1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Cách đây 2 năm, thời Seagame 2017, mình có nói là lứa U20WC và từng thua Thái 0- 6 này là hy vọng của bóng đá Việt Nam ở Seagame 2019. Thời đó có rất nhiều ông chê các em, cảm ơn các em đã đá rất đẳng cấp, đáp lại mong ước của người hâm mộ. Sự tiến bộ của lứa cầu thủ này rõ ràng từ mức thua Thái trắng bụng cấp độ U19, sau vào bán kết Châu Á, giờ áp đặt cả ĐNA ở Seagame.
    http://ttvnol.com/threads/seagames-2017-treo-cao-nga-dau.14748964/page-334

    Thế trận năm nay đá trận chung kết mình cảm thấy tự tin nhất trong những lần xem chung kết ao làng, vào trận được khoảng 20 phút là đã thấy Indo trước sau gì cũng thua, đá tâm lý cửa trên. Thực sự đời cầu thủ, năng lực cầu thủ phải trên 23 tuổi mới có thể phán xét, nhưng các em lứa này nhìn thể hình, lối đá có bản lĩnh và có tiềm năng. Giải U23 tới có thể không vào được sâu nhưng lần trước nhưng chắc là sẽ đá những trận bản lĩnh và đẹp mắt. Tiếc Hậu không đá.

    Cảm ơn các cầu thủ và ông Park đã mang vàng về cho bóng đá Việt Nam sau cơn khát HCV bóng đá Nam Seagame vài chục năm!
    Lần cập nhật cuối: 11/12/2019
    loyallanceBlood_Buddha thích bài này.
  2. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    thật ra SG này có 1 vết nhơ là trận hòa TL 2-2, không thì perfect, giờ báo thái nó cứ lấy đó làm cớ nó là đội duy nhất mà Vịt chả làm gì nổi nó.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Làm gì mà nóng. Cái đội Thái này mà qua được vòng bảng U23 châu Á sắp tới thì có mà loạn. Cần gì làm gì nó, mình vào vòng trong, nó về thăm gia đình ngay trên đất Thái sau vòng bảng là tự biết trình thằng nào hơn. Cái giải Seagames củ c** chính bọn Thái khi bị loại về trả lời phỏng vấn còn kêu "đây chỉ là giải giao hữu" cơ mà.
    Bảng của Thái dã man luôn, ngay cả Vịt vào cũng chưa chắc có cửa nữa là mấy thằng chuyển giới. So sánh kiểu đấy giống như thằng thi trượt đại học vênh váo với thằng đỗ mấy trường Y, Dược là bài kiểm tra cuối năm mày cũng chỉ bằng điểm tao.
    Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi thôi. Thằng nào thích so đo bài kiểm tra với cả kết quả học tập về sau ra đời đ** ai nó hỏi =))).
    Như thằng Hậu chắc sang Hà Lan nó đi hỏi hồi xưa mày vô địch giải trẻ VN mấy lần ?
    nhnglhnhung303 thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Lấy đó làm động lực phấn đấu thôi bác :)
    nhnglhn thích bài này.
  5. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Chỉ có chiến thuật hợp lý, con người hợp lý và cuộc chiến tâm lý thì mới ăn người ta được thôi. Cái này thì tôi khẳng định vai trò của ông Park và cộng sự rất cao. Còn nền tảng là những cầu thủ to khỏe thể hình tốt.

    Triều đại của ông Park sớm muộn rồi cũng sẽ kết thúc thôi, ông ấy không làm HLV của chúng ta mãi được. Nhưng biết kế thừa những công thức thành công của triều đại này thì BDVN sẽ giữ được vị thế của mình.

    Thể lực và một HLV đá 'biết mình, biết người'.
    Tôi như vọng các HLV trẻ sẽ học tập nhiều từ Park.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Đọc cái trang bác dẫn, thấy post này của ông vanhleg mà buồn cười:

    Lúc đấy nói vậy chứ giờ ông ấy cũng biết ơn bầu Hiển lắm :) Công nhận ông này đổi từ yêu thành hận rất nhanh, đã hận thì cái gì cũng đem ra làm lý do để hận được. Nếu bảo hồi đó PML động kinh là do bầu Hiển chỉ đạo, thì giải này Dũng để thằng Indo ghi bàn cũng phải do bầu Hiển chỉ đạo nốt. Còn thằng Toản phá bóng ẩu thì không biết ai chỉ đạo, chẳng lẽ ông Cảnh ko được lên tuyển nên ghen ghét chỉ đạo? :)

