1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U16 Việt Nam năm 2019: mất vé dự giải Châu Á 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vanhleg, 29/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Cái đấy là điều bình thường trong bóng đá. Vịt thất bại vì hlv kém và cả cầu thủ kém. Hơn nữa có phải mỗi vịt là đào tạo bóng đá trẻ đâu. Bọn mã chúng nó đào tạo cầu thủ cũng rất tốt có kém mình đâu
    Ở vi lich có đội bóng mấy mùa chỉ loanh quanh trụ hạng nhưng vẫn có fan nhận là ngang ngửa k thua kém với đội đầu bảng đấy thôi. Thế nên đá kém thì nhận kém ok đừng bao biện
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    tôi thực sự k muốn sa đà vào tranh cãi với bác này vì bác cùn mà lại rất bảo thủ, tỏ ra hiểu biết bóng đá nhưng bác chẳng hiểu cái gì cả
    thứ nhất ở đây không ai chê các e nó vì thua hay thắng cả, thành tích ở giải trẻ không quá quan trọng. Người ta chê ở đây là cầu thủ đá tối, kỹ thuật cơ bản tệ hại, HLV chọn cầu thủ ấu trĩ. Người ta chê ở đây là không nhìn thấy tương lai gì ở lứa trẻ như vậy, chứ k phải là việc thua hay thắng. Nếu lứa trẻ đá thua 4-5 quả cũng được nhưng nhìn thấy tương lai thì tôi cá với bác , tất cả các bác trên này chỉ có khen chứ k có chê
    thứ 2, sau giải ĐNA chỉ bổ sung có đúng 3 cầu thủ, và bê nguyên cái đội hình vừa thất bại trước cả Indo lẫn Mã, và 3 cầu thủ này cũng ít được dùng, không phải như bác nói là một loạt đâu. Dù là giải giao hữu nhưng vẫn bê nguyên cái đội hình dự giải U15 ĐNA
    https://vff.org.vn/doi-tuyen-U14U15...n-bi-cho-vong-loai-U16-chau-A-2020-32449.html
    Còn cái việc "cầu thủ tốt nhất" như bác nói, nó hoàn toàn là quan điểm chủ quan của bác, bác bảo cẩu thù A hay nhưng tôi lại bảo cầu thủ B hay, cái này do con mắt đánh giá nhìn nhận của mỗi người.
    konho thích bài này.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Việc của thằng HLV, đặc biệt là HLV trẻ là phải nhìn được tiềm năng của cầu thủ và có lộ trình cho nó phát triển, rèn giũa, chứ cứ lấy những thằng khoẻ nhất ở đội vô địch mà ném vào cho đá thì ông nào chẳng làm được, mà cũng chỉ làm được ở cấp độ cao nhất thôi, chứ giải trẻ thì lăn tăn làm gì. Do tư duy thành tích ăn xổi trước mắt nên bóng đá VN cũng giống các bộ ban ngành, thằng nào lên nhiệm kì thì vét cho đã, đổi mới cải cách xong về lại cho thằng khác lên đập đi xây lại, ông nào cũng chỉ mong xong cái trước mắt.

    Cái đội U15 này có thể bây giờ về thành tích bọn nó là tốt nhất của bóng đá VN hiện tại ( có thể, chứ không phải chắc chắn, giả sử cho Park, hoặc các HLV giỏi khác về chọn lại từ đầu và có thời gian thì tối thiểu 50% bọn này dạt bãi ), nhưng về lâu dài khó có thể nổi được vì nói thẳng ra, hốt c*t cũng cần đầu óc. Đừng nghĩ thể thao tứ chi phát triển là không cần đầu óc. Đá trên sân mới thấy thằng có tư duy nó nhàn hơn bọn nông dân thế nào.

