1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Khựa tái xâm nhập vùng Biển chủ quyền VN , có lẽ là hành động nằm ngoài dự đoán thông thường !
    Tại sao khựa tái xâm nhập ?
    Có lẽ trong nội bộ khựa đang lình xình nhiều vấn đề , nên muốn " chuyển lửa ra ngoài biên giới " .
    Gây sự với các nước khác thì thường là người ta im lặng hoặc bỏ qua. Trong khi vụ Tư Chính với VN gần đây rất được nhiều dư luận chú ý . Cho nên giải pháp quay lại .... có lẽ dễ làm, tiết kiệm và hiệu quả cho việc " hướng dư luận ra bên ngoài " của khựa .
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Nghe các tay thủy thủ trong FB bảo lễ hội kỳ này kéo dài và nghỉ giữa hiệp, hiệp đầu tỉ số nghiên về ĐÔNG LÀO, Tuy nhiên hiệp 2 đội bạn chơi rắn, dùng thân tàu đâm va vào mũi tàu Đông Lào, đồng thời cử mấy thằng to xác ra chém đinh chặc sắt, thậm chí gây sự với HLV đội ĐL.
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Khựa đang mò xuống phía Nam nữa nhé....

    Ngư dân Phú Quý gặp 20 tàu Trung Quốc đi vào phía nam biển Việt Nam

    Thứ sáu, 16/08/2019


    Anh Trần Đức Tín (một ngư dân đang sinh sống ở đảo Phú Qúy tỉnh Bình Thuận) vừa xác nhận: Vào 15:00 ngày 13/08/2019 trên 20 tàu Trung Quốc gồm cảnh sát biển (Hải cảnh), tàu quân sự giả dạng tàu cá, tàu cấp và chở nhiên liệu, tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc đang di chuyển xuống phía nam của vùng biển Việt Nam.


    Một ngư dân cho rằng, tại toạ độ đó là vào vùng đặc quyền kinh tế dầu khí Việt Nam rồi, chắc chắn trạm rađa Phú Quý đã quét được mục tiêu tàu Trung Quốc khu vực này, cả các tàu quân sự Việt Nam đang làm nhiệm vụ phía nam Biển Đông đều đã biết.


  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    ======================

    Đối đầu ở Bãi Tư Chính cho thấy Trung Quốc vẫn không bị khuất phục


    Ép buộc thay vì hòa giải là chiến thuật ưa thích của Bắc Kinh trong các tranh chấp ở Biển Đông.

    16 tháng 8 năm 2019 13:30  


    https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/vanguard-bank-standoff-shows-china-remains-undeterred


    Căng thẳng đã tăng trở lại ở Biển Đông. Trong nhiều tuần, các tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc và Việt Nam đã tham gia vào một cuộc đối đầu sau khi tàu khảo sát Trung Quốc Haiyang Dizhi 8 (HD8) tiến vào vùng biển gần Bãi Tư Chính do Việt Nam kiểm soát vào ngày 3 tháng 7. Vụ việc đã gây khó chịu cho cả lãnh đạo Hà Nội và công chúng Việt Nam, và khiến Hoa Kỳ chỉ trích Bắc Kinh vì hành vi bắt nạt trong khu vực. Con tàu nhanh chóng rời khỏi khu vực để tiếp tế, chỉ quay trở lại trong những ngày gần đây.


    Cuộc đối đầu mới nhất này trở lại với một sự cố tương tự năm năm trước sau sự xâm nhập của một giàn khoan dầu của Trung Quốc, vào thời điểm đó đã gây ra một làn sóng phản đối và bạo loạn chưa từng có ở Việt Nam và đưa quan hệ giữa hai chế độ cộng sản đến điểm thấp nhất kể từ cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu năm 1979.


    Vì vậy, căng thẳng tại Bãi Tư Chính hầu như không đại diện cho lần đầu tiên các tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam hoặc phải đối mặt với các cáo buộc về áp lực đối với các dự án tài nguyên. Tuy nhiên, Hà Nội xem sự cố mới nhất này lá rất khác biệt.


    Lưu vực bãi Tư Chính là rạn san hô ở cực tây của quần đảo Trường Sa và được biết đến với trữ lượng dầu khí phong phú. Khu vực này cũng có các nhà giàn DK1 chiến lược của Việt Nam, một bộ sưu tập khoảng 24 trạm dịch vụ được coi là pháo đài đại dương để chống lại những kẻ xâm nhập. Các rạn san hô nằm trong phạm vi 200 hải lý của vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ) do Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) thiết lập, do đó, quá quan trọng đối với Việt Nam - về kinh tế và chính trị - để thừa nhận điều này.


    Đối đầu mới nhất này một lần nữa nhấn mạnh sự sẵn sàng sử dụng cưỡng chế của Trung Quốc thay vì tuân theo luật pháp quốc tế. Bắc Kinh luôn tranh cãi về cách giải thích UNCLOS được sử dụng bởi Việt Nam và các nước yêu sách khác, viện dẫn cái gọi là đường chín đoạn để biện minh cho yêu sách của mình đối với các quyền lịch sử đối với toàn bộ Biển Đông. Đường chín đoạn chạy dài khoảng 2.000 km từ lục địa Trung Quốc đến trong phạm vi vài trăm km từ bờ biển Philippines, Malaysia và Việt Nam.


    Năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague đã bác bỏ yêu cầu về đường chín đoạn là không có căn cứ. Tuy nhiên, thay vì xử lý các vấn đề bằng các biện pháp hợp pháp, Bắc Kinh tiếp tục áp dụng cách tiếp cận đơn phương.


    Công cụ đầu tiên của họ là ép buộc kinh tế. Bắc Kinh nhằm vào mục đích giới hạn trong các vấn đề được mô tả trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử để quản lý khu vực này với tư cách là một “vần đề của khu vực”, tìm kiếm hợp tác với “các công ty từ các quốc gia ngoài khu vực”. Nói cách khác, Trung Quốc muốn đảm bảo các quốc gia khác chỉ tham gia liên doanh ở Biển Đông với các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc. Các mối đe dọa của Bắc Kinh chống lại Việt Nam đối với một dự án thăm dò dầu khí của Repsol (Tây Ban Nha) và Exxon Mobil (Hoa Kỳ) phản ánh rõ ràng nỗ lực nhằm xiết chặt khu vực này. Bằng cách tạo ra tranh chấp và không khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư vào khu vực, Trung Quốc đang tìm cách ép buộc các bên yêu sách Đông Nam Á chấp nhận các đề xuất của họ.


    Đồng thời, Bắc Kinh tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, bao gồm cả hạm đội dân quân đánh cá. Điều này, cùng với ít nhất 27 tiền đồn quân sự nhân tạo nằm rải rác từ quần đảo Hoàng Sa đến Trường Sa, giúp Trung Quốc chiếm thế thượng phong so với các nước láng giềng yếu hơn nhiều. Với các đảo nhân tạo, lực lượng hải quân Trung Quốc hiện đang sở hữu những nơi trú ẩn chiến lược ở những khu vực cách xa căn cứ hải quân chính của họ ở Hải Nam. Các tiền đồn này sẽ cung cấp hậu cần cần thiết để duy trì các hành động hung hăng của Bắc Kinh, cho dù là ở vùng biển gần Indonesia, Malaysia hay miền nam Việt Nam. (Tàu khảo sát HD8 được tiếp nhiên liệu tại Firey Cross Reef – bãi Chữ Thập)


    Sự xâm nhập của các tàu khảo sát vào vùng biển EEZ của các quốc gia khác chỉ là một chiến thuật. Tháng trước, Trung Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự, bao gồm bắn tên lửa đạn đạo ở Biển Đông. Thông điệp cảnh báo là rõ ràng.


    Mùa bão hàng năm ở Biển Đông đang đến gần, vì vậy các tàu khảo sát của Trung Quốc có thể sớm rút lui. Nhưng tuyên bố của Bắc Kinh về các vùng biển này sẽ vẫn còn đấy. Khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục bế tắc, đặc biệt là kết quả của cuộc chiến thương mại, Bắc Kinh có thể tìm cách khuấy động chủ nghĩa dân tộc để đánh lạc hướng công chúng bất mãn. Biển Đông, Đài Loan và Hồng Kông đều là những mục tiêu tốt.


    Xung đột trên toàn bộ Biển Đông dường như là không thể. Nhưng chiến thuật cắt lát xúc xích và các vùng xám gây ra vấn đề nghiêm trọng cho các bên yêu sách khác, cũng như các bên liên quan như Hoa Kỳ. Khi các nước bị mất dần từng chút một, quan điểm ở Bắc Kinh là Trung Quốc cuối cùng sẽ thắng thế. Không có gì trong số này là mới, nhưng cường độ của các hành động gần đây của Trung Quốc tại vùng biển Việt Nam cho thấy Trung Quốc không hề bị khuất phục.
  5. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    428
    Căng nhỉ?

    [​IMG]
    kuyomukoHector_S thích bài này.
  6. teothin

    teothin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    18
    tình hình tin tức là chúng ta điều tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung ra ngoài đó rồi các bác ạ. điều tàu chiến ra là có vẽ căng rồi
    [​IMG]
    konhoHector_S thích bài này.
  7. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Nó tập trận ở giữa biển Đông, ở quần đảo HS, Vịnh Bắc Bộ. 3 cuộc liên tiếp.
    Đâu là giới hạn cho chúng ta?
  8. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Có tin gì mới không các bác?
  9. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Hàng năm số đạn dược quá date của chúng quá lớn , cần phải " xả " .... chỉ tội cho môi trường Biển .
  10. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Cũng có thể nó sợ đặc công, tình báo ta cải trang ngư dân mang súng thâm nhập Hương Cảng nên bày trò tập trận để hạn chế tàu thuyền đi lại, dễ kiểm soát

Chia sẻ trang này