1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

u 18 Việt Nam dự vòng loại giải châu Á 2019:CHẬT VẬT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 18/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.357
    Đã được thích:
    6.803
    Đội hình Thái và vài đội nữa giải này thì có, tôi để lại dưới đây sau này có gì so sánh. Còn full đội hình giải báo TN thì tìm không thấy, chỉ thấy đội hình trận gặp VN ở giải đó. So sánh thì chỉ có 2 thằng trong đội hình gặp VN là không có mặt ở giải ĐNÁ. Huấn luyện viên thì vẫn thế. Cộng với đọc bài báo này thì có thể đoán hai đội hình giống nhau phải đến 85-90%: https://soha.vn/diem-mat-tu-dai-anh-hao-tai-giai-u19-quoc-te-20190320155510664.htm

    Trong khi VN thì thay đến hơn nửa đội. Xem ra mình cũng đâu có thiếu nhân tài :)

    Đội hình Thái ra sân trận gặp VN, giải quốc tế U19 báo Thanh niên (30/3/2019):

    [​IMG]

    Đội hình tham dự giải U18 ĐNÁ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    VNFanthansau_72 thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.380
    Đã được thích:
    3.520
    Việc này ko cho thấy VN nhiều nhân tài mà chỉ cho thấy cách làm rất bất cập của bóng đá VN. Tại sao 2 giải đấu gần nhau mà lực lượng lại thay đổi đến chóng mặt vậy và mục đích của việc này là gì?
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Một bên toàn quân HAGL, một bên toàn Nghệ với VPF, tôi cũng không hiểu mục đích là gì. Chắc ông Giôm gọi rồi ông Tuấn bỏ vì lỡ có thành tích cao lại mang tiếng nhờ ông Giôm.
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Mình nghĩ là thử chân, thử sức bọn trẻ. Dưới u21 ở VN đâu có nhiều trận thì đấu cọ xát, ngay cả Park chơi u22 còn phải gọi nhiều thằng khác nhau lên nhiều lần. Thế nên nếu mục tiêu là giải châu Á hoặc mục tiêu là cho càng nhiều đứa "có tiềm năng" lên thử sức thử giò thì gọi lên. Dù gì thì dù, cứ dưới 20-21 thì chưa nói lên gì cả.
    gft469 thích bài này.
  5. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Bố méo xem thì đừng phát biểu, u19 báo thanh niên Giôm gọi chủ yếu là SLNA, HN, HAGL và 1 số lò khác. Còn giải này HAT gọi SLNA, PVF, Viettel. Sự khác biệt là ko có HAGL vs HN thôi.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    cả Giôm lẫn HAT đều có những hạn chế của mình. Giôm thì chọn cầu thủ quá thiên về ngoái đít, đội hình toàn những thằng lùn, trung vệ lùn, thù môn lùn, điều này là chuyện không thể chấp nhận đc trong bóng đá hiện đại
    còn HAT thì chọn cầu thủ chẳng khác Miura là mấy: chú trọng quá vào thể hình, dựa vào sức còn tư duy chơi bóng đa số là ngu si đần
    nhưng nếu được chọn giữa một bó đũa kiểu sân si thì nên chọn Giôm. Giôm có lối chơi rõ ràng hơn, lối chơi cũng phù hợp vs thể chất đa số cầu thủ VN. Thường thì đội của Giôm dẫn dắt cầu thủ chơi rất tự tin, luôn tin vào khả năng của mình dù có thể thua hoặc thắng
    HAT có điểm mạnh là phòng ngự,, Giôm điểm mạnh là tấn công, 2 ông này bù trừ cho nhau hoặc làm việc cùng nhau bổ sung cho nhau sẽ tốt cho bóng đá VN
    chứ 1 mình HAT thì làm HLV lại nát
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.362
    Đã được thích:
    18.726
    2 ông trái ngược nhỉ? Có khi cho miẹ 2 ông làm đồng HLV lại hay, cãi nhau chí choé xong rồi làm 1 nửa lùn ngoáy đít Giôm + 1 nửa trym to húc ủi HAT thành 1 đội hình đẹp :))
  8. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    U19 báo thanh niên vừa rồi Giôm cũng ko ưu tiên nhiều HAGL trong đội hình xuất phát đâu. Vẫn SLNA, vẫn HN kết hợp, vẫn X. Tạo ngoáy đít các kiểu ... mà tập có vài ngày ráp vào lối chơi nó vẫn sáng sủa chứ có tù mù như U19 giải này đâu.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    HAGL lứa này chỉ còn Thanh Khôi với Du Học nhưng 2 thằng này đều cao 1m64 . Chơi ở trung tâm với hậu vệ thì e hơi khoai.
    Bọn Hà Nội trẻ thì giữ quân đá giải hạng nhì.
    Khả dĩ nhất có tiền vệ Đức Hoàng 2002 xuất sắc nhất U19 2019.
    GK Quán Văn Chuẩn 2001 thủ môn xs nhất vck U19.
    Trung vệ Tiến Long 2002 đội trưởng.
    Ngoài ra còn có Bùi Long Nhật 2001 hay được ss với Quang Hải.
  10. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Du Học tôi thấy đá cánh ổn mà bác, xem phong cách đá như V. Thanh v2 vậy. Ít nhất còn hơn mấy ô cánh phế của U19 hiện h. Các đội của Vịt ko có cầu thủ chạy cánh ổn đều đá rất rối.

    Vừa check lại thì hình như Du Học bị chấn thương thì phải.

Chia sẻ trang này