1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    thằng nhỏ thì phải dũng cảm hơn thằng to. Đơn giản vậy thôi.

    [​IMG]
    darkkainynConnuocviet thích bài này.
  2. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    Lạy các bố đánh nhau đừng nghĩ đưa dân ra làm bia chứ,tham mưu kiểu này thì bỏ m rồi
    Các ông muốn kéo nó lên bờ chơi với các ông,không khó,có tiền không thôi,trải dài hàng nghìn km bờ biển nhà ta với tên lửa chống hạm có tầm bắn vươn xa bao trùm toàn bộ các đảo thì nó có muốn đánh đảo vẫn phải đánh mớ phòng thủ từ đất liền,chỉ cần tên lửa bay đủ xa,radar tầm đủ xa thì nó muốn đánh đảo phải đánh đất liền nếu không toàn bộ hạm đội của nó đối diện tên lửa vn,bắn 10 trái không đủ thì bắn 100 trái 300 trái,tui không tin tàu nó đẻ tàu chiến nhanh hơn việt nam đẻ tên lửa
    Connuocviet, Lenam098, yetkieu1 người khác thích bài này.
  3. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Nghe nói cũng đang nghiên cứu phát triển song song với kct 15 là kctd 15-2, có tầm bắn 1000 cây chuối, chỉ có rada phải đi mua. cụ coi bán bớt nôi tạng để đẩy nhanh lên.
  4. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Kct co lượng nổ khủng có cho kẹo nó không dám đánh vn vì các tp no bị hủy
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Yếu tố quan trọng nhất cho tên lửa tầm xa đó là dẫn đường. LS sử dụng tomahawk cho thấy bắn tàu chiến ở tầm trên 100km hầu hết đều bắn hụt. Tên lửa phải đến được khu vực mục tiêu mà mục tiêu phải nằm trong góc quét của đầu dò thì mới có thể khoá mục tiêu mà lao vào được. Ở tầm xa trên 200km thì cần phải có thông số dẫn đường từ bên ngoài để hỗ trợ cho hệ thống dẫn đường quán tính trong tên lửa. Phải datalink được với tên lửa !!
  6. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    cho nó bay vào các chỗ thành phố giàu thì không cần dẫn đường :D
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Cụ Hoàng thêm phát Tốc độ vào nữa. Nếu kiểu như tomahawk bay cận âm nên phụ thuộc nhiều vào dẫn đường vừ vệ tinh chứ quán tính chắc cũng hụt còn xa hơn. nhưng kiểu như yakhont bay siêu âm thì tầm 600 km đổ lại là ngon rồi. vì còn pha bay cao để quét mục tiêu trước khi bay thấp nên đầu dò cũng tương đối là ổn
  8. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Cứ lượng nổ lớn phang các nơi lớn và không cần chính xác cho nó rõ chien tranh không phải trò đùa
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.267
    Đã được thích:
    13.196
    :-D Vụ dẫn đường tên lửa antiship này lại nhớ đền huyền thoại P-700 một thời của TTVN , Một con bay cao chỉ thị mục tiêu cho cả đám còn lại :-D:-D:-D
    Mà nhà mình có con UAV nào bay ra đâm vào mấy cái sân bay của Khựa ở Trường Sa được chưa nhỉ ? Hay làm pháo phản lực tầm xa như bọn Khựa đang phát triển WS-2B , khống chế mấy cái Sân bay ở Trường Sa.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Tốc độ càng lớn thì thời gian bay càng ít. Sai số quỹ đạo theo thời gian sẽ ít hơn một chút. Nhưng không có nghĩa là bay nhanh sẽ đạt mức chính xác như mong muốn.

    Như thằng yakhont mà chúng ta trang bị hiện nay. Bay nhanh đấy. Nhưng nếu dùng đòn uýnh lén bay thấp, né radar (low- low) từ đầu chí cuối như KCT-15 thì cự ly bắn mục tiêu cũng chỉ 120km. Xa hơn thì khả năng lớn là sai số dẫn đường sẽ làm tên lửa không nhìn thấy mục tiêu ở khâu cuối là khoá mục tiêu rồi lao vào. Do đó như bạn đã nói, bọn Yakhont muốn bắn trúng mục tiêu tầm xa từ 2-300km thì phải bay cao trước (hi-lo), vừa bay vừa quét mục tiêu đến một khoảng cách cho phép thì mới hạ độ cao, tiếp cận sát mặt nước để né radar. Mà bay cao thì khác gì nhắc cho bọn địch: 'chúng tao đến đây, liệu mà chuẩn bị'. Bọn TQ đóng tàu như lợn đẻ, dùng 4-5 trái cỡ yakhont đổi một tàu địch thì đảm bảo bọn Nga cũng không sx tên lửa kịp. Ta sẽ hết đạn trước khi địch hết tàu.

    Dùng GPS để hỗ trợ điều chỉnh quỹ đạo không phải là giải pháp bất đối xứng cho VN. GPS rất khó sử dụng trong điều kiện đánh nhau với nước lớn. Bọn Nga có cái máy Krasukha-4, có thể nhiễu GPS ỡ tầm 3-400km. Và mình đánh giá là công nghệ điện tử, bán dẫn rắn của TQ là trên tầm nước Nga. Việc bọn nó nhiễu cả 2 hệ GPS, Glonass trên biển đông trong chiến tranh là gần như chắc chắn. Bọn nó vẫn còn baidu. Ta không có khả năng (tiền) để dem máy phát nhiễu ra triển khai trên biển.

    Hiện có 2 hướng cho chiến tranh trên biển của VN:
    _ Chúng ta đã nắm khá vững cơ chế điều chỉnh quỹ đạo bay cũng như hiệu chỉnh nhiên liệu tên lửa để đạt vận tốc, tầm xa mong muốn qua các chương trình xì gà và KCT. Để tên lửa hành trình từ bờ của VN trở thành mối đe doạ thật sự với hải quân TQ thì chúng ta cần tự chủ sx xuất các hệ thống liên lạc. Dùng bộ phát chập nhảy tầng liên tục để kháng nhiễu. Có sức mạnh mã hoá tốt. Đầu tư theo hướng này rất tốn tiền và cần thêm nhiều thời gian nữa.

    _ Hiện thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị theo hướng xuồng cao su vác DKZ, mang phone viettel để nhận thông tin vị trí tàu địch. Tránh tàu chiến, rượt mấy cái tàu chở hàng TQ ở vùng biển phía nam. RCS của xuồng cao su thấp quá, tên lửa không bắn được. Tàu địch sẽ phải tiến hành sục xạo, hộ tống bảo vệ tàu bè nước nhà. Địch có thể dùng máy bay từ TS để hỗ trợ. Chúng ta dốc túi đánh tê liệt mấy cái sân bay trên đảo của địch, vô hiệu hoá KQ địch. Sau đó từ từ dùng Su vác Kh-59 mà rỉa bọn tàu địch ở khu vực biển phía nam TS. Địch không đạt được mục tiêu chính trị là khai thác lợi ích kinh tế trên biển thì sẽ phải tiến hành đàm phán với ta để vãn hồi sự an toàn của lưu thống hàng hoá.

    Tiền đề cơ bản nhất là nhân dân phải ủng hộ, sẵn sàng chịu đựng một cuộc chiến dài hơn, với tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Địch thiệt 1 thì ta có thể sẽ thiệt 3-4.
    Lenam098 thích bài này.

Chia sẻ trang này