1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế Giới Sẽ Đi Đến Đâu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Caydangh, 03/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Hàng tiêu dùng thiếu thốn, cảnh xếp hàng rồng rắn ở các cửa hàng diễn ra hằng ngày.

    Giáp gianh giữa các tỉnh là có một trạm kiểm soát cố định, các huyện lại có trạm kiểm soát lưu động, lục soát bao,giỏ,người, từ một kí trà khô hoặc một kí cà phê ( sống, rang rồi hoặc bột)… cũng bị tịch thu không hề có biên bản.

    Công nhân viên có khi hai, ba người mới được phân phối một cái áo may ô( áo ba lỗ )hoặc một cái quần đùi.

    Giỏ, túi xách khi mang, chở trên đường phố cũng bị lục soát, nếu là hàng hóa của nhà nước sản xuất là bị tịch thu.

    Xe cộ thì cũ nát, ưu tiên cho thương bệnh binh, cán bộ đi công tác
  2. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Những công nhân kĩ thuật,những trí thức đều xuất thân từ các gia đình lao động, khi học ở phổ thông được miễn phí, khi học ở các trường kĩ thuật và đại học được ăn ở không mất tiền còn được tiền phụ cấp cho sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt, học tập theo tổ nhóm được sắp xếp xen kẽ người khá với người kém để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, khi ra trường lại được bố trí nơi làm việc. Bởi vậy tầng lớp này có tính kỉ luật, tinh thần tương thân tương ái rất cao. Cuộc sống vật chất tuy rất khó khăn nhưng họ vẫn tích cực làm việc, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nhưng chỉ vì bất đồng với cung cách làm việc của cấp trên và tổ chức cán bộ nên không ít người có năng lực đã ra nước ngoài làm việc gây nên tình trạng “ chảy máu chất xám”.
  3. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Trong cùng một phe, nước lớn chèn ép, táng nước nhỏ, nước lớn với nước lớn táng nhau.

    Sau những trận táng nhau nẩy lửa giữa các nước cộng hòa,chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ, kéo theo các nước XHCN Đông Âu sụp đổ theo.

    Kinh tế mở cửa làm cho cuộc sống bớt ngột ngạt rất nhiều. Có người nông dân đã nói nếu như không chuyển sang 3 khoán thì những người nông dân chỉ có nước ăn thịt nhau! Sức lao động được giải phóng . Nhà nông từ người già đến trẻ nhỏ lại nô nức ra đồng với công việc một nắng hai sương của mình,sau khi nộp đủ các khoản đóng góp cho chính quyền,nông sản còn lại họ được buôn bán tự do. Nhiều nông dân đã trở nên giầu có. Lượng lúa gạo không những đủ ăn mà còn được xuất khẩu đứng trong tóp đầu thế giới! Kinh tế tư nhân phát triển.Công nhân được hưởng lương theo sản phẩm nên rất tích cực làm việc.Năng suất lao động tăng cao.

    Sau nhiều lần xảy ra xô xát giữa tài xế, chủ hàng,hành khách với nhân viên kiểm soát,có trạm đã bị tung lên trời do các chiến sĩ bộ đội táng cho những trái lựu đạn,mạng lưới trạm kiểm soát dày đặc đã bị dỡ bỏ,nhiều xe đời mới được lưu hành,mạch máu giao thông tuần hoàn thông suốt,không còn bị ngăn sông cấm chợ, hàng hóa tràn ngập thị trường.

