1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự NATO

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi oplot1x, 19/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Xe thiết giáp Puma của Đức là cái máy ngốn tiền

    (Vũ khí) - Một nghị sĩ Đức đã gọi xe bọc thép Puma của lục quân nước này là cái thùng ngốn tiền không đáy.

    Theo thông báo trên trang web N-TV, xe chiến đấu bộ binh bọc thép “Puma” của Quân đội Đức (Bundeswehr) đã biến thành một chiếc thùng không đáy vì ngốn quá nhiều tiền. Kinh phí dành cho hạng mục sản xuất loại chiến xa tại thời điểm này đã vượt quá kế hoạch ban đầu đến 2,9 tỷ euro.

    Như vậy, so với ước tính ban đầu của Chính phủ Đức, giá thành chế tạo chiếc xe chiến đấu bộ binh đã tăng gần gấp đôi.

    Một nghị sĩ Đức là ông Matthias Hoene đã gọi xe chiến đấu bộ binh bọc thép “Puma” là "một trong những kế hoạch sai lầm lớn nhất của Bộ Quốc phòng", có thể đóng vai trò là “điển hình nổi bật về nguồn cung bất tận vô hiệu quả của nước Đức”.



    Bộ Quốc phòng Đức cũng phải thừa nhận sau khi nhận câu hỏi chất vấn của nghị sĩ cánh tả Matthias Hoene rằng, để sản xuất 350 chiếc xe bọc thép “Puma” đến mức sẵn sàng chiến đấu, hiện tại đã tiêu tốn 5,989 tỷ euro. Tính bình quân, mỗi chiếc xe này có giá thành cao khủng khiếp, lên tới 17 triệu Euro (khoảng 19 triệu USD) một chiếc.

    Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng, sở dĩ giá thành xe tăng cao là do liên quan đến việc nâng giá thỏa thuận trong hợp đồng, cũng như các yêu cầu bổ sung nâng cấp cho mẫu xe chiến đấu bộ binh tối tân này.

    Những đòi hỏi nâng cấp này phát sinh trong bối cảnh hiện thực hóa kịch bản khả năng chiến đấu và ứng nghiệm phát triển công nghệ của nước Đức trong 17 năm qua - kênh truyền hình N-TV giải thích.

    Sau khi nhận được câu trả lời, chính trị gia của đảng Cánh tả yêu cầu Bộ Quốc phòng Đức phải công bố tổng chi phí cho sản xuất, bổ sung thiết bị, tối ưu hóa hệ thống, cũng như việc sử dụng xe chiếc đấu bộ binh trong thành phần lực lượng phản ứng siêu nhanh của NATO.

    [​IMG]
    Xe chiến đấu bộ binh Puma được Đức ca ngợi là mạnh nhất, hiện đại nhất thế giới
    Như báo chí cung cấp, các đơn vị này của Liên minh NATO có tên gọi chính thức là “Very High Readiness Joint Task Force” được thành lập trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine và từ đó trở đi là một trong những thành tố kiềm chế đe dọa Nga. Đặc tính của các đơn vị này là mức độ sẵn sàng chiến đấu được nâng rất cao và tốc độ triển khai rất nhanh, khả năng cơ động cũng rất cao.

    Được biết, xe chiến đấu bộ binh Puma là sản phẩm nghiên cứu chế tạo của Rheinmetall, được sản xuất bởi hai tập đoàn Đức là Unterluess và Krauss. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều trục trặc và những lời phàn nàn của chính quân Đức về dòng xe này.

    Đơn cử ví dụ là “niềm tự hào của thiết bị quân sự Đức” Puma không thể hoạt động bình thường trong thời tiết mưa to, bởi chiếc xe này bị rò rỉ nước mưa vào trong xe.


    Nhà sản xuất Puma từng khoe đây là "thiết bị lục quân mạnh và hiện đại nhất trên thế giới". Tuy nhiên, trong một trận mưa lớn xe bọc thép đã bộc lộ vấn đề là nước mưa thấm qua các chỗ hở trên tháp xe.

    Do đó, các nhà sản xuất buộc phải thiết kế thêm một thiết bị chống thấm trang bị cho tất cả các xe bọc thép mới kể từ tháng 9 năm 2016.



