1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Tàu của khựa rút về đảo Hải Nam ???

    CẬP NHẬT LÚC 19h8’ NGÀY 28/9:


    Cách đây 1h24’, tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã giảm tốc độ từ 9 knots xuống còn 4 knots. Đây là tốc độ của Hải Dương Địa Chất 8 khi khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các tàu hải cảnh hộ tống khác cũng giảm tốc tương ứng.

    Hiện giờ đường đi của tàu Hải Dương Địa Chất 8 vẫn là một đường thẳng hướng lên phía bắc. Chúng ta sẽ phải theo dõi tiếp trong những giờ tới để xác định có phải tàu vẫn tiếp tục chiến dịch đan áo, chỉ là ở vị trí khác cao hơn so với những lần trước.

    [​IMG]
    [​IMG]
    congtubl, karate_hnvxkhoa thích bài này.
  2. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Cập nhật lúc 16h14' ngày 30/9/2019:

    Như vậy đã có thể khẳng định, nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 không rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đã quay trở lại, hiện giờ đã tiến sâu về phía nam hơn 16 hải lý, bắt đầu tiến vào lô dầu mà phía Trung Quốc gọi là Jinyin 22, nằm trong 9 lô dầu mà TQ đã từng gọi thầu năm 2012.

    Ảnh 1: Sơ đồ đường đi của Hải Dương Địa Chất 8 cho tới hiện tại.

    Ảnh 2: Khoảng cách đoạn đường mà Hải Dương Địa Chất 8 bắt đầu tiến sâu về phía nam cho tới hiện tại.

    Ảnh 3: Vị trí của Hải Dương Địa Chất 8 so với toạ độ của các lô dầu mà phía Trung Quốc tự nhận và gọi thầu năm 2012 (Nguồn bản đồ và toạ độ các lô dầu: AMTI/CSIS).

    Ảnh 4: Vị trí tương đối của sơ đồ đường đi tàu Hải Dương Địa Chất 8 so với các lô dầu mà phía Trung Quốc tự nhận (Nguồn: Phan Văn Song).

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    vùng này nước sâu.
    nhắn TQ, khảo sát ntn, cho xin cái kết quả để anh ra khai thác nhé.
    Nó khai thác gì ở đây, thì chả cần TL hành trình vác rocket trên bờ ra bắn cũng ổn.
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Phát súng ngày độc lập sẽ làm phá vở mọi nổ lực hạ nhiệt tại HK, phải nói trình cách mạng màu của thằng "Dân Chủ" cao thủ thật, ta an toàn với nó tới ngày nay là hay lắm rồi.
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Cập nhật ngày 1/10 qua AIS vệ tinh:

    1. Khu vực Hải Dương Địa Chất 8 hoạt động

    Cùng với sự hộ tống của ít nhất hai tàu hải cảnh trang bị vũ khí hạng nặng, tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã mở rộng khu vực khảo sát dọc theo 9 lô dầu mà TQ tự nhận và mở thầu năm 2012, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Đường đi của tàu có những lúc như bị chệch khỏi đường thẳng. Tuy nhiên khi chúng tôi xem lại diễn biến chuyển động của tàu, không quan sát được tàu Việt Nam nào qua AIS vệ tinh tiếp cận gần tàu Hải Dương Địa Chất 8. Chỉ có tàu Khanh Hoa 01015 vẫn bám đuổi theo nhóm tàu nhưng ở phía ngoài lớp tàu hải cảnh của Trung Quốc chứ cũng không len vào bên trong chặn tàu Hải Dương Địa Chất 8. Bởi vậy, giả thuyết là tàu đã có lúc chạm trán với một tàu Việt Nam nào đó không bật AIS chỉ nên đặt ra một cách rất dè dặt.

    Và dù có những lúc đường đi bị bẻ cong chệch hướng, tàu Hải Dương Địa Chất 8 vẫn đang tiếp tục khảo sát sâu xuống phía nam vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Ảnh 1: Sơ đồ đường đi của Hải Dương Địa Chất 8 trong 3 ngày vừa qua.

