1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Cập nhật ngày 8/10/2019

    Như vậy tàu hải cảnh 5901 (vốn là tàu 3901 trước đây) và tàu 3501 đã trở về cảng nhà ở đại lục. Cùng với đó còn có các tàu 35111 và 46301. Trong suốt chiến dịch xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đây không phải là lần đầu tiên tàu 3501 trở về, rồi sau đó lại quay lại vùng biển Việt Nam. Bởi vậy chừng nào Trung Quốc chưa chấm dứt các hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam thì vẫn có khả năng những tàu trên tiếp tục quay lại tiếp ứng.

    Ở khu vực lô dầu 06.1, tàu hải cảnh 31302 hiện đang rút về đảo nhân tạo. Hiện chưa biết tàu hải cảnh nào sẽ thay cho tàu 31302.

    Ảnh 1: tàu hải cảnh 5901 cùng tàu hải cảnh 46303 tham gia hoạt động ngăn cản tàu chấp pháp Việt Nam tiếp cận tàu Hải Dương Địa Chất 8 hồi tháng 9 vừa rồi ở khu vực Tư Chính - Phúc Tần (Nguồn: Báo Thanh Niên).

    Ảnh 2: tàu hải cảnh 5901 hiện đang ở cảng Tam Á

    Ảnh 3: tàu hải cảnh 31302 đang tạm thời rút khỏi khu vực lô dầu 06.1 về nghỉ ở đảo nhân tạo, có lẽ là Đá Chữ Thập hoặc Đá Subi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Truyền thông quốc tế có độ trễ
    Dư luận quốc tế có độ trễ còn lớn hơn.

    Cứ để cho dư luận quốc tế đủ thời gian nhận thức, đầy đủ, rộng rãi.

    Để khi ta có nổ súng cảnh cáo, thì không ai nói là "tôi không hiểu vì sao lại thế" mà sẽ nói "tôi hiểu vì sao VN lại phải cứng rắn như thế"

    Nói nôm là:
    "1 thằng nó đi ngang cố tình chắn đường bác, bác mà uýnh nó luôn, sau đó 2 bên đánh lộn, người đời chả phân biệt được ai đúng ai sai cả". Vì thế rất ít khả năng bác được ai đó ủng hộ.

    "nếu bác quay phim, truyền hình, kêu la phản đối "thằng này hôm nay chắn đường tôi, mai nó chắn đường tôi, kia nó chắn đường tôi" ... mặc dù nó chưa động chân động tay với bác. Cứ la lên đã.

    dư luận được tuyên truyền và nhận thức là thằng đó thường xuyên gây sự với bác,
    đến khi có người nhận thức rõ và có ý kiến "thằng kia xê ra, sao cứ gây hoài vậy", sẽ có người khác cũng lên tiếng.
    Và nếu thằng béo có động thái gia tăng căng thẳng, bác có giơ nắm đấm lên, hoặc bắn cảnh cáo ... thì cảnh cáo của bác có trọng lượng hơn.
    karate_hnminhhoang2017 thích bài này.
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    UCAV Trung Quốc và hiệu quả sử dụng trong tác chiến

    (Lực lượng vũ trang) - Xin giới thiệu một số thông tin cập nhật về Lực lượng máy bay không người lái (UAV) Trung Quốc qua bài viết của chuyên gia quân sự Nga Xergey Linnhik.

    https://baodatviet.vn/quoc-phong/lu...-va-hieu-qua-su-dung-trong-tac-chien-3389086/

    Bài đăng trên “Bình luận quân sự” (Nga) từ ngày 8/10/2019. Tất cả các ảnh trong bài đều là của tác giả.

    Không quân không người lái Trung Quốc.

    Theo các số liệu của Tình báo Mỹ, vào năm 2000, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) đã có trong trang bị hơn 100 máy bay không người lái do thám (trinh sát) . Khoảng 70% số UAV có trong trang bị đó là các thiết bị hạng nhẹ động cơ pít-tông, được thiết kế để tiến hành trinh sát ở khu vực hậu phương gần của địch, theo dõi chiến trường và hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh.

