1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Ấn độ tiếp tục mua súng AK-200 của Nga

    Từ hệ thống phòng không đến tàu ngầm hạt nhân, Liên Xô đã có mối quan hệ xuất khẩu vũ khí lâu dài tới Ấn Độ. Tuy nhiên, cả Liên Xô và quốc gia thừa kế nó là Liên bang Nga đều phải cạnh tranh khốc liệt để xâm nhập vào thị trường vũ khí nhỏ của Ấn Độ.

    Vào tháng 3/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành một liên doanh sản xuất AK-203 tại nhà máy sản xuất vũ khí nhỏ Korwa ở Đông Bắc Ấn Độ.

    [​IMG]
    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một buổi lễ liên quan tới nhà máy sản xuất AK-203


    Liên doanh Kalashnikov đánh dấu sự kết thúc của cuộc tìm kiếm "mệt mỏi" của New Delhi nhằm thay thế khẩu súng trường "nội địa" INSAS hoàn toàn không đáng tin cậy từng là trụ cột của lực lượng vũ trang Ấn Độ kể từ năm 1998.

    AK-203 và INSAS

    AK-203, biến thể xuất khẩu sử dụng cỡ đạn 7,62х39mm theo mẫu AK-12, tự hào có những cải tiến hiệu suất vượt trội so với súng trường tấn công INSAS trong trang bị của Ấn Độ.

    [​IMG]
    Súng trường INSAS của Ấn Độ sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm và được thiết kế dựa trên súng trường AKM của Liên Xô/Nga


    AK-203 giải quyết được các vấn đề độ giật và tản nhiệt, những vấn đề khét tiếng khó chịu trong súng trường INSAS, súng có trọng lượng nhẹ hơn, chiều dài tổng thể ngắn hơn và đầy đủ công thái học của súng trường tấn công hiện đại.

    Nó cũng bao gồm một biến thể với vật liệu polymer, ray picatinny và báng súng có thể điều chỉnh, các tính năng phụ này bổ sung khiến hiệu suất trong chiến đấu được cải thiện.

    Thỏa thuận được ký kết để sản xuất 750.000 khẩu AK-203 và 40.000 khẩu súng trường AK-203 khác được nhập khẩu trực tiếp. Tỉ lệ này rất quan trọng từ quan điểm của các doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí Nga.

    [​IMG]
    So sánh thiết kế của AK-12 và AK-203


    Có lợi hơn việc bán trực tiếp cho Ấn Độ 750.000 khẩu AK-203?

    Có lẽ Rosoboronexport (Công ty nhà nước xuất khẩu vũ khí của Nga) hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ giúp Kalashnikov có chỗ đứng trong ngành công nghiệp vũ khí Ấn Độ trong nhiều thập kỷ tới.

    Giám đốc điều hành Rosobornexport Alexander Mikheev đã chỉ ra rằng:

    "AK-203 là mũi nhọn trong kế hoạch của Kalashnikov trên thị trường Ấn Độ. Công suất của nhà máy đủ để trang bị cho tất cả các cơ quan an ninh ở Ấn Độ.

    Nếu cần thiết, liên doanh sẽ có thể tăng sản lượng và nâng cấp cơ sở để cho ra lò các mẫu súng tương lai dựa trên thiết kế độc đáo của Kalashnikov".

    Những nỗ lực trước đây của Kalashnikov mở rộng sang thị trường Ấn Độ trì trệ chủ yếu là do sự ưu tiên của Ấn Độ đối với súng trường tấn công sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

    [​IMG]
    Quân đội Nga cũng đã trang bị một số lượng lớn AK-12 trong thời gian gần đây.


    Nhưng tại sao lần này New Delhi đã lựa chọn AK-203 với đạn 7,62х39?

    Có khá ít lý do cho việc lựa chọn đạn 7.62x39mm nhỏ hơn vì đạn 7,62x51mm thường sẽ có vận tốc cao hơn và tầm bắn xa hơn.

    Thay vào đó, sự thay đổi quan điểm của Ấn Độ có thể đến từ các lợi ích tài chính và hậu cần của việc liên doanh giữa Kalashnikov và các đơn vị sản xuất thuộc Hội đồng các nhà máy (quân sự) của Ấn Độ (OFB).

