1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. Knight46cd1
  1. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Đồ mới của Đài bị ai đó chơi xấu tự rụng hàng loạt
    --- Gộp bài viết: 03/01/2020, Bài cũ từ: 03/01/2020 ---
    vì tq chủ đích đấu với su 57, F35 ko có tuổi
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tàu mua Liêu Ninh về nghiên cứu và nhái được cái vỏ, sau gần 40 năm từ khi con kia được người Nga thiết kế, méo có máy phóng.
    Và họ gọi đó là "Thiết kế mới"

    Không biết gọi đó là Thiết kế mới, thì so với TSB hạt nhân của Mỹ chạy đã hơn nửa thế kỷ và rời khỏi biên chế bán sắt vụn, có máy phóng thì vượt trội chỗ nào?
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    cũ người mới ta, lần đầu TQ đã tự đóng đc tsb, rõ ràng là bước đột phá lớn của HQ Tàu.

    Bác xem cái tsb của Anh này nó khác éo j con Ku nhet xốp đâu :D

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 06/01/2020
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Con này điện tử ôm nguyên bộ của 052D gắn lên. Nó khác ku nhét xốp nhé. Ngay cả con Liêu Ninh thì kunhetxop còn chưa bén gót. Giờ thách thằng Nga đóng được con như Sơn Đông đấy.

    Nó đóng con này để hợp với Liêu Ninh thành 1 cặp. Dự đoán là sau khi con này đi vào trực chiến, rút tỉa kinh nghiệm từ việc tích hợp khí tài trang bị kỹ thuật nhà trồng lên con tàu có cái khung tương tự (không giống 100% nha) Liêu Ninh, nó sẽ lôi Liêu Ninh về nâng cấp để cả 2 con thành 1 cặp.

    Từ con 03 đổ đi TQ mới có tsb thực thụ của riêng mình. Vậy cũng ổn. Tự tin là đi trước Nga 35-50 năm.
    halosun thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    sau khi cái Pd-50 chìm, Nga hiện giờ không có cái ụ khô nào đủ to để đóng tàu cỡ này cả, hiện đang bắt đầu xây dựng mới tại Crưm và hoán cải 1 ụ khô khác tại Mumask, cái tại Mumask sẽ đc dùng để sửa chữa tsb Ku nhét xốp
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Có thể TQ trong năm 2020 sẽ làm 1 việc là lần đầu tiên đưa Liêu Ninh vào lại Địa Trung Hải và Biển Đen, ghé thăm thú vài nơi và đi về. Một hành trình như vậy vừa khẳng định sức mạnh tầu khựa, vừa là cơ hội huấn luyện tốt cho lực lượng nhân sự kế thừa.

    Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là 1 sự kiện lớn nhổ vào mặt bọn Nga và cả NATO.
    Cơ sở đóng tàu Nga hiện tại vô cùng què quặt. Nó lại được xây dựng trên nền tư duy cổ xưa kém hợp thời. Thay vì khôn lanh để trở thành công xưởng đóng tàu và sửa chữa của Châu Âu, giờ nó tự biến mình thành 1 đám ô hợp của các xưởng bé tí, phân tán và lạc hậu, bẩn thỉu tự vận hành bằng bầu sữa BQP và các gói chi chác mua hợp đồng từ các nước vặt

    Nó muốn chấn hưng chỉ có thể làm lại mới như bên tên lửa chiến thuật. Các xưởng phòng không sau này nó làm mới hết. Dẹp hẳn các thứ thủ công cổ xưa
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    tàu này nó chuyên đánh phỉ, đồ kia cũng vậy thôi. 2 con đánh tầm vài tuần là kịch kim.
    nhưng thiết kế này ( dùng F35 ) hợp lý hơn vì đồ nó vẫn mang được nhiều hơn J15
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    F35 có 1 động cơ thôi tải nặng quá thì sợ bán kính chiến đấu bị thu hẹp quá nhiều. Không biết có số liệu so sánh bán kính chiến đấu giữa J15 và F35 khi mang cùng lượng vũ khí không nhỉ?

    Tsb ngày nay rõ ràng là công cụ đánh phỉ (đánh quốc gia có năng lực quân sự yếu hơn nhiều lần), chứ với sự phát triển cực mạnh của tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa như hiện giờ thì tàu sân bay là mục tiêu bị tiêu diệt đầu tiên với các quốc gia có năng lực quốc phòng phát triển mạnh.
    bloodheartvn thích bài này.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    J15 xác nặng hơn F35 hẳn mấy tấn, Ku nhét xốp lại ko có máy phóng,

    Cấu hình đối không J-15 có thể bay được xa hơn là cấu hình khác, vì có thể mang được nhiều nhiên liệu.
    Cấu hình vác nặng thì quanh quẩn TSB thôi. Chống được méo ai?

    Bọn Anh trông thế thôi, nó có kinh nghiệm hơn hẳn cả bọn Nhật về tác chiến tàu sân bay. Vì nó cũng duy trì từ thời thế chiến 2 đến giờ.

    Loại máy bay hạ cánh thẳng đứng bọn Anh này cũng dùng kinh nghiệm rồi, có trường hợp phi công bay giữa biển hết nhiên liệu họ còn hạ được con AV-8B xuống tàu chở hàng container mà.
    Nên các tàu chiến có sàn đỗ trực thăng chắc nó cũng tận dụng được trong trường hợp khẩn cấp.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    tàu sb bọn Anh cũng khg có máy phóng, F35 là loại máy bay nhỏ 1 động cơ so với J15 là máy bay lớn hơn 2 động cơ, kiểu j lực đẩy của máy bay J15 cũng lớn hơn F35.

    Bác nhìn xem tại sao F35 có cả kiểu cât hạ cánh thẳng đứng nhưng bọn Anh vẫn trang bị cầu tõm cho tsb thế hệ mới? Cất hạ cánh thẳng đứng kiểu j cũng tốn dầu hơn dùng đường băng chạy đà làm bệ phóng. E nghĩ bọn F35 mà cất hạ cánh thẳng đứng thì chả còn bao nhiêu dầu để không chiến, chủ yếu làm nhiệm vụ mang bom đến nơi ném xong phi về thôi.
    bloodheartvn thích bài này.

Chia sẻ trang này