    Thực hiện các nhiệm trinh sát ở chiều sâu 200-500 km tính từ tiền duyên được giao cho các UAV động cơ phản lực “ChangKong-1” (bản sao của La-17 Nga) và “Wuzhen-5” (bản sao của AQM-34 Firebee của Mỹ). Trung Quốc bắt đầu ráo riết đẩy mạnh công tác nghiên cứu- thiết kế- chế tạo UAV trinh sát- tấn công vào giữa những năm 90, ngay sau khi Quân đội Mỹ sử dụng UAV MQ-1 Predator trong các cuộc xung đột cục bộ.

    Tiếp sau đó nữa, khi các thiết bị trinh sát- tấn công và các UAV MQ-9 Reaper cải tiến đã đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động. Tình báo Trung Quốc lúc đó bám sát toàn bộ tiến trình các chiến dịch Mỹ tiến hành ở Afghanistan và Trung Đông, và kết quả phải có của sự quan tâm đặc biệt này là “nguyện vọng” của Bộ Tư lệnh PLA- dứt khoát phải có các phương tiện (UAV) cùng lớp (trinh sát- tấn công) như của Mỹ.....
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Tin Biển Đông: Hải Dương 8 cách bờ biển VN 157 km
    9-10-2019

    Cập nhật lúc 8h40′: Ông Phạm Thắng Nam cho biết, tàu Hải Dương 8 sắp hoàn tất đường khảo sát thứ 6. Ông Nam cho biết, lúc 8h20 sáng 9/10/2019 tàu Hải Dương 8 sẽ đi hết 14.9 hải lý (27,60 km) cuối cùng, để hoàn tất toàn bộ đường khảo sát thứ 6, thuộc đợt khảo sát thứ 4.

    Rất nhiều khả năng HẢI DƯƠNG 8 sẽ tiếp tục thưc hiện đường khảo sát thứ 7, vào đầu giờ chiều hôm nay. Các đường khảo sát 1, 2, 3, 4, 5, 6 của HẢI DƯƠNG 8 trong đợt-vùng khảo sát thứ IV này đều nằm trọn trong 6 lô (block) thăm dò-khai thác dầu khí của VN mà TQ đã chiếm, nhận là của mình và TQ đã mời thầu các công ty dầu khí quốc tế tham gia khai thác vào năm 2012″.

    Các đường khảo sát 1, 2, 3, 4, 5, 6 của HẢI DƯƠNG 8 trong đợt-vùng khảo sát thứ IV này đều nằm trọn trong 6 lô (block) thăm dò-khai thác dầu khí ở khu vực miền Trung của VN mà TQ đã nhận (vơ) là của mình và TQ đã mời thầu các công ty dầu khí quốc tế tham gia khai thác vào năm 2012.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến trưa 12h30′ ngày 8/10, theo trang Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, “đường khảo sát thứ 6 của Haiyang Dizhi 8 đã đi qua bờ biển Tuy Hoà và cách bờ biển 84.9 hải lý. Khi xuống tới Cam Ranh, đường khảo sát này sẽ cách khoảng 95.7 hải lý. Hiện tại, mỗi đường khảo sát vào sâu thêm bờ biển Việt Nam 4.3 – 4.7 hải lý”. Như vậy, Hải Dương 8 chỉ cách bờ biển Tuy Hòa 157 km (84.9 hải lý).
    karate_hn thích bài này.
  5. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.006
    Đã được thích:
    3.445
    Các cụ ơi! Kỳ này bem nó thật ko? Bên comcom bảo triển khai tàu quân sự ra vòng ngoài rồi.
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Cập nhật lúc 19h09' ngày 9/10/2019

    Vào lúc 18h32', sau khi vào cách mũi Đá Vách 74,1 hải lý, và đây cũng là điểm vào gần bờ nhất kể từ đợt khảo sát đầu tiên đến nay, tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã quay ra. Có vẻ như chiếc tàu này thay đổi mô hình khảo sát, đan áo ở một góc độ mới.

    [​IMG]
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.
  7. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Vào gần Cam Ranh quá rồi ! Đây là cố tình khiêu chiến chứ khảo sát gì nữa !!
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    SAU KHI HOÀN TẤT ĐƯỜNG KHẢO SÁT THỨ 6, "HẢI DƯƠNG 8" ĐÃ QUAY ĐẦU CHẠY LÊN PHÍA BẮC, BẮT ĐẦU THƯC HIỆN ĐƯỜNG KHẢO SÁT THỨ 7.

