1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    tôi lo là VN mình làm sao để ghi bàn. Giờ các đối thủ gặp mình chúng nó tôn trọng và đá cẩn thận. Sẽ không lựa chọn cách đá cửa trên lao lên làm gỏi nữa mà thế trận cứ cù cưa.
    Hàng tiền đạo của mình cặp Linh chinh chưa đủ tầm để có thể 1 mình gây đột biến, hàng tiền vệ thì chưa đủ sắc để đưa ra các đường chuyền sắc lẹm. Khó đấy chứ không đùa đâu. Trận trước rõ ràng là Park muốn thắng lúc 15p cuối trận, công nhận tiếc quả của thằng Linh quá.
    atlas07 thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.902
    UAE họ đá với mình nhiều nên hiểu mình rất kĩ. Hơn nữa cầu thủ họ cũng ngon. Mấy đội kia biết có khi cũng không ngăn được. Quả Tiến Linh che người sút bóng mà bị bắt chân sút là do đã bị họ nghiên cứu kĩ thói quen roài. Nói chung bác đừng lo. Jordan và Triều Tiên vẫn kém UAE một bậc, cho nên 90% ta sẽ có 7 điểm sau 3 trận.
    Malogsnhnglhn thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Sau lượt trận đầu cđv Thái gáy siêu to khổng lồ :D

    "Tài khoản Hanafiee Fei nhận định: "Quan sát trận đấu, có thể dễ dàng nhận thấy UAE yếu hơn Bahrain rất nhiều. Nếu U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 Thái Lan thì tỉ số sẽ là 10-0 cho chúng tôi."

    Hôm nay Úc tát cho tỉnh mộng ra =))
    atlas07 thích bài này.
  4. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Hy vọng mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái đúng như ý bác..
    atlas07 thích bài này.
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    1.786
    Nisino là HLV giỏi vấn đề là người Thái đạt đến giới hạn rồi dù cố làm Thái Lít tỏa chuyên nghiệp như Ngoại Hạng Anh. Thời Sắc làm HLV coi như Thái toàn diện nhất cũng chỉ ăn hiếp được ao làng, đến vòng loại thứ ba World Cup cũng chỉ cam phận lót đường không có nổi một trận thắng. Em nói lần nữa bây giờ mấy thằng thuộc top 10 Châu Á nó ngán gặp Việt Nam hơn Thái nhiều nếu nó được chọn đối thủ dù ở cấp độ ĐTQG hay U23, điều này khẳng định chính xác nhất giữa hai nền bóng đá Việt Thái nên người Việt không cần phải so đo với Thái vì tiềm năng BĐVN còn phát triển hơn nữa nếu tiếp tục đúng hướng.
    hung303nhnglhn thích bài này.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Các bác cho em hỏi vì sao mọi người lại cho là UAE mạnh nhất ạ? Cái kiểu đá cup như thế này luôn là: đội pot 1 đá với đội pot 4, đội pot 2 đá với đội pot 3 ở lượt đầu, lượt cuối luôn là pot 1 đá pot 2, bao lâu vẫn vậy, giải nào cũng vậy. Không có thông tin gì thì UAE là đội pot 4, tức là trên lý thuyết là đội yếu nhất, còn Bắc Hàn pot 2. Chẳng qua đá giải trẻ thì nó ko ổn định, 2 năm trước 1 đội hoàn toàn khác, 2 năm sau là một đội hoàn toàn khác, nên trên thực tế có thể ko đúng như hạt giống. Tuy nhiên, các bác cho UAE từ đội lý thuyết yếu nhất thành đội mạnh nhất, rồi bảo Bắc Hàn yếu nhất là dựa trên cái gì vậy?
    football442 thích bài này.
  7. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Ở mấy nước Âu, Úc, Mỹ các trường học nó sân vận động to lắm và ngoài nerd ra thì rất nhiều thằng chơi thể thao giỏi, học giỏi thì tùy trường, nhưng văn hóa bọn nó chơi thể thao nhiều hơn, còn Đông Á nói chung văn hóa học hơn để vào đại học, nhồi nhét hơn kể cả Hàn, Nhật. 1 bên có thời gian chơi nhiều, 1 bên học nhiều nên mặt bằng chung thì nếu không chú trọng tập nâng thể lực thì bọn kia mặt bằng thể lực tự nhiên cao hơn. Thể lực bao gồm thời gian hồi lại sức.

    Mà thể lực cao cỡ nào mà đầu trận chạy ầm ầm thì cũng phải hao nên chiến thuật cũng phải rất quan trọng, đây là mặt trái của đầu trận xông lên đòi ghi bàn thắng sớm rồi nghỉ từ từ. Trận với bharain tụi nó dẫn sớm nên đá thong thả nên tuy ghi bàn nhiều vì bọn kia buông nhưng không hao thể lực như hôm nay.

    Hình như tiền đạo Thái không ưa nhau, nhiều pha thấy chuyền ngang là ăn nhưng ko chuyền.
    Lần cập nhật cuối: 12/01/2020
    Malogs, nhnglhnfootball442 thích bài này.
  8. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Qua vòng đầu thì UAE có vẻ ngang cơ với Jordan và nhỉnh hơn Triều Tiên một chút. Giải trẻ thì nhìn pot cũng không có nhiều ý nghĩa, vì 2 năm là một lứa mới hoàn toàn rồi.

    Quay lại trận vừa rồi thì tôi nghĩ Nishino cũng thấy những thứ cần điều chỉnh:
    - tăng thể lực
    - tăng tinh thần chiến đấu và độ lỳ
    - 2 tiền vệ trung tâm học cách điều tiết nhịp độ trận đấu
    - điều chỉnh chiến thuật cân bằng hơn.

    Trận sau Thái với Iraq sẽ rất khó khăn. Theo lý thuyết thì Thái có ưu thế điểm số dễ đá hơn, còn Iraq buộc phải tấn công và rất dễ ăn đòn phản công như Bahrain. Nhưng Thái rất dễ nát vì ngay cả thời Nishino Thái cũng hay cóng và chết những trận đôi công điên cuồng (vs Mã, Indo, Vịt), tra tấn thể lực. Những điểm yếu này chưa chắc kịp khắc phục trận gặp Iraq.
    nhnglhn, VNFanhung303 thích bài này.
  9. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    konho thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.902
    UAE hiện nay xếp hạng 8 châu Á, trước là hạng 6 mới bị thụt sau vụ thua Thái Lan và Việt Nam tại VL WC, Việt Nam mình hạng 14, Jordan hạng 16, còn Triều Tiên hạng 21. Như vậy theo xếp hạng FIFA thì UAE đúng là đến từ nền bóng đá mạnh nhất. Còn chia theo hạt giống căn cứ vào thành tích năm 2018 thì Việt Nam là Á quân thì được xếp số 1. Cái này kiểu như ở Seagames 2019 mình tuy mạnh nhưng bị xếp hạt giống số 3 vì năm 2017 thua tan nát vậy.
    Malogshung303 thích bài này.

Chia sẻ trang này