1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. oanh89
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Vì sao du khách Trung Quốc trở thành “nỗi ám ảnh” toàn cầu?
    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...hanh-noi-am-anh-toan-cau-2019090209424797.htm

    Bọn tàu đi đâu cũng bị ghét , du lịch thì toàn ăn xin nghèo vô ý thức
  2. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    [​IMG]
    N SỰ
    Báo cáo của Úc: Trung Quốc có thể hủy diệt lực lượng QĐ Mỹ tại châu Á trong... vài giờ
    Lâm Vy - Theo Trí Thức Trẻ, 03/09/2019 19:30
    [​IMG]
    Báo cáo của Đại học Sydney cảnh báo rằng chiến lược phòng thủ liên minh của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có lỗ hổng nghiêm trọng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các căn cứ Mỹ có thể bị vô hiệu hóa trong vài giờ

    Tờ Asia Times ngày 3/9 dẫn bản báo cáo mới cho biết, Quân đội Mỹ không còn là lực lượng chủ lực ở châu Á, các căn cứ của họ tại đây có thể bị áp đảo trong vài giờ nếu phải hứng chịu tên lửa từ một lực lượng quân đội với năng lực đang gia tăng nhanh chóng trong khu vực, đó chính là quân đội Trung Quốc.

    Bản báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Mỹ - Đại học Sydney, Australia đã cảnh báo rằng, chiến lược phòng thủ của Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương "đang trong giai đoạn khủng hoảng chưa từng thấy" và có thể khiến Mỹ gặp nhiều trở ngại trong việc bảo vệ đồng minh trước mối đe dọa từ Trung Quốc.

    Điều đó có nghĩa Australia, Nhật Bản và các đối tác khác của Mỹ cần xây dựng và tập trung lực lượng trong khu vực, đồng thời cân nhắc gia tăng hợp tác với Mỹ, nhằm đảm bảo an ninh cho quốc gia của họ.

    [​IMG]
    Binh lính Mỹ tại một căn cứ ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

    Bản báo cáo nhấn mạnh những lĩnh vực mà quân đội Trung Quốc đang đạt được những bước tiến khổng lồ so với Mỹ và đồng minh/đối tác của Washington trong khu vực. Tiểu biểu trong số đó là tên lửa.

    "Trung Quốc đã triển khai một loạt tên lửa chính xác và các hệ thống chống can thiệp khác để làm suy yếu ưu thế quân sự của Mỹ" – Bản báo cáo viết. Số lượng những tên lửa này lên tới con số hàng nghìn.

    Trong khi đó, hầu hết các cơ sở quân sự của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương, cũng như căn cứ các nước đồng minh/đối tác then chốt của Washington "có thể bị vô hiệu hóa bởi các cuộc tấn công chính xác ngay trong vài giờ mở màn cuộc xung đột (nếu nổ ra)".

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ vẫn chưa đọc bản báo cáo trên nhưng người phát ngôn của cơ quan này Geng Shuang nhấn mạnh rằng, chính sách quân sự của Trung Quốc "mang tính chất phòng thủ".

    "Trung Quốc đang vững bước trên con đường phát triển hòa bình và chính sách quốc phòng quốc gia của chúng tôi mang tính chất phòng thủ" – ông Geng cho hay.


    QĐ Mỹ chưa được chuẩn bị đầy đủ để đối phó xung đột

    Theo tờ Asia Times, có lẽ Lầu Năm Góc không mấy ngạc nhiên trước phần nhiều nội dung trong bản báo cáo.

    Trước đó, bản báo cáo tháng 11/2018 do Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc gia đệ trình lên Quốc hội Mỹ đã cảnh báo rằng "Quân đội Mỹ có thể sẽ hứng chịu tổn thất cao tới mức không thể chấp nhận" và "có thể sẽ gặp khó khăn để giành chiến thắng, họ thậm chí có thể thất bại trong cuộc chiến tranh chống lại Trung Quốc hoặc Nga".