    Vào lúc 04.35 UTC, tức là 11.35 am ngày 9-10-2019 (giờ VN), tầu "HẢI DƯƠNG 8" đã quay đầu chạy lên phía Bắc, thưc hiện đường khảo sát thứ 7 của đợt-vùng khảo sát thứ IV.

    Dự kiến khoảng cách giữa đường thứ 7 và đường thứ 6 sẽ lớn hơn khoảng cách giữa đường thứ 6 và đường thứ 5.

    Vì vậy khoảng cách giữa đường thứ 7 (mà tầu HD 8 bắt đầu thực hiện) với đảo HÒN LỚN (Vạn ninh, Khánh Hòa) hoặc MŨI ĐẠI LÃNH (Xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) dự kiến chỉ còn khoảng 150 km.

    -------------------------------

    Tuy nhiên chúng tôi vừa phát hiện một HƯỚNG DI CHUYỂN RẤT LẠ LÙNG CỦA TẦU HẢI DƯƠNG 8 KHI NÓ BẮT ĐẦU THƯC HIỆN ĐƯỜNG KHẢO SÁT THỨ 7.

    Hướng di chuyển lạ của nó làm người ta nghĩ là nó có vẻ đang chạy thẳng tới bờ biển Việt nam. Nhưng tất nhiên là khả năng này không thể xảy ra. Vào lúc 5.07 pm, chiều nay, HD 8 chỉ cách bờ biển VN 82.6 NM (153 km). Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hướng di chuyển của con tầu này.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Connuocvietkarate_hn thích bài này.
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    HẢI DƯƠNG 8 BẮT ĐẦU THƯC HIỆN CÁC ĐƯỜNG KHẢO SÁT MỚI, VUÔNG GÓC VỚI CÁC ĐƯỜNG KHẢO SÁT CŨ?

    Vào lúc 7.00 pm, chiều hôm qua, 9-10-2019 (giờ VN), HẢI DƯƠNG 8 đang di chuyển theo hướng trỏ đến bờ biển Việt nam thì đột ngột dừng lai, quay đầu và di chuyển về hướng Đông. Đường di chuyển mới của HẢI DƯƠNG 8 vuông góc với các đường khảo sát cũ (đường 1,2,3,4,5,6).

    Có khả năng đường khảo sát mới và các đường tiếp theo sẽ chạy dọc theo chiều dài của các lô (block) thăm dò-khai thác dầu khí (6 lô): JINYIN 22, HUAYANG 10, HUAYANG 34, BISHENG 16, DANWAN 04 và DANWAN 22.

    Các lô thăm dò-khai thác dầu khí này là của VN, nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, nhưng Trung Quốc nhận (vơ) là của mình, rồi đặt tên mới cho chúng. Năm 2012, TQ đã ngang ngược mời các công ty quốc tế tham gia thầu khai thác dầu khí tại các lô này. Nhưng chưa có công ty nào dám tham gia, vì sợ phản ứng quyết liệt của VN.

    Để khảo sát xong các lô thăm dò-khai thác dầu khí ở Trung bộ và Nam Trung bộ Việt nam nói trên, cần nhiều thời gian. Vì vậy có thể tầu HẢI DƯƠNG 8 sẽ còn thưc hiện thêm 2,3 đợt khảo sát mới?

    (Xin xem hình các lô thăm dò-khai thác dầu khí tại Trung bộ và Nam Trung bộ trong phần comment)

    Khả năng thứ 2 là HẢI DƯƠNG 8 sẽ tạm về lại ĐÁ CHỮ THẬP để tiếp nhiên liệu, thưc phẩm, bảo dưởng máy móc.....
    Khả năng thứ hai này có thể có, nhưng ít xảy ra, trong hoàn cảnh này.

    Chúng tôi sẽ theo dõi sát xao sự di chuyển của con tâu và thông báo sớm cho các bạn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.
  10. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Làm ơn bỏ theo dõi đi cụ ơi. Cứ xem như là chuyện thường ngày, tàu cá VN chạy ngoài đó đi. Càng xem thì càng tức thêm. Nếu khảo sát EEZ của nước khác mà là chuyện bình thường thì sao VN không đem tàu ra gần Hải Nam khảo sát xem.
    Nó chọc cho VN tức chịu không nổi rồi gây chiến là thấ y rõ rồi.
    yetkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này