1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Thế xong cmn nó roài.
    Thổ nhường Syria cho bọn ăn hại Nga.
    Bọn Nga nhường Lybia cho Thổ.
    Chỉ có bọn Israel là khổ, bên Syria thì lo bọn Iran. Bên Lybia giờ lại lo bọn Thổ nó chiếm cụ nó biển. Thấy bảo tàu thăm dò dầu khí Thổ và máy bay Israel đã dọa nhau mấy bận rồi.
    ngotuan, Massubloodheartvn thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Phát xe bom kinh điển quá hay của Rebels , bọn ăn hại Nga - Assad 5 năm qua chưa có video nào bắn được xe bom . Quá ăn hại hoho
    Video rất hay
    https://twitter.com/QalaatAlMudiq/status/1209551003873415169

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Phát TOW chính xác vào xe tăng T-62 bọn ăn hại Assad vứt xe tăng bỏ chạy hoho . Drone FSA soi hết vị trí bọn ăn hại Assad




    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/12/2019
    muontatca thích bài này.
  3. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    https://www.sbtn.tv/thu-tuong-israe...-thai-trong-viec-dieu-tra-toi-ac-chien-tranh/
    ICC đang có động thái điều tra Do Thái tội ác chiến tranh tại vùng đất Palestine
    Do thái cho rằng ngày xưa tao ICC lũ phát xít bài do thái. Nói không woa ẩn ý Do Thái là như vậy
    Vì cho rằng có thể Đức đang sau kích động ICC điều tra
    vào năm 2018 ICC cũng đã lên tiếng về cuộc điều vào Mỹ và Do Thái
    Nhưng Mỹ với sức mạnh quá lớn đã đẩy lùi đc cuộc điều tra nên Do Thái cũng hưởng lợi .
    G đây ICC chỉ nhắm vào Do Thái.


  4. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Video thằng cu triển đăng là HJ8 mà nó dám chém gió láo toét là Tow, nhục vãi





    Tow đuôi nó đỏ hồng khi bay, còn video nó đăng thì đuôi vàng rực, tow dỏm quá ko ai thèm dùng toàn dùng atgm Nga, Tàu hoho, tội cu triển nói láo cho đỡ nhục, nói rồi biết cóc gì vũ khí quân sự mà bi bô, tow hình thù tính năng đạn đạo ra sao còn đêch biết bày đặt rồ mỹ, năm nào cũng đăng spam tow mà rút cục đếch biết cc gì , trong khi thầy xem vài clip, nghe âm thanh, xem tốc độ, đuôi quả đạn phát ra màu lửa gì là biết ngay (tuỳ vào hợp chất nhiên liệu và bề mặt kim loại quả đạn thì sẽ có được màu lửa khác nhau, vàng, hồng, xanh gần như ko màu....loại đần thì làm gì hiểu)
    ktqs dốt đặc khoe chém gió 5 năm 10 năm vẫn dốt nát, thảo nào ko ai thèm tin, bị cả bọn mod rồ mỹ voz ban cmn nick mua 300k hơn 1k p, ko rồ mỹ nào thèm bênh, bài viết thì ko bao giờ được lên báo hoho

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2019
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Chẳng còn xơ múi gì ở Syria nhường là phải dzồi. Cho cắt mạng FSA qua Lybia vừa đỡ phải nuôi tốn cơm vừa kiếm được 1 mớ dầu nữa chớ ho ho :))
    ...
    Bạn Putin thân mến của tôi ơi. Mềnh hợp tác với nhau tống cổ bọn Pháp, Ý khỏi Lybia đi. Kèo này thơm nhắm ho ho .

