1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc vận động, đấu tranh giành độc lập của Hồng Kông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 10/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    nhẫn vô khả nhẫn, nhân dân HK bắt đầu phản ứng lại bọn áo đen bịt mặt



    ttanh919 thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Cảnh sát Hong Kong tay sai Tàu Khựa nổ súng vào người dân không có vũ khí và tấn công trường đại học HK được người dân HK chia sẻ ko khác gì một Thiên An Môn .
    Người dân Hong Kong quyết độc lập tự do .

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 14/11/2019
    hoalongtrang thích bài này.
  3. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    387
    Hongkong đã bước vào giai đoạn bùng cháy, các diễn biến ngày càng dồn dập. Xem khí thế người Hongkong hiện nay thì họ đã sẵn sàng chiến đấu tới cùng để bảo vệ độc lập tự do.

    Tập Cận Bình chẳng có sách lược gì ngoài thủ đoạn đe dọa - đàn áp tàn bạo. Càng đàn áp, lửa Hongkong càng cháy nhưng Tập vẫn không nhận ra cái sai của mình. Tập sẽ thất bãi vì không có chính nghĩa, không có gì để thu phục lòng người.

    Nhớ lại chuyện Obama ăn bún chả, uống bia Hà Nội, mặc dù ai cũng biết đó là "diễn" nhưng ít ra TT siêu cường số 1 TG vẫn ý thức được "thu phục lòng người" là Gốc. Kiêu căng - ỷ vào quyền lực tất bại !
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Trọng Phụ trình bày với Khương Tiểu Bạch rằng có 2 con đường để xưng vương, hiệu lệnh chư hầu, đó là Vương đạo và Bá đạo;
    Bọn Mẽo giãy chết đang theo Vương đạo;
    Trung Hoa anh hùng kiên định đường lối Bá đạo.
    Mấy bữa nay các vị hắc cảnh khuyển anh hùng nô tài bắc kinh xịt chất gì mà nghe giang hồ đồn chim chóc trúng độc chết oan rơi nằm la liệt, hok biết đúng ko?
    ChuyenGiaNemDand2003 thích bài này.
  5. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    302
    Từ khi Phổ Nghi thoái vị hồi cm Tân Hợi thì nhà Thanh không còn nữa. Vậy HK được Anh trả cho thể chế nào nhỉ? Trung Quốc hay Đài Loan vậy?
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Hong Kong: Người biểu tình đốt cổng trường, chặn cảnh sát
    https://plo.vn/quoc-te/su-kien/hong-kong-nguoi-bieu-tinh-dot-cong-truong-chan-canh-sat-870855.html

    Người dân HK chơi lớn ném Molotov vào xe cảnh sát , lửa cháy rừng rực . Phải cho bọn cảnh sát tay sai tàu khựa biết người dân HK quyết ko lùi bước



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    387
    Trung Hoa Dân Quốc được Hoàng đế cuối cùng Đại thanh - Phổ Nghi bàn giao lại toàn bộ đất nước tại Lễ thoái vị. Về lý mà nói, Hongkong thuộc về Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Việc nước Anh trao trả Hongkong cho Cộng hòa ND Trung Hoa là sai.

    Tuy nhiên thực tế nếu không làm như vậy, CHND TH có thể dùng vũ lực cưỡng chiếm không mấy khó khăn. Nước Anh cuối 80, đầu 90 đang khó khăn kinh tế nên nằm mơ cũng không nghĩ đến đánh nhau với CHND TH. Họ chấp nhận bán cả đảo chính Hongkong - phần đất mà đáng lẽ Anh không phải trao trả cho CNND TH để lấy tiền khắc phục kinh tếchính quốc. Cụ thể bao nhiêu thì Anh-Trung không công bố nhưng chắc chắn Anh được lợi không ít nên giờ há miệng mắc quai.

    Mặt khác giả sử lúc đó có giao lại Hongkong cho Đài Loan thì một điều quá rõ là Đài Loan có khả năng giữ được không ??
    https://www.bbc.com/vietnamese/world-48908416

    Tóm lại, Hồng Kông không thuộc về CHND TH nhưng hoàn cảnh lịch sử đã đưa đẩy khiến nó như vậy !
    --- Gộp bài viết: 19/11/2019, Bài cũ từ: 19/11/2019 ---
    Tay sai TQ ở Hongkong ngày càng công khai sự dã man tàn độc: 3 xe ô tô chở cảnh sát lao thẳng vào đám đông khiến rất nhiều dân thương vong, sau đó cảnh sát từ trên xe nhảy xuống đánh dân, bắt bớ :

    https://www.facebook.com/rocky.chan.3956/videos/10163012991780571/

    Từ tháng 6 đến nay đã có hàng ngàn người HongKong "chết bất thường". Máu đã đổ quá nhiều !
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2019
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Ý đồ này nhằm mục tiêu khu vực bất ổn vơi TQ trong tương lai nếu như TQ ko có các đường lối đảm bảo HK.
    Phía TQ thì đây có nơi luyện tập việc chống bạo loạn Đài Loan tương lai. Đến tết là im ắng thôi vì lúc đó thì việc làm thì ít mà ko đi làm lấy gì mà nhét vào miệng.

    Lúc nãy có qua comcom đọc tin ... thấy bài nhận xét về tình hình xã hội HK tóm gọn thì cũng giống như các bài báo mà phương tây trước g vẫn đăng tình trạng giá nhà đất và sự chênh lệch giàu nghèo đang gia tăng khi phía Đại lục tạo ra 1 cơn sốt.

    Vậy cuối cùng mà việc làm ko có và cũng ko hậu thuẫn viện trợ từ PT và Mỹ thì qua Tết là đói meo râu hết.
    Dĩ nhiên như đã nói sau này HK suy yếu thì Mỹ và PT cũng có bài tuyên truyền về vùng đất mộng mơ đã bị TQ vùi dập ko thương tiếc.

    Ép TQ mất thêm 1 cửa ngõ né thuế - tương lai có chỗ tuyên truyền kích động - Hồng Kông tân sẽ rất đc việc.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    HK là chuyện nội bộ của TQ, HK càng suy yếu thì càng bị lệ thuộc sâu vào đại lục, cái này là người HK tự hại mình thôi.

    Hiện giờ ai cũng thấy là TQ hoàn toàn không can thiệp, đây việc nội bộ HK tự xử lý, TQ nói chung xử lý vấn đề HK rất thâm nho, để người HK tự diệt nhau.

    Đài Loan và HK là 2 vấn đề rất khác nhau, tới thời điểm chính muồi ĐL sẽ trở về với TQ rất nhanh gọn và không có đổ máu.

    Điểm nóng tương lai phương Tây đang cố tạo ra để kiềm chế TQ em sợ là lại nằm trên biển Đông.

Chia sẻ trang này