1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Người ta thấy kỹ sư hollywood ranh con quá không thèm nói tiếp, thì kỹ sư tưởng mình đúng nhất thiên hạ nhỉ. Đem mấy cái máy cắt laser CNC ra để chứng minh cái gì ? Cái máy cắt CNC khoảng cách từ nguồn đến điểm cắt là cố định do đó mới dùng thấu kính hội tụ để tập trung năng lượng được. Đòi lấy laser để cắt tên lửa bay với vận tốc Mach mới ghê chứ, định lấy focal point cách bao nhiêu km vậy ? Thiết kế laser quân sự mà dễ thì bọn Mỹ giờ này đâu phải chi gần cả tỷ $ để lắp thử vài bộ thí nghiệm hoạt động trong điều kiện chiến trường thực tế, mà hiện cũng chỉ bắn được mấy mục tiêu bay chậm như tàu bè, UAV.

    Còn vụ AI thì kỹ sư hollywood chắc chơi điện tử thấy chế độ 'play against A.I' nên tưởng AI đơn giản lắm. Một cái máy tính cục bộ là có AI nhỉ.

    Học được một nửa quyển sách rồi cứ tưởng khôn hơn mọi người khác.
    meo-u, kachiusa07Rugivnb thích bài này.
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Rồ mẽo quay ra cắn nhau vì trí tuệ nhân tạo :-D @meo-u cụ thấy chưa đâu có cần phải rồ Nga, rồ tầu, căn bản bọn rồ mẽo cũng tự chửi nhau rồi
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Anh lo ngại mối đe dọa từ tàu ngầm 'hố đen đại dương' Nga

    Quan chức Anh hôm 5/8 thừa nhận Nga có các tàu ngầm Kilo "siêu êm", có thể áp sát bờ biển và chiến hạm Anh mà không bị phát hiện.

    1
    [​IMG]



    Tàu ngầm Kilo phóng tên lửa diệt phiến quân Syria năm 2016. Video: Bộ Quốc phòng Nga.

    "Tư lệnh hải quân mới của Anh cần cải thiện năng lực chống ngầm cho lực lượng. Nga đang hưởng lợi từ việc tăng cường đầu tư nghiên cứu từ 15-20 năm trước, cho phép họ chế tạo phiên bản mới của những tàu ngầm Kilo siêu êm", quan chức Anh giấu tên hôm 5/8 cho biết.

    Quan chức này thừa nhận các tàu ngầm Đề án 636 "Varshavyanka", còn gọi là lớp Kilo cải tiến, có khả năng đe dọa an ninh của Anh bằng cách ẩn mình, theo dõi hoạt động của hải quân Anh ở Bắc Đại Tây Dương hoặc tiếp cận mạng lưới cáp tín hiệu dưới đáy biển.

    "Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và các tàu ngầm răn đe hạt nhân dễ bị tổn thương trước khả năng tàng hình, bán kính chiến đấu lớn cùng khả năng tấn công mục tiêu trên mặt nước, mặt đất và dưới lòng biển của tàu ngầm Nga", quan chức này thừa nhận, cho biết ít nhất một chiếc Kilo đã thử nghiệm khả năng ẩn mình bằng cách di chuyển gần bờ biển châu Âu trong nhiều tháng qua.

    Lời cảnh báo được đưa ra sau khi đô đốc Tony Radakin, người vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân Anh, khẳng định ông muốn áp dụng "quy trình bớt hạn chế hơn" để cải cách lực lượng.

    "Chúng ta sẽ đầu tư nhiều hơn vào khu vực Bắc Đại Tây Dương để duy trì khả năng di chuyển tự do của tàu ngầm răn đe hạt nhân. Tôi cũng cho rằng chúng ta phải hành động để ứng phó với thế giới luôn thay đổi với nguy cơ xung đột giữa các cường quốc ngày càng gia tăng", đô đốc Radakin nói thêm.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Kilo của hải quân Nga. Ảnh: TASS.

    Đề án 636 "Varshavyanka" được phát triển trên nền tảng tàu ngầm Đề án 877 Paltus do Liên Xô hạ thủy năm 1980. Chiếc đầu tiên được hạ thủy năm 1996, sau đó Viện thiết kế Rubin đưa ra phiên bản hiện đại hóa như 636M cho hải quân Nga, Trung Quốc, Việt Nam và Algeria. Hải quân Nga đang vận hành 22 chiếc Kilo nguyên bản và 6 tàu Kilo cải tiến, cùng 6 tàu ngầm 636 nâng cấp dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2019-2021.

