1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haogreaves

    haogreaves Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    156
    Mấy bác cứ thấy Thái nó ăn UAE mà đâm ra sợ hắn. UAE thời gian này nó có hay ho gì đâu, hồi đá Asiian cup Thái nó mém ăn sân nhà UAE cơ mà. Hy vọng cửa Mã ăn Thái nhiều hơn, 2 th này trước giờ giải ao làng luôn kỵ rơ nhau, Mã nó phải quyết ăn Thái để quay lại cuộc đua.
    nhnglhn thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.350
    Đã được thích:
    6.797
    Tuy Vịt ở bảng này khó đua hiệu số với các bảng khác, nhưng trong bảng với nhau thì hiệu số vẫn quan trọng. Chứ nhiều khi hai thằng đều 16đ mà 1 thằng thứ 2, một thằng thứ 3 bị loại, chỉ vì thằng thứ 2 có hiệu số tốt hơn. Nói đâu xa hiện giờ Thái nó cũng bằng điểm mà hs tốt hơn đấy thôi. Gặp Thái mà 1 thắng 1 thua thì mình sẽ thất lợi
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    [​IMG]

    HLV Park Hang-seo: 'Tuyển Việt Nam có thể thắng Thái Lan, UAE'

    thế nhé
    Park nói cấm sai
    các ông cứ yên trí đi ngủ cả đi
    nhnglhn thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Nói mãi các ông vẫn chưa thủng. Nếu bảng 5 đội chỉ đá 1 lượt tại cùng 1 địa điểm thì vấn đề hiệu số nó có ý nghĩa nhưng đây là đá 8 trận sân nhà sân khách nên rất khó có 2 đội bằng điểm nhau trong cùng 1 bảng. Không tin các ông cứ xem lại kết quả 2018 thử trong bất cứ bảng nào có 2 thằng bằng điểm nhau ko?
    nhnglhn thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.350
    Đã được thích:
    6.797
    Hai trận tháng 11 mới gọi là đinh
    Thắng cả hai trận thì coi như cờ trong tay, khỏi phải bắng nhắng nhiều nữa :)
  6. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Ý mấy lão nói Thái thắng UAE làm phức tạp tình hình là như thế này:
    Trong trường hợp Indo và Malay là 2 đội lót đường, thua hết UAE, VN và Thái.
    VN hòa UAE 2 trận, hòa thái 2 trận. Hàng công VN hơi rởm so với Thái và UAE bù lại thủ kỹ nên xác suất này rất có thể.
    Thái hòa 2 với VN, 1 thắng 1 thua với UAE.
    UAE hòa VN 2 trận, 1 thắng 1 thua với Thái.

    Thái với UAE so hiệu số để tính nhất nhì. VN ko lọt qua vòng loại. Muốn có hi vọng thì phải thắng Thái hay UAE trên sân nhà. Mình cày cục mãi cũng chỉ ghi vào Mã 1-0 trên sân nhà.

    Tương tự nếu VN 1 thắng 1 thua với UAE và hòa Thái 2 trận, và Thái cũng 1 thắng 1 thua UAE và hòa VN 2 trận. Khi đó UAE nhất bản, vn và thái so hiệu số.

    Còn 2 thằng kia hòa nhau thì 1 thằng sẽ nhất bảng (nhiều khả năng UAE vì sân nhà) nếu VN hòa với cả 2 thằng. VN so hiệu số với Thái bằng cách cách farm Mã Lai, Indo. Nên dễ thở và có hi vọng hơn chút nếu lỡ hòa Thái trên sân nhà. Nên hôm nay chủ quan trong trận Indo càng làm mình bất lợi.

    Còn 30 phút mà chủ quan, cẩu thả thì vừa không có kỷ luật, vừa xem như đối thủ ko đường gỡ (trong khi thành tích mình đạt được 2 năm nay có bao nhiêu lần ở phút cuối do đối phương coi thường), vừa bỏ lỡ 30 phút cọ xát tìm cảm giác ghi bàn +làm vui lòng khán giả, chưa kể Indo mà nó nổi điên lên gỡ thêm 1 bàn nữa thì 2 phút cuối chịu áp lực rất lớn và không có khả năng tập trung lại sau khi thả lỏng.