    [​IMG]
    Tên lửa hành trình của Trung Quốc. Ảnh: Asia Times

    Sáu tháng sau, báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang có ý định phát triển lực lượng quân đội tầm cỡ thế giới và trở thành cường quốc ưu việt ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

    Theo bản báo cáo của Lầu Năm Góc, trong kế hoạch đó có tới 2.000 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

    Bản báo cáo của Australia tỏ ra nghi ngờ khả năng bắt kịp của Mỹ trong lĩnh vực này. Hiện hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ đang suy yếu trong khi trên thực tế họ cần nhiều tàu ngầm hơn nữa.

    "Nói đơn giản, trong bối cảnh môi trường tác chiến phía trên mặt nước đang trở nên nguy hiểm hơn do Trung Quốc triển khai các loại tên lửa hành trình, công nghệ siêu thanh và hệ thống phòng không, thì lợi thế lâu năm của Mỹ trong tác chiến ngầm dưới biển càng trở nên quan trọng đối với việc duy trì cán cân sức mạnh khu vực" – Bản báo cáo viết.

    Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm nay, Đô đốc Phil Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng họ mới chỉ có một nửa số tàu ngầm cần thiết để duy trì hoạt động thường nhật ở Thái Bình Dương.

    Bản báo cáo của Australia cũng chỉ ra rằng, Canberra và các đối tác khác trong khu vực, như Nhật Bản, cần phải đẩy mạnh lực lượng để bù đắp khoảng trống mà Mỹ đang để ra.

    "Washington sẽ cần có sự hỗ trợ đáng kể và liên tục từ phía các đồng minh và đối tác trong khu vực để ngăn chặn được chủ nghĩa phiêu lưu của Trung Quốc" – Bản báo cáo viết, đồng thời lưu ý rằng quân đội Australia đang gặp phải vấn đề tương tự như một số đồng minh của Mỹ trước đây, đó là dàn lực lượng quá mỏng.

    Từ năm 2001-2008, Australia đã đầu tư cho các hoạt động ở Trung Đông gấp 3 lần các hoạt động ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

    Căng thẳng trong các cuộc xung đột ở Afghanistan, Iraq và Syria đã đè nặng lên nguồn ngân sách của Mỹ. Hiện Washington không được trang bị đầy đủ "cho cuộc cạnh tranh sức mạnh quy mô lớn ở Ấn Độ-Thái Bình Dương", bản báo cáo kết luận.







    Một cuộc tập trận của lực lượng tên lửa Trung Quốc


    00:02:22
    --- Gộp bài viết: 04/09/2019, Bài cũ từ: 04/09/2019 ---
    Tập binh pháp không cần xe pháo gi hết,chỉ cần một ngàn binh chống khủng bố bận đồ thường phục lẻn qua hongkong là bảo đảm dập tắc ngay cái lò lửa.
    --- Gộp bài viết: 04/09/2019 ---
    chứ còn gì nữa ,cái gì gọi là lợi ích cốt lõi ngàn năm kể cả đường lẩu b ò
    Rugivnb thích bài này.
  3. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    [​IMG]
    Sợ tên lửa Hezbollah, lính Israel vứt cả xe bọc thép tháo chạy khỏi biên giới Lebanon
    Trà Khánh - Theo Trí Thức Trẻ, 04/09/2019 07:30
    [​IMG]
    Hình ảnh trực tiếp từ các tiền đồn gần biên giới Lebanon cho thấy, Quân đội Israel đang rút toàn bộ lính khỏi khu vực thậm chí họ còn vứt bỏ cả xe bọc thép và đạn dược.
    [​IMG]
    Nửa cuộc đời sau: Cần nhiều sức khỏe để làm việc lớn nhiều hơn! +143,4K Reached
    [​IMG]soha.vn ● Tin Tài Trợ

    Theo RT, Quân đội Israel đã tiến hành rút hết toàn bộ binh sĩ đóng quân gần biên giới Lebanon tại khu vực Avivim gần Galilea Thượng, ngay sau vụ một xe bọc thép của Israel bị tên lửa chống tăng của Hezbollah tấn công hôm 1/9 vừa qua.

    Việc Israel rút quân khỏi các vị trí tiền đồn nguy hiểm là điều hoàn toàn dễ hiểu ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên tại một trong các tiền đồn ở Avivim, lính Israel đã gần như rút chạy trong hoảng loạn khi họ vứt bỏ lại mọi thứ từ xe bọc thép cho đến cả đạn dược.

