1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.679
    Đã được thích:
    2.328
    Đội hình giờ nhìn ngon nhỉ. Cứ mỗi khu vực có 1 keyperson nữa thì sợ gì bố con thằng nào. U mà toàn thằng khoác áo tuyển QG mấy chục trận.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Loại Dụng Quang Nho là đúng, đá ở HAGL thủ thì kém, công thì làng nhàng, chỉ được mỗi cái kinh nghiệm võ lích, nhưng vị trí đó thì Tấn Tài, thậm chí Thái Quý đâu có kém về kinh nghiệm (thi đấu quốc tế). Hai thằng này chỉ có vấn đề về tâm lý, lúc tâm lý ngon thì đá cũng tốt. Chắc Park cũng đã tính đến. Ở đây nhiều anh em chửi Tấn Tài, còn Thái Quý thì cả tôi cũng chửi, nhưng lúc chúng nó tâm lý thoải mái thì tạt tiếc hỗ trợ tấn công tốt hơn hẳn Nho. Một lợi điểm nữa là 2 thằng này nó quen với đồng đội và cách đá của Park quá rồi. Ông Nho lạc lõng bỏ xừ.
    --- Gộp bài viết: 29/12/2019, Bài cũ từ: 29/12/2019 ---
    Nhìn vào đội hình thì hi vọng Danh Trung như một Phan Văn Đức - con bài tẩy cho lần U23 này, ko phải vì vị trí, mà vì tư duy chơi bóng hiện đại.
    nhnglhn thích bài này.
  3. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Loại Quang Nho tiếc quá nho có kỹ thuật siêu việt, đi bóng tốc độ, tắc bóng tốt hơn Văn Hậu, chuyền bóng chính xác hầu như là 100% lại có thể lực tuyệt vời chiều cao tốt, đặc biệt là vai rộng.
    konho thích bài này.
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Thằng Nho 2 năm nữa chắc vai còn rộng hơn nữa, chuyền bóng 200%, bóng không cần tắc mà vẫn lấy được. Năm nay thì còn non, về là đúng rồi.
    SAM2_AK47thansau_72 thích bài này.
  5. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Mình nghĩ như thế mới là ko ngon. Nếu ngon thì những thằng nào dù đủ tuổi và đã đá trên tuyển thì khỏi tham gia, giống như bọn châu Âu, Nam Mỹ vậy.
  6. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Nhưng mà Quang Nho được đào tạo bài bản, công nghệ quốc tế, chế độ dinh dưỡng đây đủ, tuy thấp bé nhưng kỹ thuật cơ bản tốt. Bọn Tán tài, thái Quý đào tạo kiểu võ league làm sao bằng được Quang Nho.
  7. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Ô Park ưu tiên cao to đẹp trai. Đội này hình thức đẹp nhất trong lịch sử rồi đấy
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.630
    Đã được thích:
    2.901
    .
    Cụ Park thích cầu thủ đa năng, cho nên cầu thủ nào được gán mác thuần túy là cụ không ưa rồi. Cầu thủ đa năng thì sơ đồ chiến thuật thiên biến vạn hóa hơn, khó bị bắt bài hơn. Ở VN có BLV Quang Huy rất hay nhầm sơ đồ chiến thuật của các đội tuyển do cụ Park cầm vì chẳng biết ông nào đá ở đâu mà lần. :D
    thansau_72 thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.630
    Đã được thích:
    2.901
    Đá giữa em thấy Thanh Sơn đá cũng được. Thỉnh thoảng lại chuyền một quả hiểm phết. Có thể bài toán tuyến giữa của U23 sẽ lại quay về đời đầu, cụ Park sẽ xoay tua để tìm ra bộ đôi ăn ý nhất kiểu Hùng Dũng Tuấn Anh của Tuyển lớn.

    Chân chuyền của U23 hiện nay còn tương đối kém, do vậy để chuyển trạng thái sang tấn công thần tốc như Tuyển lớn là hơi khó. Các chú đá trung vệ hiện nay chưa có chú nào có khả năng chuyền như Ngọc Hải được. Ở giữa thì có mỗi Thanh Sơn là chuyền dài được, nhưng em vẫn có cảm giác chưa an tâm. Bên cánh thì được mỗi Tấn Tài là có những quả chuyền rất hiểm, hậu vệ mà phá không cẩn thận thì cũng dễ đốt lưới nhà.

