1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    Tôi thấy dạo này tình huống cố định mình tận dụng tương đối hiệu quả, nhưng lại ko có nhiều mấy những quả sút xa. Tuyến 2 của mình mà sút xa tốt kiểu như quả của Hoàng Đức thì ngon. Nhiều khi thế trận bế tắc, gặp đội mạnh hoặc đổ bê tông chỉ một quả như thế là thế trận khác ngay.
  2. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tại đá với Cam, Indo lùn nên đánh đầu và tình huống cố định lợi hơn. Chứ trận CK với Indo có Hùng Dũng sút xa mà.

    Sút xa cũng có nhiều hạn chế lắm bạn. Sút xa thì thường phải bóng ở giữa, mất thời gian chỉnh bóng, không bị kèm và thủ môn có nhiều thời gian phản ứng nếu không bị che, thường là mấy pha lộn xộn nhiều cầu thủ trong cấm địa, bóng dội ra... với sút xa nếu không vào thì đến phiên thủ môn đội bạn phát bóng. Như quả của Hùng Dũng hậu vệ Indo định lao lên cản muộn nên quá đó dù không căng nhưng thủ môn bị che nên đổ người muộn. Nên đá với Ỉn, Cam thì lật cánh đánh đầu hay tình huống cố định có xác suất phá vỡ bế tắc cao hơn. Nếu thủ môn và hậu vệ đội bạn cao tương đương thì sẽ khó thắng dùng đầu hơn.

    Trận với Ỉn Hoàng Đức bị nó chăm sóc kỹ vì ở giữa và biết sút xa, với Indo phòng thủ diện rộng hơn bao gồm cự ly sút xa chứ không đổ bê tông vòng cấm địa như vòng bảng.
    -------------------
    Nền bóng đá VN từ khi Park vào có những tiến bộ nhất định mà Park và thành công ở các giải là chất xúc tác:

    - Biết phòng thủ, cầu thủ nếu đá nhiều trận được Park huấn luyện thì sẽ phải chạy chỗ cho đúng để phòng thủ. Nếu bây giờ VN đá với Thái mà bỏ HLV ra thì mình khả năng hòa vẫn cao và có thể thắng. Vì chỉ thiếu đòn đánh của Park mà cái này mang đậm dấu ân khác nhau theo từng trận của Park. Nhờ phương án đa dạng nên Park có thể xoay tua.

    -Các cầu thủ lên tinh thần dân tộc và bản lĩnh hơn, không bỏ cuộc hay thất vọng và cạnh tranh quyết liệt cho vị trí của mình trong đội tuyển vì ai cũng có cơ hội do chính Park chọn chứ không phải thành tích Vleague không hay kiểu Park và friends (tuy có ngoại lệ). Mọi người sẽ cố gắng nghe lời và phấn đấu gây ấn tượng với ông thầy, sóng sau xô sóng trước nên đội hình vẫn còn rất trẻ và nhiều tiềm năng. Tất cả xoay quanh Park, ko có phe phái, cây đa cây đề hay ngôi sao, các cầu thù chính vẫn bị cạnh tranh nên bị tụt phía sau rất nhanh nếu không cố gắng hay tự mãn.

    -Park nắm rõ luyện tập đến đâu, nghỉ ngơi thế nào, phân phối sức lực hợp lý và xoay tua theo kiểu không quá phí sức với đội yếu và vẫn còn xí quách để đá với đội mạnh. Biết sốc lại tinh thần cầu thủ và tận dụng thời gian thay đổi, sửa chữa. Chứ không kiểu Nishino kiểu chán quá lấy 3 tuần off với lý do đẹp đẽ chứ không có phương pháp tích cực nào khác.

    -Thế của Park đang lên trong khi HLV nội đang xuống sau khi Hữu Thắng cầm đội tuyển, Park đỡ bị soi mói trong những trận hòa và được sử ủng hộ gần như tuyệt đối của người hâm mộ. Hy vọng những người Việt và cầu thủ thường xuyên làm việc với Park sẽ học được cách làm việc của Park.

