1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Thực địa qua AIS vệ tinh lúc 22h ngày 20/9/2019:

    Sau khi Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc công khai đòi Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động dầu khí "đơn phương" và ngồi vào bàn đàm phán, tàu Hải Dương Địa Chất 8 vẫn tiếp tục các vòng khảo sát ở phía tây bắc Bãi Tư Chính cho tới Đá Lát. Tàu khảo sát không vào gần bờ hơn so với lần 1 và 2, ghi nhận vào lúc 19h50 tối nay, tàu vào cách đảo Phú Quý khoảng 56 hải lý và cách bờ biển Phan Thiết gần khoảng 100 hải lý. Nhưng những vòng khảo sát đan kín dày đặc.

    Ở khu vực lô dầu 06.1, sự hiện diện của các tàu hỗ trợ hoạt động giàn khoan cho thấy giàn khoan Hakuryu-5 vẫn đang hoạt động. Toàn bộ tàu Trung Quốc ở khu vực này vẫn tiếp tục tắt AIS.

    Ảnh 1: Sơ đồ đường đi của tàu Hải Dương Địa Chất 8 trong 3 ngày vừa qua, với thời điểm vào gần bờ nhất trong đợt 3 là lúc 19h50 tối nay, cách đảo Phú Quý khoảng 56 hải lý.

    Ảnh 2: Sơ đồ đường đi của tàu trong một tháng vừa qua.

    Ảnh 3: Phân bố nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.
  2. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Sao ta không cho vài tàu ra áp sát đảo Hoàng Sa xem thế nào. Gây áp lực lại với chúng nó.
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Chúng chẳng cần phản ứng thì làm gì ? tốn xăng dầu thôi.
  4. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774


    Em đợi.
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    4h sáng sớm ngày 22/9, sau khi vào sâu chỉ cách bờ biển Việt Nam 85.6 hải lý, khoảng cách gần bờ biển Việt Nam nhất trong đợt đan áo thứ 3, tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng nhóm tàu hải cảnh đã tăng tốc độ và hướng ra khu vực Đá Chữ Thập, đánh dấu những ngày tạm nghỉ lần thứ 3. Đi cùng với Hải Dương Địa Chất 8 có các tàu hải cảnh 35111, 37111, 31302 và 4603. Tàu hải cảnh 45111 rẽ ngang và đi thẳng hướng về phía nam, nhưng hiện chưa rõ ràng tàu có tới khu vực lô dầu 06.1 hay đến nơi khác.

    Bám sát nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 trên đường rời tới Đá Chữ Thập là tàu Truong Sa 401012.

    Tàu 33111 hiện vẫn đang nghỉ ở đá Subi. Tàu 3501 đã bật AIS trở lại cho thấy nó đang ở Đá Chữ Thập.

    Tại lô 06.1, giàn Hakuryu-5 vẫn hoạt động bình thường với sự hiện diện thường xuyên của hai tàu hải cảnh Trung Quốc.

    Clip: chuyển động của nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 từ 1h sáng cho tới 17h chiều nay.

    https://www.facebook.com/daisukybiendong/videos/700144000482872/?t=27
    karate_hn, Hector_Siloveubaby thích bài này.
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    https://soha.vn/hang-nghin-nguoi-tr...yen-nhan-dang-sau-la-gi-20190921230940218.htm

  7. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Khựa đi tới đâu bị chửi tới đó....


    Kazakhstan: Biểu tình chống Trung Quốc nổ ra tại 2 thành phố lớn

    RFI
    22-09-2019

    Nhiều người dân tại hai thành phố lớn của Kazakhstan là thủ đô Nur Sultan và thành phố Almaty đã xuống đường biểu tình vào hôm qua, 21/09/2019 để tố cáo ảnh hưởng quá nặng của Trung Quốc tại nước Cộng Hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ này. Các cuộc biểu tình đã bị cảnh sát đàn áp, và theo hãng tin Anh Reuters, đã có đến 57 người bị bắt giữ.

    Từ Tbilissi, Régis Genté, thông tín viên RFI phụ trách khu vực Trung Á, giải thích rằng những cuộc biểu tình nhằm tố cáo tầm quan trọng ngày càng tăng của nước láng giềng Trung Quốc trên nền kinh tế Kazakhstan, trong bối cảnh người dân đang bất mãn với chính phủ, và không hài lòng trước những thiếu sót trong việc tái phân phối lợi tức từ dầu hỏa:

    Trên những tấm biểu ngữ, người ta đọc được những hàng chữ như « Hãy chấm dứt sự bành trướng của Trung Quốc » hoặc « Hãy nói không với các công ty Trung Quốc ».

    Tâm lý chống Trung Quốc đã bùng lên vào lúc hàng chục thực thể công nghiệp đã được Bắc Kinh mở ra tại Kazakhstan trong những năm gần đây, bên cạnh 55 dự án đang được phát triển, với các khoản đầu tư khoảng 25 tỷ euro, trong các lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp hoặc giao thông vận tải.