    Đây là lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel - điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Tàu có độ sâu hoạt động khoảng 240 m và độ sâu lặn tối đa 300 m. Lớp tàu ngầm này vận hành rất tốt trong vùng biển nông, có khả năng di chuyển ở gần đáy biển hơn các tàu ngầm tấn công khác.

    Tàu ngầm Kilo được gọi là "hố đen đại dương" bởi khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo của nó. Động cơ của tàu được đặt cách ly trên bệ đỡ cao su và không chạm vào thân tàu, làm giảm rung động và triệt tiêu tiếng ồn. Vỏ ngoài tàu ngầm được bọc kín bằng lớp cao su đặc biệt, có khả năng cách âm từ bên trong và hấp thụ sóng âm từ bên ngoài. Lớp vỏ cao su này giảm khả năng phát hiện mục tiêu từ hệ thống định vị thủy âm (sonar) chủ động và thụ động của đối phương.
    Hệ thống cung cấp khí trên tàu có thể bảo đảm nguồn oxy trong vòng 260 tiếng liên tục, giúp mỗi chiếc Kilo lặn liên tục trong hai tuần liền mà không cần nổi lên. Động cơ chính có công suất 6.800 mã lực, cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa 46 km/h và tầm hoạt động khoảng 13.900 km.

    Lớp Kilo cải tiến được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm. Cơ số vũ khí của tàu gồm 18 ngư lôi Type-53-65, TEST-71, ngư lôi siêu khoang VA-111 Shkval, tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr/Klub-S hoặc 24 thủy lôi. Tổ hợp Kalibr có phiên bản chống hạm, chống ngầm và đối đất, tầm bắn tối đa 2.500 km cho bản nội địa và 300 km cho bản xuất khẩu.
    https://vnexpress.net/the-gioi/anh-lo-ngai-moi-de-doa-tu-tau-ngam-ho-den-dai-duong-nga-3963265.html
  4. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Về cơ bản Oa khấu cũng không phải tay vừa, mà Cầy hoang hẳn là độc bá thiên hạ quần hồng đã lâu nên cũng còn dư khí chất. Chỉ là vì chõng của chị chật hẹp, nên khi Nữ Oa và Cầy hoang vật nhau tranh thượng mã thức vị trí, Oa khấu phải nằm cửa dưới mà búng lưỡi khẩy tay ;;) Suy cho cùng cũng chỉ vì thiếu chính nghĩa quốc gia nên còn loạn chiếu>:) Chị cùng Putin đại đế bạn chị toà sơn quan hổ đấu còn lạ gì:))

    Nay giao cho bọn @Rugivnb làm giám quân trọng tài, cùng bọn Oa khấu @kuyomuko và Cầy hoang @Mr_Hoang lập tức giao đấu về trí thông minh nhân tạo để phân tài cao thấp. Hễ khi nào chúng định rủ nhau hưu chiến thì lập tức đề cao trí thông minh nhân tạo của Nữ oa thần tử để đốc chiến, quyết không được trễ nải nghe chửa:-w
    Rugivnb thích bài này.
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga nâng cấp mới Su-30SM

    [​IMG]

    Theo tờ Izvestia thì Không quân Nga sẽ nâng cấp Su-30SM lên chuẩn Su-30SM1 và chiếc đầu tiên trong lô đặt hàng sẽ được chuyển giao vào cuối 2020 cũng như việc sản xuất đại trà sẽ tiến hành vào 2021 . Hai nâng cấp chính của Su-30SM1 là nó sẽ được nhận radar PESA N035 Irbis và động cơ phản lực AL-41-F1S ( tương tự Su-35 )

    Động cơ mới AL-41-F1S có tuổi thọ ( lifespan ) gấp 4 lần AL-31-FP đang trang bị hiện nay và tiêu thụ ít nhiên liệu hơn AL-31FP , điều này sẽ giúp Su-30SM1 có bán kính chiến đấu xa hơn cũng như tiêu hao nhiên liệu ít hơn và thời gian bảo trì cũng được dài hơn

    Radar mới N035 Irbis có khả năng phát hiện máy bay địch ở cự ly 35 km , Su-30SM1 cũng được trang bị tên lửa mới bao gồm bom dẫn đường laser KAB-250 và tên lửa hành trình Kh-52MK2 , tất nhiên không nghi ngờ là Nga sẽ đề xuất gói nâng cấp mới này cho đối tác Ấn Độ trong chương trình nâng cấp Su-30MKI Super Sukhoi

