1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1.773
    Hiển tôi cũng không thích lắm, cái vụ sân Hàng Đẫy mới toàn đặt lợi ít kinh doanh lên hàng đầu.
    Nếu có tâm với bóng đá Hà Nội muốn Hà Nội thật sự chuyên nghiệp thì tìm một mãnh đất ngoại ô Hà Nội xây cái sân 20k 30k tùy tự Hà Nội FC xử dụng như sân riêng là ok, cần gì phải đến 300tr euro.
    Thằng Vinh Thủy Tiên tôi không ưa nó nhưng mấy năm nay xem cái cách nó làm ở clb TPHCM và Vũng Tàu FC cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả, từ sân bãi phòng thay đồ, nhà vệ sinh, xe bus khũng đưa rước đội bóng đèn led quảng cáo đến cách phục vụ khán giả như thượng đế, cách thu hút tài trợ, hơn hẳn các đội bóng khác.
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Quảng Nam có Trường Hải bác. Tỉnh bảo thì ô ấy sẽ phải nhận thôi, mặc dù chắc chả mặn mà như bao năm nay.
  3. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Thaco giờ cũng đang bơm tiền cho HAGL thì phải.
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1.773
    Theo em biết Thaco vẫn đang tài trợ cho HAGL là vì tình nghĩa với Bầu Đức. Chứ hiệu ứng quảng cáo thì 2 thằng sữa Nuti với VP nó thấy HAGL không còn sức hút nên bỏ chạy hết.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Hoá ra Võ líc chỉ là con muỗi :))

  6. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Đầu tư vào sân Hàng Đẫy cũng là giải pháp tốt và tốn không ít tiền, ở Hà Nội thậm chí khó có đất hơn Sài Gòn dù chịu đi xa, quanh bán kính 15km hầu quanh Trung tâm không có cửa, đi xa hơn thì Viettel và PVF đã làm. Tuy nhiên, đá bóng mà đi xa hơn thì thà thuê sân Mỹ Đình làm sân nhà vừa đỡ tốn mà lại tận dụng được tài sản nhà nước, quản lý sân Mỹ Đình có thêm nguồn thu để tu bổ sân. Đi xa thậm chí không còn fan.

    Tôi nói đầu tư sân Hàng Đẫy cũng là giải pháp tốt vì sân Hàng Đẫy và Thống Nhất hiện quá xuống cấp, vị trí đắc địa là đất vàng. Nếu không có giải pháp dài hơn dễ bị thôn tín xây văn phòng, nhà chung cư thì mất yếu tố lịch sử và mất điểm thể thao lớn, hệ lụy càng lớn. Đà Nẵng là một ví dụ. Đầu tư lớn, bài bản cũng là hướng hay nhưng chưa chắc ông nào dám nhảy vào với cơ chế hiện nay vì đầu tư cũng dăm ngàn tỷ chứ không ít và khả năng lỗ là cao nếu không cho làm thương mại ở các tầng thấp. Đến lúc nó bị thôn tính làm chung cư, văn phòng thì ối ông lại kêu sao không xã hội hóa để xây lại SVĐ.
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Đội bóng muốn mạnh phải ở thành phố lớn, nhìn quanh thế giới cũng thế, các tỉnh nhỏ thì chỉ đá làng nhàng, may có đại gia đầu tư nổi lên được vài mùa rồi xịt. Nhìn SLNA là đội có truyền thống nhưng ngày càng xịt dần theo thời gian với cơ chế xơ cứng và tiền không có để đầu tư bài bản.

    Ở Việt Nam thì đứng đầu là Hà Nội và Sài Gòn, cuộc đua lâu dài vẫn là các CLB ở 2 thành phố này sẽ đứng đầu giải VĐQG, Sài Gòn đã có yếu tố phát triển sau bao năm thờ ơ với bóng đá. Tiếp theo là các thành phố lớn như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương. Các tỉnh yếu kinh tế hơn nhưng máu bóng đá là Nam Định, Nghệ An thì vẫn thuộc lớp 3 nhưng CLB khó phát triển trong tương lai. Bóng đá là cuộc chơi của tiền bạc nên các tỉnh nhỏ khó cạnh tranh.

    Cách đây 3 năm khi HAGL đang hút khách tôi đã nói là HAGL rồi sẽ suy thoái nhường chỗ lại cho Viettel, PVF, Hà Nội vì có đại gia lớn đứng sau và họ lợi thế là ở TP. Tôi cũng nói trước sau gì TP. HCM cũng có đội bóng lớn vì HCM là nơi có 1/3 GDP của VN và Sài Gòn sẽ phát triển bóng đá là quy luật tất yếu vì bóng đá luôn gắn liền với kinh tế.

    Ông Đức muốn phát triển HAGl thì khi HAGL đang hot, Sài Gòn đang không có đội bóng thì phải tính bài chuyển trung tâm đào tạo về TP. HCM mới tuyển được nhân tài, ai đưa con em lên vùng miền núi tập luyện nếu có thể chọn HN hay Sài Gòn? Giờ này HCM có 2 CLB có chủ lớn đứng sau là điều đáng mừng, các ông khác khó chen chân vào rồi.

    Không có đầu óc chiến lược trong phát triển tổ chức, tư duy già cỗi sẽ bị đào thải, kể cả trong thể thao và kinh tế, thực tiễn có rất nhiều bài học.
  8. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Đồng ý vs bác. Các tỉnh khác có mạnh thường quân thì cũng chỉ tạm thời. Với tp HCM 10tr người thì có lẽ còn có thêm 1-2 đội nữa.
  9. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Tp hcm đang thử Lars Veldwijk - năm ngoái ghi 24 bàn ở Eredivise và là tuyển thủ Nam Phi.

    Bác blue sea có tin ko nhỉ?
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Trym to ghê nhỉ - 1m96 :) cứ nhè vào cây sào này mà tạt ở VL ngon phết :D

Chia sẻ trang này