    Một phần của xã hội Kazakhstan đang chỉ trích sức mạnh của Trung Quốc, trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia Trung Á này đã phát triển chậm hẳn lại do việc giá dầu thế giới sụt giảm từ sau năm 2014.

    Bối cảnh kinh tế khó khăn đó đã nuôi dưỡng tâm lý quan ngại từng có trước đây về mối « hiểm họa da vàng » ở Kazakhstan, và nỗi lo âu trước nguy cơ lệ thuộc vào sức mạnh đang lên của Trung Quốc.

    Dư luận Kazakhstan đang sợ bị biến thành nạn nhân của chính sách « ngoại giao bẫy nợ » của Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh thường tung bạc tỷ ra cho vay, rồi sau đó chiếm lấy các tài sản chiến lược khi các quốc gia con nợ không còn khả năng trả nợ.

    Kazakhstan được cho là đang nợ Trung Quốc hơn 10 tỷ euro, tiền vay mượn trong khuôn khổ kế hoạch Con Đường Tơ Lụa Mới được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy.
    Lần cập nhật cuối: 23/09/2019
    karate_hn thích bài này.
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Tình hình thực địa trưa ngày 23/9/2019 qua bản đồ AIS vệ tinh:

    Chỉ 3 ngày sau khi Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc công khai đòi Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động dầu khí "đơn phương" thì sáng sớm ngày 22/9, tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng với 4 tàu hải cảnh hộ tống bất ngờ rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về Đá Chữ Thập, cũng là nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng hiện giờ đang do Trung Quốc chiếm đóng. Nhóm tàu đã tới Đá Chữ Thập vào lúc 2h40' sáng ngày 23/9, kết thúc đợt 3 đan áo trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Đây cũng là đợt hoạt động ngắn nhất của nhóm tàu. Trong khi đợt 1 kéo dài 35 ngày, đợt 2 kéo dài 20 ngày và nhiều khả năng nguyên nhân là do thời tiết thì đợt 3 chỉ kéo dài 15 ngày. Thông tin thời tiết tại khu vực trong những ngày này cho thấy không có dấu hiệu thời tiết xấu. Nguyên nhân nhóm tàu tạm rời lần này do thời tiết có thể được loại trừ.

    Trên đường nhóm tàu Trung Quốc di chuyển, qua bản đồ AIS vệ tinh, có thể nhìn thấy tàu Việt Nam Truong Sa 401012 đã theo sát cho tới tận Đá Chữ Thập và hiện giờ vẫn đang ở ngoài khu vực Đá Chữ Thập.

    Tuy nhiên tàu 45111 trong nhóm tàu hộ tống đã rẽ ngang và đi rất chậm hướng về khu vực lô dầu 06.1. Trên đó có một tàu khả nghi với tên giả là 9000 cũng đang tiến cùng hướng. Một số thông số của tàu này trùng với một số tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc. Dù vậy hiện vẫn chưa thể xác thực tàu này có liên quan đến điểm nóng 06.1 hay không. Có lẽ đến tối chúng ta sẽ có câu trả lời.

    Dữ liệu AIS vệ tinh ngày 20/9 cho thấy, trong khi tàu Crest Argus 5 trở về Vũng Tàu, tàu Sea Meadows 29 vẫn đang hiện diện ở khu vực. Đây là hai tàu hỗ trợ hoạt động giàn khoan Hakuryu-5.

    Ảnh 1: Tàu Truong Sa 401012 bám sát nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 trên đường tới Đá Chữ Thập.

    Ảnh 2: Nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 đang neo đậu ở Đá Chữ Thập sáng ngày 23/9/2019.

    Ảnh 3: Tình hình khu vực Đá Chữ Thập trưa cùng ngày. Tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã di chuyển vào trong khu vực đảo nhân tạo.

    Ảnh 4: Tàu Truong Sa 401012 vẫn đang ở phía ngoài Đá Chữ Thập.

    Ảnh 5: Sơ đồ hoạt động của Hải Dương Địa Chất 8 trong đợt 3. Điểm vào gần bờ nhất đợt 3 cách bờ biển Việt gần 86 hải lý, ngay trước khi nhóm tàu đổi hướng về Đá Chữ Thập.

    Ảnh 6: Tàu hải cảnh 45111 đang di chuyển với vận tốc 1 knot hướng về lô 06.1. Phía trên đó, chuyển động của tàu 9000 cũng đang được theo dõi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    wang_pro, karate_hn, lopbopp3 người khác thích bài này.
  9. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Có vẻ tàu chúng ta tôn trọng 12 hảy lý của đá Chữ Thập? Đá này đâu có lãnh hải đâu, tại sao ta không đi áp sát đá này luôn?!
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Rất có thể sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Trung Quốc sẽ gia tăng áp lực mạnh hơn đối với các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Việt Nam cần chuẩn bị cho tình huống xấu hơn.

Chia sẻ trang này