1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Trời mưa lớn, tầm nhìn 10-20m thì thấy cái gì mà oánh nhau. Đợi hết mưa rồi mới oánh được.

    Còn tác chiến quy mô mùa mưa thì phải có quyết tâm chính chị to lớn lắm mới làm. Thường thì kế hoạch cả năm là mùa mưa sẽ dưỡng lính, củng cố phòng thủ. Mùa khô thì tăng cường huấn luyện, tiến hành các chiến dịch lớn đánh nhau kéo dài. Tất nhiên địch đánh thì ta phải đáp trả thôi. Nhưng mà quân địch cũng dùng sách vở như ta, mùa mưa không đánh lớn được đâu.

    Các bạn chắc hay nghe câu 'thiên thời' này kia. Đó là nói về thời tiết đấy.
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Mới mưa mà oánh còn ko được thì thời tiết các vùng núi sương mù, mưa phùn nhẹ...thì đánh đấm kiểu gì hã.
    Đừng bảo em là đem tăng lên các vùng đó làm gì, oánh đồng bằng được rồi, mà đồng bằng thì 6 tháng mưa, 6 tháng nắng, vậy cho lính đi du lịch lúc mùa mưa hã ?
  3. quangnamfc

    quangnamfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    33
    Đọc lịch sử chiến tranh thì mấy kiểu như chiến lược cho mùa khô và chiến lược cho mùa mưa vẫn hay đc nhắc đến mà, hoặc là đặt mục tiêu phải hoàn thành trước mùa mưa các thứ. Hình như nhiều cụ chỉ thích chém chứ ko thích đọc mấy thì phải
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Dạ em có đọc cụ ah, nên mới đủ tự tin để phán.

    Đua tăng hôm nay, đối thủ sẽ gặp chúng ta
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Việc gì mà phải cực đoan đến mức vứt vũ khí như thế. Ta quờ quạng không thấy đường là một chuyện, địch chắc gì đã khá hơn ta. Cứ có gì xài đấy, bị mù nhưng cầm gậy quơ thì vẫn mạnh hơn là bị mù là lấy tay phạt. Còn muốn đánh lớn thì phải đợi sương mù tan, mưa dứt thì mới đánh được. Bạn đọc quân sử không thỉnh thoảng sẽ thấy mấy câu lợi dụng sương mù để tiếp cận đấy sao.
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
  7. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Connuocviet thích bài này.
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Đội tuyển Việt Nam vào chung kết thi đấu xe tăng tại Nga
    Chiều mai 15.8 (giờ VN), đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết cuộc thi đấu xe tăng tại Nga trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2019 (Army Games 2019).


    Trước đó, đội tuyển Việt Nam sau khi dẫn đầu bán kết thi đấu xe tăng ngày 11.8, vẫn phải chờ kết quả cuộc thi bán kết giữa 4 đội cùng nhóm 2 là Uzbekistan, Kuwait, Lào và Cuba vào ngày 13.8. Kết quả: Uzbekistan xếp thứ nhất với 2 giờ 37 phút (hạ được 10/24 mục tiêu), thứ hai là Cuba (2 giờ 44 phút 36 giây, hạ được 10/24 mục tiêu). Đội Lào bị loại do vi phạm quy chế mất an toàn trong bắn pháo khi để nòng pháo hướng về khán đài. Còn đội Kuwait bị sự cố hỏng xe (đứt xích) và hết quyền thay xe nên bỏ cuộc.

    Như vậy căn cứ theo thành tích thi đấu bán kết của 8 đội nhóm 2, ban giám khảo xác định 4 đội vào thi đấu chung kết gồm Uzbekistan (2 giờ 37 phút), Việt Nam (2 giờ 44 phút 28 giây), Cuba (2 giờ 44 phút 36 giây), Uganda (3 giờ 02 phút 33 giây).

    Trước đó ngày 12.8, bốn đội còn lại của nhóm 1 gồm chủ nhà Nga, Mông Cổ, Belarus và Venezuela đã tiến hành thi đấu bán kết. Kết quả đội Nga dẫn đầu với thành tích đáng nể 1 giờ 36 phút 31 giây (hạ 20/24 mục tiêu), tốc độ cao nhất đạt được là 82 km/giờ (kíp thứ 3). Xếp thứ hai là Belarus (1 giờ 46 phút 31 giây, hạ 15/24 mục tiêu), Mông Cổ (1 giờ 58 phút 57 giây, 9/24 mục tiêu), Venezuela (2 giờ 10 phút 09, 11/24 mục tiêu). Như vậy 4 đội nhóm 1 vào chung kết gồm Nga, Belarus, Kazakhstan (1 giờ 49 phút 58 giây) và Azerbaijan (1 giờ 55 phút 18 giây).


    Hôm qua 13.8, ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành bốc thăm màu xe các đội thi đấu chung kết. Kết quả ở nhóm 2, xe của đội Việt Nam là màu xanh dương, Uzbekistan là xanh lá, Uganda màu đỏ và Cuba màu vàng. Ở nhóm 1, xe đội Nga tiếp tục màu đỏ, Belarus xanh lá, Kazakhstan xanh dương, và Azerbaijan màu vàng.

    Đáng chú ý, cả 2 trận chung kết của 4 đội nhóm 1 và 2 đều diễn ra cùng ngày 15.8 thay vì 2 ngày 15 và 17.8 như trước. Theo đó, 4 đội Việt Nam, Uzbekistan, Uganda và Cuba thi đấu trước từ 11 đến 13 giờ (giờ Moscow); 4 đội còn lại gồm Nga, Belarus, Kazakhstan và Azerbaijan thi đấu từ 16 giờ 30 đến 18 giờ. Đội giành chiến thắng sẽ được công bố vào lễ bế mạc ngày 17.8 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow.

    https://thanhnien.vn/the-gioi/doi-tuyen-viet-nam-vao-chung-ket-thi-dau-xe-tang-tai-nga-1114549.html
    SuperSukhoiConnuocviet thích bài này.
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2019, Bài cũ từ: 15/08/2019 ---


    ae vào cổ vủ nhé
  10. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424

Chia sẻ trang này