1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Có một cái tiến bộ là cầu thủ Việt Nam giờ tạt bóng chính xác nhỉ. Hoàng Đức, Xuân Trường, Nghiêm Xuân Tú là chuyên gia rồi, đến đám Hồ Tấn Tài, Trần Mạnh Hùng, cả Văn Toàn hôm qua cũng tạt bóng sống và cực chuẩn.
  2. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    HN nó có cách nhìn khác mà các ông không nhìn ra. Nhiệm vụ của chúng nó năm nay ko chỉ chăm chăm vào giải quốc nội mà còn là giải Châu Á. Bởi vì đơn giản để ghi nhận đẳng cấp trong con mắt giới chuyên môn khu vực và quốc tế ko chỉ loanh quanh cái giải chỉ có 14 đội đá với nhau. Ông ko nhìn thấy là từ đầu năm đến h bọn HN nó đá nhiều trận hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Nếu nó chỉ dồn lực đá Võ league tôi xin nói thẳng với các ông là nó éo có đối thủ.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Nghe nói ông Park dự khán khá kết với Mai Xuân Quyết (hết trận xuống tìm và bắt tay). Chú này bằng tuổi Văn Hậu nhưng chim hơi nhỏ (1m71).
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xu hướng bóng đá nội hiện nay là quay về chuộng hàng nội, dùng cầu thủ nội nhiều hơn. Điều này xuất phát từ lý do tài chính: đa số các đội bóng Vleague đều là con nhà nghèo. Cho nên ngoại binh hoặc phải phải cực xịn, trình độ vượt trội thì mới được vào sân, còn nếu trình độ ngoại binh không hơn gì cầu thủ nội, chỉ hơn ở mỗi thể hình thì các CLB vẫn ưu tiên cầu thủ nội. Ví dụ như SLNA, Tuấn Tài trước đây được gọi là "chân gỗ" nhưng nhờ được thi đấu nhiều nên giờ trình độ đã được tăng lên đáng kể, đánh bật cả ngoại binh Venicius để giành suất đá chính.
    Điều này xét một cách toàn cục rất tốt cho bóng đá VN và cho cả ĐTQG, nguồn cung cầu thủ tăng mạnh và nhiều lựa chọn, thay vì khan hiếm như giai đoạn 2010-2014, lúc ấy đội hình các đội Vleague nào cũng 5-6 Tây + nhập tích
    Những đội bóng trước đây phụ thuộc vào ngoại binh như trước, tức sức mạnh ngoại minh chiếm đến 70-80% như Khánh Hòa, Quảng Nam, Hải Phòng, Saigon....mà không có cầu thủ nội để ghánh thì những đội này sẽ quanh quẩn ở nhóm xuống hạng
    Tôi quan sát thì hiện nay Vleague không có ngoại binh nào vượt trội, có đến 90% ngoại binh trung bình hoặc yếu kém, chỉ có 1 số cái tên trình độ chuyên môn ở mức khá: Omar (HN) ; Diogo (Nam Định) ; số 21 gì đó của Bình Dương quốc tịch Mỹ nay chuyển qua Tphcm tôi k nhớ tên, và phần nào là Đỗ Mê Lô
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Khen Nam Định khen cả ngày. Nếu bác theo dõi giai đoạn 96- 2010 thì sẽ hiểu Nam Định và sân Chùa Cuối nó là hiện tượng như thế nào.
    Dân Nam Định máu bóng đá, máu không kém gì Hải Phòng, nhưng thực lực thì có lẽ khá hơn. Lò Nam Định vốn cũng nhiều cầu thủ rất khá, có điều cơ chế kém nên nhiều đứa ra ngoài mới phát triển được. Nói chung bóng đá VN cần những đội có truyền thống và bản sắc như Nam Định, Khánh Hòa, Đồng THáp.

    Lương Phúc, Trung Kiên của Nam Định hình như về sau cũng lận đận, bác Vũ có biết không?
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Rồi thì Hoàng Danh Ngọc, Nhật Nam, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt toàn thần đồng một thời bàn tán sôi nổi cuối cùng chả đi đến đâu.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.684
    Đã được thích:
    2.328
    Tôi không để ý lắm, Trung Kiên không biết. Lương Phúc chủ của sân Cotonkin ở tp Nam Định, thấy hoạt động tốt, lại có cả shop thể thao, hay đi đá giải Khỉ vàng 1980 miền bắc, thấy năm ngoái vô địch thì phải, có thằng bạn đá cùng nên biết. Nói chung nó cầu thủ nên đá cũng tốt, 3 năm trước bọn tôi đá cho nó đá tiền vệ, nó cân hết đối thủ, nên dễ đá.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Ông này ko xem, chuyền cho nó có đá đc đâu mà chả đá với nhau, mấy trận trước còn làm bóng cho đối diện khung thành.

    Tuy nhiên tây bù nhìn của HAGL trận vừa rồi với Nam định có khá hơn, có vẻ cầm đc bóng hy vọng nó tốt dần lên.
  9. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    vấn đề là chơi với một đội bóng mà tâm lý bị đè nén đôi chân cũng ko thoát được đâu. Vì vậy có thể thông cảm cho các cầu thủ ngoại của HAGL đi. Chẳng tự dưng cả một hội đồng thẩm định của HAGL lại tự dưng chấm nó. Biết nó gỗ mà vẫn chấm thì quá bằng ngu quá là ngu trước khi trách ngoại thì nên chửi chết con m ẹ bọn thẩm định cầu thủ cho nhanh
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bác có xem không? Mấy quả cuối nó chạy cánh trái rất thoáng, 3 chọi 1 nhưng bọn kia không tỉa ra nó đang thuận chân mà lại chuyền cho nhau sức rướn kém bị phá, trước thằng Rimario gì đó còn ở đội cũng bị như vậy. Đá thế nản lắm.
    Còn dùng nó làm trâu cày thì tôi không dám bàn đến.
    HAGL tôi nghĩ nên dùng 2 CB Tây, một CF trên làm tường với đánh đầu, đá chắc chắn thì cũng không tệ. Nhưng quan điểm ông Đức là chơi giữa bảng vui vẻ thì thế này cũng được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này