    Tóm lại ở VN một là khốn nạn ( Biết rõ bọn nó không có tiềm năng, nhưng vẫn gọi những thằng trâu chó húc ủi lên để lấy thành tích trước mắt ), hai là bất tài vì không nhìn ra được những điểm yếu của bọn nó ( Cái này ít khả năng, vì mình và khán giả còn nhìn thấy bọn nó đỡ quả bóng bật vài mét với cắm đầu rê ngu thì làm gì mà HLV không nhận ra ).

    Trẻ con thằng này khoẻ hơn thằng kia một tí cũng không bù lại được việc chuyền ngu làm cả đội hộc tốc chạy về hay khống chế bóng văng lung tung tặng đội bạn. Có lẽ bóng đá là ví dụ thực tế nhất của việc 1 thằng VN không kém một thằng Nhật ( thật ra là kém nhiều vd ) nhưng 11 thằng vN thì thua sấp mặt 11 thằng Nhật. Cái bài ca ở các đội trẻ U13 toàn thánh gióng phù đổng đè bọn nó bẹp dí nhưng 4,5 năm sau gặp lại thì đá như con gặp bố bao nhiêu năm vẫn chưa học xong ? Bọn Nhật Hàn có khả năng kiếm được 11 thằng to con húc ủi để chơi VN ko ? Thừa sức là có, nếu nó chọn người tư duy như mình thì ngay cả U nó cũng đập được mình nát bét, nhưng nó không làm như thế. Vậy nên thế giới nó mới chia thành phát triển với chậm phát triển. Biết thì ai cũng biết, nhưng chấp nhận mình kém mà sửa đổi, vươn lên thì mới phân biệt thằng nào với thằng nào.
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Giả sử mà trong đội u15 có vài 3 thằng gia lai chắc là sẽ k bị chửi như thế đâu. Tôi còn nhớ nhiều ông lần trước khi xem vck u15 thì khen nức nở là dạo này bóng trẻ vịt tốt quá, nào là tốc độ nhanh rồi có ông sau này còn khen đá tốt hơn cả bọn u17. Thế mà giờ quay ngoắt 180 độ. Mà giải u15 bọn nghệ nó vô địch áp đảo thì quân nó lên 8 thằng có gì sai. Tiêu chí để đc lựa chọn vào tuyển u15 là thành tích ở vck. Chắc có khi gọi bọn thua cả u15 thanh hóa hay bị u15 nghệ an ép cho không lên nổi bóng và bị loại từ vòng bảng thì chắc là có tư duy tốt hơn, kỹ thuật tốt hơn hay có tương lai hơn
    khanhlqtraodoi888 thích bài này.
  5. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131

    mấy bác bình tĩnh ngồi xem trận này đi. :D
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Nói chung là vẫn thế. Ít bài vở thiếu đột biến. Có mấy pha ăn chân kinh quá
  7. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Trận này về cơ bản là đáng khen đấy. Bọn Hàn cũng phải mửa mật ms ăn đc chứ đùa. Tuy nhiên vẫn có 1 số cháu đá xem tức mắt thật, số 5, 6, 14 rồi ô gì thay ng phút cuối nữa. Ko hiểu các thầy dạy dỗ thế nào mà đá tối tăm thật. Nhưng nếu đá vs tinh thần và thể lực như hôm nay là thật sự có tiến bộ chứ ko phải ko.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.375
    Đã được thích:
    18.731
    Tui về bật lên thì phút 80 rồi, thấy tỉ số 2-2 khá là ngạc nhiên. Ko biết trong trận thế nào nhưng chỉ xem 10 phút cuối thấy bọn Hàn đá rất bài bản trong khi Vịt thì cứ phủi phủi thế nào ấy :D
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    quả 3-2 của Hàn việt vị rõ nhỉ
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Hàn nó thả thôi, hoặc ko thả thì nó cũng đá lỏng chân kiểu giao hữu. 2 bàn của Vịt quá đơn giản, chẳng nói lên điều gì cả.

Chia sẻ trang này