1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ninh và công an Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.759
    Đã được thích:
    10.173
    Thanh tra chính phủ đã có thông tin rõ ràng là đất của gia đình ông Kình nằm cách xa sân bay.

    https://bnews.vn/thanh-tra-chinh-phu-doi-thoai-voi-cong-dan-xa-dong-tam-my-duc/140969.html

    Bên cạnh đó, qua phân tích kỹ bản đồ đất đai khu vực sân bay Miếu Môn được xác lập năm 1992. Thời điểm đó không có tranh chấp, những vi phạm đất đai đều xảy ra sau thời điểm này. Đặc biệt, theo quy định của pháp luật, ông Lê Đình Kình không có quyền, lợi ích hợp pháp trong vùng đất thuộc sân bay Miếu Môn. Cho nên, ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra vì không phải đối tượng của cuộc thanh tra. Đối tượng của thanh tra là chính quyền các cấp của Hà Nội và các hộ sử dụng đất.
    halosun thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.759
    Đã được thích:
    10.173
    Hồi tháng 11/2019, ở Hải Phòng một số nhóm hung hăng, liều lĩnh tiến hành cắm cọc dựng lều, dự định biến đất vô chủ thành 'có chủ'. Nếu như chính quyền địa phương buông lỏng quản lý để tình trạng kéo dài 10-15 năm. Rồi sau đó các nhóm này vác dao rựa đòi tử thủ. Đòi rằng nếu muốn họ đi nơi khác thì phải bồi thường. Bạn @Lenam098 nghĩ nên làm thế nào cho phải ?

    https://laodong.vn/xa-hoi/giang-ho-...c-xay-dung-trai-phep-van-tiep-dien-759222.ldo

    Giang hồ chiếm đất Hải Phòng: Việc xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn

    Các vụ vi phạm được thống kê trên địa bàn phường Thành Tô gồm 4 loại đất là: Thứ nhất là khu đất dọc tuyến đường 7/3 phường Thành Tô có nguồn gốc đất Quốc phòng do Sư đoàn 371 quản lý (có chiều dài hơn 700 mét mặt đường) đã có quyết định phân lô cho các quân nhân để làm nhà ở.
    Mặt sau khu đất bám đường WorldBank, các đối tượng xấu đã lợi dụng một số lô đất trống chưa có người ở và tự tháo dỡ hàng rào cũ để tổ chức quây tôn lại nhằm lấn chiếm.
    Thứ 2 là khu đất thuộc dự án tái định cư Đằng Lâm 2 do Công ty Cổ phần xây lắp thương mại (ICC) làm chủ đầu tư, được quy hoạch để trồng cây xanh. Tuy nhiên, do Cty ICC chưa thực hiện việc trồng cây nên các các đối tượng xấu cũng đến quây tôn, xây nhà chiếm đất.
    Thứ 3 là khu 9,2 ha thuộc khu đất 14,2 ha đất Quốc phòng đã bàn giao cho địa phương quản lý cuối năm 2018 cũng bị các đối tượng xã hội dựng nhà khung sắt thép để chiếm đất.
    Thứ 4 là khu đất nông nghiệp do Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp (do Bộ Nông nghiệp quản lý) đã giao khoán cho các hộ xã viên cũng bị các đối tượng xấu quây tôn, xây nhà chiếm đất.
    halosun thích bài này.
  3. Haicuhanh

    Haicuhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Nói về vấn đề quản lý thì không chỉ Đồng Tâm mà trên phạm vi cả nước, chính phủ không có giải pháp phù hợp sẽ có lúc loạn. Lỗi trực tiếp là sự yếu kém, tham nhũng của chính quyền địa phương trong việc quản lý đất hoang, đất bãi bồi, đất ven sông... từ chỗ dân chỉ khai phá canh tác nhưng qua nhiều đời quản lý không giải quyết dứt điểm dân tự động xây dựng nhà ở và các công trình kiên cố khác. Giờ nói lấy lại là lấy luôn thì cũng không được hợp lý, cần phải có những giải pháp hợp tình hợp lý (cá nhân tôi nghĩ đã muộn rồi).
  4. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Cụ Hoàng nói như thế có cái đúng và ai cũng hiểu, đó là phép nước cần nghiêm. Nhưng cũng chính cái đó là cái mình muốn nói tới, cụ làm căng cái không cần căng, mà đáng lẽ có thể im ỉm xong được, cũng vui vẻ cả làng, đằng này căng không xong mà mềm không ra mềm, lại làm việc sáng trong tối, để rồi trả giá bằng mạng người, và cụ cũng không nên so sánh ông như vậy với 1 băng giang hồ dc, chính cách suy nghĩ của cụ như vậy mới chuyện bé xé ra to.
    Còn vê chủ đề nghiêm phép nước thì tớ nói thật cái nghiêm của của cụ vứt đi rồi. Bây giờ thực tế luồn lách sờ sờ ra, trở thành cuộc sống, cụ chờ ngày nào Hà Nội không có công tử méo đội bảo hiểm nẹt pô, ngày nào chẳng có tin quan chức về hưu kí giấy thăng chức cho bà con, rồi xe vi phạm xin xỏ lấy về, nhà bí thư huyện to như cái đình, chừng nào cụ thấy tình trạng như thế là hiếm thì hẵng làm căng. Nếu không, thì chỗ cần cứng không cứng, lại đi cù nhây cái chỗ không cần nó phản cảm.
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Cái cần hiện nay là cần phải rà soát lại đất Quốc phòng trên cả nước. Chỗ nào chưa phân giới cắm mốc rõ ràng thì phân ngay xây được xây ngay.... Chỗ nào trường bắn, chỗ nào chấm mút.... Phải rõ ràng.không là còn nhiều vụ nữa.
    --- Gộp bài viết: 15/01/2020, Bài cũ từ: 15/01/2020 ---
    Cái vụ Lê Đình Kình này thì dứt điểm là được. Nhưng tổn thất nhân mạng với quân nhân là nhiều. Đó là hậu quả của sự không rõ ràng minh bạch trong quản lý đất đai. Đấy là ngay giữa thủ đô. chứ sát biên giới thì không biết thế nào?...
  6. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Mời các ngài buông hạ đồ đao:
    Vụ Đồng Tâm:
    Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giải thích hoạt động của công an tại Đồng Tâm và chỉ rõ âm mưu, ý đồ hoạt động khủng bố, phá hoại, giết người, manh động, man rợ của nhóm Lê Đình Kình!
    Theo Báo điện tử VietNamnet, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an sáng nay trao đổi với báo chí về vụ việc diễn ra tại xã Đồng Tâm sáng 9/1.
    Trung tướng Lương Tam Quang khái quát lại tình hình khu đất ở sân bay Miếu Môn đã được Thanh tra Chính phủ kết luận ngày 25/4/2019 và công bố kết quả rà soát tính chính xác, hợp pháp của kết luận của Thanh tra TP Hà Nội là đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về thanh tra.

    Các đối tượng thuộc "Tổ đồng thuận" đã tổ chức các hoạt động phản đối thông báo của Thanh tra Chính phủ, thể hiện thái độ chống đối quyết liệt, nếu các lực lượng xây dựng tường rào bảo vệ tại sân bay Miếu Môn thì sẵn sàng hy sinh đổ máu để giữ đất (lời của các đối tượng) - Thứ trưởng Công an Tướng Quang khẳng định, những người trong "Tổ đồng thuận" hoàn toàn không có quyền lợi, không có đất ở, đất canh tác trong khu vực này.

    Ngày 25/11/2019, các đối tượng trong "Tổ đồng thuận" tiếp tục tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở xã Đồng Tâm, đe dọa, chửi bới những ai đã phát biểu ủng hộ việc làm chính quyền.

    “Nhóm này đã chuẩn bị các phương án để đối phó với lực lượng chức năng khi xảy ra những tình huống phức tạp. Mục tiêu của họ là khi xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn sẽ có ý đồ bắt giữ cán bộ, gây cháy nổ trụ sở xã, nhà cán bộ xã để gây áp lực và đòi hỏi yêu sách, tạo sự chú ý theo dõi của một cộng đồng trong nước và quốc tế”, ông Lương Tam Quang cho biết qua các biện pháp nghiệp vụ đã thu thập được thông tin này.

    Do vậy, Công an TP Hà Nội được giao trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khu vực này, có phương án ngăn chặn âm mưu, ý đồ của "Tổ đồng thuận".

    Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND huyện Mỹ Đức triển khai các phương án chi trả đền bù hỗ trợ 14 gia đình có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng sân bay Miếu Môn và họ đã nhận phương án đền bù, sẵn sàng rời khỏi khu vực để các lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ và trả lại đất an ninh quốc phòng cho Nhà nước.

    Nhưng sau đó, các đối tượng của "Tổ đồng thuận" kéo đến ngăn cản, chửi bới, đe dọa các hộ dân này không được di dời khỏi khu vực chỗ Đồng Sênh.