    Dựa trên đoạn video được RT ghi lại từ tiền đồn trên, gần như một vật dụng sinh hoạt của binh lính Israel tại đây vẫn còn nguyên, cho thấy số binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây đã rời đi khá vội vã. Điều này cho thấy Quân đội Israel lo sợ Hezbollah tiếp tục thực hiện các vụ tấn công khu vực và với Tel Aviv sinh mạng của binh sĩ là thứ quan trọng nhất.

    Cũng từ việc Quân đội Israel rút quân vội vã khỏi biên giới Lebanon còn cho chúng ta thấy một sự thật là nhiều khả năng các vụ tấn công của Hezbollah trong hôm 1/9 đã khiến cho Israel tổn thất nặng về người.

    Bởi theo các kênh truyền thông Ả Rập tên lửa của Hezbollah đã làm bốn binh sĩ Israel thiệt mạng và làm nhiều người khác bị thương.

    Nếu thông tin trên là thật thì Quân đội Israel trong lúc chuẩn bị đối sách để vô hiệu hóa các cuộc tấn công của Hezbollah thì họ cần có hành động hạn chế tối đa thương vong cho binh sĩ của mình, khỏi các cuộc tấn công như hôm 1/9.

    Ở thời điểm hiện tại biên giới Lebanon – Israel đang trở thành tâm điểm được cả thế giới chú ý, khi xung đột Israel và Phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah của Lebanon bất ngờ leo thang dữ dội trong những ngày qua, với những màn phóng tên lửa và pháo kích trả đũa lẫn nhau một cách không khoan nhượng.

    Trung Đông, vốn đang phải chứng kiến quá nhiều cuộc khủng hoảng lại đứng trước nguy cơ tái diễn một cuộc chiến tranh như từng xảy ra vào năm 2006 cũng giữa Israel và Hezbollah.







    Tiền đồn quân sự của Israel gần biên giới Lebanon bị bỏ hoang sau vụ tấn công bằng tên lửa hôm 1/9.


    00:01:58

    Tiền đồn quân sự của Israel gần biên giới Lebanon bị bỏ hoang sau vụ tấn công bằng tên lửa hôm 1/9.


    do thái tưởng dể hiếp người bắn quỵ vài chục tank là nó bỏ thói côn đồ.
    Rugivnb thích bài này.
  4. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Trước sau gì cũng là chém trên giấy, sao không bảo giết hết quân Mỹ trong vòng 5 phút cho nó hoành tráng :)
  5. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Tàu ghẻ nổi tiếng to mồm mà hèn nhát nhất thế giới từ xưa giờ , y chang tinh hoa vỏ thuật tàu ghẻ đang bị dân tàu chửi như chó.
    Dân đông như kiến anh hùng hảo hán nhiều vô kể mà còn bị chú Mãn chú Nhật hấp tơi bời đó .
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822


    7 chiếc J-20 phô diễn
    Lieuninhhalosun thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    J-20 thử nghiệm với 4 thùng dầu treo ngoài

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lieuninhhalosun thích bài này.
  8. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    [​IMG]
    Với khả năng quân sự của mình ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Trung Quốc hiện đang vượt mặt Mỹ và các đồng minh - theo Die Welt.
    [​IMG]
    Chuyện thú vị về cách sử dụng thời gian của cặp bạn thân 'trái dấu' +418,6K Reached
    [​IMG]soha.vn ● Tin Tài Trợ

    Các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Quốc gia Sydney tiến hành nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng Bắc Kinh hiện đã tăng cường sức mạnh quân sự đến mức có thể trấn áp người Mỹ và các đồng minh của họ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương chỉ trong một thời gian ngắn - theo Die Welt.

    Sau khi “ngủ quên” và thức giấc thấy sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc, NATO ngay lập tức đánh kẻng báo động, “điên cuồng” tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức chiến lược mới. Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg nói:

    “Chúng tôi nhận thấy sự trỗi dậy của Trung Quốc có tác động đến an ninh của chúng tôi, một phần là bởi Trung Quốc đang ngày càng áp sát hơn. Điều này đang xảy ra ở Bắc Cực, châu Phi và chúng tôi thấy rằng họ đang đầu tư rất nhiều tiền vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có cả ở châu Âu”.

