1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    thằng c hó chuyên đi ăn c ứt rugi đã thay tên đổi họ rồi nè.
  2. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Nick tao đk 2015 con chó electoker đi ăn cắp ảnh trên mạng về nhận của mình nghe rõ chưa
    . Con chó electoker nhục quá đổi nick hú hú
    [​IMG]

    F16 bố mỹ ép chư hầu mua, rút cục chư hầu cũng đ éo thèm mua hú hú
  3. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Chú SAM theo đuôi Tây Âu chứ mấy thứ tương tự như này có trên Eurofighter Typhoon từ tám hoánh rồi cụ
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Xe ben phải so với xe ben. So với xe bán tải nói chở được nhiều hơn để lừa người đọc à?
    Oscar phải so với Ohio - đối thủ cùng hạng cân. Ohio mang 252 Tomahawk thì sao đây?

    Virginia chỉ bằng 1/2 so làm gì?

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 12/11/2019
  6. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    báo giật tít để gây tranh luận thôi mà. viginia mang 40 tomahawk thì 885 cũng mang bằng đấy kalibr.nga nâng cấp 2 cái tầu ngầm hạt nhân thế hệ 3 tương đương công nghệ ohio và seaworlf tốn có 6 tỷ rúp 1 cái, tương đương gần 100 triệu đô la để mang được hẳn 70 quả tên lửa hành trình tầm xa, đó là một món hời,còn viginia phải tốn vài trăm triệu để nâng cấp ,kéo dài thân...là ít
  7. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    12 tàu ngầm Columbia (SSBN) của Mỹ sẽ bắt đầu chế tạo vào 2020 bàn giao 2027 và đi vào hoạt động 2031.trong khi lớp 955A borey cùng thế hệ của Nga đã đi vào hoạt động .
    các tàu Columbia sẽ nhỏ hơn Ohio khá nhiều vàsẽ chỉ mang 16 tên lửa đạn đạo thay vì 24 như người tiền nhiệm.
    nga tập chung hết nguồn lực cho tàu ngầm còn mỹ lại đổ tiền cho tàu sân bay và tàu mặt nước.
    Chiến lược thể hiện rõ thế mạnh của các bên, thế mạnh của Mỹ là tiền nhưng ngành công nghiệp làm giàu Urani thực sự là yếu so với Nga.
    souri thích bài này.
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    https://dantri.com.vn/the-gioi/thuy...nh-cai-vi-chuyen-dung-o-20191113143401006.htm

    Báo trí VN copy ông Dailymail khó hiểu nhể
    CNN - NBC ko miêu tả rõ lắm .
    Nếu chỉ xét chiến trường nếu
    1> đang hành quân mưa to ko có gió thì mặc áo mưa cũng ổn - gió to thì mang dù cũng khá vướng víu gió to có thổi bay dù.
    2> Đang đang bắn bùm trận địa có lấy dù ra che bắn tỉa ? Làm đồ ngụy trang trong đêm tối giúp đánh lừa kính nhìn đêm - hồng ngoại bằng 1 thủ thuật nào đó (ý tưởng thôi chưa nghĩ ra cụ thể)
    3> Nếu cây dù có tính năng ngụy trang - Đang ở trận địa trời mưa lấy ra che mưa dễ cho việc ngắm bắn hơn .
    //1 Vài điểm suy luận ra đc
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/11/2019, Bài cũ từ: 13/11/2019 ---
    Virginia-class block V đã lên kế hoạch hoàn thiện
    https://www.defensenews.com/naval/2...attack-subs-in-long-delayed-block-v-contract/



    [​IMG]
  9. leductrien

    leductrien Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2019
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
  10. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Hai tàu Mỹ bị hỏa hoạn khi đang sửa chữa, nâng cấp

    Vào lúc 23:45, lửa phát sinh từ khoang hàng hóa trên tàu đổ bộ Iwo Jima khi đang đậu tại quân cảng Mayport, đội cứu hỏa địa phương và thủy thủ tàu khu trục The Sullivans (DDG-68) gần đó dập tắt vụ cháy vào lúc 4:35 sáng.

    Vụ cháy khiến 11 thủy thủ bị thương nhẹ và được điều trị tại chỗ. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.
    [​IMG]

    Vào ngày 10/11, một vụ cháy do điện đã xảy ra trên tàu khu trục USS Oscar Austin (DDG-79), khi tàu gần hoàn thành việc bảo dưỡng - nâng cấp kéo dài 1 năm (trị giá 40 triệu usd) tại xưởng sửa chữa tàu BAE System Norfolk.

    Khoảng 30 thủy thủ của tàu Oscard và tàu USS Cole gần đó đã khống chế ngọn lửa, vụ cháy để lại thiệt hại nặng nề, khiến tàu Oscard phải nằm ụ tới 2022. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hàn trên tàu.

Chia sẻ trang này