1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    “China called bad weather the reason for failure of his team at “Tank Biathlon” “. Cái vụ vô nước là của anh Khựa. Còn ta là bị hư cái khác. :-D
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Xe bị vào nước thì phạm quy nặng và theo điều lệ giải đấu lập tức đội sổ năm nay.
  3. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Thế mụ PHÂN TÍCH HỘ tại sao 3 kíp nhà ta bắn trật/ thậm chí ghi đạn xuống đất ở cự ly gần...
  4. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Thao tác bấm nút chỉnh ngắm điện chưa nhuyễn thôi! Khi ngắm giật cục thì máy đo xa laze bắt cự ly không chuẩn khiến máy tính đường đạn quyết định sai về tầm (góc pháo cao hoặc thấp quá so với ngắm chuẩn bia).

    Chị ngày trước vê tay quay chỉnh chõng còn phải học mãi mới nhuyễn. Nay mấy chú mới tiếp nhận vũ khí được vài tháng mà làm được như vậy là tốt rồi.
    Đội tuyển Nga họ tổ chức hội thao rầm rộ toàn quân từ nửa năm trước để chọn kíp xe giỏi nhất đi thi đấu, lại quen bãi tập nên họ có thành tích cao.
    ak47kalanikovthangvn77 thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cải tiến T54-T55 với mục tiêu bắn hạ chắc chắn xe tăng hiện đại trong phạm vi 1km. Là tầm bắn thông dụng của pháo tăng 100mm hoặc 105mm. Tốt nhất nên lắp pháo mới cho tăng.

    Pháo đề xuất là pháo M81E1 cỡ nòng 152mm có khương tuyến. Pháo nguyên bản là lựu pháo được cải tiến và lắp lên xe tăng hạng nhẹ M551 Sheridan. Nghĩa là đã có thiết kế pháo hoàn chỉnh cũng như kết cấu tháp pháo OK để copy. Xe tăng M551 chỉ có trọng lượng 15T. Vậy lắp tháp pháo lên xe tăng T54 36 tấn không vấn đề gì. Dĩ nhiên tháp pháo xe T54 dầy hơn nhiều.

    Cỡ đạn khủng 152mm có thể dùng đạn nổ thổi bay tháp pháo xe tăng hiện đại. Chưa thấy xe tăng nào ăn trực tiếp một quả đạn 152-155mm mà sống sót cả. Tối thiểu cũng phá tan hoang nòng pháo, hệ thống ngắm...loại xe tăng khỏi vòng chiến đấu.

    Pháo M81E1 cũng có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng. Công nghệ bắn tên lửa chống tăng qua nòng có cả ở Mỹ và Nga, lắp đặt không có gì khó. Các tên lửa Nga tầm bắn tới 5km và được xuất khẩu rộng rãi. Cỡ nòng 152mm hoàn hảo để chống tăng. Nghĩa là nếu sử dụng tên lửa thì tầm tấn công của xe tăng nâng cấp lên tới 5km. Có thể gọi là xe tăng tên lửa cũng ko sao.

    Với nhiệm vụ yểm trợ bộ binh. Cỡ nòng lớn 152mm dĩ nhiên ngon hơn cỡ nòng 100mm rồi. Với pháo nòng ngắn 152mm, có thể cải tiến nâng cao góc bắn của pháo để phù hợp tác chiến đô thị.

    Một cải tiến rẻ tiền, đơn giản, hiệu quả hơn việc lắp pháo 105mm cổ lỗ sỹ. Xe tăng sau nâng cấp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của VN trên chiến trường chia cắt mạnh, tầm bắn 1km là chủ yếu. Còn với tầm bắn xa hơn, nó vẫn đáp ứng tốt với tên lửa bắn qua nòng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    beta22, T90Vladimircongtubl thích bài này.
  6. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Giá thành ra sao cụ mèo?
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Pháo của xe M551 có 2 nhược điểm
    _ Một là tầm bắn ngắn, theo tài liệu huấn luyện của Mỹ thì chỉ bắn trực xạ 800m. Từ 800-1600m thì phải câu đạn theo góc chứ không ngắm bắn trực tiếp được, không bắn mục tiêu di động chính xác được. Xa hơn 1600m thì phải dùng tên lửa bắn qua nòng.
    _ Hai là caliber (chiều dài nòng) thấp. Do đó để đạt vận tốc đầu nòng 800m/s thì bọn Mỹ phải nhồi thêm thuốc phóng, tăng áp suất nòng. Dẫn đến khó khăn trong việc thiết kế đạn, và nhược điểm không thể khắc phục được đó là tản nhiệt. M551 không bắn liên tục được mà phải nghỉ chờ nòng nguội sau vài phát đạn đầu tiên.

    Mình cho rằng đi theo hướng nòng ngắn của Mỹ sẽ khá là tốn kém. Phương án nòng dài như Msta kiểu Nga thì phải dời tháp pháo về đít xe, dời động cơ ra giữa xe, thiết kế lại toàn bộ hệ thống truyền động, tháp pháo. Cũng tốn khá tiền

    Nên theo thiển ý của mình thì hay nhất vẫn là phương án 'đạn không ma sát', 'súng không trọng lực' của xiêu kỹ sư Tàu Con. Hạ nòng bắn thẳng, gõ đầu tăng địch chóc chóc ở khoảng cách 5-6-7-10-xxkm, xa bao nhiêu cũng bắn trúng. Thiết kế lại quá dễ dàng, chỉ việc la liếm internet rồi in ra để phát cho quân giặc biết để chúng có thể lăn ra chết khi nghe tiếng pháo ta 'trực xạ'.
    iloveubabyT90Vladimir thích bài này.
  8. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Nói chung là số tăng T-54, 55 nhà mình nó cũng tới tuổi rồi . Chương trình nâng cấp lên chuẩn M3 chỉ là giật gấu vá vai thôi. Phải quyết tâm đổi mới . Mỗi năm làm 64 chiếc T-90M Proryv-3 về trong 10 năm là đủ cho nhu cầu phòng thủ .
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/08/2019
    quaden2012 thích bài này.
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Cụ khỏi lo, chuẩn bị tiền mua ARMATA
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Nếu chơi lớn trên 500 chiếc thì làm hẳn như Ấn, mua dây chuyền, linh kiện về lắp CDK. 2 tỷ đô 464 chiếc. Có cơ hội làm linh kiện được trong nước thì 2 tỷ không chảy hết sang Nga.

    Tuy nhiên mình thì vẫn quan điểm địa hình chiến trường xứ Việt không thích hợp để đánh trường trận bằng xe tăng. Mua về cả đống thì cũng chỉ làm kiểng là chính, đi thi đấu biathlon ở Nga cho vui cửa vui nhà.

    Theo ý mình thì trọng tâm hiện đại hoá lục quân nên bắt đầu từ hoả lực mang vác và trang bị bảo vệ-hỗ trợ cho người lính, rồi pháo binh, đến thông tin liên lạc-tác chiến điện tử, rồi đến PK, sau đó thì cơ giới hoá-trực thăng-UAV, xe tăng là thứ cuối cùng.

Chia sẻ trang này