1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ai chả muốn thắng Indo, tích đủ điểm sớm cho đỡ mệt. Nhưng tình thế Indo hiện nay cho phép chúng nó được quyền lựa chọn đá cù nhây, vì thế thắng Indo không phải dễ. Bóng đá không phải là toán học, nhưng có thể so sánh trận thắng vất vả Indo những phút cuối ở vòng loại U22 vừa rồi với bây giờ: Lúc đó ta được đá trên sân nhà, Indo buộc phải thắng (vì trước đó thua Thái 3 hay 4 bàn trắng), lúc đó Indo chưa có lực lượng tốt như bây giờ. Chứ chả ai thích hoà Indo cả.

    Còn SG tính hiệu số trước hết nếu các đội bằng điểm, và không hề xét đối đầu vòng quanh. Việt gặp 2 đội yếu nhất bảng từ đầu, trong khi đó Thái và Indo gặp sau. Tai nạn là ở chỗ đó: giả sử Indo thua mình (mình cũng khó thắng được đậm như phân tích ở trên), thì nó càng phải tích luỹ hiệu số. Thái sẽ chủ động thắng Lào, Sing hơn mình vì nếu trận cuối thắng mình có một bàn thôi thì nó cũng có lợi thế rồi (giả sử Indo thua mình 1 bàn, Thái thắng mình 1 bàn thì Thái + bàn Brunei hôm nay đã bằng mình rồi).

    Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored

    Nếu hôm nay Indo hoà, hoặc tốt hơn là thua thì: Ỉn nó phải dồn lên đá với mình. Ỉn nó thiếu kỷ luật hơn Thái. Và Thái trận cuối vẫn phải dồn lên tìm thắng với mình. Nên về mặt Thái thì ko thay đổi gì cả, vẫn cần thắng Việt và vẫn có thể rơi vào thế trận PNPC của Việt như các ông phân tích. Nhưng thay đổi từ phía Indo là ko cò cưa với mình trận 2 hôm tới nữa. Và lúc đó thì đua hiệu số chỉ có Thái và Indo thôi. Còn Indo thắng như hôm nay thì dở hơn cho Việt như đã phân tích ở trên. Vừa phải không xảy chân tai nạn trước Thái, vừa phải đua hiệu số vì ko biết trước kết quả trận Thái, vừa phải đối phó với Indo cầu hoà.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2019
    Malogs thích bài này.
  2. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.929
    Đã được thích:
    1.763
    Trận lào Việt Nam chấp 2 trái rưởi 3 trái.
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Bảng này thì 3 ông vịt, ỉn, Thái tranh 2 vé; Sing, Lào, Brunei coi như đã xác định góp mặt chỉ học hỏi, cho thêm phần náo nhiệt chứ xong rồi.

    Đúng là park cũng đang chạy theo hiệu số vì chắc gì thắng được 2 thằng kia mà bảo toàn được lực lượng (nếu đá tay đôi 1 trận với 2 ông đó tranh tài thì Vịt chả ngán) nhưng sân của Phi như ruộng ngô trải nhựa thì đá sòng phẳng có mà què quặc, chấn thương cả đám. nhưng ghi bàn nhiều với 3 ông lỏi kia rồi thì ỉn hay Thái muốn thắng Vịt không phải là dễ ... Hùng nẫu hay Thắng tù còn lo chứ Park thì tầm Thái ỉn ; Vịt không muốn thua thì tui lại rất tin tưởng ...
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Bảng này 3 thằng Sing, Lào, Brunei đội sổ rồi. Nhưng riêng thằng Sing thì nó chưa bao giờ ngại Thái. Sing với Mã là 2 thằng duy nhất ở ĐNÁ không bú c** bố Thái, mạnh yếu trình độ thế nào nó chả biết cứ vào trận là nó quật. Từ bao đời nay Thái gặp Sing chưa bao giờ dễ ăn nhé. Không phải vô cớ thằng Sing vô địch AFF 4 lần dù kiểu đá của nó chẳng thằng nào phục, ông nào cũng bảo ăn may với đá nhạt như nước ốc nhưng nó vẫn ăn. Thằng Thái cứ hót thế chứ gặp Sing nó vả cho bỏ mẹ chứ ngồi đấy mà đếm cua trong lỗ.
    Bố Thái của các cháu PTV với chiên da đá trước lúc 15h mà hoà hoặc thua Sing thì trận sau Vịt với Ỉn nó bắt tay nhau thong thả là bố vềcho các cháu vét hậu.
    Sing năm nay kém thật, nhưng bảo Thái muốn vật nó ra mà ăn chưa bao giờ dễ, đòi thắng nó 3,4 quả lại càng khó chứ ngồi đấy mà ham, trận sau nó cửa tử nữa thì muốn gặm cũng gãy răng. Muốn ăn Sing là phải kiểu quái dị ngoáy đít kiểu Ỉn, Vịt thì nó sợ chứ mấy thằng công tử tồ như Thái học vài bài vỡ lòng thì chỉ có doạ PTV VN ếch ngồi đáy giếng chứ Sing dân trí nó cao nó có sợ c**.
    Thằng Ỉn nhìn máu thế chứ đá tới đâu là do đối thủ của mình thế nào, vẫn đội Thái đấy gặp Vịt thua 0-4, mà trong thế trận không có nổi một tình huống nguy hiểm nào, trong khi trận thua vừa rồi nó vẫn ép cho Ỉn về sát nhà chứ không phải kiểu rập rờ giữa sân như Vịt. Trận Ỉn nó đá trên sân mình vòng loại U23 cũng không một cơ hội nào, còn mình khoan nó kém thì đúng rồi, nhưng đợt này Linh, Chinh vào phom, lại thêm đội hình mạnh nhất vẫn dưỡng sinh thì Ỉn cũng chẳng có chỗ mà chạy đâu.

