1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.342
    Đã được thích:
    18.711
    900k với anh Hiển là muỗi, nhưng với anh quân đội Triều là cả gia tài đấy! Thôi nhường cho anh í là đúng rồi :D
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    vầu web thấy Vinh đại sứ tài năng ghê ha, đàn hay vẽ giỏi võ công cái thế, chả biết phụ huynh Vinh đại sứ là ai nhể :))

    Vinh đại sứ hợp làm Giêm Bôn hơn là làm đại sứ nhỉ :D
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Công nhận, vào FB ông này thấy văn võ song toàn :))
    halosun thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.342
    Đã được thích:
    18.711
    Phải vậy mới hợp cạ được với anh Ủn chứ :))
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Trừ HAGL ra thì cũng ít đội V-league cần thủ môn ngoại. Đa phần sẽ ưu tiên tiền đạo ngoại và trung vệ ngoại.
    Còn Sietsma thì nó chất lượng hàng nhất V-league rồi. Có khi còn tốt hơn Văn Lâm.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Chung kết AFC cup diễn ra giữa đội vô địch Triều Tiên và đội vô địch Lebanon, tái hiện trận Lebanon - Bắc Triều Tiên vô cùng kịch tính ở vòng bảng Asian Cup 2019 :)). Chung kết mà lại ko được tường thuật trực tiếp thì cũng chán !

    Nhìn lại danh sách vua phá lưới thì chú tiền đạo người Bỉ của Ceres Negros vẫn dẫn đầu với 10 bàn, mặc dù đã bị HN loại từ bao giờ. Trận vừa rồi mà HN thắng thì Văn Quyết, Omar có cơ hội tranh ngôi vưa phá lưới - giờ đang phải nhường cơ hội cho Kim Yu-song của April 25 : https://en.wikipedia.org/wiki/2019_AFC_Cup
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.873
    Đã được thích:
    3.950
    wtf ?

    https://news.zing.vn/afc-phat-clb-ha-noi-khong-duoc-da-cac-cup-chau-a-mua-2020-post999139.html
    AFC phạt CLB Hà Nội không được đá các Cúp châu Á mùa 2020
    Do vi phạm quy định của AFC, CLB Hà Nội sẽ không được tham dự tất cả giải châu Á mùa sau, trong đó có AFC Cup và AFC Champions League.

    Theo quy định cấp phép chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), một đội bóng muốn tham dự AFC Cup cần dự ít nhất bốn giải trẻ trong hệ thống giải quốc gia, trong đó, buộc phải dự các giải U15 và U17 quốc gia. Mùa 2019, CLB Hà Nội không có đại diện tham dự Giải U15 quốc gia.

    [​IMG]
    Duy Mạnh và đồng đội không được tham dự các giải đấu châu Á mùa sau. Ảnh: Minh Chiến.
    Vì thế, đương kim vô địch V.League sẽ không được tham dự các Cúp châu Á mùa sau. Đội bóng thủ đô vừa bảo vệ thành công ngai vàng mùa này. Theo luật, họ sẽ là đại diện Việt Nam dự Vòng sơ loại AFC Champions League 2020. Nếu không qua được vòng loại, CLB Hà Nội sẽ dự AFC Cup 2019.

    VFF đã trao đổi với CLB Hà Nội suốt tuần vừa qua về vấn đề này. Chia sẻ cùng Zing.vn, Giám đốc điều hành Trần Quốc Tuấn của CLB Hà Nội nói: “Đây là bài học kinh nghiệm lớn cho chúng tôi trong các mùa giải năm sau. Việc CLB không dự Giải U15 quốc gia vừa qua là một sự cố đáng tiếc”.

    CLB Hà Nội sẽ gửi văn bản giải trình lên VFF về việc không tham dự Giải U15 2019. VFF sẽ lắng nghe, tiếp nhận thông tin và tiếp tục gửi giải trình lên AFC. Đội bóng thủ đô sẽ thông qua VFF, đề nghị AFC xem xét lại. Tuy nhiên, khả năng Liên đoàn Bóng đá Châu Á thay đổi án phạt là rất thấp.

    Đội bóng thủ đô cũng vừa vào tới bán kết liên khu vực AFC Cup 2019, chỉ chịu thua April 25 bởi luật bàn thắng sân khách. Sau những mùa giải thống trị sân chơi quốc nội, các Cúp châu Á được xem là mục tiêu quan trọng nhất của Quang Hải và đồng đội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này