1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 điều cần biết khi tự học tiếng anh giao tiếp

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi khanhtoan131325, 30/08/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhtoan131325

    khanhtoan131325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Tự học tiếng Anh giao tiếp là ước mơ của người học tiếng Anh. Bởi lẽ có nhiều người không có thời gian đầu tư công sức vào ngữ pháp, ngữ âm hay từ vựng mà chỉ cần có đủ vốn tiếng Anh để giao tiếp trong cuộc sống. Để thực hành được điều này, bạn phải biết 5 điều dưới đây sau khi tự học tiếng Anh giao tiếp!

    1. Tự học tiếng Anh giao tiếp khá dễ

    So với việc học từ vựng hay ngữ pháp khó nhằn thì tiếng Anh giao tiếp khá dễ. Bạn chỉ cần biết 1 số tình huống hay gặp trong thực tế và các mẫu câu đơn giản để chào hỏi, làm việc hay áp dụng lúc đi du lịch, nhà hàng là hoàn toàn có thể giao tiếp được, dù bài học ngữ pháp của bạn không được tốt cho lắm. Các tình huống giao tiếp trong cuộc sống đơn giản và quen thuộc để chúng ta hình dung|tưởng tượng} ra. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình để học giao tiếp mà không cần phải đi đến các trung tâm ôn luyện.

    2. Tự học tiếng Anh giao tiếp rất quan trọng trong cuộc sống của bạn

    Mục đích chúng ta học tiếng Anh để làm gì? Suy cho cùng cũng là tạo ra giá trị mới cho cuộc sống hàng ngày của bạn. Biết tiếng Anh giao tiếp cơ bản, bạn có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài, tự tin khi đi du lịch một mình khi đi vào các khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu, và cũng là để giúp bạn có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn với mức thu nhập hấp dẫn. Bạn sẽ không còn là nhân viên văn phòng bình thường, lương vài triệu một tháng, mà cơ hội nghề nghiệp của bạn sẽ trở nên nhiều hơn khi bạn tự tin giao tiếp bằng tiếng anh.


    3. Tự học tiếng Anh giao tiếp không mất quá nhiều thời gian và tiền bạc

    Bạn đơn thuần là một nhân viên bình thường, hay chỉ là cô cậu sinh viên còn đang đi học, bạn cũng không cần tham gia quá nhiều buổi tọa đàm, các cuộc họp hay các buổi thuyết trình cao cấp, vậy nên ngữ pháp cao siêu hay buộc bạn phải phát âm thật chuẩn tự nhiên. Những gì bạn cần chỉ là có thể trò chuyện với người nước ngoài, xem phim, đi du lịch… Bởi vậy, thời gian học tập của bạn sẽ ngắn hơn rất nhiều so với khi học tiếng anh giao tiếp tại các trung tâm, chăm chỉ tập luyện đều đặn hàng ngày qua các trang web, đọc báo hay các tài liệu học tiếng anh giao tiếp hoàn toàn miễn phí.

    Các bạn thấy đó, tự học tiếng Anh giao tiếp sẽ đem đến khá nhiều lợi ích cho chúng ta. Hãy bắt đầu tự học tiếng anh giao tiếp căn bản sớm nhất có thể để tận dụng những lợi ích mà tiếng anh đem đến cho cuộc sống của bạn nhé!
  2. pisahara

    pisahara Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2016
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    31
    Học tiếng Anh bạn cần phải có môi trường luyện tập thì mới nhanh tiến bộ được. Mình học với giáo viên nước ngoài ở ILI một ngày 2 tiếng thực hành với thầy cô nước ngoài làm nền tảng để về nhà thực hành thêm lên là nhanh tiến bộ nhiều lắm.
  3. Ocean_

    Ocean_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    1
    Vậy bạn thử qua bên ICES chỗ mình đang học jk, học 1 thành 2 luôn ak, vì mình được tặng thêm account học online nữa, nv thì mình học được nhiều hơn rồi, ngoài kỹ năng speaking thì cô còn dạy luôn cho mình 3 kỹ năng còn lại luôn đó, thích chưa...bởi vậy nhờ học bên này mà T.A mình được cải thiện hẳn nên mình thích lắm. Bạn tham khảo bên này xem hen. 0913.335.203
  4. khanhtoan131325

    khanhtoan131325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Học tiếng Anh thì cần người bản ngữ dạy hoặc giao tiếp chứ ở VN mình đa số phát âm sai
  5. Yunita

    Yunita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    1
    Học nói hay giao tiếp gì thì bạn nên chú ý phần phát âm trước nha, vì khi bắt đầu mà học cách phát âm sai thì sau này khó sửa lắm. Bản thân mình học qua nhiều trung tâm thì thấy ICES rèn luyện cho mình khá tốt phần này, giáo viên bên này hầu hết đều giảng dạy với mô hình lớp học ít học viên nên giáo viên họ chú ý sửa lỗi sai khi nói và phát âm cho mình nhiều lắm, chứ trước mình học ở nhiều nơi lớp đông đúc mà giáo viên cũng chẳng quan tâm mình nói sai chỗ nào nên đâm ra nản học tiếng Anh. Còn sau khi học xong 1, 2 khoá giao tiếp bên này thì mình thấy khả năng tiếng Anh được cải thiện hơn nhiều. Bạn alo sđt trường xem 0913.335.203

Chia sẻ trang này