1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hải quân Việt Nam áp dụng chiến tranh bất đối xứng, vì đánh nhau đối xứng thì thua ngay.

    Lẽ dĩ nhiên cái tàu giá thành rẻ, nhỏ ... thì công - thủ phải kém toàn diện hơn cái tàu khu trục.

    Làm lớp tàu nhanh, nhiều ( 10-20 con tạm gọi là nhiều ) cắn đau và rẻ để sẵn sàng đánh đổi với tàu giá trị hơn,
    chứ ai người ta chất cả phòng không, radar hiện đại, .. lên tàu. Để cho giá thành nó lại cao > số lượng tàu ít đi.

    Nhưng, người ta làm nhiều tàu nhỏ, vì vẫn có cơ hội không nhỏ hạ gục tàu to hơn. Còn hơn là không có phương tiện phóng nào có độ linh hoạt như tàu Mol.

    Thêm nữa tàu nhỏ thì tín hiệu phản xạ radar nó cũng nhỏ. Lắm thằng rồ tưởng bắn đại quả tên lửa vào khu vực có 10 tàu cá 1 tàu chiến nhỏ thì tên lửa nào cũng có khả năng nhắm ngay cái tàu chiến ấy ? Hùng Phong 3 còn xuyên ngay vào tàu cá

    Thêm cái nữa là các chú cứ táng ngay cái tầm bắn xa nhất của tên lửa ra bảo rằng ấy tao cứ tầm ấy tao phóng vào chắc chắn trúng. Ờ, cứ xa nhất mà phóng, rồi vỡ mồm.

    Ờ radar nào giúp nó phát hiện mục tiêu từ cách xa 300-500km ? Bắn đại thì ko rồi.
    Phải có radar trên không, loại này cố mà nằm ngoài ô phòng không của chế độ Hà Nội nhé.

    Phát hiện còn bám bắt? chứ nửa tiếng thì nó lẩn hết con mje nó rồi chứ còn ah
    .. có còn khướt đã dễ mà trúng .. gặp cả trăm cái lồng bè, cái tàu cá, xà lan, tàu hàng ... LRASM còn chưa chắc xác định nổi đâu là mục tiêu cần hạ ấy chứ,

    Nói gì tới YJ,
    ---
    toàn nhìn trên, trong khi cái lo là cái ở dưới mặt nước ý, nó phong tỏa cảng, thả thủy lôi ... mới là hãi.

    Tin mới nhận, chế độ HN, năm ngoái đã ký mua 1 loạt thiết bị gì đó nhằm phát hiện, theo dõi các mục tiêu dưới mặt nước, được biết hợp đồng được ký lòng vòng, qua 1 nước đối tác thân cận trong khu vực, tuy nhiên xuất xứ sản phẩm là từ nước có cờ nhiều sao.

    Hợp tác, huấn luyện chung của nhà với Nhật cũng chủ yếu là chống ngầm.

    LCS cũng chủ yếu làm nhiệm vụ quét mìn, chống ngầm
    --- Gộp bài viết: 26/08/2019, Bài cũ từ: 26/08/2019 ---
    nói hơi quá chứ, 1 con type 052D có 64 ống phóng: chia ra nào là phòng không tầm xa, tầm ngắn, tầm trung, rồi chống ngầm ... chắc méo gì đã hơn Mol về số tên lửa chống hạm. Mol hy sinh hết các loại chống ngầm, phòng không, đổi lấy nó có ưu thế về số tên lửa đối hạm, 2 con là 32 quả rồi. Thế mà có 500 tấn, vài chục chú lính

    Tầm bắn tên lửa chống hạm phóng từ tàu nhà nó tầm 220km, tầm hiệu quả thấp hơn nhiều.
    Phóng vãi vào cảng nhà tao là khó à nha,

    Phóng xong, mới lù lù 2 con Mol. nhô ra đuổi bỏ mẹ mày ... chắc lấy tên lửa phòng không ra bắn Mol mất
    tới khi nó vãi tầm 20 quả ... thì vãi mje nó phòng không luôn
    Lần cập nhật cuối: 26/08/2019
  2. Javelin1

    Javelin1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    430
    Cụ này , chống Ngầm có mỗi nhõn em 20 là mới , yếu vãi , Cụ đi lobby bọn Hàn thêm 5-10 em nữa đi :-D .

    Vụ chống hạm của type 052D bắn vào cảng thì theo thông tin cũ nó bắn xong bọn tên lửa bảo là Tao méo biết đâu là tàu , đâu là bờ , đâu là cầu cảng ...=)) , Cụ có thông tin gì mới hem :D .
    despair thích bài này.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Có thằng nó đồn, mấy hôm nay Mol nhà mình trú ẩn đâu hết, thấy mỗi con ở cảng.
    --- Gộp bài viết: 27/08/2019, Bài cũ từ: 27/08/2019 ---
    Về mặt thực tế, việc sử dụng radar trên tàu chiến ngoài khơi và kể cả máy bay để phát hiện và lock tàu chiến của Việt Nam trong cảng là điều không thể. Khó gì đâu mở cái map lên mà nghiên cứu.

