1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc vận động, đấu tranh giành độc lập của Hồng Kông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 10/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Trong khi chờ Seagame khai mạc, chờ xem 2 cái đạo luật kia được ông Trump ký sớm , hay dĩ hòa vi quý để quá 10 ngày sẽ cho tự động được ban hành. Khả năng ông Trump phù quyết là 0,1% vì Lưỡng viện ở Mỹ đang hừng hực quyết tâm, nếu đi ngược lại xu thế chung, ông Trump sẽ rất bất lợi.

    Sau khi ban hành 2 đạo luật trên, Mỹ bắt buộc phải thực thi nghiêm, phải đưa một số quan chức HK vào DS chế tài. Nếu không có hành động để giúp đỡ bằng thật cho phong trào ở HK thì uy tín của nước Mỹ sẽ giảm, sau này muốn hô hào dân chủ, nhân quyền này nọ ở khu vực châu Á sẽ ít người nghe !
    Anh, Pháp, Đức, Úc, Canada đã và chuẩn bị ban hành nhiều đạo luật tương tự để chế tài TQ. TQ chắc chắn bị khó khăn không ít.

    Dù sao cũng không thể có chuyện Hồng Kông trở nên nghèo khó cạnh TQ giàu mạnh. Giả sử năm nay ở Hồng Kông không xảy ra chuyện thì Mỹ vẫn đang tiến hành chiến tranh lạnh nhằm khiến TQ xụp đổ giống Liên Sô, và thực tế là kinh tế TQ đang rất khó khăn .

    Lần cập nhật cuối: 21/11/2019
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    1> Nội bộ thì chỉ là dưới con mắt của TQ , dĩ nhiên thì Mỹ và PT cần kích động quẩy tung nóc
    2> TQ ko can thiệp thì bà trưởng đặc khu đi du lịch lâu rồi - chả chờ đến g mới thay thế tạm thời. TQ ko can thiệp thì hầu hết cả chính quyền HK nhảy về phía "dân chủ" hết rồi chứ đâu mà mạnh tay đàn áp. Rõ ràng TQ đang rất thuận trọng để tránh bị bắt bài trên mặt trận truyền thông. Mặt trận kinh tế đang đàm phán nữa nên ko động binh khi chưa chuẩn cho có các bất lợi.
    3> HK và ĐL vẫn chuyện toàn vẹn lãnh thổ và địa thế chính trị của TQ , còn phân tích 3 chuyện nhỏ nhặt để nói HK và ĐL chả làm thay đổi mục đích của TQ đối với HK và ĐL.
    4> Nói rộng ra thì Quân đội TQ lên đc đất ĐL thì chả đc chào mừng đâu. Người dân nhiều nơi quẩy nhưng làm sao mạnh tay đc, chỉ làm kích động bạo loạn lan ra.
    5> Nhìn về phía Mỹ sẽ tạo động lực - tiền đề ủng hộ cho ĐL tuyên bố độc lập. Nhưng ko rõ dân ĐL có muốn chơi tới bến khi nhìn HK tan nát sau vụ này ? ĐL sẽ cần 1 lãnh đạo trung lập hơn để cân bằng TQ và US. Cuộc tham dò cho cuộc bầu cử ĐL 2020 cho thấy dân ĐL cần an toàn.
    6> Chuyện biển đông thì nóng lâu nay rồi - Mỹ cần VN là tiền đồn ngăn cản TQ .
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    e không hiểu rõ ý bác, chính quyền HK nhảy về phía dân chủ rồi sao nữa? Hiện giờ họ vẫn đứng về người dân mà? nhưng mà là dân nào, dân nhảy ra đường đập phá thì phải bỏ bốt là đúng rồi còn j?

    Còn hiện giờ bác thử kể cho e xem chính quyền HK không đứng về phía người dân ở chỗ nào trong khi lý do chính của biểu tình là phản đối chính sách dẫn độ thì là đã chấp nhận rồi, hủy chính sách rồi, giờ còn muốn gì nữa?

    Bắc Kinh tuyên bố họ chỉ can thiệp nếu chính sách 1 quốc gia 2 chế độ bị vi phạm, nghĩa là HK tuyên bố độc lập đấy, hiện giờ chả có lý do gì để BK họ đưa quân vào cả.
    --- Gộp bài viết: 22/11/2019, Bài cũ từ: 22/11/2019 ---
    còn đây là profile của bà Nga, người mà báo chí phương Tây gọi là bù nhìn của Bắc Kinh

