1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

u 18 Việt Nam dự vòng loại giải châu Á 2019:CHẬT VẬT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 18/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.256
    Đã được thích:
    2.555
    Nhìn vào nhân tướng học thì Đức Thắng có thể thành công ở sự nghiệp huấn luyện đấy.
    Trung hậu vận nhìn có vẻ phát mà hiện tại vẫn còn lận đận chưa thấy gì.
    HLV Việt đang thất nghiệp có lẽ không ai hơn Đức Thắng . Minh Chiến thì về Bà rịa Vũng Tàu gì đấy rồi thì phải ?
    Cái gì cũng phải có lần đầu.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2019, Bài cũ từ: 16/08/2019 ---
    Ô vãi nhỉ ? Bà Rịa Vũng Tàu vừa vô địch hạng 2 lên hạng nhất rồi thì phải ?
    Minh Chiến mát tay phết ! Hay kéo Minh Chiến lên cũng được.
    Minh Chiến có lẽ là HLV đầu tiên dùng được thành công tiền đạo trẻ nội tại V League. Nếu không có Minh Chiến thì Tiến Linh rất khó có vị thế để được dùng thường xuyên như hiện tại.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    Chiến mát tay đào tạo trẻ, nhưng bị một tật xấu là ham nhậu nhẹt, hay say. Bạn bè tôi từng làm cùng Chiến nên biết.
    Với mình thì có lẽ không sao, nhưng quan chức nhìn vào lại ngứa mắt.
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Mình chiến từ chức clb Bà rịa lâu rồi.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2019 ---
    Ông nào bảo giờ trả lương 70t thì Đức thắng nó nhảy cẫng lên. Xin lỗi 70t chỉ cần thắng 1,2 trận ở vi lich là được thưởng ngay từng đó. Tầm cỡ như Đức thắng về clb nào thì cũng được lót tay tầm 2 tỷ 1 mùa lương 100t. Chưa kể thưởng cũng như khoản biếu xén cắt phế của bọn cầu thủ khi chính thằng hlv lấy về hay khi ký hợp đồng mới nữa
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.256
    Đã được thích:
    2.555
    Chiều nay thấy Minh Chiến ăn mừng cùng bọn Vũng Tàu. Không biết chính xác sao ?
    --- Gộp bài viết: 16/08/2019, Bài cũ từ: 16/08/2019 ---
    Chắc có từ chức nhưng sau đấy lại thôi rồi.
    Minh Chiến chiều nay nhận giải mà.
    Hay dỗi phết nhỉ :P
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Chắc lại quay lại vì trước tôi đọc có tin là mâu thuẫn chia tay
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.256
    Đã được thích:
    2.555

    [​IMG]
    bong3877 thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    các bác đừng ca ngợi HLV nội, đá trong nước thì hổ báo, ra ngoài là sấp mặt
    dù đắt tí nên thuê HLV ngoại dẫn dắt các đội tuyển trẻ
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.256
    Đã được thích:
    2.555
    Nếu Ngoại thì có lẽ Lee phù hợp nhất vì đồng nhất được hệ thống với các đội phía trên.
    Nhưng sợ ảnh hưởng đến việc hỗ trợ Park.
  9. hatinh096

    hatinh096 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    140
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Tổ chức kiểu này thì chỉ phát triển phong trào cho futsal thôi chứ không ăn thua được sân to đâu. Điều kiện sân bãi không có, nghèo toàn cho trẻ con đá sân 7 hỏng hết cả tư duy với kĩ thuật, toàn sản sinh ra các thể loại hậu vệ tung người móc bóng với cả uớc lượng bóng hụt thì có lên tuyển cũng chỉ bóp d**.
    Nói chung hoàn toàn hoan nghênh, bóng đá học đường cũng giúp nâng cao phong trào cho trẻ con sinh hoạt lành mạnh là tốt, nhưng bảo là nguồn cung trực tiếp cho tuyển như các nước phát triển thì với mặt bằng chung hiện tại của VN còn lâu mới được. Như kinh tế Thái vượt trước VN gần 50 năm mà bóng đá học đường vẫn phọt phẹt, tầm 10-15 năm trở lại đây đầu tư mạnh vào bóng chuyền cho học sinh ( vốn cần ít tiền và cơ sở vật chất hơn bóng đá ) đến bây giờ mới có thành tích thì VN còn lâu lắm.

    Nhắc mới lại nhớ tới ngay cả bóng đá chuyên nghiệp VN vẫn cho bọn trẻ con U13 đá sân 7 thì làm gì mà về sau lớn lên chẳng đỡ quả bóng bật cả mét với chạy loạn vị trí lên như vịt. Cách đây tầm 20, 30 năm thậm chí đến giải U15 quốc gia vẫn còn đá sân bé thì chẳng trách các anh cứ gặp bọn học sinh cấp 3 với sinh viên của Úc, Nhật, Hàn là khen chúng nó đá "hiện đại" trong khi bọn nó có cái vẹo đ** gì đâu, chẳng qua đem thằng chạy xe đạp ra đua với xe phân khối thì nó thế thôi.

Chia sẻ trang này