    Không những thế, Bắc Kinh còn đang tăng chi tiêu rất nhiều cho vũ khí - ấn phẩm Đức tiếp tục. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, thời điểm hiện tại, Trung Quốc có đến 2 nghìn tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Kho vũ khí này đặt ra mối đe dọa đối với các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh ở Tây Thái Bình Dương.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Các chuyên gia Australia cho rằng người Mỹ sẽ không có đủ thời gian để kịp phản ứng với những vụ phóng tên lửa, bất chấp việc Washington kiểm soát khu vực chiến lược quan trọng này trong nhiều thập kỷ qua bằng cách thiết lập các căn cứ quân sự ở Hawaii, đảo Guam, Diego Garcia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Singapore. Hiện giờ, sự bảo đảm an ninh mà Mỹ cung cấp cho các đồng minh của mình có thể cũng trở nên vô nghĩa.

    Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang theo đuổi “một chính sách rất hung hăng”. Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc có khả năng áp đặt trật tự tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhưng đồng thời cũng có cả tham vọng toàn cầu. Và tại điểm này, tất nhiên, Trung Quốc có giao nhau lợi ích với Mỹ.

    Washington hiện đang chịu những áp lực về quân sự và tài chính, tờ báo lưu ý. Trước bối cảnh như vậy, người ta có thể hiểu tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khẳng định rằng các quốc gia thành viên NATO phải dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng.

    Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu này lại tỏ ra nghi ngờ về khả năng Mỹ có thể tìm thấy câu trả lời chính xác trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.

    Bắc Kinh cũng nhanh chóng có những phản ứng về kết quả nghiên cứu này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định đất nước của ông đang đi theo con đường “phát triển hòa bình”, và chính sách phát triển vũ khí này chỉ mang tính chất phòng thủ.

    Sự phát triển vũ khí của Trung Quốc có thể còn mang lại những tác động về kinh tế đối với Mỹ. Mục tiêu của Bắc Kinh là ngăn chặn tàu Mỹ tiếp cận các khu vực nhất định trên Thái Bình Dương. Và điều này có thể gây tổn hại không chỉ về mặt quân sự, mà còn cho cả những lợi ích thương mại của Washington.

    Ông Jens Stoltenberg khẳng định Trung Quốc còn đang tạo ra mối đe dọa hạt nhân. Thêm vào đó, việc mua hoặc thuê lại các cảng biển, nhà máy đóng tàu, cũng như việc thiết lập các căn cứ hải quân cũng là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh.

    Người Trung Quốc hiện đang nhắm tới Papua New Guinea – nơi bị sa lầy trong nợ nần, và xưởng đóng tàu quốc gia ở Vịnh Subic của Philippines. Brussels cũng không loại trừ khả năng quân đội Trung Quốc có thể sớm xuất hiện ở Balkan.
    Rugivnb thích bài này.
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Cảnh trộm cắp thịt lợn ở Trung Quốc giữa thời dịch bệnh hoành hành
    https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/t...tq-giua-thoi-dich-benh-hoanh-hanh-564608.html

    Tàu khựa đói kém dân phải đi ăn cắp thịt lợn




    Bất chấp thương chiến, dân Trung Quốc xếp hàng từ nửa đêm chờ vào siêu thị Mỹ
    https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/b...ng-tu-nua-dem-cho-vao-sieu-thi-my-564239.html

    Cuồng Mỹ thì dân Tàu số 1 rồi , xếp hàng do g vào siêu thị Mỹ

  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Hồng Kông chính thức rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi
    https://anninhthudo.vn/the-gioi/hong-kong-chinh-thuc-rut-du-luat-dan-do-gay-tranh-cai/824101.antd

    Chúc mừng nhân dân HK bọn tay sai tàu khựa đã chính thức rút dự luật dẫn độ



    [​IMG]



    Hong Kong: Người biểu tình họp báo tuyên bố sẽ chưa dừng lại
    https://plo.vn/quoc-te/su-kien/hong...hop-bao-tuyen-bo-se-chua-dung-lai-856246.html

    Người dân HK vẫn chiến đấu dù bọn tay sai đã nhượng bộ . Họ sẽ chiến đấu đến khi bọn tàu khựa cút khỏi HK
    Cố lên anh em HK .
    hoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này