1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.380
    Đã được thích:
    3.520
    Không hiểu cái vụ chốt 25 cầu thủ đi Thái lắm.

    24.1.3.Each Participating Team shall submit their Final Registration to the AFC by latest ten (10) days prior to the first Match of the Competition.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Chú Quang Nho đá V League nhìn lên xuống cũng cứng cáp mà sao khác tiêu chuẩn của Park quá nhỉ ?
    Hay là do kỹ năng tạt bóng quá kém ? Điểm yếu chung của quân Gia Lai là kỹ năng tạt bóng bổng hiệu quả thấp.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Như bọn ptv đưa thì Park đang thử nghiệm Trọng Hùng đá hậu vệ phải, trước đó là Bảo Toàn.Bọn này có thể có tốc độ, kỹ thuật, nhưng thể lực và độ va đập thì k biết ntn
    Hơi ngạc nhiên vì trong bối cảnh thiếu quân, Park lại loại 2 hậu vệ cánh thuần túy là Nho (phải) và Thiện Đức (trái).
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Aff 2018 Park từng dùng Văn Đức đá hậu vệ phải trận gặp Myanmar nên thử nghiệm bọn kia cũng là bình thường.
    Có thể Park đang tìm 1 giải pháp ôm boom cảm tử như Hồng Duy trận gặp Qatar. Giải này Park chơi cặp tiền đạo rồi nên vai trò của Trọng Hùng cũng phải khác.
    Mạnh Dũng , Danh Trung có thể sẽ được mang đi cả đôi để dự bị cho 2 tiền đạo chính.
  5. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Mạnh Dũng, Trọng Hùng có thể đá được tiền vệ cánh, Mạnh Dũng thậm chí hỗ trợ biên cũng tốt vì có chiều cao khá. Đợt này Park mang khá nhiều trung vệ thì khi cần Đức Chiến hoặc Trọng Đại có thể dạt biên. Đức Chiến là cầu thủ đa năng, có tốc độc, kỹ thuật có thể đá được biên tốt.
    Quả tạt của Đức Chiến trong trận đá với Indo (vào chỗ Tiến Linh, sau b ật ra Hùng Dũng ghi bàn nâng lên 2-0) cho thấy Chiến xử lý khoảng hẹp ở biên rất tốt, tạt vào cũng có điểm rơi tốt. Với cầu thủ đa năng thì dễ sử dụng nên ông Park loại những cầu thủ non hơn là bình thường.

    Xét 4 lò đào tạo hiện nay thì đợt này Viettel và Hà Nội là 2 lò đóng góp nhiều cầu thủ (tỷ lệ đá chính cao nhất sẽ là HN và Viettel), sau đến HAGL và PVF có 3 cầu thủ nhưng Thanh Sơn, Bảo Toàn, Thái Quý, Tiến Dụng chắc dự bị là chính. SLNA mấy lứa này đi xuống không có cầu thủ nào lên U23.
    --- Gộp bài viết: 29/12/2019, Bài cũ từ: 29/12/2019 ---
    Có khi Bùi Hoàng Việt Anh được đẩy ra cánh backup hoặc đá vị trí của Thanh Thịnh cũng tốt.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Bác nhầm nhé, BHVA và Đức Chiến đều khá chậm, không thể đá cánh.
    Nếu Miura có xu hướng dùng trung vệ chơi cánh trong sơ đồ 4 người thì Park có xu hướng kéo tiền vệ xuống.
    thansau_72 thích bài này.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    skill đỉnh đấy, đá từ 2015
  8. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Bùi Hoàng Việt Anh thì tôi chưa xem nhiều nhưng Đức Chiến thì không chậm, có tốc độ và tranh chấp tốt, nếu sang cánh thì có khi là Trọng Hoàng mới. Nhưng Chiến đá trung vệ dập, đá trụ vẫn là sở trường. Sau thử nghiệm thành công vị trí tiền vệ trụ tại SG thì tôi nghĩ ông Park đóng đinh Chiến ở vị trí tiền vệ trụ đá cùng Hoàng Đức và Quang Hải. Nếu đội hình 2 tiền đạo thì Linh + Chinh, đá 1 tiền đạo sẽ là sự tranh chấp của Trọng Hùng, Việt Hưng, Trọng Đại, Nhâm Mạnh Dũng.
  9. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Trong đội hình của đội bóng thì 2 biên là vị trí dễ thay thế nhất, trục giữa là quan trọng nhất. Trường hợp khuyết 1 biên thì HLV thường chọn cầu thủ có khả năng phòng thủ tốt và yêu cầu đá thấp để chú trọng dâng cánh còn lại thỉnh thoảng trống cánh thì mới dâng tạo đột biến. Biên được cả công và thủ thì cũng không dễ kiếm nhưng chọn cầu thủ ưu tiên thủ chắc thì không phải là khó bố trí.

    Trong đội bóng thì vị trí nào cũng quan trọng nhưng thường trục dọc bao gồm các vị trí : Thủ môn, trung vệ thòng (đội hình 3 trung vệ, đá 2 trung vệ thì cả 2 ông này cực quan trọng vì không có thòng), tiền vệ trụ, tiền vệ công và tiền đạo cắm là ưu tiên. Tiếp theo là 2 trung vệ dập và 2 tiền vệ cánh có mức quan trọng như nhau, 2 biên thấp hơn 1 chút.

    Văn Hậu là trường hợp đặc biệt vì có thể hình, đá đa năng, đá quen với QH, lên công về thủ đều và hay kiến tạo, ghi bàn bằng đầu ở tình huống cố định, hỗ trợ phòng thủ bóng bổng, nói chung là HV biên trái toàn diện nhất của VN hiện nay. Do vậy, vai trò của Hậu trong đội tuyển U23 hơn hẳn Thanh Thịnh hay Tấn Tài ở khả năng ghi bàn và phòng thủ.
  10. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (TP.HCM), Y Êli Niê (Đắk Lắk)

    Hậu vệ (8): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam)

    Tiền vệ (10): Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa)

    Tiền đạo (4): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

    Danh sách 25 cầu thủ sang Thái Lan lần này.

Chia sẻ trang này