    Trình độ VN+ thầy Park mới vượt hẳn ao làng, mấy cầu thủ VN mà chủ quan cẩu thà thì xem như để thầy Park qua 1 bên rồi. Hơn nữa chỉ tạm dẫn thằng bét bảng 3-0 mà đã cảm thấy đủ rồi cho thấy tham vọng thấp và lãng phí thời gian. Chưa kể nhiều cầu thủ còn trẻ mà đã có cảm giác tự hài lòng với thành thích nhỏ với thằng thua gần 70 bậc thì khó tiến bộ, ko tiến lên được.

    Mà tụi Indo tuy trên sân nhà nhưng bất lợi về nghỉ ngơi do phải thích ứng múi giờ UAE rồi bay từ múi giờ UAE sang thích ứng ngược lại, chứ ko phải múi giờ gần gần như VN. Vẫn cố ghi bàn khi bị dẫn 3-0 nên đáng được khen, chỉ phải HLV lởm quá thôi
    Lần cập nhật cuối: 16/10/2019
    nhnglhn thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.350
    Đã được thích:
    6.797
    Tôi thấy ông lý thuyết chỉ lôm côm mà lại hay cáu

    Có cơ sở nào để nói đá 8 trận sân nhà sân khách là không thể bằng điểm nhau? Chỉ vì 1 ví dụ năm 2018 ko có hai đội bằng điểm nhau ở vòng loại thứ 2, ko có nghĩa là không thể xảy ra. Dù bảng 5 đội nhưng lượt cuối chỉ có đội cuối bảng nghỉ, 4 đội kia đá cùng giờ nên trên lý thuyết chuyện bằng điểm là bình thường

    ở vòng loại thứ 3 WC 2018, đá tới 10 trận sân nhà sân khách ròng rã cả năm trời như vậy, mà cuối cùng vẫn có 2 đội bằng điểm nhau phải soi hiệu số ở cả hai bảng đấy thôi. Cách biệt nhỏ (hiệu số chỉ khác nhau có 2 bàn thôi) nhưng dẫn tới hệ quả lớn. ở bảng A Syria bằng điểm Uz, mà nhờ hiệu số nên Syria được đi tiếp vào trận tranh vé vớt, Uz loại. Bảng B Úc bằng điểm Saudi, mà Saudi hiệu số cao hơn (1 phần vì mấy trận nó giã Thái tơi bời hoa lá) có vé đi tiếp ngay. Còn Úc phải thêm 4 trận tranh vé vớt, trong đó 2 trận gặp bọn gì Trung Mỹ (Honduras thì phải) xém tèo.
    --- Gộp bài viết: 16/10/2019, Bài cũ từ: 16/10/2019 ---
    Úc mà tèo cái trận đấy thì nó tức hai bàn hiệu số kia không biết để đâu cho hết. Nên so trong bảng với nhau bàn nào cũng quí hết chứ không phải nói cứ thắng là được
    Chưa kể khi có lợi thế về hiệu số thì sẽ bắt đối thủ phải đá theo 1 kiểu nhất định, còn mình thì nhiều lựa chọn hơn. Chứ trận nào cũng bắt phải thắng hết thì quá khó
  8. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Quatar áp đảo ở bảng E, nên khả năng lớn có vé cho đội nhì bảng thứ 5
    [​IMG]
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Iran thua kìa, 3 ranh chỉ chiếu 3 gần 2 thôi mà ăn chiếu 1
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.350
    Đã được thích:
    6.797
    Bảng C, D 3 thằng đầu níu chân nhau nên có lẽ nhì bảng sẽ ko có quá nhiều điểm

    Bảng E, F và có lẽ cả H thì nhì bảng ko quá vượt trội so với phần còn lại

    Nên Vịt cố gắng nhì bảng là có cửa. Quan trọng là ít nhất phải được nhì bảng, tức hơn điểm ít nhất một trong hai thằng Thái & UAE.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này