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Lâm_Trịnh_Nguyệt_Nga

    dân HK gốc, tôn giáo Kito, quốc tịch Anh, học tại trường dòng từ nhỏ, và giờ bị tố là tay sai đắc lực cho Bắc Kinh, sợ thặc
  4. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Các bạn rồ Tàu hy vọng HongKong sẽ xụp đổ, trở nên nghèo đói cạnh Quảng Đông giàu có.
    Vài tháng nữa, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến, Hồ Nam, ... nổi dậy, chắc lúc đó các bạn sẽ hy vọng miền nam TQ trở nên nghèo đói cạnh Thượng Hải giàu có !
  5. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Anh bạn này ghét tàu đến độ tối tăm mặt mày riết sinh hoang tưởng.. Lưởng quảng, Hồ Nam , Phúc kiến nào nổi dậy vậy, chẳng có một cái căn cứ hay dấu hiệu nào mà phán như đúng rồi.
    HK không sụp đổ nhưng đang suy thoái, cái này thì có muốn chối cũng không được. Công lao toàn do những anh áo đen bịt mặt tuổi đời phần lớn chưa bước qua ngưỡng 18 mà ra cả đấy.
    --- Gộp bài viết: 22/11/2019, Bài cũ từ: 22/11/2019 ---
    Đài Loan thực tế nó đã là một quốc gia độc lập, nó có chính quyền, quân đội, hiến pháp riêng không bị chi phối hay lệ thuộc vào bất cứ 1 quốc gia nào khác.. Cái khác ở đây là các nước lớn trên thế giới vì quan tâm đến các lợi ích từ TQ đại lục mà không công nhận nó là 1 quốc gia mà thôi.
    Những khác biệt về ý thức hệ, lợi ích thì việc thu lai Đài Loan bằng con đường mềm dẻo của TQ cực kỳ bất khả thi.
  6. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Không phải mình ghét Tàu đến hoang tưởng, mà dân mình nhiều người sợ TQ đến mức mất sáng suốt.

    Cuộc sống phải nhìn xa trông rộng, đừng để việc xảy ra lâu rồi vẫn không hiểu tại sao!

    1,4 năm trước Mỹ phát động thương chiến với TQ. 1 năm sau dường như đó chỉ là cuộc chiến giữa 2 nước. Nhưng bây giờ, cuộc chiến Nhân quyền đã bắt đầu. Sắp tới Mỹ và các đồng minh Phương Tây sẽ đồng loạt thiết lập hệ thống chế tài trừng phạt TQ vì lý do vi phạm nhân quyền. TQ sẽ không chỉ bị trừng phạt kinh tế mà còn chịu rất nhiều án phạt đóng băng các thể loại tài sản nước ngoài, cắt visa. TQ như con thú dữ bị cái lồ.ng sắt từ từ chụp lên nhưng chưa nhận ra, vẫn đang còi to dọa nạt Mỹ

    Trong cơn giãy giụa, TQ càng gia tăng đàn áp, giết dân thì càng bị Phương Tây chế tài nặng, càng quẫn.

    TQ giữ ổn định XH bằng cách "làm cho dân sợ". Cách đó không bền vững. Một khi quốc gia bị chao đảo , trên không đủ sức trói buộc địa phương là "tuột ra ngay".
    --- Gộp bài viết: 22/11/2019, Bài cũ từ: 22/11/2019 ---
    Có 4 việc người Việt cần quan tâm:
    1. Làm sao thu hồi Hoàng Sa và các đảo ở Trường Sa khi TQ xụp đổ!? Có lẽ cần sớm khởi kiện TQ để tăng cường căn cứ pháp lý quốc tế. Nếu để muộn thì không còn đối tượng để kiện, lúc đó đem quân chiếm lại sẽ kém thuyết phục hơn.
    2. Làm sao để ổn định kinh tế khi TQ xụp đổ ? Cái này mình thiếu thông tin kinh tế vĩ mô nên không dám bàn nhiều.
    3. Xây dựng lực lượng proxy- thân Việt ở gần biên giới khi TQ đại loạn. Không phải là "nuôi phỉ ích nước lợi dân " mà đó là việc phải làm như ta đang đối xử với Lào, Cam.
    4. Rút kinh nghiệm từ thất bại của TQ để xây dựng đất nước bền vững hơn !
  7. cumeo2k7

    cumeo2k7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2018
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    23
    Cuộc chiến giành tài nguyên diễn ra khắp thế giới. Hk chỉ là 1 con cờ, không mạnh thì luôn bất an bất ổn. Trung hay Mỹ tàn lụi lúc này đều dẫn đến ww3. Chỉ mong tụi nó xâu xé lẫn nhau để kiềm hãm tạo thời cơ phát triển
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.263
    Đã được thích:
    13.191
    :-D:-D:-D:-D Bọn Trẻ giờ chơi đá nhiều quá, mà khéo Đá tàu cũng nên , nên bị nhiều, khổ thân. bọn Ngao chữ khó chữa hơn bọn Ngao leo cột điện , hay vác dao chạy quanh làng. :-D
    halosun thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.423
    Đã được thích:
    18.032
    Người biểu tình đưa ra 5 yêu cầu đòi chính quyền thực hiện, số 1 là huỷ luật dẫn độ, số 2 là bầu cử tự do. Số 1 đã được thoả mãn, nhưng số 2 thì chưa.

    Ngày xưa, Đặng Tiểu Bình hứa cho dân Hồng Kong bầu cử tự do. Giờ Tập Cận Bình cho dân được tự do lựa chọn 1 trong vài người được nó lựa chọn. Thế là tự do kiểu gì?