    Ảnh 2: Sơ đồ đường đi của Hải Dương Địa Chất 8 trong 1 tháng vừa qua, với vùng khảo sát mới ở phía bắc.

    Về tình hình khu vực lô dầu 06.1, chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin kế tiếp qua một video clip.

    [​IMG]

    [​IMG]

    2. Khu vực lô dầu 06.1

    Đoạn video clip dưới đây ghi lại tình hình 24 giờ qua tại khu vực gần lô dầu 06.1 trong Bể Nam Côn Sơn, cách Bãi Tư Chính chừng 30 hải lý. Nơi đây đang diễn ra hoạt động giàn khoan Hakuryu-5 cùng với sự hỗ trợ của hai tàu Crest Argus 5 và Sea Meadow 29. Vì giàn khoan Hakuryu-5 đã tắt AIS, chúng ta chỉ có thể ước tính nó nằm gần tàu Crest Argus 5.

    Đoạn video clip cho thấy, trong khi các tàu thuyền qua lại đều giữ ở một khoảng cách khá xa khu vực giàn khoan đang hoạt động, hai tàu hải cảnh trang bị vũ khí hạng nặng 37111 và 31302 đã thường xuyên đi lòng vòng ở khoảng cách rất gần với tàu Crest Argus 5. Và có lúc tàu hải cảnh 37111 đã phóng nhanh qua cắt ngang mặt tàu Crest Argus 5 trong lúc tàu này đang di chuyển làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động giàn khoan.

    https://www.facebook.com/daisukybiendong/videos/2399186187019197/?t=39
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Hoạt động quấy phá của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam từ chỗ chỉ tập trung ở khu vực Bãi Tư Chính, giờ đã mở rộng thành hai khu vực: Bãi Tư Chính và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận.

    Facebooker Đặng Sơn Duân phân tích: “Để cho dễ hình dung, tàu Hải Dương Địa Chất 8 hiện cách Mũi Điện, Phú Yên khoảng 110 hải lý. Hiện nó đã đi vào lô mà Trung Quốc gọi là HY34 trong số 9 lô mà Bắc Kinh trắng trợn gọi thầu năm 2012. Tức là từ hôm qua đến nay, nó đã thực hiện đường khảo sát qua 3 lô JY22, HY10 và HY34, tương ứng với các lô 145, 146, 147 và 148 của Việt Nam”.
    Connuocvietkarate_hn thích bài này.
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    ;Cập nhật khu vực Hải Dương Địa Chất 8 hoạt động ngày 2/10/2019:

    Tàu Hải Dương Địa Chất 8 đang thực hiện một vòng khảo sát mới hướng lên phía bắc, vào sâu thêm trong vùng biển Việt Nam 9.5 hải lý, hiện giờ cách bờ biển Phan Rang-Tháp Chàm 113.3 hải lý. Khu vực khảo sát của Trung Quốc vẫn đang nằm trong 9 lô dầu mà Trung Quốc tự nhận và gọi thầu năm 2012.

    Ảnh 1: Đường khảo sát mới của Hải Dương Địa Chất 8 vào sâu thêm 9.5 hải lý.

    Ảnh 2: Khoảng cách từ tàu Hải Dương Địa Chất 8 tới bờ biển Phan Rang - Tháp Chàm.

    Ảnh 3: Vị trí hiện tại của tàu Hải Dương Địa Chất 8 đang ở lô dầu mà phía Trung Quốc đặt tên là Danwan 04. Trước đó, khi tàu xuống sâu tới lô dầu mà Trung Quốc đặt tên Danwan 22 thì vòng trở lại lên trên phía bắc. (Nguồn bản đồ các lô dầu: AMTI/CSIS).

    Ảnh 4: Hiện tại, tàu Hải Dương Địa Chất 8 vẫn đang được hộ tống bởi ít nhất hai tàu hải cảnh 33111 và 46303.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.

Chia sẻ trang này