1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    2 thằng nó hợp tác làm , mà muốn bán thì phải xin nó chứ.
    Nó không có CN gì thì tại sao nó phát triển, thử nghiệm tốt.
    Chưa kể áp dụng cho nhiều phương tiện mang vác.
    Các hệ TLB hiện đại, chưa có cái nào bắn 400-500km nếu đi mua, kể cả KLUB.
    Thì cụ lấy gì mày đòi thay thế hã.
  2. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    352
    daituong_th thích bài này.
  3. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2019/0812/163053838/detail.shtml
    Gửi cụ bảng giá mới nhất này.
    iloveubaby thích bài này.
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Việt Nam sắp đóng thêm 2 tàu tên lửa Molniya nâng cấp?

    (Quốc phòng Việt Nam) - Đã có dấu hiệu cho thấy Việt Nam chuẩn bị bắt tay đóng mới thêm tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya.

    Hiện tại trong biên chế Hải quân nhân dân Việt Nam có tổng cộng 8 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya - Dự án 1241.8. Trong đó 2 tàu đầu tiên được thi công đóng mới tại Nga còn 6 chiếc còn lại do chúng ta tự chế tạo theo giấy phép.

    Sau khi hoàn thành chương trình đóng 6 chiếc Molniya nội địa, đã có nhiều nguồn tin cho biết về việc Việt Nam và Nga đang đàm phán để đóng tiếp lô tàu tên lửa tiếp theo với cấu hình vũ khí mạnh hơn nhiều.

    Phương án sáng giá nhất được nhắc tới đó là các tàu Molniya thế hệ tiếp theo sẽ giữ nguyên cấu trúc thượng tầng nhưng tích hợp tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Kalibr-NK.

    Lựa chọn thứ hai được đưa ra là Việt Nam sẽ đóng tàu Molniya theo thiết kế mới mà nga vừa giới thiệu, tàu có phần thượng tầng tàng hình hóa đi kèm với giảm cơ số tên lửa chống hạm Uran xuống còn 8 quả, tuy nhiên đâu sẽ là biến thể Kh-35UE tầm bắn 260 km.
    thangvn77 thích bài này.
  5. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1.573
    Sắp tới sẽ có một hợp đồng mua bán vũ khí lớn nhất từ trước tới nay được ký kết trong hợp đồng là những chủng loại vũ khí hạng nặng có khả năng răn đe cao ,đây là một bước đi hết sức quyết đoán và cứng rắn của lãnh đạo cấp cao để bảo vệ lãnh thổ đất nước trước các diễn biến ngày một nguy hiểm và phức tạp trên biển.
    beta22, ak47kalanikov, kynx19968 người khác thích bài này.
  6. quang185

    quang185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    32
    nếu là mấy em 22350 thì chắc tầm chục năm nữa nhận đủ là vừa :-D
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Năm rồi 1 tỏi mua dc gì vậy cụ.
    Khả năng cao cũng ko mua gì thêm.
  8. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Nếu không mua gì năm vừa rồi có khi tích cóp dồn tiền mua một lần cho hoành tráng :-p
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Chẳng mua cái nào hết cả.
    Hết tiền rồi.
  10. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Nếu là hợp đồng mua bán trang thiết bị, vũ khí hạng nặng lớn nhất từ trước tới nay, thì chắc chắn lớn hợp hợp đồng mua 6 Kilo hay 12 SU 30 rồi. Tổng giá trị hợp đồng em đoán cũng phải ~5 tỷ $. Tuy nhiên, vẫn có những điểm mà em thấy chưa giải quyết được là Nếu vẫn là các vũ khí từ bạn hàng truyền thống Nga, thì khả năng chỉ đến từ Su 57 , vì ngoài loại này ra, các loại vũ khí khác đều đã có trong trang bị của TQ. Vấn đề này vẫn khó như con gà quả trứng. TQ có mua thì Nga mới sản xuất được số lượng lớn --> giá phù hợp thì VN mình mới mua được. Nhưng Su 57 thì chắc cũng phải 5 - 10 năm nữa mới tiếp nhận khí tài. Trong khi tình hình vẫn căng thẳng từng ngày, tần suất và mức độ leo thang ngày càng cao.

Chia sẻ trang này