    Chương trình nâng cấp mơi Su-30SM không chỉ tăng khả năng chiến đấu của Không quân Nga ( VKS ) và Không quân Hải quân Nga mà nó cũng giảm tải cho việc bảo trì bảo dưỡng thay thế linh kiện cho Su-30SM và Su-35 khi mà cả 2 đều tiêu chuẩn hóa thiết bị của nhau

    BQP Nga cũng thông báo chiếc Su-30SM1 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Trung đoàn không quân 790 ( 790th Fighter Aviation Regiment ) vào 2021 , trung đoàn này vừa nhận đủ số Su-35 cho các phi đội

    Đây là nỗ lực mới nhằm hợp nhất dây chuyền sản xuất dòng tiêm kích T-10 ( Su-27/30/33/34/35 ) khi mà ban đầu 2 nhà máy của Sukhoi , KnAAZ và Irkut đảm nhiệm sản xuất Su-27 , với KnAAZ sản xuất tiêm kích hạng nặng một chỗ ngồi Su-27P và Su-27S , còn Irkut sản xuất phiên bản 2 chỗ ngồi cho Su-27 là Su-27UB , nhưng tất cả đều dùng chung thiết bị của nhau . Đến khi phát triển Su-30 thì KnAAZ và Irkut sản xuất 2 mẫu Su-30 hoàn toàn khác nhau về động cơ , radar và hệ thống điện tử ngay cả hiện nay Su-30SM và Su-35 đều trang bị khác nhau , do đó việc đưa ra chuẩn chung sẽ giúp Nga giảm giá thành và tiết kiệm chi phí khi chỉ sản xuất 1 loại duy nhất

    Nguồn : https://iz.ru/905526/roman-kretcul-...torom-super-sukhie-smogut-letat-kak-vertolety
    bloodheartvn, TifavnRacuta thích bài này.
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Lão hiểu AI theo kiểu j vậy?
    AI là để dùng hệ dữ liệu lớn để training cho một cái máy tính cục bộ biết cách xử lý dữ liệu lớn thành dữ liệu nhỏ cho dễ nhận diện. Sau này nó tự tiếp nhận dữ liệu và tự nó xử lý dữ liệu cục bộ theo những j nó đã đc dạy trên con máy cục bộ, dek cần đến hệ thống to.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nga cứ hỏi mua công nghệ của Iran cũng được này :D

  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Mình thì hiểu AI là một hệ thống (máy chủ) được lập trình để nhận tín hiệu đầu vào, so sánh, phân tích tín hiệu đó với cơ sở dữ liệu để tìm kiếm một tín hiệu đầu ra tối ưu. A vào có thể dẫn đến B hay C hay D là tín hiệu đầu ra. 'Learning' sẽ dần đạt được A vào thì B ra sẽ tối ưu.

    Khác với phần mềm trên các máy cục bộ là xử lý tín hiệu đầu vào theo quy trình được lập trình sẵn và đưa ra một tín hiệu đầu ra duy nhất. A vào thì B ra.

    Như cái xe tự lái. Nếu không kết nối với máy chủ, xe tự lái sẽ đứng đợi chiếc một xe hư trên đường cho đến khi nào không gian trước đầu xe thông thoáng thì nó mới chạy lại. Nó không thể tự 'quyết định' đổi làn để đi tiếp vì tín hiệu đầu vào là có vật cản ở x m phía trước thì phải dừng đợi, tín hiệu A thì chỉ có thể ra B. Kết nối với máy chủ thì khi có tai nạn, hay kẹt xe trên đường thì AI ở máy chủ có thể 'quyết định' đổi làn, chuyển đường để đạt được lộ trình tối ưu, ít mất thời gian nhất.

    Còn trong quân sự thì có bọn cruise missile, hay fail-safe của bọn drone. Đều có thể tự bay từ A đến B không cần người điều khiển, nhưng chẳng ai gọi mấy quy trình này là AI cả. Nó chỉ là phần mềm tự động hoá, automation.
    Lần cập nhật cuối: 07/08/2019
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Mời lão nghía tí, nóng hổi đây :D

    meo-usouri thích bài này.
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mr_hoang hết chém gió đạn xuyên động năng bay xa được >5km giờ đến bị tất cả rồ các nước vả mồm vụ AI :-D

Chia sẻ trang này