1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Khựa ăn ké Mỹ vì có các xuât khẩu giờ Mỹ không cho ăn nữa là đói. Vậy nó làm gì để có cứu vãn được, đó là xuông biển đông cướp dầu của ta. Cho nên ta kiên quyet bảo vệ thì bọn nó bị xụp ngay thôi. Đừng để nó phục hồi được vì khi nó khỏe nó lại chơi ta
  2. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    [​IMG]
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465

    Cập nhật ngày 2/9/2019:

    Vào lúc 16h10' ngày 2/9/2019 (giờ Việt Nam), tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng nhóm tàu hải cảnh hộ vệ đang tăng tốc đi về hướng Đá Chữ Thập.

    Nếu nhóm tàu Trung Quốc quả thực rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về neo đậu ở Đá Chữ Thập như lần trước, thì dự kiến tối nay nhóm tàu sẽ về tới khu vực Đá Chữ Thập. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đầy đủ trong vài tiếng nữa.

    Ảnh: Tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng 4 tàu hải cảnh hộ tống đang đi nhanh về hướng Đá Chữ Thập với vận tốc khoảng 9-10 knots.

    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Bãi Tư Chính: Việt Nam kêu gọi quốc tế tham gia làm giảm căng thẳng tại Biển Đông

    RFI

    02-09-2019

    Ngày 01/09/2019, Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia làm giảm các căng thẳng tại Biển Đông.

    Theo hãng tin Bloomberg, tiếp theo tuyên bố chung của ba nước Anh, Pháp, Đức cuối tuần trước, bày tỏ lo ngại về " tình hình Biển Đông hiện nay", ngày hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, qua thư điện tử, nhấn mạnh, "những diễn biến nguy hiểm" tại Biển Đông đang làm gia tăng cẳng thẳng và gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế.

    Do vậy, Việt Nam kêu gọi các nước tham gia vào việc làm giảm căng thẳng, bảo đảm an ninh và tự do lưu thông tại vùng biển này. Bức thư viết: Biển Đông có tầm quan trọng đối với các nước bên trong và bên ngoài khu vực, trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, an toàn, tự do lưu thông hàng không và hàng hải và "Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng làm việc với các nước và cộng đồng quốc tế" để duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

    Ngày 29/08/2019, với tư cách là các quốc gia ký kết Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), Anh, Pháp, Đức đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông và kêu gọi các bên thực hiện các biện pháp làm giẳm căng thẳng và góp phần duy trì, thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực.

    Ba quốc gia châu Âu này nhấn mạnh đến "mối quan tâm đối với việc áp dụng một cách phổ quát" văn bản này. Đặc biệt là việc tôn trọng phán quyết ngày 12/07/2016 của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế La Haye. Theo phán quyết hồi năm 2016, việc Bắc Kinh căn cứ vào bản đồ 9 đoạn để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc với hầu hết Biển Đông là "không có cơ sở về mặt pháp lý".

    Bắc Kinh đương nhiên đã bác bỏ kêu gọi của Anh, Pháp, Đức về Biển Đông. Họp báo ngày 30/09/2019 phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Cảnh Sảng khẳng định tình hình tại Biển Đông vẫn "ổn định" và đang được "cải thiện" nhờ Trung Quốc và các đối tác ASEAN "phối hợp nỗ lực" giải quyết bất đồng. Bắc Kinh kêu gọi Anh, Pháp, Đức nên "khách quan hơn" về Biển Đông.
    hoanghoa00 thích bài này.
  6. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    Áp thấp và bão liên tục chắc dừng té nước 1 tuần =))
    hoanghoa00 thích bài này.
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Tớ nói rồi ! Âm binh đang nổi giận với hành động của khựa.
    Khựa không muốn mua đậu tương của Mỹ .... nhưng ông Trời không ủng hộ ... thiên tai khắp nơi , giá đậu tăng gấp 2 .
    https://bnews.vn/han-han-khac-nghiet-dau-tuong-australia-cung-khong-du-cau/132755.html
    Hô hố ...
  8. Chigo76

    Chigo76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2017
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    156
    Nó lướt nhanh về đá chữ thập chắc vì vụ này:https://viettimes.vn/tau-hai-quan-18-cua-viet-nam-tham-gia-dien-tap-hang-hai-asean-va-my-365827.html
  9. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Nếu là vì mấy vụ tập trận mà khựa rút lui mới lạ , ngược lại càng kích thích nó hung hăng hơn.
    Vấn đề chính hiện nay là khựa càng hung hăng thì các nước khác càng quan ngại và tỏ ý phản đối .
    Thứ 2 là cuộc chiến thương mại đến hồi căng thẳng , nếu tiếp tục leo thang thì nguy cơ các nước sẽ học theo Mỹ , bỏ khựa . Khi thị trường Mỹ căng thẳng mà các nước khác cũng đóng cửa thì khựa chỉ có toi .
    Cái quan trọng nữa là kinh tế khựa đang suy giảm nghiêm trọng , mọi chi phí phải tính toán lại . Bỏ biết bao tiền cho BĐ mà hầu như chẳng thu được cái gì !
    Các nước ASEAN không lùi bước mà lại cương lên ( bằng chứng là tập trận với Mỹ ) , cũng chẳng chiếm thêm được cái gì mà chi phí quá lớn, các nước lại ghét thêm.
    Họp bộ sậu của khựa mới đây chắc có điều chỉnh chính sách .
    --- Gộp bài viết: 03/09/2019, Bài cũ từ: 03/09/2019 ---
    Một vấn đề nữa là khựa chuẩn bị kiện Mỹ ra WTO vì vi phạm luật quốc tế . Nhưng khi nhìn lại bản thân liệu khựa có thấy nhột khi cũng phớt lờ phán quyết Trọng Tài QT ???
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Cập nhật lúc 7h sáng ngày 3/9/2019:

    Như vậy vào khuya ngày 2/9/2019, tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã cập bến neo đậu ở khu vực Đá Chữ Thập, cùng với các tàu hải cảnh hộ tống 35111, 37111 và 46303 và nhiều khả năng là cả 33111.

    Tuy nhiên, tàu hải cảnh 46301 nằm vùng ở khu vực gần lô dầu 06.1 và Bãi Tư Chính vẫn đang ở đó và chưa có dấu hiệu rời đi. Hiện trạng này cũng giống như lần Hải Dương Địa Chất 8 rời đi lần thứ nhất, cho thấy có lẽ nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 chỉ tạm nghỉ chứ chiến dịch hăm doạ gây sức ép đối với Việt Nam chưa thực sự kết thúc.

    Ảnh 1: Ảnh vệ tinh khung cảnh ở Đá Chữ Thập nơi nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 đang neo đậu.

    Ảnh 2: Dữ liệu AIS vệ tinh cho thấy tàu hải cảnh 46301 vẫn đang ở gần khu vực lô dầu 06.1 và Bãi Tư Chính.

    Ảnh 3: Ảnh vệ tinh khung cảnh Đá Subi nơi tàu hải cảnh 31302 đang neo đậu từ nhiều ngày trước.

    Ảnh 4: Tàu hải cảnh 46111, một trong những tàu hải cảnh hộ tống Hải Dương Địa Chất 8, đã rời tới đá Subi từ nhiều ngày trước đó, giờ đã quay trở về neo đậu ở đảo Duy Mộng của quần đảo Hoàng Sa.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.

Chia sẻ trang này