    Giới chính khách Đức cho rằng, sở dĩ chi phí sản xuất xe tăng vọt là do nhà sản xuất phải liên tục khắc phục các lỗi thiết kế, lẽ ra những khoản chi này phải do nhà phát triển gánh chịu chứ không được tăng giá bán xe.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/xe-thiet-giap-puma-cua-duc-la-cai-may-ngon-tien-3384188/

    Vũ khí NATO chỉ quảng cáo láo lếu, còn thực tế thua cả vũ khí liên xô cũ, con Puma này có khi còn thua cả BMP1 mà VN vẫn còn dùng
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Đức thì là ông nội thằng tàu ghẻ về độ thông minh.
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    cháu ko biết Đức mua động cơ TQ sao ? nguồn quốc phòng EU trích dẫn nhé

    China In Talks for Sale of Jet Engine Technology to Germany

    http://www.defense-aerospace.com/ar...to-sell-jet-engine-technology-to-germany.html

    Press Releases

    This section contains only official communiques issued by industry, government agencies, international organizations or other agencies which defense-aerospace.com has determined are of interest to users.
    Communiques are posted free of charge.

    http://www.defense-aerospace.com/articles-pres/3/pres_release.html
    Lần cập nhật cuối: 22/07/2019
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Quân đội Mỹ phát hiện tên lửa châu Âu nổ tung trong không gian

    Không quân Mỹ báo cáo họ đã ghi nhận một vụ nổ tên lửa đẩy Ariane-4 của châu Âu trong quỹ đạo Trái Đất.


    [​IMG]
    Tên lửa đẩy Ariane 4. Ảnh: AP

    Hãng tin Sputnik dẫn báo cáo từ Sư đoàn kiểm soát không gian vũ trụ 18 thuộc Không quân Mỹ đưa tin lực lượng này phát hiện vụ nổ xảy ra vào ngày 22/7. Tên lửa đẩy Ariane 4 tự phát nổ, không va chạm với bất kỳ vật thể nào khác trong không gian.

    Ariane-4 là tên lửa đẩy hạng trung của châu Âu hoạt động từ năm 1988 đến năm 2003. Tên lửa này là sản phẩm của Trung tâm Nghiên cứu Không gian Quốc gia Pháp kết hợp với tập đoàn vệ tinh Arianspace thực hiện.

    Tên lửa từng thực hiện 3 lần phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo, gồm các vệ tinh Topex/Poseidon của Mỹ, Kitsat-1 của Hàn Quốc và S80/T của Pháp.

    Đặt trụ sở tại căn cứ không quân Vandenberg (bang California, Mỹ), Sư đoàn kiểm soát không gian 18 làm nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và nhận dạng các vật thể nhân tạo tại quỹ đạo tầng thấp Trái Đất.
    https://baotintuc.vn/quan-su/quan-d...o-tung-trong-khong-gian-20190815154118602.htm

    Cả Châu Âu cộng lại cũng ko bằng TQ về lĩnh vực vũ trụ
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tàu sân bay Anh rỉ nước, thuyền trưởng vẫn tự tin?

    (Vũ khí) - Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang gặp tình trạng ngập lụt hàng tuần. Trong khi Chỉ huy của tàu cho rằng, đó là điều không thể tránh khỏi.
    Theo Sputnik ngày 1/9, Chỉ huy Steve Moorhouse của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth thừa nhận con tàu gặp tình trạng ngập lụt hàng tuần và cho rằng đây là điều "không thể tránh khỏi".

    "Đây là con tàu thứ 6 tôi làm thuyền trưởng. Thật là một vinh dự cho tôi trong hàng ngũ Hải quân Hoàng gia. Tôi thừa nhận rằng trung bình 1 tuần con tàu này bị ngập một lần", Thuyền trưởng Moorhouse trả lời phóng viên hôm 28/8 khi tàu sân bay Queen Elizabeth chuẩn bị rời căn cứ hải quân Portsmouth tới Mỹ tham gia tập trận chung.

    Ông Moorhouse cho biết mặc dù thiết kế của tàu sân bay Queen Elizabeth thuộc hàng đẳng cấp thế giới song không thể tránh khỏi việc bị hỏng một số bộ phận sau khi hoạt động trong nhiều năm.

    [​IMG]
    Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh.
    "Bị ngập là một phần trong quá trình vận hành. Vấn đề ở đây là chúng tôi thực sự yên tâm, khi các thủy thủ phản ứng chính xác như yêu cầu. Tất cả mọi thứ đã được xử lý và chúng tôi sẵn sàng ra khơi", Chỉ huy Moorhouse nhấn mạnh.

    Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh thông báo sự cố rò rỉ xuất phát từ vấn đề nhỏ ở hệ thống bên trong, hiện đang được điều tra.

    Trước đó, tàu sân bay 3,8 tỷ USD này cũng phát hiện một loạt vấn đề, bao gồm sự cố phần trục chân vịt khiến nước biển tràn vào tàu và vô tình kích hoạt hệ thống phun nước khi tàu đang ở trong trạng thái nghỉ.

    Một điểm yếu khác của HMS Queen Elizabeth đó chính là việc, tàu được điều khiển bởi hệ thống Windows XP 2001. The Guardian cho rằng, việc sử dụng hệ điều hành Windows XP sẽ không thực sự an toàn, bởi vì chúng dễ bị nhiễm virus.

    Thua 'đồ cổ' Nga

    Khi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hạ thủy (2017), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Igor Konashenkov cho rằng, tàu HMS Queen Elizabeth chỉ là "một mục tiêu to xác dễ xơi".

    Đồng quan điểm, ông Oleg Ponomarenko - chuyên gia tại Trung tâm tư vấn chính trị (ở Nga) đã chỉ ra một lợi thế mà tàu sân bay Admiral Kuznetsov của Nga hơn hẳn HMS Queen Elizabeth.

    "Tàu Admiral Kuznetsov có một lợi thế lớn. Nó là tuần dương hạm tên lửa mang máy bay, tức là nó có cả một kho vũ khí phòng thủ và một số vũ khí tấn công", chuyên gia Ponomarenko cho biết.

    Ngoài các loại vũ khí chống tàu nổi/tàu ngầm, phòng không, theo Hải quân Nga, đến năm 2018, tàu Admiral Kuznetsov có thể sẽ được lột xác với gói nâng cấp cực tối tân, đặc biệt là tên lửa siêu thanh Zircon - loại vũ khí khiến tàu HMS Queen Elizabeth trở nên vô dụng.

    Tờ Independent dẫn nguồn tin từ Hải quân Hoàng gia Anh cho biết, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ không thể tự bảo vệ trước tên lửa siêu thanh chống tàu Zircon của Nga. Loại tên lửa này có tốc độ đến 6 Mach và sau khi nâng cấp thậm chí chúng sẽ đạt tới 8 Mach hoặc nhanh hơn nữa.

    Không như các tàu sân bay khác của phương Tây vốn luôn cần một đội tàu hộ tống, tàu Đô đốc Kuznetsov được thiết kế để có thể độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác với hệ thống vũ khí riêng của mình chứ không cần một đội tàu bảo vệ vì đây vốn là một tuần dương hạm mang tên lửa hạng nặng.

    Đô đốc Kuznetsov được vũ trang 12 ống phóng thẳng đứng VLS sử dụng tên lửa chống hạm P-700 Granit tầm bắn 625 km. Ngoài tên lửa chống tàu, Đô đốc Kuznetsov còn trang bị hỏa lực phòng không dày đặc gồm: 8 bệ pháo phòng không bắn nhanh AK-630; 8 bệ pháo – tên lửa phòng không Kashtan, 18 tên lửa phòng không 3K95 Kinzhal.

    Đặc biệt, Kuznetsov còn có khả năng chống tàu ngầm với bệ phóng rocket săn tàu ngầm RBU-12000 UDAV-1. Với hệ thống vũ khí trên, nó có thể độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác thay vì cần một đội tàu hộ tống.

    Để cảnh giới trên không, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sử dụng radar băng tần D/E, radar tìm kiếm mục tiêu bề mặt băng tần F, chỉ huy bay băng tần G/H, dẫn đường băng tần I và dẫn bắn cho các tổ hợp vũ khí phòng không tầm cực ngắn (CIWS) là 4 radar băng tần K.

    Ngoài ra, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov còn được trang bị trang bị sonar thủy âm gắn cố định trên thân và thiết bị tìm kiếm hạ âm để phát hiện và tấn công các mục tiêu dưới nước. Với năng lực tấn công của mình, tàu Đô đốc Kuznetsov được đánh giá là tàu sân bay có năng lực tấn công hàng đầu thế giới.

    https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tau-san-bay-anh-ri-nuoc-thuyen-truong-van-tu-tin-3386815/
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    tàu sân bay trang bị cầu tõm thứ 2 của Nữ Hoàng chính thức đc biên chế

  9. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
  10. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Hoạt động quân sự của Pháp tại Mali:

Chia sẻ trang này