    Chính sách của Bắc Kinh với Hồng Kong chính là chính sách đang sử dụng ở biển Đông. Tằm ăn dâu. Cứ mỗi ngày Bắc Kinh lấn một bước, tí một, tí một. Các nước quanh biển Đông hoặc Hồng Kong gào toáng lên, phản ứng dữ dội thì nó lùi một bước. Còn nếu gào bé quá hoặc ko gào thì nó cứ thủng thẳng gặm nhấm thôi. Cái này phải là người trong cuộc hoặc quan tâm theo dõi tình hình mới nhận biết được.

    Đây có phải lần đầu dân HK xuống đường đâu. Họ phản ứng nhiều lần rồi. Phản ứng rất ôn hoà nhưng Trung Quốc có thèm quan tâm đâu. Nó cứ lờ đi, để yên yên một thời gian rồi lại lấn tiếp.

    Giờ người dân HK còn lựa chọn nào, ngoài con đường bạo lực để thu hút sự chú ý của dư luận thế giới? Nói như Hoàng Chí Phòng thì: "Chả ai muốn có bạo lực cả, nhưng CS đã đàn áp chúng tôi và chúng tôi không có dân chủ, lẽ ra việc tranh đấu này phải diễn ra trong tòa nhà Viện Lập pháp...". Ít ra thì đến lúc này suy nghĩ này đã cho thấy sự đúng đắn, có kết quả. Bằng chứng là 2 dự luật vừa được Thượng và Hạ viện Hoa Kì thông qua. Và ít ra cũng khiến quá trình nô lệ hoá người dân Hồng Kong của Tập phải chậm lại.

    Với em thì cuộc đấu tranh của HK ko hoặc có ảnh hưởng rất ít đến VN. Có lẽ bởi dân trí VN còn thấp quá. Người VN, và cả người TQ nữa, những kẻ hàng thế hệ sinh ra và lớn lên trong xiềng xích sẽ còn phải rất lâu nữa mới nhận thức được sự quý giá của 2 chữ TỰ DO và sẵn sàng trả giá để có được nó. Họ giống như bố con con ếch sống trong giếng, rất hay ngửa cổ lên bầu trời trên cao nhìn con đại bàng bay lượn và thắc mắc làm thế để làm gì, sống trong chiếc giếng chẳng phải ấm áp, yên ổn hơn sao? Con ếch đấy, bắt nó và ném nó lên trời cao thì cũng có kết cục giống như một con đại bàng bị nhét vào trong chiếc giếng hẹp. Cả 2 đều vỡ tim mà chết.

    Sinh ra là ếch thì cứ sống cuộc đời con ếch đi. Lấy tư cách gì phán xét cuộc đời con đại bàng, phỏng???

    Bài hát của con đại bàng: Kill me or Free me!

    [​IMG]
    hoalongtrang thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.423
    Đã được thích:
    18.032
    Những kẻ chuyên chế ko bao giờ nhảy thẳng một bước để nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Bao giờ quá trình đó cũng được tiến hành một cách từ từ, nhẹ nhàng, ko hoặc có rất it tiếng động. Đến khi nạn nhân bàng hoàng nhận ra thì đã quá muộn.

    Nhân dân Hồng Kong thừa hiểu rằng tự do của họ đang bị TQ tước đoạt. Và nếu ko làm gì, số phận của họ sẽ giống như số phận hàng tỉ thần dân đang bất lực trước các nhà độc tài trên thế giới.

    Và đây là minh chứng. Hiện tại của Belarus chính là tương lai của Hồng Kong.

    Hoa hậu 22 tuổi trở thành nghị sĩ

    Hoa hậu Maria Vasilevich trở thành nghị sĩ trẻ nhất nước ở tuổi 22 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội.

    Kết quả bầu cử được công bố hồi đầu tuần cho thấy các ứng viên trung thành với với Tổng thống Alexander Lukashenko đã giành toàn bộ 110 ghế tại Hạ viện, trong đó có người đẹp Vasilevich. Cô trở thành nghị sĩ quốc hội Belarus dù chưa có chút kinh nghiệm chính trị nào và thậm chí không vận động cử tri. Trong khi đó, không có ứng viên nào của phe đối lập đắc cử.

    Vasilevich là bạn gái của Tổng thống Lukashenko, 65 tuổi, và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cùng ông kể từ khi đăng quang Miss Belarus năm 2018.

    Tổng thống Lukashenko cho hay ông hiểu rằng các nước phương Tây sẽ theo dõi cuộc bầu cử quốc hội nhưng người dân Belarus mới quyết định kết quả.

    "Chúng tôi tổ chức cuộc bỏ phiếu này ở đất nước chúng tôi, vì người dân chúng tôi, để làm mọi thứ tốt đẹp hơn và chúng tôi đã tổ chức theo cách mà chúng tôi hiểu", ông nói.

    https://vnexpress.net/the-gioi/hoa-hau-22-tuoi-tro-thanh-nghi-si-4016400.html

Chia sẻ trang này