1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Nhưng hình như em nhớ ko lầm thì không có nước ngọt tự nhiên thì ko đc coi là đảo, nên chỉ đc coi là đảo đá thôi cụ ạ
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Dù sao trên này cũng ko phải cái gì chính thống. Em chỉ nói thực tế. Thực tế nó đang chiếm của mình, và mình cũng ke nó không dám làm căng. Chỉ phản đối ngoại giao. Việc nó đem giàn khoan tới hay việc nó vác tầu hút cát tới mở rộng đảo cũng chẳng khác gì nhau. Nếu trong 12HL đó việc nó nó làm, ta cũng chẳng quản được.

    Tất nhiên chuyện phản đối nhà ta phải làm rồi. Để còn lấy chứng cứ xác định chủ quyền liên tục nữa chứ. Nhưng việc phản đối ngoại giao và việc ngăn chặn ngoài thực địa nó khác nhau.

    Cụ cũng không cần phải chia lẻ vấn đề HS và TS ra như vậy.Thực tế lúc đó TQ nó triển khai trên cả 2 mặt trận. TS mở rộng đảo, HS đem giàn khoan ra. Ai cũng biết sẽ có hướng chủ lực, hướng nghi binh. Và rõ ràng giàn khoan chỉ là đòn nghi binh mà thôi.

    Vậy tại sao ta lại tự chui đầu vào rọ. Tự đi theo kịch bản TQ đạo diễn. Thậm chí còn diễn sâu sắc hơn bình thường. Đem một con tầu nhỏ, cũ nát, chạy chậm ra cho TQ đâm để phóng viên quay phim chụp ảnh. Trong khi những con tầu húc ủi kinh nghiệm bao nhiêu năm trên biển như lớp tầu vận tải Vạn Hoa lại cho ở nhà.

    Vấn đề ở đây là gì?

    Người ta nói nước sông công lính. Đừng để người lính bị xem thường, coi rẻ. Người lính ngoài thực địa tuân lệnh cấp trên, yêu Tổ quốc nên chịu bao gian khổ, sẵn sàng hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Đừng để sự cống hiến, hi sinh của họ không có ý nghĩa. Công lao của họ bị quên lãng trong lòng người. Rồi còn liên quan đến khen thưởng, tiền đồ của họ nữa. Một sự kiện họ tham dự nhưng vì dư luận, vì chính trị mà bị ỉm đi. Thế thì họ có được hưởng khen thưởng không? Có còn được báo đài nhắc đến không? Có còn trong trí nhớ của người dân không?

    Người ta nói nhà thơ Trần Đăng Khoa chỉ mãi là thần đồng mà không lớn. Theo em không phải. Chỉ là TĐK đi lính TS, viết về TS rất hay. Nhưng vì thời thế mà không được báo chí lăng xê nữa. Dù sao tài năng của TĐK vẫn vượt lên số phận với tác phẩm để đời "Biển một bên và em một bên" ai cũng yêu thích. Trước khi vấn đề biển đảo được quan tâm trở lại.
    viteubao thích bài này.
  3. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Giếng đào có nước ngọt thì có gọi là tự nhiên không?
  4. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Cái thời 981 mình ngu. Nhưng biết ngu thì mới khôn ra được. Ít ra vừa qua thì chúng ta đã khôn khéo hơn về phần ngoại giao. Phương án đối phó cũng chủ động hơn... Sắp tới chắc chắn nó khai thác ở Hoàng Sa sớm muộn nó cũng làm. tôi cũng đang lo cái này. Phản đối, vật vã cào mặt ăn vạ thì không ăn thua. Mà lao vào với nó thì khác nào đập đầu vào đá... [-O<[-O<"Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ cân cả thế giới..." #Comcom nay dẫn dắt,định hướng được nhiều người rồi chứ không để cho bọn vt nó dắt như xưa nữa. Nói chung là tốt... hoan hô lão @SKVN.
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Kiện ra tòa án Quốc tế để nó chùng ý định này là phương án gia tăng của chúng ta chăng?
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Đó cũng là 1 p.án. nhưng luật chỉ răn đe kẻ yếu. Cứ cào mặt ăn vạ, la làng xem mặt thằng nào dày.
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Bãi Tư chính lại có biến căng, cụ nào có thông tin ko?
    yetkieu thích bài này.
  8. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Để được gọi là " Đảo " .... 1 cách chính thống thì tựu chung phải có 3 thành phần thiết yếu :
    - Nước ngọt .
    - Thực phẩm
    - Năng lượng ( củi đun) )
    Nghĩa là khi hòan tòan không có trợ giúp từ bên ngòai thì con người vẫn có thể tồn tại được.
    Connuocvietmaseo thích bài này.
  9. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Tất nhiên là tự nhiên rồi cụ, nhưng nó còn kèm theo vài đk nữa chứ ko chỉ 1 cái này đâu cụ ạ, có điều e ko nhớ rõ các đk còn lại để trình bày.
  10. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    - Đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước (khoản 1 Điều 121 của UNCLOS).
    - Đối với các đảo xa bờ của quốc gia ven biển nếu thích hợp cho đời sống con người và có đời sống kinh tế riêng thì mới có thềm lục địa riêng.
    Nói chung là phải tự cung tự cấp và phát triển được.
    [​IMG]
    DuyBossConnuocviet thích bài này.

Chia sẻ trang này