1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    thằng Tài đang có dấu hiệu đi xuống, nên Park mới phải vác Trọng Hoàng đi
    Bàn thứ 2 cũng không hoàn toàn lỗi của nó mặc dù trước đó nó đá vốn ngáo ngơ rồi. mà bàn thứ 2 lỗi phải từ thằng Hậu , thằng Tài lỗi ko che góc để cho thằng Toản nó phá bóng dễ dàng hơn
    giải này Tài, và Hậu đều ko đạt yêu cầu. U-23 tới cực kỳ đáng lo nhé các bác, dù bảng nhẹ nhất
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554

    Tấn Tài giải này sụt quá nhỉ ?
    Đá V Leauge với trận thịt khựa chả kém ai mà giờ thấy lủng lủng . Hay trượt điểm rơi phong độ ?
  3. joker4ever

    joker4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2017
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    54
    Bàn thua thứ 2 là hệ quả của bàn thua đầu tiên. Trong đó, lỗi đầu thuộc về Văn Hậu sau đó đến chú Tấn Tài. Tôi thấy lúc thằng Su Pha Nát băng lên 1 vs 1 với Văn Toản thằng Tài còn giảm tốc và đứng nhìn. Bảo sao Park phải cho out ngay khi chưa hết nửa hiệp 1.
    dangnam0511 thích bài này.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Thủ lĩnh đảng Gọi Thái Bằng Bố giờ đã chuyển sang đảng Gọi Inđô Bằng Mẹ, coi Inđô là Ứng viên số 1. Cứ để xem Inđô qua nổi Miến ko đã, Miến có thời gian nghỉ ngơi, có HLV tốt và Miến chưa bao giờ sợ Inđô
  5. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Thái (u22) giờ có thể không còn là bố, Indo thì có thể là mẹ nhưng VN thì đã trở thành ông nội bạn nhé.
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Em nhìn thấy dưới thời Park mỗi khi đè hiếp là chắc chắn dính bầu, có khi còn sinh đôi sinh ba.
    Thời Thú Tằng cũng có đè hiếp nhưng vô sinh.
  7. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Hồi xưa mấy bạn trên đây hay phàn nàn thầy Thắng ở giải Seagame khi gặp mấy đội yếu đá thắng đậm phí sức quá đến khi gặp đội mạnh (Indo, Thái) thì hoà và thua, nhưng thực tế hồi đó gặp mấy đội yếu vòng bảng cũng chỉ thắng tới 4 quả thôi. Còn giờ những trận gặp đội yếu thầy Park đều cho học trò ghi tới 6 bàn mỗi trận thì sao. Điều này chứng tỏ nhận định của các bạn về thầy Thắng năm nao là sai nhé.
  8. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Trước thì nó thế nhưng thời gian vừa qua nó tiến bộ rõ mà. Trận gặp TQ nó chả đá như lên đồng.
    Đúng là Hậu giải này đá ko quá xuất sắc nhưng tròn vai rồi. Nó đá trung vệ tròn vai, còn ra cánh vẫn nét, có điều Hoàng bò xuất sắc quá nên hơi mờ đi thôi.
    Thằng Tài quả thứ 2 tôi thấy nó đứng gần thằng Suphanat nhưng sau lại ko theo kèm, gây áp lực để thằng Toản dễ phá bóng. Cứ ngơ ngơ ngáo ngáo từ đầu trận.

    Sg trước thì Hồ Tuấn Tài pha, sg này thì Hồ Tấn Tài. Nhẽ từ giờ ko gọi những thằng tên Tài lên tuyển. Bỏ cmn luôn trọng tài đi =)))
    Lần cập nhật cuối: 05/12/2019
    Blood_Buddha thích bài này.
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    1.367
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Các bác chê hàng nhà mình hơi nhiều đấy :-D

    DM chê thế thì dân Thái nó phải lôi đám cầu thủ nhà nó ra thiến hết. 2 năm nay, gần chục trận toàn hoà mới thua khi gặp vịt.

    Đá bóng là con người đá, lúc nào chẳng có lỗi, có sai số. Cái vấn đề chính vẫn là đội bóng lớn thì nó sửa được, làm lại được để cuối cùng thắng.

    Chứ cứ moi từng cái lỗi nhỏ tí ra, cuối cùng thành tủn mủn. Cứ moi lỗi như người hâm mộ khéo ông Park chẳng chọn được thằng nào lên tuyển.
    Tig_united thích bài này.

Chia sẻ trang này