1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá châu Á. Asian football

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi arrow2, 15/07/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Trận Nhật Bản vs Venezuela em có xem, Nhật Bản đá kiểu húng nhưng chưa hết h1 đã bị 0-4 rồi, sang h2 Venezuela có phần nhẹ chân hơn chứ nó mà tốc váy đá thì kiểu gì cũng ăn thêm bàn.
    arrow2 thích bài này.
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay lượt trận cuối bảng A vòng loại U19 A Chấu. Mong là thuận lợi cho Cam để Indochina vào hết VCK đợt này.
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    30/11 mới xong bác
    jesuisbanal thích bài này.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chắc mình nhầm, mà hiện tại thuận lợi hơn cho Cam vì hiện tại các đội đầu đều phải thắng mới chắc lọt vào vòng chung kết, ko thể dàn xếp hoà được.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.352
    Đã được thích:
    3.494
    Cửa đi tiếp của Kam đang khá rộng.
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    bữa nay có giải cúp đông bắc á, nhật vừa thắng trung 2-1
    nhnglhn thích bài này.
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Củng trong giải đông á vào ngày hôm nay, hàn của park vừa ăn nhật của nishi 1 bàn. Tất nhiên 2 ông lớn chỉ xài hàng nội địa và hàng trẻ.
    --- Gộp bài viết: 18/12/2019, Bài cũ từ: 18/12/2019 ---
    Trung ăn hongkong 2 0
  9. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    Son thì đình đám nhất châu Á. Seo thì đập nát Nishino. Liệu có phải bóng đá Hàn ăn đứt Nhật bổn
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Chúng ta hay nói đến chuyện thầy Park thay đổi nâng tầm bóng đá Việt Nam nhưng ít ai nhận thấy sự thay đổi của bóng đá ĐNA có phần công lao của thầy.
    Đầu tiên phải kể đến Thái gay. Thái gay luôn tự xưng là Vua Đông Nam Á, và ngộ nhận mình thuộc đẳng cấp châu Âu. Với tiềm lực tài chính của mình Thái gay xây dựng Thái League theo mô hình Ngoại hạng Anh. Các nhà tài phiệt mua các CLB Châu Âu để gửi trẻ đi học việc. LĐBĐ thì chỉ thuê HLV châu Âu. Đối với Thái thì Châu Á là vùng trũng và nhà vua đếch thèm chơi. Và tuyển Thái luôn chơi một thứ bóng đá mà họ cho là hiện đại, đẹp mắt và hiệu quả như Barca =))
    Tiếp đến là Hổ Malay. Những chú hổ luôn tôn thờ một thứ bóng đá tổng lực, đá chạy đá chạy, pressing toàn sân rất đẹp mắt và hiệu quả.
    Rồi Đại bàng Indonesia với sự ưa thích kĩ thuật hoa mỹ và bùng nổ của Brazil.
    Tiếp đó là Chó hoang Philippines với lối đá đơn giản hiệu quả của Anh Quốc.
    Những chú Sư tử Singapore cũng chả kém cạnh khi bỏ qua Châu Á mà hướng về châu Âu nơi họ cho là có đắng cấp cao nhất.
    Thế nhưng kết quả ra sao?
    Voi chiến Thái Lan tung hoành ở ĐNA nhưng cứ ra ngoài ao làng là bị đánh cho bầm dập. Ngọn cờ đầu của ĐNA còn bị như thế thì anh em chịu sao thấu.
    Lâu dần nó tạo cho ĐNA một tâm lý là thôi ở trong ao nhà cho lành. Cố gắng tranh nhau cái AFF Cup và HCV Seagames là ổn. Đợi thằng Thái gay nó đi trước xem lành dữ ra răng rồi tính tiếp.
    Thế nhưng. Mọi thứ đã thay đổi từ khi thày Park đến Việt Nam.
    Tiếp quản một đoàn quân rệu rã, vừa bị những người anh em ĐNA trong nhà đánh cho thâm tím mặt mày, thầy Park tuyên bố: cầu thủ Việt Nam rất giỏi và tôi sẽ gắn kết họ lại, xây dựng cho họ một lối chơi phù hợp.
    Kể từ đó thành công nối tiếp thành công. Mới đầu cả ĐNA động viên cổ vũ an ủi cho vui, nhưng dần dần họ nhận ra, Việt Nam mạnh thực sự. Đối thủ của Việt Nam nằm trong top 8 châu Á đều phải đá với Việt Nam trong những thế trận rất khó khăn, thậm chí còn chịu thúc thủ với Việt Nam hoặc thắng sát nút trong tinh thần hoảng loạn.
    Thành công của Việt Nam đã khiến cho ĐNA nhận ra nhiều điều:
    - Dân ĐNA hoàn toàn có thể đá ngang ngửa Đông Á hay Tây Á.
    - Lối đá phù hợp nhất cho thể trạng của người ĐNA.
    - HLV châu Á phù hợp hơn HLV châu Âu.
    - Và quan trọng nhất đó là suy nghĩ: World Cup is not a dream.
    Voi chiến đã thay đổi. Lần đầu tiên mời một HLV châu Á. Lối đá điềm đạm biết mình biết ta hơn và không còn ăn húng chó nữa.
    Hổ Malay vẫn đá máu lửa nhưng đã kín kẽ hơn.
    Chó hoang Philippines thì vừa thủ hòa Rồng Trung Quốc.
    Sư tử Singapore cũng đã có 4 điểm, thi đấu kiên cường.
    Đại bàng Indonesia tuy thua Việt Nam nhưng đã biết tuân thủ chiến thuật triệt để.
    Ngoài ra, đang có một làn sóng kêu gọi mời các HLV Nhật, Hàn tới ĐNA làm việc.
    Điểm qua một số ý như vậy để thấy tầm ảnh hưởng rõ ràng của thầy Park lên bóng đá ĐNA. Và em hy vọng rằng sẽ có hơn một đại diện của ĐNA được lọt vào vòng 3 VL WC. Thậm chí là 3. Bóng đá ĐNA không hề yếu. Chỉ là do chúng ta không nhận ra sức mạnh của mình. Thầy Park đã đến và giúp chúng ta nhìn ra điều này.
    Thay mặt CĐV ĐNA, chúng tôi xin gửi ngàn lời cám ơn tới thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và đạt nhiều thành công to lớn hơn nữa.

Chia sẻ trang này