1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Bạn Lả với Tướt biết rõ là tay Hói Troll ( giống như gạ Mỹ mua vũ khí siêu vượt âm) mà cứ cố phải phản biện nhể :D
    bloodheartvnhoadaols thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tụi Iran quả này kiểu méo gì cũng bị Mỹ nó vả.
    Thực ra chuyện Saudi bị bắn cháy mấy cái nhà máy lọc dầu méo quan trọng với Mỹ, thậm chí bọn Saudi chết cả triệu dân thì Mỹ nó cũng kệ cụ.
    Cái chính ở đây là Iran đã làm cho công nghệ vũ khí Mỹ bị vạch mặt, bị dìm hàng. Cái này nó liên quan đến hàng trăm tỷ đô lợi nhuận của các tập đoàn vũ khí Mỹ, hàng triệu việc làm ở Mỹ.
    Việc Patriot và Hawk câm nín đã làm vũ khí Mỹ bị hạ nhục. Thêm nữa là bọn Thổ mua S-400.
    Mỹ cần lấy lại hình ảnh. Chỉ có cách tiến hành chiến tranh, thể hiện uy lực.
    Trung đông đang nóng thế, cả Anh, Saudi và Israel đều muốn phang Iran.
    Nên Mỹ nó sẽ dắt đàn Pet này vào cắn càn. Chứ Mỹ nó chưa bao giờ dám đi một mình vào chỗ chông gai, kiểu gì cũng phải có thằng gánh hộ.
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    7-8/10 twitter tây lông nghi ngờ vụ tấn công này
    . Đục lỗ đều tăm tắp như này thì dép lê không có cửa
    [​IMG]

    Anh Jihadis Julian của thèng tướt ngâu cũng phải nghi vấn.
    [​IMG]
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532

    Mấy năm qua thằng Saudi ném biết bao bom đạn vào đầu dân Yemen thì ngoài LHQ kêu thảm họa nhân đạo mấy câu, EU kêu mấy câu, xong chả sao sất. Dân Yemen chết bao nhiêu mạng chả ai biết.
    Giờ Saudi bị trả giá bằng 2 cái nhà máy lọc dầu, cả thế giới Mỹ, NATO tiếc thương và cực lực lên án Iran. Đòi đánh Iran.
    --- Gộp bài viết: 17/09/2019, Bài cũ từ: 17/09/2019 ---
    Những thằng Giàu mà không Mạnh như Saudi lại luôn nghĩ mình là số 1. Saudi nó tham gia hầu như các cuộc tàn sát ở Trung Đông bao nhiêu năm nay: Syria, Yemen, Lybia, Iraq, Iran, Afghanistan,...
    Và giờ thì số 1 ngồi khóc vì bị bọn dép lên nó phang vỡ mõm.
    Và như thường lệ, bọn đầu gấu nó lại rình mò kiếm chác.
    - Mỹ đang tính mở kho dự trữ dầu để bù lượng dầu tiếu hụt. Tức là nhân cơ hội Saudi tạch, Mỹ tranh thủ kiếm chác tý. Chưa kể các nhà đầu tư khai thác dầu đá phiến đang có động thái tái đầu tư khai thác dầu đá phiến thêm.
    - Mỹ vội cung cấp gói nâng cấp Patriot cho Saudi sau vụ tấn công, giá trị cũng tương đối tiền.
    - Nga gạ Saudi mua tên lửa phòng không: S-400, Pantsir - S1...
    - Nga tích cực bán dầu khi giá dầu thế giới tăng.

    Lại khổ thằng Saudi, nhà đang bao việc, ...
  5. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    em nghĩ dù là cuộc tấn công đến từ đâu yemen hay iraq thì đây vẫn là chiến thắng chính trị lớn cho iran, và là sự uy hiếp nặng nề cho lực lượng mỹ trong khu vực, có thể thực hiện 1 cuộc tấn công cỡ này là sự thể hiện sức mạnh quân sự cực tốt và chắc chắn sẽ khiến những kẻ có ý định tấn công Iran ít nhiều sẽ cảm thấy e ngại
    Braverr, lopbopp, polite people2 người khác thích bài này.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Iran trước nay nó đều chơi rắn, kể cả phang nhau trực diện với những thằng đầu to như Anh, Mỹ.
    Nhưng chơi rắn đôi khi cũng khó lường, giống chơi dao. Bọn Mỹ nó cảm thấy vị thế của nó bị chao đảo, lợi ích bị đe dọa, nó sẽ phang thôi.
    lopboppbloodheartvn thích bài này.
  7. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Chưa biết thế nào Trump muốn đánh như đánh xong đc mất gì thì đắn đo .
    1> kinh tế dù thế nào trong thời điểm hiện tại Mỹ muốn để giá dầu ở mức tầm 65 đô là ổn đánh Iran 1 phát thì giá nhảy trên 80 đô đến lúc này thì khỏi phải nói. Tiền đánh Iran thì Mỹ chắc phải đi vay chính nước họ + cắt giảm các thứ khác để chuyển sang quân sự lớ ngớ đánh Iran chưa xong thì trong nước quẩy tưng bừng luôn. Dĩ Trump ăn nhiệm kỳ 2 rồi vậy nên chả thể làm vừa đám diều hâu nhưng vẫn để lại chút cơm dân Mỹ + ảnh hưởng của đảng Cộng hòa. Nên tất cả mục tiêu kinh tế mà Trump gây dựng có thể sụp đổ.

