1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trực tiếp thì hiện tại hình như ông Hiển ko có cổ phần nào ở mấy đội Quảng Nam, Đà Nẵng, còn gián tiếp thì làm sao mà quản được hả bác? Mà kể cả quản được gián tiếp thì cũng vẫn lách đơn giản như thường. Mấy đội bóng đó giờ chủ khác ko phải chân tay lão ấy thì cũng là đối tác thân, lão ấy gọi điện một cái thì cũng xong. Thậm chí như Cần Thơ ko có quan hệ trực tiếp gián tiếp, nhưng lão ấy còn đánh tiếng lộ liễu trao thưởng một tỷ (nhằm đập Nam Định xuống) thì còn nói gì nữa. Ngoài ra thì còn cách tác động trọng tài nữa.

    Để giải quyết vấn đề này chỉ có 2 trường hợp: Lão Hiển vào lò hoặc là một số bác giàu, có tâm với bóng đá, mua lại các câu lạc bộ kia, cân bằng cán cân, mình nhấn mạnh là phải một số chứ ko phải 1-2 người, ko thì lại thoát sói gặp hổ. Mà cả 2 trường hợp này thì rất khó.

    Nói thì bảo tự nhục, chứ 1 trong 3 chân kiềng của bóng đá là giải VĐ quốc gia mình kém Thái nhiều quá, cũng kém cả Mã, Ỉn. Đây là nói về tất cả các yếu tố, mà quan trọng nhất là sự chuyên nghiệp, mặc dù chuyên môn thì mấy đội hàng đầu VLeague chả sợ bất cứ clb nào ở ĐNA. Thái có đến giải hạng 4 là giải chuyên nghiệp, theo hình nón (số lượng clb hạng nhất hạng nhì hơn thái league), mấy clb hạng nhất hạng nhì của nó toàn xây sân mới to đẹp hơn mấy clb Vleague, đều có các công ty tài trợ làm chủ chứ ko phải địa phương, đông khán giả và có nhiều tây đá cho, có nhóm cổ động viên chuyên nghiệp.
  2. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Thái lan thì hơn 30 clb của Thái League 1 và 2 chỉ nằm trong tay tầm 4 thằng Tỷ phú là chính gồm chủ Beer Chang, chủ tập đoàn SCG, chủ tập đoàn King Power, và tay chính khách chủ của Buriram. Trung bình 1 ông chủ 7 đội bóng. Diễn đoàn ta toàn người thành đạt, định cư Âu Mỹ thu nhập năm cả triệu đô mà ít biết đếm nhỉ. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài. VN bán cơm sườn thì có l** mà Vleague được như Jleague. Có nhiêu xài nhiêu, biết mình biết ta thì mới tồn tại được.
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    1.571
    Nguồn?
    Cứ nói xơi xơi thế thôi à.
  4. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Viettel lại thả Sài Gòn rồi, Trọng hòn vs QNH lại cứu slna 2 rồi.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.866
    Đã được thích:
    1.936
    Với cả Thể công 2019 cứu Thể công 87 nữa
    --- Gộp bài viết: 17/08/2019, Bài cũ từ: 17/08/2019 ---
    Trận này xem cho vui thôi. Kết quả biết rồi. Trong đám VT vẫn có 2 thằng chịu đá là Đức và Đại. Chiến, Khải, Hải và nhất là Dũng bán quá rõ
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    1.001
    Sân Nam Định cũng đang mất cả điện
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.866
    Đã được thích:
    1.936
    Giờ thì hiểu vì sao Sài Gòn đáy bảng rồi. VT bày cỗ 4-5 lượt mời ông xơi mà sút lên giời hết
    --- Gộp bài viết: 17/08/2019, Bài cũ từ: 17/08/2019 ---
    Rồi lại nữa. Hậu vệ VT đốn hạ luôn thủ môn chính đội mình rồi mà vẫn sút ko vào. Hài vãi
  8. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Mie Nam Định đá với hagl thì cố sống cố chết gỡ hòa phút cuối. Đá với Quảng Nam thì hậu vệ đứng đần mặt cho đội bạn ghi 2 bàn, bán lộ thế là cùng.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.866
    Đã được thích:
    1.936
    Té ra HLV Sài gòn cũng là người cũ Thể Công. Dây mơ rễ má thế này thảo nào
    --- Gộp bài viết: 17/08/2019, Bài cũ từ: 17/08/2019 ---
    Lại nữa. Thay tiền đạo bằng hậu vệ
  10. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Nếu cảm thấy chối hoặc ko tin vào bóng đá nghỉ con m ẹ nó xem đi mà xem ngoại hạng Anh giải Tây Ban Nha. Xem làm loz gì ngày nào cũng than rồi nghi ngờ. Đêtu mẹ cả một nền bóng đá thì trước đây các CLB cũng chỉ có Thể Công với Mấy đội khác. Họ là người của nhau là bình thường thế mà cũng nói ra nói vào. Mấy bàn thua của Nam Định là điểm yếu cố hữu về tâm lý của cầu thủ Việt Nam chuyên mất tập trung ở những phút cuối chứ có gì lạ đâu.
    konho thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này