    Công bằng mà nói thì cho đến nay lò đào tạo của mình trong 10 năm là cái gì đó mới của VN, nhưng không phải là mới so với Thái Lan, TQ. Cầu thủ do các lò đào tạo ra nước ngoài vẫn chưa khẳng định được mình trừ Văn Lâm không thuộc lò đào tạo VN. Văn Hậu thì có tiềm năng nhất vì còn trẻ và có sự tiến bộ còn lại thì không thui chột đã mừng. Tuy nhiên gặp Thái Lan thường mình hòa trên thế thắng. Lượt về VCK ghi 2 bàn không được công nhận, lượt sau gỡ 2 bàn sau khi thủ môn động kinh bàn 1. Nếu có thời gian thì rõ ràng ưu thế tinh thần mình đang lên. Đây là do tinh thần thi đấu và sự đoàn kết chứ không phải so 1-1.
    ------------------
    Tôi xem clip thì quả lỗi Văn Toản thằng Thái dùng tay đánh bóng nếu xem camera từ Goal chiếu lên. Quả bóng bay vào goal rất vô lý vì dội đất vào, mà vàomặt thì thằng này sẽ bị choáng, không vào trán, vào người thì bóng ko bay như vậy. Chắc chắn không phải vào chân vì bóng đập đất nên chỉ có vào tay là nó điều khiển được đạp đất vì con người dùng tay khéo nhất. Có lẽ nó cảm thấy ăn gian sợ bị phát hiện nên chạy vào goal lấy bòng ra để lấp liếm chứ không ăn mừng. thường mới đầu trận, hành động vào goal lấy bóng ra đặt vào vạch vôi chỉ khi còn bàn phải gỡ hay muốn ghi bàn quyết định mà thời gian không còn nhiều. Chưa kể thái độ Văn Toản như muốn nói gì đó nhưng chắc thấy mình cũng có lỗi nên im.
    https://thoidai.com.vn/video-van-to...ung-u22-thai-lan-van-duoc-tinh-1-0-94122.html
    Lần cập nhật cuối: 13/12/2019
    warhorseshung303 thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Khác gì Indo hồi đầu năm ăn giải U22 ĐNA đâu.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    AFC U23 có VAR thì hy vọng mấy cái này sẽ đỡ
    Nhưng nhiều khi đỡ cái này lại mệt cái khác :) Nhớ trận gặp Nhật ở Asian Cup mình cũng bị VAR đè. Còn hưởng lợi từ VAR thì không nhớ đã có bao giờ chưa, hình như có 1 lần ko công nhận bàn thắng của nó thì phải
    loyallance thích bài này.
  5. gacn02

    gacn02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    22
    Bác nói chuẩn. Tôi thích nhất là giờ mình đá rất bản lĩnh và bình tĩnh ở các cấp độ đội tuyển. Giờ mình đá với ai mạnh hay yếu dù bị ghi trước xem vẫn yên tâm lạ. Nói thật đá với đội yếu thì ko nói nhưng với đội mạnh tôi toàn đợi hết hiệp 1 khi mình bị dẫn trước, lúc đấy tỷ lệ cược hòa hoặc thắng lên 2 hoặc 3 phẩy, lúc đấy tôi mới cá rồi ăn đậm. Chả bù ngày xưa thế hệ tiên phong Hồng Sơn Huỳnh Đức (với tôi đây chỉ là những người tiên phong của bđvn chứ ko gọi là thế hệ vàng dc) bị Thái dẫn trước là thôi tắt tivi, vì tinh thần mình xuống luôn nên thắng lại là bất khả thi. Âu cũng vì mới hội nhập nên kỹ chiến thuật thể hình thể lực còn kém nên cũng ko thể hơn dc. Nhưng bực cái là mình cổ vũ đội nhà đá mà toàn cá cược cho đội bạn thắng.
    loyallance thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    thằng ĐV Hậu mới là thằng trung vệ cứng nhất của ta, ghi bàn phá thế bế tắc trong trận ck nữa. Hậu là trung vệ xuất sắc nhất giải là hợp lý.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Xét về thành tích thì 2 năm rồi Vịt hoàn toàn vượt trội Thái :) cái này thì phải tới 80% là nhờ ông Park. Ổng có phép thuật hô biến Vịt thành 1 đội bóng thực dụng rất lỳ lợm và khó chịu :D Thái ko có tố chất này nên ra châu lục là sấp mặt :-D
  8. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Chợt thấy giật mình chưa có HLV nội nào vượt qua vòng bảng sea game lẫn aff
  9. huongkts1

    huongkts1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    91
    Hữu Thắng đã từng vào bán kết và bị loại bởi Indonesia 2016 thì phải.
  10. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    980

Chia sẻ trang này