    May là hôm qua VN đá đúng sức nên không thua, chứ nếu thua thì chắc ông ấy lôi hết cả đội ra chửi :)
    --- Gộp bài viết: 12/12/2019, Bài cũ từ: 12/12/2019 ---
    Ngón tay giữa còn phải tùy thuộc vào vị trí và hướng nữa. Tục tĩu là khi ngón tay giữa hướng lên trên, lòng bàn tay hướng vào trong (vào phía người giơ tay). Còn khi lòng bàn tay hướng ra ngoài thì không hẳn là tục, chỉ là kỳ kỳ thôi, nhưng thường cũng ít ai làm để tránh hiểu nhầm
    --- Gộp bài viết: 12/12/2019 ---
    Đứng thứ tư U19 châu Á bác
    --- Gộp bài viết: 12/12/2019 ---
    Công nhận, đúng là phân biệt đối xử quá
    AV 6 HCV, nhiều nhất SEA Games mà thiên hạ viết bài cứ như thất bại thảm hại vậy. Bất công.
    Mợ nhớ ngày xưa đi bao nhiêu kỳ SEA Games ko có cái huy chương bơi nào, được cái bạc đầu tiên mừng rối rít. Giờ 6 cái vàng còn õng ẹo chê bai
    Blood_Buddha thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Hóa ra ông thonbonbon chính là ông vanhleg ah :)) (đúng là giọng có vẻ giống thật :D ).
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Vào xem cái site cnnindonesia.com thấy buồn cười. Thường mấy cái site thể thao nước ngoài như foxsportsasia thì nó chỉ đưa tin thôi, mỗi trận viết 1-2 bài là đủ. Kể cả những báo lớn của Thái, Mã, Sing viết về những trận của đội nó đá cũng chỉ viết 2-3 bài là nhiều (1 bài tin, 1-2 bài bình luận).

    Còn bọn Indo này thì ôi thôi, y như báo mạng VN. Xào tới xào lui đủ các kiểu, đào lên lấp xuống không biết bao nhiêu là ý kiến, bao nhiêu là góc nhìn, đọc mãi không hết. Ý kiến của mình đưa ra chưa đủ, còn đưa luôn ý kiến của thiên hạ thành bài báo nữa :)

    Vài tiêu đề làm ví dụ cho các bác xem:
    - Trọng tài FIFA của Indo nói rằng "nếu có VAR, mọi thứ đã khác" về vụ Văn Hậu (https://www.cnnindonesia.com/olahra...l-van-hau-pada-evan-kalau-ada-var-lain-cerita)
    - Trợ lý HLV của VN (ông Lee) nói rằng VN gặp may khi thắng Indo (https://www.cnnindonesia.com/olahra...h-vietnam-anggap-beruntung-kalahkan-indonesia) (chỗ này bọn nó giống ptv Vịt, nhét thêm chữ vào miệng ông ấy, chứ thực ra ông ấy chỉ nói là nhìn bàn thắng tưởng dễ, nhưng có phần may mắn ở trong đó)
    - Lechia Gdansk đánh giá cao Egy Maulana Vikri với HCB SEA Games. Trong bài báo có đoạn "trang chủ của Lechia Gdansk đăng ảnh của Egy cùng dòng chữ "thứ hai ở SEA Games", kèm theo đo' là 1 bài báo về đóng góp của anh". Nghe hơi giống như lều báo VN đưa tin về Heerenveen và VH nhỉ :)
    - "HLV kỳ cựu của VN nói Indo chỉ chơi tốt trong 13 phút đầu" (https://www.cnnindonesia.com/olahra...-vietnam-indonesia-main-bagus-selama-13-menit). Tưởng ai, hóa ra bọn nó dẫn lời của Lê Thụy Hải các bác ạ :) Ông ấy nói là Indo chỉ đá được 12-13 phút đầu, sau đó tắt điện.
    - "Indonesia mắc bẫy VN" (https://www.cnnindonesia.com/olahra...ebut-jebak-indonesia-di-final-sea-games-2019?) Bài này dẫn lời của Văn Sỹ Hùng, nói là Indo mắc bẫy ông Park, VSH nói ông ấy bảo các cầu thủ VN để bọn nó cầm bóng, cho nên Indo cầm bóng nhiều hơn, nhưng chỉ chuyền về và ở giữa sân chứ ko tấn công được (các bác nghĩ có bẫy thật không, hay là VSH chém?)
    nhnglhn, obafemi_martin, fancom2 người khác thích bài này.
  9. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Chia sẻ cảm xúc của mình, bầu Hiển cho biết đến giờ phút này vẫn còn đang hạnh phúc. Ông nhắc lại kỷ niệm với cầu thủ Đoàn Văn Hậu khi vào năm 2007, ông đã về Thái Bình và xem Văn Hậu đá giải Nhi đồng lúc 9 tuổi.
    Nguồn: https://news.zing.vn/bau-hien-tiet-...lan-cho-van-hau-da-sea-games-post1024352.html

    Cái này không biết có đúng không hay lều báo twj thêm thắt vào nhỉ, tôi không tin là ông Hiển lại về tận Thái Bình để tuyển quân twf khi thằng Hậu mới 9 tuổi như vậy. Ở Việt Nam chỉ có bầu Đức đủ tâm và đủ tầm ra sân play cu để tuyển quân mà thôi.
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2019
    nhnglhn thích bài này.
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    944
    Trận đó theo tôi là trận Thái cay nhất thì có. ăn 2 bàn rồi còn để bị gỡ, còn thời gian nhưng lối đá bất lực ko thể lên bóng, bị loại ... nhìn mặt ông Nishino thất thần sau trận đủ hiểu tâm trạng chung của họ. Trên đời còn gì đau hơn ăn vào tận miệng còn bị móc họng bắt nhả ra.
    nhnglhnloyallance thích bài này.

Chia sẻ trang này