    Nhiều nhà khoa học,nhà kinh doanh, kiều bào, văn nghệ sĩ đã quay về xây dựng quê hương.
  4. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Thế giới không còn mâu thuẫn giữa công hữu và tư hữu nữa.Chạy đua vũ trang giảm đi rất nhiều.Công sức và tiền của của người lao động không bị lãng phí quá nhiều nữa.Vì một quả tên lửa có giá trị bằng cả một đài thiên văn hoặc cứu đói được biết bao người.Nhưng thế giới lại có những vấn nạn mới :Cướp của giết người diễn ra hàng ngày.Chỉ với những xích mích, va chạm, mâu thuẫn không lớn mà cũng đâm chém giết nhau( kể cả cha con, vợ chồng,ruột thịt trong gia đình,họ hàng).Xả súng loạn xạ vào trường học.Chặt đầu du khách vô tội.Nổ bom ở những nơi đông người.Chém loạn xạ hành khách ở sân ga.Hiếp dâm trẻ em.Hãm hiếp phụ nữ trên xe bus ngay ban ngày. Lấn chiếm đất đai, biển,dùng tàu lớn đè chìm thuyền của ngư dân đang mưu sinh trên biển…Loài người đang sống trong thời kì hiện đại văn mimh, học vấn cao mà vẫn có những hiện tựơng quá giã man, thất đức! Tại sao lại như vậy?
  5. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Ta hãy tự tách mình ra khỏi Trái Đất(TĐ),và đứng trong không gian quan sát TĐ,Mặt Trời(MT),các vì sao,rồi suy ngẫm xem chúng ảnh hưởng đến hoạt đông của con người như thế nào(?).

    Trong vũ trụ,nhiều ngôi sao có các hành tinh(ht) chạy quanh tạo thành những hệ sao-hành tinh(s-ht). Hệ s-ht có TĐ được gọi là Hệ Mặt Trời(HMT). Nhiều s-ht và các sao khác chạy quanh một trung tâm tạo thành một Thiên Hà(TH).

    Trong vũ trụ có khoảng 200 tỉ TH.

    Thiên Hà có chứa HMT được gọi là Dải Ngân Hà(DNH)-Dòng Sông Sữa(Milky Way).Trong DNH có khoảng 400 tỉ ngôi sao, hơn 100 tỉ hành tinh.

    TĐ chạy quanh MT với tốc độ 30 km/s(giây).(Một viên đạn vừa ra khỏi nòng súng có tốc độ là 0,9 km/s).

    Hệ Mặt Trời chạy quanh tâm của DNH: 250 km/s.

    Các TH lại chạy quanh một trung tâm nào đó nhanh khủng khiếp , MT so với chúng chỉ là “rùa bò”!

    Tại sao các thiên thể lại phải chạy loanh quanh như vậy?Bởi vì trong không gian có một luật:Các vật thể có khối lượng thì luôn hút nhau mà khoa học (KH) gọi là : LỰC HẤP DẪN;Nhờ có loại lực này mới có MT,TĐ và Con Người-Cội nguồn của :TÌNH YÊU VÀ NƯỚC MẮT!
  6. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Tại sao vật thể lại có lực hút? Nhà bác học vĩ đại người Đức, gốc Do Thái,Anhxtanh,gười được giải thưởng Nô Ben vật lí, trong thuyết tương đối ông đã lập được công thức rất đơn giản nhưng lại có giá trị vô cùng to lớn,công thức này đã đồng nhất được khối lượng và năng lượng, nghĩa là năng lượng có thể chuyển thành khối lượng và ngược lại.Và một vật thể có khối lượng sẽ làm không gian quanh nó bị cong, khi một vật thể khác chuyển động vào không gian này thì đường đi của nó sẽ bị bẻ cong!

    Các vật thể hút nhau như thế nào? Nhà bác học vĩ đại người Anh,Newton,đã lập được công thức cũng rất đơn giản nhưng có giá trị vô cùng to lớn diễn tả lưc hút giữa các vật thể tỉ lệ thuận với khối lượng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.Nghĩa là các vật thể có khối lượng càng lớn thì lực hút sẽ càng mạnh.Bởi vậy, các thiên thể nhỏ để không bị thôn tính thì chúng phải chạy quanh các thiên thể lớn.Tôi nghĩ, luật này là Luật Số Lớn(LSL).Nhờ có luật này mà vật chất được quy tụ thành TĐ,các hành tinh và Sao.