    2> Đồng bọn có lực nhất là EU + UK đang xì xòa nhau giải quyết chia tay nên dù thế nào đi nữa chả đem tiền đi đốt 2-3 năm trong khi dự phòng tình huống xấu nhất là ko thỏa thuận nào đạt đc. Ả rập và Do thái thì chả thể chơi hết xí quách đc.

    3> Nga và TQ sẽ hỗ trợ tình báo nếu có chiến tranh chỉ riêng cái này thôi thì Mỹ cũng hí hóe rồi chứ đừng bảo dễ ăn như đánh Iraq năm 2001.

    Trump nói riêng vẫn sẽ áp dụng chiến tranh kinh tế ép Iran suy yếu. Nếu bảo dồn tiền đánh chắc ko có (dưới nhiệm kỳ)

    Suy đoán rằng TQ và Nga đang hỗ trợ công nghệ quân sự cho Iran cà khịa Mỹ giảm sức nóng media nhằm về phía mình. Chứ bảo 2019 bảo Nga và TQ ko làm gì cũng hơi quê thiệt.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Chả phải, Mỹ không thích bắn chặn thôi.
    Hôm qua LNG tuyên bố vệ tinh nước này đã phát hiện từ thời điểm Iran đang chuẩn bị phóng tên lửa và Drone cơ, mình biết nhưng mình không nói đâu :D

    [​IMG]
    bloodheartvn, lopboppgraywolf83 thích bài này.
  9. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    có lẽ houthi đã dùng cùng loại UAV họ sử dụng trong cuộc tấn công sân bay Abu Dhabi năm ngoái cho lần
    xét theo tầm hoạt động thì có vẻ khá phù hợp
    https://soha.vn/houthi-phan-don-vao...bEw-d7XTToxg4S69mGCUj71L6MrOy3vlt20-DhOVqkolk
    Cho tới hiện tại chưa có hình ảnh hoặc thông tin chính xác nào về loại UAV “Sammad-3” được tung ra từ lực lượng Houthi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nó có tầm tác chiến lên tới 1.400km và có thiết kế "tàng hình" (giảm phản xạ sóng radar phòng không).
    lopboppPhoto_hunter thích bài này.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Trung đông dày đặc thiết bị trinh sát, do thám. Mỹ, Saudi, Israel, Thổ, ...
    Thế mà chả thằng nào biết cái quả tên lửa nó bay từ đâu tới. Phát hiện hướng tên lửa còn không thể, thì đánh chặn bằng mồm à ?
    Cho đến khi ông Kuwait thông báo tao thấy nó bay vù vù trên đầu, rồi lấy clip quay của nhân dân ra làm bằng chứng, thì cả bọn mới bảo: à, thế điếu phải bọn Dép lê nó phọt, vì bọn dép lê điếu ở hướng Kuwait. Hướng này chỉ có bọn Iraq và Iran thôi.
    Mỹ đại ca siêu cường thì bẩu: chúng mày từ từ, để tao đi tìm cái đuôi tên lửa nó cắt đuôi giờ nằm trên sa mạc, xem nó quay hướng nào đã. Móa, mấy trăm tỷ đô thằng Saudi mua vũ khí Mỹ mà giờ thằng đại ca lại đi xác định hướng bay tên lửa bằng cách xem hướng của bộ phận đuôi tên lửa.
    Ha ha, cái này mình thấy giống cái kiểu quay đũa uống rượu, đũa quay về hướng thằng nào thằng ấy phải uống, hên xui vãi nhái. Rủi mà cái hướng đuôi ấy nó quay cmn nó về phía Israel thì giờ làm sao ? Ho ho
    Và nó làm mình nhớ tới thời nguyên thủy quá đi, chứ méo phải thời của mấy trăm tỷ đô mua vũ khí Mỹ. Ho ho
    Khổ nhất thằng Saudi, giàu mà vẫn ngu, và giờ thì ngơ ngác, kiểu như trong nhà có đám, mỗi thằng đứng ngoài xúi một kiểu, méo biết nghe thằng nào. Nhà đang bao việc. Ho ho.
    Giờ lại bỏ ra mấy trăm tỷ nữa mua S-400 với cả Pantsir-S1 của Nga.
    Qua vụ này, mình mới thấy, bọn Trung đông chỉ nên hút dầu lên bán và hút shisha, tuyệt dối không nên làm chính trị hay đi đánh nhau.
    Lần cập nhật cuối: 18/09/2019
    bloodheartvn, cumeo2k7, Braverr2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này