1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823

    Giới thiệu 1 mẫu Drone mới của Mỹ đang trong quá trình thử nghiệm
    Tính năng nổi bật là bay theo đàn theo 1 liên kết định sẵn quét bao phủ mục tiêu. Nhỏ nên khó phát hiện và khó tiêu diệt hơn các Drone cỡ lớn . Giá rẻ hơn .
    Chủ yếu đc triển khai từ cầu hành không đối với những mục tiêu tầm xa mà ko cần triển khai các drone cỡ lớn . Có khả năng thu hồi được trên không nhờ 1 máy vận tải thiết kế lại móc treo phía sau đuôi máy bay.

    //Không biết tiếng Nhật nhưng hay coi mấy kênh vũ khí - quốc phòng nên gợi ý ra kênh này.
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Cái này ra để cố hơn cho được Brimstone của tụi Tây Âu. Nhưng hình này nhìn nó giống Lam Tiển 11 của tầu khựa quá.
    [​IMG]
    Mai có thằng tầu lởm vô tru là JAGM là Mỹ copy quang tiêm chế đạo không địa phản thản đạo đạn tầu khựa tham lam mất dậy hoả tiển thập nhất hiệu :-D
  4. muontatca

    muontatca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    234
    nó chạy sau một thời gian để bảo dưỡng định kỳ sau khi chạy trong một thời gian dài có gì đâu mà không thể hoạt động, còn lại 5 con tha hồ mà chiến, có thằng nào dám động vào nó đâu rồ tàu , reg nhiêu níc quá :(( đến wave tàu cuả rồ tàu mà không bảo dưỡng liên tục có ngày hít gầm xe :))
    convitbuoc thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    U.S. Air Force F-16 Crashes While Attempting To Land At Kunsan Air Base, South Korea. Pilot Ejected.
    December 2, 2019 David Cenciotti Aviation Safety / Air Crashes 0 Comments
    [​IMG]
    File photo of Col. Nicholas “Viper” Evans, 8th Operations Group commander, landing a U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon following a routine training flight at Kunsan Air Base, Republic of Korea, Aug. 28, 2019. The 8th OG equips and trains the 35th Fighter Squadron “Pantons” and 80th FS “Juvats” to conduct air-to-ground and air-to-air missions. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mackenzie Mendez)


    It’s the third U.S. F-16 crash in less than 2 months.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Năm nay bọn Nga chạy ăn từng bữa đói kém quá không có tiền đổ xăng mà bay nên ít rơi hẳn cụ nhẩy. Ờ mà bọn tây âu cũng vậy. Bọn nó đặc biệt rất ít khi rơi máy bay. Chắc dám bọn này mua máy bay về trưng bày là chính. Có gì cứ đủn bọn Mỹ ra chiến trường
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nó vẫn là Heo phay mà cụ.
    Nhược điểm lớn nhất của đám này là tầm bắn bình thường 8000m. Vào tầm này dễ ăn đòn của các hệ thống phòng không cơ động Nga.
    Các quảng cáo trực thăng vũ trang dùng tên lả mới tầm xa 20 km chưa có mấy. Chắc lắp Spike của Ít xà lên. Nhưng Spike khá cồng kềnh. Rõ ràng phương Tây vẫn đang dùng phổ biến tên lả chống tăng tầm 10km đổ lại. Còn bị ăn hành nhiều.
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Mỹ giàu với lại sau này chơi Drone thì ko lo lắm
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Virginia block V kết hợp đồng 9 tàu với giá trị 22 tỷ đô
    Trong 9 chiếc thì chiếc đầu tiên sẽ ko mang thêm 4 bệ phóng Tô Ma hốc

    [​IMG]
    [​IMG]
    meo-u thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
  10. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Vâng có chuyện để bàn rồi .
    https://www.theaustralian.com.au/na...s/news-story/4fb59349740eed4714e89edf1f367ce9

    Tường thuật 1 chút cho những ai chưa biết vụ EF 18G (f18 tác chiến điện tử) của ÚC bị bốc cháy . Cuộc điều tra đã đưa ra kết luận do lỗi động cơ .
    Phía Úc yêu cầu nhà sản xuất bồi thường vì cho rằng bay bình thường mà sao cháy động cơ đc .
    (bay cất cánh mà cũng gây cháy động cơ à ? )
    Nhưng phía nhà sản xuất từ chối lý do rằng ÚC ko mua bảo hành/bảo hiểm cho EF 18G (giá hợp đồng 85 tr đô 1 chiếc)

    Tổng hợp từ 1 số nguồn khác thì các F18 phiên bản của ÚC đều nằm đất và dự đoán rằng chờ chính phủ cho tiền mua bảo hiểm cho bay tiếp .

    Dĩ nhiên nhiều tờ báo ÚC trích lời thượng nghị sĩ Patrick đặt ra vấn đề đơn hàng F35 tương lai cũng ko có bảo hiểm ? Vậy là phải đàm phán mua bảo hiểm tốn tiền của dân ??

    https://www.abc.net.au/news/2019-11...ery-growler-crash-subs-costs-growing/11749446
    Ghi chú:thông tin đơn giá từ nguồn trên 85 tr đô la US ~ 125 tr đô la Úc để mọi khỏi đọc nhầm .

    Theo yêu cầu từ quốc hội ÚC.
    Bộ quốc Úc xem xét lại tất cả hợp đồng nước ngoài đang chuẩn bị tiến hành xem việc đàm phán mua bảo hiểm.
    --------------------------------------
    Nói sơ qua 1 chút ngân sách cho tàu ngầm tương lai của ÚC từ nay đến năm 2080 có thể sẽ tiêu tốn 225 tỷ đô la ÚC
    meo-uhalosun thích bài này.

Chia sẻ trang này