    Su-27 có người lái của Nga còn đâm vào núi, trí tuệ nhân tạo nào khá hơn thì chưa biết ...
  4. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    còn phải tu đại thêm nữa cho cả 2 em 18 & 20:
    Tạp chí Defense Times của HQ cho biết, Hải quân Việt Nam sẽ tiến hành nâng cấp toàn diện dàn vũ khí của tàu Pohang về đúng với chuẩn hậu cần kỹ thuật của mình. Theo đó:
    - Bỏ radar điều khiển hỏa lực WM-28 cùng với thiết bị định vị thủy âm nguyên bản SQS-58.
    - Thay thế thiết bị trên sẽ là một loại radar điều khiển hỏa lực có nguồn gốc từ Ấn Độ, định vị thủy âm nhiều khả năng cũng do New Delhi cung cấp, có thể là loại HMS-X2 mà Việt Nam lựa chọn để nâng cấp các tàu Petya, đi kèm với đó là dàn ngư lôi chống ngầm cỡ 400 mm.
    - Cải tiến đáng kể nhất chính là Việt Nam sẽ tiến hành tích hợp tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran-E cho cả hai tàu Pohang
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Việt Nam lắp Kh-35, sonar Ấn Độ cho tàu Pohang
    (Quốc phòng Việt Nam) - Tạp chí Defense Times của Hàn Quốc vừa đăng tải thông tin đáng chú ý liên quan tới tàu hộ vệ săn ngầm Pohang mà nước này chuyển giao cho Việt Nam.

    Hiện tại Hải quân nhân dân Việt Nam đã nhận được 2 tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang Flight III từ Hải quân Hàn Quốc, đó là Tàu 18 (vốn là chiếc PCC-761 Gimcheon) và Tàu 20 (vốn là chiếc PCC-765 Yeosu).

    Cấu hình vũ khí của hai chiến hạm trên tương đối khác nhau, trong khi Tàu 20 còn đủ như khi phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc thì Tàu 18 chỉ giữ lại 1 khẩu pháo Oto Breda 76,2 mm trước mũi, 1 khẩu Dardo 40 mm sau đuôi và 1 bệ pháo Sea Vulcan 20 mm.

    Nhưng điều đáng quan tâm nhất đó là cả Tàu 18 và Tàu 20 đều còn thiết bị định vị thủy âm (sonar) gắn dưới bụng, trong đó Tàu 20 thậm chí còn cả cụm ống phóng ngư lôi săn ngầm hạng nhẹ Mk 32 cỡ 324 mm.

    .......

    Nhưng mới đây tạp chí Defense Times của quân đội nước bạn lại cung cấp một thông tin rất đáng chú ý, đó là Hải quân Việt Nam sẽ tiến hành nâng cấp toàn diện dàn vũ khí của tàu Pohang về đúng với chuẩn hậu cần kỹ thuật của mình.

    Cụ thể theo nguồn tin từ tạp chí quốc phòng Defense Times của Hàn Quốc, Hải quân Việt Nam sẽ tiến hành tháo bỏ radar điều khiển hỏa lực WM-28 cùng với thiết bị định vị thủy âm nguyên bản SQS-58.

    Thay thế thiết bị trên sẽ là một loại radar điều khiển hỏa lực có nguồn gốc từ Ấn Độ, thiết bị định vị thủy âm nhiều khả năng cũng do New Delhi cung cấp, đó có thể là loại HMS-X2 mà Việt Nam lựa chọn để nâng cấp các tàu Petya, đi kèm với đó là dàn ngư lôi chống ngầm cỡ 400 mm.


    Cải tiến đáng kể nhất chính là Việt Nam sẽ tiến hành tích hợp tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran-E cho cả hai tàu Pohang, biến chúng thành chiến hạm đa năng có sức mạnh đáng gờm.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    vá víu ko quan trọng bằng lấy lý do để mua phụ tùng, thiết bị nâng cấp thay thế.
    kiểu "xin thêm ít mắm để ăn cơm".

    Mol. có thêm lớp bảo vệ cuối cùng
    [​IMG]

    Nhà em làm việc với bọn Mỹ, hiểu cách chúng nó phê duyệt trên cơ sở đáp ứng điều kiện ( nhiều cái phê duyệt còn được tự động hóa ) nên thấy nhiều cái dễ hiểu.
    Lần cập nhật cuối: 28/08/2019
    T90Vladimir thích bài này.
  7. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Mới đọc sờ pút ních. Có thông tin Hải quân VN tập trận bắn đạn thật,
    Mà sao k thấy báo nào của ta đưa tin nhỉ. Các bác có thông tin gì k?
  8. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Xác suất khựa tấn công ĐL tăng lên , do nội bộ bất ổn , các nước bao vây > cần chuyển lửa ra ngoài , mà ĐL là mục tiêu có vẻ hợp pháp và dễ ăn nhất .
    Do vậy VN cũng cần phòng bị .
    --- Gộp bài viết: 28/08/2019, Bài cũ từ: 28/08/2019 ---
    Cái quan trọng nữa là ĐL chỉ mới bắt đầu các HĐ mua sắm VK mới >>> càng để lâu khựa càng bất lợi nên khả năng tấn công sớm tăng lên.
  9. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Tôi ko nghĩ là Đài Loan mà là các bãi, đá chưa có ai quản lý ở Truờng Sa - Cần lưu ý khu vực quanh Đá Lát
    T90Vladimir thích bài này.
  10. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Eo biển ĐL khá nóng , khựa liên tục bắn đạn thật , tàu Mỹ đi qua .... khựa cũng đã tập trung quân khá đông.
    Chỉ cần biến cố như liên quân tấn công Iran thì khả năng khựa cũng tấn công luôn.
    Còn mấy bãi đá của VN tưởng dễ mà khó vì quá xa đất liền , khựa chắc cũng khó gặm lại mang tiếng xâm lấn trong lúc này.
    yetkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này