    Cụ thể, OFB sẽ nắm giữ 50,5% cổ phần trong liên doanh. Phần lớn cho phép chính phủ Ấn Độ tiếp cận chuỗi cung ứng và kỹ thuật chuyên môn đáng kể của Kalashnikov, trong khi vẫn duy trì quyền quyết định chính trị lâu dài trong quá trình thực hiện dự án.

    [​IMG]
    Một người lính Ấn Độ và súng trường tấn công Romania PM md. 65 (biến thể của AKM)


    Tuy nhiên, liên doanh này đánh dấu một cột mốc sớm cho loạt AK200 của Nga, đã sẵn sàng để xuất khẩu vào đầu tháng 2/2019 ngay trước triển lãm IDEX 2019.

    Nó cũng minh họa khẳng định tích cực của Kalashnikov về chiến lược xuất khẩu vũ khí nhỏ của họ, cung cấp súng trường hàng đầu của họ trong hai kích cỡ khác nhau và ba cỡ đạn riêng biệt để thu hút càng nhiều đối tác nhập khẩu càng tốt.
    https://soha.vn/nga-kiem-bon-nho-ho...khi-chien-tranh-tuong-lai-201908081721575.htm

    Mồm thì chê chứ Ấn vẫn mua hàng rổ vũ khí của Nga, có thèm mua khẩu súng hay máy bay Mỹ làm gì đâu :-D
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    NÓNG: Ấn Độ-Pakistan giao tranh dữ dội ở biên giới, sử dụng hỏa lực mạnh

    Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

    17h35: Người phát nguôn Quân đội Pakistan Asif Ghafoor tuyên bố trong một cuộc họp Hội đồng An ninh của nước này rằng Islamabad sẽ đáp trả toàn diện đối với bất cứ hành động gây hấn nào của Ấn Độ.

    "Nếu nước láng giềng phía Đông cảm thấy cần phải thử thách quyết tâm của chúng tôi thì họ sẽ được chào đón, nhưng họ đừng quên sự kiện 27/2 (Pakistan bắn rới 2 máy bay của Ấn Độ) và chúng tôi sẽ đáp trả", ông Ghafoor tuyên bố.


    16h37: Theo trang tin NDTV dẫn tuyên bố của người phát ngôn Quân đội Ấn Độ cho biết giao tranh giữa Quân đội Ấn Độ và Pakistan vẫn đang tiếp diễn khi đạn pháo cối và vũ khí hạng nặng vẫn nã tới tấp qua lại giữa các vị trí phòng ngự của cả hai bên dọc theo đường ranh giới kiểm soát (LoC) thuộc quận Rajouri.

    Vụ vi phạm lệnh ngừng bắn mới nhất này diễn ra chỉ sau chưa đầy 24h kể từ lần chạm súng vào hôm qua. Lance Naik Sandeep Thapa (35), một cư dân ở Dehradun, đã bị thương khi pháo của Paistan bắn vào khu dân cư Nowshera thuộc quận Rajouri, người phát ngôn Quân đội Ấn Độ cho biết.

    Phía Pakistan bất ngờ nã pháo trước, và ngay lập tức Quân đội Ấn Độ đã trả đũa. Hiện chưa rõ thương vong của Pakistan.

    [​IMG]
    Một chòi canh gác của Quân đội Pakistan.


    15h38: Quan hệ Ấn Độ- Pakistan đang trên đà tuột dốc nghiêm trọng khi hai bên không ngừng các cuộc khẩu chiến xoay quanh quyết định gây tranh cãi mới đây của Ấn Độ đối với khu vực Kashmir đang tranh chấp.


    Tình hình càng thêm xấu đi khi đụng độ quân sự tiếp tục nổ ra giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tại ranh giới kiểm soát gây nhiều thương vong về cả hai phía.

    15h03: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức một cuộc họp kín để thảo luận về căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan đến vấn đề Kashmir. Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận rõ ràng nào.

    Ba Lan, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này, đã từ chối đưa ra thông báo do quan điểm bất đồng giữa các quốc gia thành viên.

    14h55: Đã có ít nhất một binh sĩ Ấn Độ Thiệt mạng trong trận đấu hỏa lực vẫn đang tiếp diễn giữa Quân đội Ấn Độ và Quân đội Pakistan trên vùng tranh chấp Jammu và Kashmir.

    Hôm qua, Quân đội Pakistan thông báo có 4 binh sĩ nước này thiệt mạng trong vòng 24h trong các cuộc đụng độ với Quân đội Ấn Độ dọc theo đường ranh giới kiểm soát (LoC).

    Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đã tổ chức một cuộc họp kín để thảo luận về vấn đề tranh chấp ở Jammu và Kashmir giữa 2 cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân này.

    14h42: Sputnik vừa đưa tin Ấn Độ và Pakistan đang giao tranh dữ dội ở dọc đường ranh giới kiểm soát (LoC). Cả hai bên đều sử dụng hỏa lực mạnh đã có báo cáo thương vong.


    https://soha.vn/nong-an-do-pakistan...-co-bao-cao-thuong-vong-20190817144216846.htm
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Lật lại hồ sơ chiến đấu đỉnh của của JF-17 vào tháng 2-2019 vừa qua, JF-17 đã chứng minh khả năng không chiến hiệu quả khi vượt qua hệ thống phòng không SPYDER, vào tận không phận Ấn và bắn hạ tới 3 máy bay Ấn ( có nguồn tin cho rằng bắn hạ tới 4 máy bay, đặc biệt sử dụng tên lửa tầm xa SD-10 phiên bản xuất khẩu của PL-12 bắn hạ máy bay Ấn, chứng minh tên lửa tầm xa đối không của TQ đã tiến bộ)

    [​IMG]

    The Pakistani Air Force contends that they shot down two Indian MiG-21 jets on Wednesday, killing one pilot and capturing the other in the disputed Kashmir region.
    They have denied the Indian military’s claims of downing an F-16 jet, adding that their air force used their JF-17 warplanes during the engagement; they fired Chinese-made SD10 air-to-air missiles at the MiG-21 jets.
    https://www.almasdarnews.com/articl...ile-as-proof-of-downed-pakistani-f-16-source/

    "However, some sources also indicate that the second plane shot down by PAF was, in fact, Mirage 2000–a French Jetfighter. That is why Indians are so upset and the French are very active with Pakistan *****ppress the information. Sources also revealed that the PAF that shot down the Mirage 2000 actually has the video of its shooting".
    https://www.globalvillagespace.com/wife-of-the-second-indian-pilot-speaks-to-media/

    According to reports, one of the aircraft was the MiG-27MU. Another downed aircraft is yet to be identified. Some soures say that this is Mi-17 helicopter.
    https://southfront.org/first-photos-showing-vestiges-of-downed-indian-jets-appear-online/

    Nguồn quân sự Ấn độ buộc phải thừa nhận JF-17 bắn hạ tới 4 máy bay Ấn (có thể là 2 MiG 21 hoặc 2 Mirage 2k bị bắn )

    Indian Defence News: PAF JF-17 Destroyed 4 IAF Targets



    Báo cáo chính thức của Pak cho thấy, JF-17 đã bắn hạ 2 máy bay Mirage 2000 trong cuộc không chiến đầu tiên



    Video JF17 vượt qua hệ thống pk ấn, sử dụng tên lửa spyder và đuổi bắn máy bay ấn (ấn hôm đó khoe bắn hạ JF17 ban đầu https://www.talescart.com/unconfirmed-reports-of-2-of-pakistans-jf-17s-downed-by-iaf-surface/, sau đó lộ ra bắn nhầm mi 17
    https://alert5.com/2019/05/22/spyder-shot-down-mi-17-on-feb-27/)
    bằng chứng chứng minh JF17 có máy gây nhiễu mạnh đủ đánh lừa pk tối tân của ấn mang công nghệ do thái, JF17 còn thả pháo sáng để đánh lừa khỏi đạn Python 5 dẫn đường ảnh nhiệt, hệ thống mồi bẫy và máy gây nhiễu của JF17 quá hiệu quả



    BREAKING: Pakistani JF17 immediate retaliate back to Indian Air Force volition at Line of Control. Pakistan Retaliate Karne Ka Soche Ga Nahi, Pakistan Retaliate Karega!! #PMIK
    0:28
    53,7 N lượt xem
    [​IMG]
    7:26 SA · 26 thg 2, 2019·
    https://mobile.twitter.com/ArsalanISF/status/1100190433265754112?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed&ref_url=https://d-42674056243489436004.ampproject.net/1907301630320/frame.html
    --- Gộp bài viết: 19/08/2019, Bài cũ từ: 19/08/2019 ---
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2019
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Pak diệt 6 lính Ấn