    Hệ MT được hình thành như thế nào?Nhiều nhà KH cho là do một đám khí và bụi khổng lồ chuyển động xoáy, ở giữa đã hình thành MT. Các xoáy nhỏ xung quanh đã hình thành TĐ và các hành tinh.MT là một khối khí khổng lồ đã cháy sáng khoảng 5 tỉ năm rồi và nó còn cháy được 5 tỉ năm nữa,sau khi cháy hết nhiên liệu nó sẽ tắt và sự sống sẽ bị hủy diệt!Tôi thì không nghĩ như vậy,mà MT, TĐ,các Ht,các sao là một dạng sống trong vũ trụ.Nhờ vào lực hấp dẫn các thiên thể đã hút các vật thể xung quanh, khi khối lượng đủ lớn chúng sẽ tách khối lượng để sinh ra những sao và hành tinh mới.

    Luật Số Lớn luôn tạo ra sự bất ổn trong vũ trụ.Các vật thể lớn luôn luôn muốn thôn tính các vật thể nhỏ hơn.

    Con người sống trên TĐ nên tư tưởng của con người vẫn còn đang bị LSL khống chế, đang dùng luật đa số để bầu các lãnh đạo và các nguyên thủ quốc gia.Do đó thế giới ngày càng điên loạn!

    Tôi nghĩ,muốn cải thiện được tình hình thì cần phải thay đổi cách bầu chọn lãnh đạo.Người ứng cử hoặc được đề cử phải có đề cương, luận án về việc làm của mình trong nhiệm kì trúng cử và phải được bảo vệ trước hội đổng khoa học của cấp đó,có như vậy mới bầu ra được những người lãnh đạo có tư tưởng vượt ra khỏi LSL.Những người lãnh đạo này mới có năng lực liên kết nhân loại lại, tạo sức mạnh to lớn để nâng cao đời sống, ổn định xã hội, trinh phục vũ trụ,giữ gìn mặt đất và bầu trời mãi mãi tươi đẹp như hiện nay.Vì con người chưa tìm thấy nơi nào khác trong vũ trụ có được:

    NHững dòng sông phù sa bồi đắp chia đôi bờ;

    Anh bên bồi,em bên lở… mong…chờ!

    Và em bên bồi, anh bên lở…chờ…mong!
  7. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Đối với con người cuộc sống là qúy giá nhất.Vậy mà trong đại dịch hiện nay một số nước nghèo và y tế không hiện đại lại khống chế được dịch như Căm Pu Chia,Việt Nam...Nhiều nước giầu, y tế hiện đại lại không làm được như vậy.Thật là một nghịch lí!
  8. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Việt Nam đã đề xuất Ngày quốc tế phòng chống dịch 27-12 ở Liên Hiệp Quốc.Đây là một sáng kiến rất hay và thiết thực.Nếu như Việt Nam được phụ trách mảng y tế của Liên Hiệp Quốc thì đã cứu sống được nhiều người và thế giới không bị khốn khổ như hiện nay.
  9. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Qua những vụ bất ổn Đồi Capital ở Mỹ và ở Myanmar trong thời gian vừa qua cho thấy nếu còn dùng Luật Đa Số để bầu chọn lãnh đạo thì thế giới còn điên loạn.
  10. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Trong tự nhiên, một số loài đông vật như loài ong,hải ly… khi trong tổ của chúng có mật độ thành viên đông đến một mức độ nào đó thì chúng sẽ tách chia tổ để tránh dịch bệnh,.Thế nhưng con người lại không quan tâm đến hiện tượng này,mà chỉ quan tâm đến nhu cầu của sản xuất,đến GDP,dẫn đến mật độ dân cư một số nơi trở nên qúa đông, cộng với môi trường ô nhiễm đã dẫn đến những đại dịch,gây ra những thảm họa cho nhân loại.

    Năm 1918,cúm virus H1N1-Cúm”Tây Ban Nha”,bắt đầu từ Châu Âu,Mĩ,và một số khu vực của Châu Á,rồi lan ra khắp thế giới,đã cướp đi cuộc sống của 50 triệu người.Từ năm 1346 đến 1351, bệnh dịch hạch “Cái Chết Đen” đã giết chết 200 triệu người ở Châu Á,Châu Âu và Châu Phi…

    Cho đến nay,thế giới vẫn chưa có các công trình nghiên cứu về mối tương quan giữa mật độ dân số với sự ô nhiễm môi trường,để có những cảnh báo và những ngăn chặn kịp thời không để xảy ra dịch.

Chia sẻ trang này