    Xem giống Mã nó khoan Thái kinh khủng, gặp Vịt lại im thin thít làm gì có vị gì. Tất nhiên bóng đá khó nói trước được gì, nhưng mới nhìn nó thắng 2 trận 2 thằng dở hơi mà đã run thì mong gì cái vòng loại U23 châu Á sắp tới. Giống thằng chưa đi thi đại học đã sợ thi tốt nghiệp trượt thì nghỉ mẹ nó ở nhà làm ruộng với chạy Grab cho nhanh.
    nhnglhn, loyallance, hungdb2 người khác thích bài này.
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Tiến Linh đối mặt tốt thật. Rất chỉn chu và hiệu quả. Da dáng tiền đạo mũi nhọn hàng đầu việt nam rồi.
    Nhìn nó đặt lòng hay sửa góc xa cũng rất tin chân chứ ko như mấy đồng chí văn toàn và công phượng.
    Văn toàn bao năm mà ko tạo đc cảm giác yên tâm cho người hâm mộ khi có cơ hộ đối mặt gôn hay có bóng thoáng ở hướng chếch khung thành.
    traodoi888, loyallanceMalogs thích bài này.
  6. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    Nói như ông nói làm gì? Thua kiểu gì cũng có nguyên nhân, điểm yếu đội khác cũng có cái yếu kém sao Thái nó ko khai thác???. Chứ cái gì cũng chuẩn ai chơi dc.
    nhnglhn thích bài này.
  7. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    AFF nào nhỉ?
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    2 ông Phượng Toàn chân ngắn nên bứt tốc dễ bị trung vệ nó đuổi kịp, người thì bé nên dễ bị ép ra biên. Toàn chỉ dẻo dai thôi chứ bứt tốc đoạn ngắn cũng ko phải tốt lắm, vì thế mà khi đi bóng ở biên cũng ko chạy thoát được hẳn.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Tiến linh còn phải tiến bộ nhiều nữa mới ra châu á đc, còn đá với Lào thì chả hay.
    nhnglhn thích bài này.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    phân tích đến thế mà bác vẫn còn lý sự thì chịu về độ lầy của bác rồi, bảo sao bác @Blood_Buddha xin chào thua bác
    nói cho nó ngắn hôm qua Indo mà thua Sing thì thằng Thái lại còn cơ hội, khi đó VN - Indo - Thái đua tam mã. Indo thắng thì cửa của thằng Thái hẹp dần.
    Còn Indo có thắng hay hòa, thua thì trận gặp nó mình cũng k có tâm lý nào ở đây cả, thắng nó thì tốt mà hòa nó mình vẫn nắm lợi thế trận gặp Thái, khi đó Thái chỉ còn duy nhất 1 cửa
    vấn đề là phải cùng thằng Indo đập thằng Thái để trừ hậu họa. Tôi tính xa hơn các bác nghĩ. Nhớ trận vòng loại WC Mã _Thái, tôi có nói trận này tôi mong hòa, vì nếu thằng Mã sống thì nó sẽ sống lại cơ hội, chết hụt thường sống dai, và bây giờ nó đang nhì bảng, trận kế tiếp gặp nó trên Bukit Jalil sẽ rất khó khăn, các bác hẳn còn nhớ tôi phân tích?
    Thái bây giờ cũng giống tình thế thằng Mã, phải cho nó hết hẳn, nó mà chết hụt sống dai thì lúc đó người bị tâm lý chính là VN mình
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2019
    loyallance thích bài này.

Chia sẻ trang này