1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.952
    Đã được thích:
    1.784
    Toàn mùa này phòng ngự, pressing cực tốt,rất nhiều lần cắt đc đường chuyền của hâụ vệ và tiền vệ đối phương. Phượng hồi ở incheon nó bắt lùi về thủ liên tục nên chắc ko đến nỗi kém lắm đâu. Quan trọng có 3 thằng trên sân bọn Thái sẽ ko biết kèm ai 1 lúc.
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Theo FootyRankings, sau chiến thắng của Hà Nội FC trước Altyn Asyr FK, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 16 trên BXH các giải đấu CLB châu Á, thay thế Malaysia. Với thứ hạng này, Việt Nam chỉ còn đứng sau hai quốc gia ở Đông Nam Á là Philippines hạng 13 và Thái Lan hạng tám.
    warhorses thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    HDuy đá pen chưa miss bao giờ
  4. giomua10190

    giomua10190 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    67
    Thái đợt này thấy gọi toàn hàng khủng trên m8 .Trận tới chắc sử dụng bóng bổng nhiều đấy.
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    1.357
    Trận bán kết thứ 2 của AFC cup, Abahani Limited Dhaka của Bangladesh thắng April 25 của Bắc Hàn 4-3 trên sân nhà. Vậy là tụi Bangladesh kia cũng ko phải là quá yếu. Vậy mà năm ngoái tụi April 25 này đã giã cho Home United của Sing chung cuộc 11-1, đúng là ko tưởng !
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Hôm qua em có xem từ đầu đến cuối, đội khách ép sân nhiều hơn. Cuối trận đội chủ nhà bị ép gần như không lên bóng được, hết giờ các ct chủ nhà chuột rút rất nhiều :D
    Nói chung là thắng may mắn, lượt về em đoán đội Anbahani phải thua vài quả.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình tính thì nếu Hà Nội thắng thêm 2 trận nữa sẽ vượt cả Philippines, có 1 suất vào thẳng vòng bảng Champions League 2021. Nếu trận lượt về may mắn thắng, thì sẽ dễ thắng được đội còn lại ít nhất 1 trận nữa mà. Còn ko thì năm sau cứ đá vào bán kết, chung kết AFC vòng ASEAN cũng nhiều khả năng lọt vào 6 quốc gia khu vực phía Đông.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Bọn Home United chắc vì lí do gì đó chứ nghe vô lý vãi!
  9. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Tiền vệ thì đúng là cho Huy Hùng vào bị trí trụ ổn hơn Đức Huy vì Hùng đá vị trí đó là sở trường. Phía Thái, trận này thằng Thip nó đá, tốc độ thằng Thip nhanh, xử lý bóng tốt, kết hợp với mấy thằng J League 1 thì Thái nó mạnh hơn đội hình King Cup nhiều, trong khi Đình Trọng là thằng đá thòng tốt nhất có khả năng bắt Thip lại chấn thương. VN lại có khả năng mất Trọng Hoàng và Văn Hậu nên khá khó khăn khi đối phó với 2 cánh. Không biết ông Park xếp đội hình thế nào. Thấy hơi lo.

    Nếu xếp như mấy trận chung kết AFF thì tiền đạo Anh Đức/ Phượng, tiền vệ là Hải - Toàn/Quyết - Dũng - Hùng đá trụ, HV cánh Văn Thanh, Đức Huy/Tiến Dũng (sợ nhất ôngg Park cho Hồng Duy vào cánh từ đầu). Văn Quyết chắc dự bị và tùy cơ ứng biến. Nếu cho Văn Quyết và Anh Đức xuất phát và đá phá sức bọn nó trước, khoảng phút 55 cho cả cặp Văn Toàn và Công Phượng còn khỏe bứt tốc dâng cao, đánh mạnh ăn bàn thì có khi lại hay hơn, khả năng có đột biến. Thậm chí lúc đó có thể cho Hồng Duy vào đá trợ công. Chính Văn Toàn, Công Phượng đá từ phút 55 trở đi nếu tỷ số vẫn hòa thì khả năng ghi bàn tốt hơn đá từ đầu.
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Thấy gọi cả Thanh Thịnh, cầu thủ chạy cánh này trẻ nhưng tạt bóng rất tốt. Có khi lại được xếp đá chính, điểm lo nhất là kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này