1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Trong vụ bãi Tư Chính thì người Nga có lẽ hiểu biết chính xác nhất .... các vấn đề liên quan vì " vừa có chân trong - vừa có chân ngoài " ....
    http://quehuongonline.vn/thoi-su/bao-nga-viet-nam-hanh-dong-rat-khon-ngoan-20190724152422680.htm
    Nhưng cái quan trọng mà chúng ta cần nhận ra .... là những vấn đề cơ bản của lối đánh VN đang dần dần thể hiện...
    Trong quá khứ biết bao lần trước kẻ thù mạnh ... chúng ta thực hiện " vườn không nhà trông " .... chiến tranh hiện đại chúng ta " tiêu thổ kháng chiến "....
    Hiện tại chúng ta đang ngường nhịn .... và giăng bẫy ....
    Nếu khựa tấn công vào giàn khoan thì đụng chạm Nga-Nhật ... nếu đụng vào tàu VN thì cả thế giới sẽ .... xúm vào ???
    VN đang sở hữu nhiều VK đủ sức nhấn chìm cả 3 hạm đội khựa xuống biển .
    Bãi Tư chính là chốt chặn cuối cùng và là cái bẫy cực lớn cho khựa .... có thể thời đại khựa sẽ chấm dứt nếu lao vào .
    Có điều khựa đang rất hung hăng vì ảo tưởng sức mạnh .
    Tất nhiên có tướng khựa tỉnh táo ,,, nhưng không thiếu tướng khựa coi cả QĐ Mỹ như trẻ con ... " chỉ cần đánh chìm 2 tàu sân bay là Mỹ sẽ bỏ chạy ".
    Thế nhá cứ tưởng mua sắm hoàng tráng mang ra đâm húc với tàu khựa mới chứng tỏ sức mạnh . Tư duy trẻ trâu.
  2. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Bài viết của đại sứ Nguyễn Trường Giang đăng trên VietNamNet hôm nay, thể hiện quan điểm cứng rắn, giọng văn hùng hồn, đanh thép của một quan chức chính phủ. Bài viết xác định kẻ thù xâm lược.


    ‘Chúng ta không thể mất biển, mất đảo được’

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/chung-ta-khong-the-mat-bien-mat-dao-duoc-556162.html

    05/08/2019

    …………………….

    “Thứ hai là lý trí. Lúc này là lúc họ áp dụng chiến thuật dưới mức chiến tranh triệt để, đặc biệt khi họ đang trải qua cuộc chiến tranh thương mại. Nếu họ bắn một phát súng, chắc chắn họ sẽ dẫn đến cuộc suy vong. Giấc mộng của họ chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới đáy biển này. Không chỉ các nước trong khu vực, rất nhiều nước khác đang chờ đợi cơ hội này để đánh con hổ đang trỗi dậy sụp xuống. Rất nhiều quốc gia đang chờ đợi thời điểm đó. Vì thế, chúng ta phải đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo. Họ sử dụng chính sách dưới ngưỡng chiến tranh, sử dụng chiến thuật vùng xám, gần miệng hố chiến tranh để mọi người sợ hãi. Tuy nhiên, sẽ có xung đột, va chạm dữ dội. Đó là cuộc đấu tâm lý. Nếu chúng ta chuẩn bị cho chiến tranh, chúng ta sẽ có hòa bình. Đó là binh pháp Tôn Tử.

    Có thể có người nói, nhận xét của tôi có chút cực đoan. Tôi nói, niềm tin là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta tin rằng, chúng ta giữ được biển, giữ được Bãi Tư Chính, chúng ta sẽ giữ được. Niềm tin là vô cùng quan trọng, là cơ sở giúp chúng ta có đủ sức mạnh để giữ biển đảo.

    Mà biển là của mình, đảo là của mình, chúng ta không có sức mạnh nào cũng giữ được. Có nhiều người đang nhầm lẫn về thời đại chúng ta đang sống. Thời đại này khác các thời kỳ trung cổ. Làm sao cứ so sánh họ mạnh, ta yếu. Xin lỗi, đó là sự so sánh ngu xuẩn. Tôi xin thưa, đây không phải là thời kỳ trung cổ. Thời đại của chúng ta đang sống là thời đại của thế kỷ 21; trật tự an ninh đã được xác lập sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai vẫn đang tồn tại; hệ thống luật pháp quốc tế vẫn đang tồn tại; 99% cam kết quốc tế vẫn đang được thực hiện nghiêm chỉnh.

    Đúng là ngày nay, các nước vẫn sử dụng vũ lực, nhưng phải có cớ mới sử dụng vũ lực được. Cái cớ của họ là gì? Bãi Tư Chính là của họ? Chúng ta là kẻ cướp biển, cướp đảo của họ? Họ chứng minh được việc này thì họ mới có thể bắn. Nhưng làm sao họ chứng minh được! Họ không thể chứng minh được!”

    …………………………….
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Khựa bổng nhiên thông báo cấm biển và tập trận 2 ngày ở HS,
    Cái gì đây ????
    Có lẽ là động thái để rút quân cho khỏi mất mặt ... ý nói với nhân dân khựa là " Chúng ta vẫn đang làm chủ BĐ .... thích tập trận bắn đạn thật thì cứ thoải mái "....
  4. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Nhầm thời rồi !
    Năm 1974, 1979 Khựa yếu, không đe dọa đến Mỹ nên mới có chuyện mặc cả.
    Giờ Khựa đòi quan hệ ngang hàng nước lớn, can thiệp sâu vào nội bộ Mỹ. Mỹ phải đánh khụy Khựa nếu không sẽ bị Khựa ngồi lên đầu. Không nghi ngờ gì về điều này cả. Vấn đề với Mỹ chỉ là đánh Khựa làm sao để ít tổn thất nhất và thu được nhiều lợi ích sau khi Khựa xụp đổ.

    Khựa xưa nay sống thất đức, thù trong - oán ngoài nhiều. Tình cảnh hiện nay, chỉ cần Khựa không dấu được sự suy xụp sẽ lập tức dính đòn hội đồng, trong đánh ra, ngoài đánh vào.

    Ngày đó...ngày đó ... không còn xa !
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    [​IMG]
  6. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Ngoài đó sóng cao 1-2 mét mà có sức gào thét à? Đúng là thành phần không có não.
    halosun thích bài này.
  7. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Copy mấy thứ vớ vẩn vào rồi không nói không năng. Đệch mệ mày *** có não ah @tdbang
    halosun thích bài này.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tàu hải quân và hải cảnh tứ hùng ( Nhật Mỹ Úc Ấn ) đều có mặt quanh ( nhưng ko phải gần xịt ) khu vực bãi Tư Chính rồi nhé.
  9. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Chuẩn bị đón tàu sân bay USS Ronald Reagan thăm Biển Đông.
  10. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Có vẻ lần này vẫn chơi chiến thuật thằng nào bám trụ trên biển dai hơn nhỉ? Chơi kiểu này thì Trung Quốc sai chiến thuật khi kéo đông đảo đội tàu xuống. Mình chỉ cần vài cái hiện diện vẫn khẳng định được chủ quyền
    HDForex thích bài này.

Chia sẻ trang này