    Pakistan Claims Killed 6 Indian Soldiers in Response to Ceasefire Violations Near Line of Control

    Tensions have been escalating between the two states in recent months, with several exchanges of fire taking place along the Line of Control in Kashmir. Both countries blame each other for violating the ceasefire, which was reached after a previous escalation in February and March.

    https://sputniknews.com/asia/201908...&utm_content=8Zv2&utm_campaign=URL_shortening
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Trực thăng Ấn rụng, nghi bị Manpads Pak bắn rụng

    [​IMG]
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    video Pakistan dùng HJ-8 (phiên bản Pak Baktar-Shikan) tấn công lô cốt của Ấn Độ dọc biên giới năm ngoái, trong khi Ấn loay hoay với ATGM Spike, mang công nghệ Israel nhưng thử nghiệm thất bại liên tục

    1 lần nữa chứng minh vũ khí TQ tốt hơn vũ khí Israel trong cuộc xung đột giữa Ấn và Pak, vũ khí của châu á đã đạt được khả năng vượt trội so với vũ khí phương tây



    Báo cáo cho thấy Israel thực sự lo ngại vũ khí TQ tại trung đông

    Israeli concerns about Chinese weapons in Middle East

    https://www.middleeastmonitor.com/20190111-israeli-concerns-about-chinese-weapons-in-middle-east/
    Lần cập nhật cuối: 21/08/2019
    Lieuninh thích bài này.
  7. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    [​IMG]
    máy bay Tejas Ấn độ nầy là thế hệ thứ ba ,nó được phát triển vào thập niên 80 tới giờ không biết số phận nó ra sao?
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Pakistan vừa xây dựng tượng đài kỷ niệm trận không chiến với Ấn Độ ngày 27/2.

    Ngoài tấm bia ghi chiến công bắn rơi chiếc MiG-21 Bison, phía Pakistan còn thêm chiến công nữa là bắn rơi một chiếc Su-30MKI.

    Theo thông tin ghi trên bia thì chiếc Su-30 có mật danh "Avenger" thuộc không đoàn 221 bị tiêm kích F-16BM bắn rơi bằng tên lửa AIM-120.

    Vậy là Pak chính thức thừa nhận F-16 bắn rơi Mig-21 và Su-30MKI

    F16 quá đỉnh ko hổ danh tiêm kích bất bại hạ gục Mig-21 trong 1 nốt nhạc

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    muontatca thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.875
    Đã được thích:
    17.401
    tân binh bộ thượng thư Cà ri đi thăm và chém gió tại biên đội tàu sân bay Vikraman***a



    nhìn cái bụng thấy hãm quá
    [​IMG]
  10. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Kết luận chính thức SPYDER chính là thủ phạm bắn hạ Mi-17 vào tháng 2-2019

    Ấn Độ thừa nhận, chính hệ thống phòng không Spyder nước này đã bắn nhầm chiếc Mi-17 khiến 6 người thiệt mạng hồi tháng 2/2019.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    https://baodatviet.vn/anh-nong/an-do-thua-nhan-ten-lua-israel-ban-nham-3388867/

    https://www.indiatoday.in/india/sto...f-chief-admits-big-mistake-1606217-2019-10-04
    --- Gộp bài viết: 06/10/2019, Bài cũ từ: 06/10/2019 ---
    JF-17 được KQ Pak in hình chiến công bắn hạ MiG-21, đài tưởng niệm, thông tin F16 bắn hạ MiG-21, Su-30 đều là fan Mỹ tại Pak làm éo có thật, ko có chiếc Su-30 nào bị bắn hạ, ko có chiếc F16 cụ thể nào xuất kích

    Số hiệu, phi công JF-17 bắn hạ MiG-21

    A video posted to social media apparently shows members of the PAF’s 14 Squadron ‘Tail Choppers’ stationed at PAF Base Minhas, Kamra, celebrating an aerial victory in a hardened aircraft shelter alongside their commanding officer, reported as Sqn Ldr Hasan Siddiqui. He is reported as having flown JF-17 Block 2 serial 15-201.

    https://airforcesmonthly.keypublishing.com/2019/02/28/first-air-to-air-kill-for-jf-17/

    https://defence.pk/pdf/threads/meet-the-jf-17-15-201-the-one-shot-down-indian-mig-21.605425/



    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 06/10/2019

Chia sẻ trang này