    Em dự trận gặp UAE thì khả năng 3 ông tiền vệ trung tâm sẽ là: Thanh Sơn Đức Chiến Quang Hải, trong đó vị trí của Thanh Sơn sẽ được thay bằng Hoàng Đức tùy thuộc vào mình muốn phản công nhanh, hay áp đặt thế trận. Nếu phản công nhanh thì sẽ là Thanh Sơn, còn muốn áp đặt luôn thế trận thì sẽ là Hoàng Đức hoặc Việt Hưng. Đức Chiến khả năng sẽ được giữ lại đá liên tục vì thể hình to cao, che chắn tốt. Nhược điểm của Đức Chiến là cần một người bọc lót cho. Do vậy, nếu Đình Trọng có thể đá 100% khả năng thì sẽ rất là okie. Tuy nhiên, thâm tâm em vẫn muốn bộ đôi tiền vệ trung tâm của mình là Đức Chiến Hoàng Đức vì hai ông này to cao lực lưỡng. :) Nhưng Hoàng Đức có vẻ phòng thủ chưa chuẩn. :((

    Bên cánh trái em nghiêng về khả năng Trọng Hùng sẽ đá chính thay cho Thanh Thịnh, vì Trọng Hùng tốc độ, kĩ thuật hơn Thanh Thịnh.
  10. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Sau SG thì Hoàng Đức và Đức Chiến đã phần nào chứng tỏ được tầm quan trọng, Thanh Sơn kinh nghiệm non kể cả ở VL lẫn thi đấu quốc tế, trận đá với Sing có Sơn bị lép giữa, sau ông Park đẩy Chiến vào vị trí trụ và giữ từ đó đến hết giải. Tôi nghĩ Thanh Sơn năm nay chỉ là giải pháp dự bị thôi vì giải U23 này toàn đối rắn, không được phép thử nghiệm. Vị trí khó đoán nhất là vị trí hậu vệ trái.

    Thường đá 5-3-2 thì Đức và Hải mỗi đứa đá hơi lệch 1 cánh, tùy thế trận thì Hải có thể đẩy vào giữa vị trí tiền vệ công nếu Chinh đá lệch cánh, đẩy lên cao hơn so với Đức, Đức sẽ đá thấp hơn chút đúng vị trí của Hùng Dũng. Nếu chỉ đá 1 tiền đạo (5-4-1) thì tôi nghĩ ông Park dùng 1 trong các cầu thủ : Hùng, Đại, Hưng tùy thế trận cần công hay thủ.

    Thanh Thịnh mà không chấn thương có thể vẫn được dùng vì Thịnh có quả tạt cũng khá chuẩn dù thủ và leo biên tạo đột biến chưa cao, nhưng các vị trí còn lại chưa nổi bật hơn, yếu tố mới thì mình không biết vì không được xem tập. Đá với đội cao to có thể ông Park sẽ điều 1 trung vệ cao to, chuyên nghiệp kiểu Đại hoặc Việt Anh trám biên do VH để lại, đoán thế thôi chứ Park sử dụng cầu thủ khá khó lường.
    --- Gộp bài viết: 29/12/2019, Bài cũ từ: 29/12/2019 ---
    Dự thử cho vui thôi, tôi đoán đội hình 5-4-1 khi sử dụng Linh hoặc Chinh thì:
    -----------------Toản
    Tài --- Sinh ---Trọng ---- Chung --- Thịnh
    ----------------Chiến
    ------Đức ---------------- Trọng Hùng hoặc Việt Hưng/ Nhâm Dũng (Dự bị)
    -----------------------Hải (tự do trung tâm, hơi lệch trái)
    -------------Linh/Chinh

    Hoặc đá 2 tiền đạo cả Chinh + Linh khi muốn công thì: Hải được đá tự do, hơi lệch phải nhưng có thể bó vào trung tâm khi tấn công, Đức có thể nhô lên biên phải, khi Đức nhô lên Chiến sẽ đẩy vào đá trụ trung tâm, nói chung biến trận phức tạp khi cầu thủ thay đổi vị trí.
    -----------------Toản
    Tài --- Sinh ---Trọng ---- Chung --- Thịnh
    ---------------Chiến
    --------- Đức
    -------------------------Hải
    ---------Chinh
    ----------------------Linh
    nhnglhn, loyallanceatlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này