1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    cụ có thấy vũ khí ngày nay quá dễ dàng để vô hiệu hóa cái đám đường băng trên đảo đó ko? chúng ta có cần đập sập cái đảo đâu, trong lúc xung đột chỉ cần vô hiệu hóa cái sân bay là máy bay phải di tản ra xa rồi. Còn về hệ thống bảo vệ chạy cơ động đc bao nhiêu trên 1 cái đảo nhân tạo, nó có đủ để tránh đám tên lửa chống bức xạ không?
  2. ourarmy

    ourarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    54
    Đấy cũng có thể chưa phải là thế yếu của ta vì họ có càng nhiều vị trí chốt dưới này họ lại càng phải lo bảo vệ tuyến hậu cần của họ. Cái ta nhắm có thể vẫn là tuyến hậu cần, một kiểu đánh điểm diệt viện. Mặt khác thực chất các điểm đảo trên chỉ là các khu vực hạn chế, một khi bị tấn công vẫn rất khó phòng thủ. Họ có thể test khả năng của họ bằng các hành động gần đây, nhưng ta vẫn để ngỏ khả năng của ta thì phải vì hôm nay mới thấy bác Tổng đề nghị dự đoán tình hình!?
    ngungungu thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Chuyện trên biển thì mình chỉ nói là việc để địch hoàn thành các căn cứ trên biển đã đặt cán cân QS hơi nghiêng về phía địch, một khi tranh chấp vũ trang bùng nổ. Và chúng ta cần phải vô hiệu hoá, tiêu diệt các căn cứ trên biển này một cách nhanh chóng, dứt khoát nếu muốn vãn hồi cán cân về vị trí có lợi cho chúng ta. Mình không hề có ý là chúng ta sẽ thua 100% vì các căn cứ này đã đi vào hoạt động.

    Để chiến thắng trong một cuộc tranh chấp vũ trang trên biển. Chúng ta cần một đòn sấm sét, vô hiệu hoá các điểm đứng chân của địch ở TS. Sau đó kiên trì đấu tranh, thực thi chiến lược toàn dân làm cướp biển để đánh tan ý đồ chính trị của TQ.

    Bác tổng yêu cầu các cơ quan chức trách tổng hợp tư liệu về tình trạng, và các dự báo tình huống về biển đông để trình với tập thể TW. Để từ đó TW thực hiện chức năng lãnh đạo là đề ra quyết sách đất nước cần phải làm gì dựa vào thông tin chính xác, và phân tích khoa học. Không phải là đến bây giờ mới đi dự đoán tình hình.
    NicoLaRigoni thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.690
    Đi khám thần kinh đi cha nội. Đang nói đánh nhau dưới nước đòi kéo lên bờ. Nghỉ chắc nó ngu có mỗi mình khôn.
    --- Gộp bài viết: 08/10/2019, Bài cũ từ: 08/10/2019 ---
    Bắn quả tên lửa 2.5 triệu đô vô đó khươi ra được cái lổ đường kính 15 thước sâu 7 thước trên đường băng. Nó lấy 2 xe tải lấp 1 giờ xong rồi lót tấm bê tông lại. Chi phí 100tr VNĐ. Bắn dăm phát hết cmn vốn
    Lenam098 thích bài này.
  5. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    Vậy là sân bay ven bờ với cảng cam ranh của ta chắc cũng vô địch rồi cụ :-D, ngày xưa các cụ còn cho mig cất cánh trên sân đất nện mà.
  6. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Cái nguy hiểm của tình thế bây giờ ko phải là súng nó bạ chà bứ 70 ly còn tờ rym của mình 23 ly, hay cha con nó có tên lả Ngưu Lang còn mình chỉ có tha về món thịt chó.
    Cái nguy ở đây là tư tưởng. Một là thấy nó đã hãi, đó là tư tưởng thỏ đế. Hai là dựa hơi nước lớn, đó là tư tưởng dựa dẫm, ba là nhìn nó bằng nửa con mắt, đó là tư tưởng AQ Lỗ Tấn.
    Bây giờ không ít cụ lão thành vẫn nghĩ Nga là bạn tốt, anh cả vĩ đại, lại có ông nghĩ Mẽo nó ra sức chống TQ thì sẽ là đồng minh tự nhiên, nó vác tiền và lính gánh team cho mình nằm ngửa mà hưởng.
    Lại có ông còn nghĩ TQ dù sao cũng là anh 2, nó có lắm cái hay, mình cứ nương nó mà sống.
    Riêng trên Facebook mấy tay trang chủ của lão SKVN bơm thổi tài không thể chê được, bây giờ ra 1 lực lượng Hồng vệ binh hùng hậu, nhìn Nga bằng con tym, nhìn Mỹ bằng nửa con mắt, nhìn TQ bằng cách nhắm mắt, cứ mãi như thế thì thắng bằng niềm tin.
    hk111333, ChuyenGiaNemDa, NDT934 người khác thích bài này.
  7. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    ở trong này chỉ có 1 tay thần kinh cuồng tàu chứ ai mang tư tưởng đó đâu cụ, còn trên FB thì giờ vã lắm, mấy ai vô mấy trang web kiểu này là xem, vô lớ ngớ gặp lão kùi lão ấy chửi phát là người ta tự ái bỏ đi hết, còn mấy cụ bỏ đi qua FB lập trại chăn nuôi heo như mụ eva thì suốt ngày lôi hậu cần ra chửi, nhưng mụ này quên kiểm quyệt nên có nhiều cmt ngu học lắm.
    Lenam098 thích bài này.
  8. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Bạn trẻ người non dạ thế ư? nhiệm vụ chính của pháo binh là yểm trợ hoả lực cấp chiến dịch. Như vậy việc chính của nó là duy trì hoả lực yểu trợ và để chống chế áp hoả lực thì cơ động trận địa chứ không hề có chuyện bắn ít thì ít bọ phát hiện. Vậy bạn có cách để khỏi bị phát hiện là đừng bắn. Thế là nhiệm vụ chính không thực hiện. Những điều ấy cũng không có báo nào viết nên chắc bạn trẻ cũng không hề biết đến.
    hk111333 thích bài này.
  9. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Cụ nói đúng. Bây giờ muốn thắng nó chỉ có 1 cách thôi, đó là giàu lên.
    Mà muốn giàu lên thì dân phải ngoan, quan phải liêm. Bây giờ dân ta thì gian, quan ta thì tham, giáo dục tụt hậu, kinh tế phát triển. Mấy tay bành trướng ở Trung Nam Hải chẳng mấy chốc nữa sẽ thích nghi tốt với bao vây cấm vận của Mỹ, nhưng không khỏi trở thành thế lực phát xít mới, hứng búa rìu dư luận. Người ta có thể chửi nhưng chỉ dừng ở mức chửi.
    MÌnh muốn sống, chỉ có 1 con đường là cải tổ xã hội, làm cật lực như thể đang trong phòng ngủ vậy, cố gắng giàu lên đã, tiền sẽ giải quyết mọi thứ.
  10. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    Nghe comcom bảo triển khai tàu quân sự ở vòng ngoài, có lẽ lần này khả năng bem nhau thật cụ ạ.

Chia sẻ trang này