    Sau khi thiết lập quan hệ đối tác quân sự với Nga để chia sẻ quyền kiểm soát dải đất ở miền bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng thuyết phục Kremlin hợp tác ở một quốc gia đầy biến động khác do cuộc nội chiến: Libya.
    After Syria, Turkey Seeks to Partner With Russia in Libya
    https://www.wsj.com/articles/after-syria-turkey-seeks-to-partner-with-russia-in-libya-11576936920
    ...
    Đồn: 200 phỉ Sultan Murad (hiện đang đóng quân ở khu vực bờ Đông Euphrates) sẽ lên đường sang Lybia sau đợt huấn luyện nâng cao trong đó có mục oánh nhau với sự hỗ trợ của tàu bay.
    --- Gộp bài viết: 26/12/2019, Bài cũ từ: 26/12/2019 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 26/12/2019 ---
    Nhằm dọn đường cho việc can thiệp quân sự vào Lybia tt Erdogan cùng bt bộ ngao giao Mevlüt Cavusoglu, bt bộ quốc phòng Hulusi Akar và giám đốc cơ quan tình báo Hakan Fidan ..ngày 25/12 .đã đến Tunisia quốc gia láng giềng Lybia.
    [​IMG]
    Erdogan:
    . Có 2000 lính đánh thuê Nga (Wagner) và 5000 lính đánh thuê người Sudan đang tham gia vào cuộc xung đột Lybia, họ thuộc phía LNA.
    . Chúng tôi đang thực hiện các bước mà chúng tôi đã cam kết với chính phủ được quốc tế công nhận.
    . Hãy để chúng tôi ngăn chặn những con rối đàn áp anh chị em chúng tôi ở Lybia.
    ...
    Erdogan nói cô 2000 lính đánh thuê Nga còn Khaled al-Meshri, người đứng đầu hội đồng nhà nước Lybia (GNA) trong cuộc họp báo ngày 6-12: Có từ 650 đến 800 lính đánh thuê Nga đang hoạt động cho phe Haftar và GNA sẽ đến Nga sau khi thu thập đầy đủ danh sách các lính đánh thuê đó.
    --- Gộp bài viết: 26/12/2019 ---
    ...
    [​IMG]
    Ngày 22-12 Đại tá Amer Al-Jagam phi công Mig của LNA bị GNA bắt ở phía nam Al-Zawiya khai về lính đánh thuê
    . Có 2 hệ thống phòng không và chiến tranh điện tử tại tp.Tarhouna do người Nga thuộc Wagner vận hành, ngoài ra người Nga còn phối hợp hoạt động với sở chỉ huy LNA tại tp. họ được chia làm các nhóm như nhóm bắn tỉa, nhóm súng cối, nhóm súng phun lửa.
    . Cũng tại Tarhouna có 1 nhóm chuyên gia Pháp chuyên về thiết bị giám sát và nghe lén. 1 số phục vụ công tác hậu cần.
    . Các UAV hoàn toàn được điều hành bởi các sĩ quan UAE tại căn cứ không quân Al-Khadim ở miền đông Libya và chúng đã có mặt ở Libya từ năm 2014, tham gia các hoạt động quân sự ở Benghazi, Derna và khu vực phía Nam.
    . F-16 và Rafale Ai cập cất cánh từ căn cứ không quân Al-Barani ở Ai Cập, đang tham gia vào cuộc chiến nhắm vào Misrata và Tripoli . Phối hợp với lực lượng của Haftar ở Al-Rajma.
    --- Gộp bài viết: 26/12/2019 ---
    [​IMG]
    Tướng Thổ về hưu Adnan Tanrıverdi hiện là trưởng nhóm cố vấn quân sự của Tt Erdogan kiêm chủ nhà thầu quân sự SADA: Thổ phải thành lập công ty quân sự tư nhân giống như Wagner của Nga hay Blackwater của Mỹ để hỗ trợ và huấn luyện binh sĩ nước ngoài
    Tanrıverdi tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa quân đội ra nước ngoài thông qua công ty tư nhân đó, nó bỏ qua được bất kỳ loại cơ chếnào của quốc tế cũng như cóc cần biết cái đến điều luật ngăn cấm nào ở trong nước.
    Tanrıverdi: Sức mạnh chiến đấu của quân đội tư nhân sẽ rất quan trọng nó sẽ bao gồm các binh sĩ có kinh nghiệm ( với điều kiện là nó phải được chỉ huy tốt) + trang thiết bị, vũ khí sẽ do quân đội Thổ cung cấp.
    Tanrıverdi: nói thêm: Gửi lính đánh thuê ra nước ngoài để xuất khẩu, một điều cũng tốt cho nền kinh tế thay vì triển khai quân đội và sĩ quan từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2019
    bloodheartvn, filber70, ngotuan6 người khác thích bài này.
  6. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    Đọc thớt này mấy năm nay lúc nào cũng thấy cập nhật như kiểu SAA sắp thắng đến nơi, Putin còn tuyên bố chiến thắng và rút quân từ 2016. Lần này thì sắp thắng hẳn chưa các cụ :-D
    ChuyenGiaNemDakuyomukotoho thích bài này.
  7. hoangyen0905xx

    hoangyen0905xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2019
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Khét quá =))))
  8. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    còn nhớ rồ Mỹ nói Assad sắp chui cống từ năm 2014 mà giờ có thấy đâu
    polite people thích bài này.
  9. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Đông lào mà xuất khẩu chiến binh thì cực đắt hàng!
  10. Park_Hang_Seo

    Park_Hang_Seo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    204
    Nói bốc nó vừa thôi bác. Có vài năm cắm chốt viễn chinh xứ lạ như Campuchia mà thiệt hại nhân mạng không kể siết khi bị đánh du kích rồi còn khoe khoang cái gì???
    graywolf83Khucthuydu2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này