    Ngày 31/12/2019, Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, các đối tượng thuộc "Tổ đồng thuận" liên tục chặn xe chở vật liệu, gây rối trật tự công cộng.

    “Qua thông tin mà chúng tôi nắm được, các đối tượng này chuẩn bị khi chúng ta xây dựng đến khu vực của xã Đồng Tâm thì sẽ chống đối quyết liệt. Họ tổ chức mua lựu đạn, bom xăng, chuẩn bị vũ khí tự chế, tuýp sắt gắn dao, gọi dân dã gọi là dao phóng lợn để chống trả lực lượng chức năng”, ông Quang nói.

    Họ đã dựng lều, cử người cảnh giới tại cổng ra vào trung tâm huấn luyện Miếu Môn. Họ đe dọa cho nổ cây xăng đồi Miếu Môn và nhà Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, nhà cán bộ xã, thậm chí gây áp lực sẽ bắt giữ người già và trẻ em.

    Trước những diễn biến trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự khi lực lượng của Bộ Quốc phòng xây dựng tường rào sân bay.

    Theo kế hoạch, sáng 9/1, lực lượng quân đội triển khai xây dựng đất Đồng Sênh, lực lượng Công an TP Hà Nội cùng sự hỗ trợ của một số đơn vị của Bộ triển khai các chốt nhằm đảm bảo an toàn trụ sở, cán bộ, người dân của Đồng Tâm.

    Khoảng hơn 20 đối tượng đã tấn công bằng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt dài trên đầu gắn dao nhọn. Tổ công tác của lực lượng công an đã dùng loa tuyên truyền nhưng họ rất manh động. Hơn 20 đối tượng vào cố thủ ở các gia đình: Lê Đình Kình, 2 con trai Lê Đình Chức, Lê Đình Công... Các đối tượng lên tầng 2, tầng 3 ném lựu đạn, bom xăng.

    "Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, trong quá trình truy đuổi các đối tượng chạy vào nhà của Lê Đình Chức và chạy sang nhà khác, một tổ công tác 3 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Giữa 2 nhà có hố kỹ thuật, sâu khoảng hơn 4 mét, anh em ngã xuống đó", Thứ trưởng Quang nói.

    Theo ông, các đối tượng khai nhận dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Kình, các đối tượng đã dùng bom xăng, đổ xăng ra can, tưới xuống. Lực lượng các tổ công tác buộc phải trấn áp, đã thực hiện biện pháp theo đúng pháp luật quy định, đã nổ súng cảnh cáo, đồng loạt triển khai trong nửa tiếng đồng hồ đã tạm giữ hơn 30 đối tượng.

    Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường 8 quả lựu đạn và trên tay của Lê Đình Kình, sau khi ném quả lựu đạn nhưng không nổ. Đây là hành động rất dã man của nhóm này.

    Cùng với VKS, các đơn vị kỹ thuật hình sự của công an đã khám nghiệm hiện trường, khám xét, tiếp tục đấu tranh để truy xét tiếp để tìm ra đối tượng cung cấp vũ khí, vật liệu nổ.

    Quá trình thông tin chính danh hợp pháp của đất Đồng Sênh, tuyên truyền, vận động thuyết phục đã có những đối tượng tham gia tự ra đầu thú, khai báo, thú nhận hành vi sai phạm.

    Phần tử lưu vong móc nối

    Hiện nay một số phần tử lưu vong đã móc nối, hướng dẫn các đối tượng đối phó với lực lượng chức năng, hướng dẫn chế tạo thuốc nổ, cách làm bom xăng, đi mua vũ khí.

    "Chúng tôi đã thu thập tài liệu, trong quá trình quyên góp tiền, 'Tổ đồng thuận' sử dụng 50% chia cho bố con Lê Đình Kình", Tướng Lương Tam Quang cho hay.

    Theo ông, cũng có luồng dư luận đặt câu hỏi tại sao lực lượng công an triển khai vào lúc sáng sớm. "Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng tường rào của sân bay Miếu Môn đến khu vực đất Đồng Sênh, khu vực của xã Đồng Tâm, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân xã Đồng Tâm, các trụ sở. Lực lượng công an phải tổ chức chốt chặn, nhằm kiềm chế không cho các đối tượng manh động sử dụng vũ khí. Tất cả các phương án bảo vệ đều căn cứ theo luật An ninh quốc gia".

    Lực lượng công an thu giữ 3 súng bắn điện, 8 quả lựu đạn, 38 chai bom xăng, 3 can chứa xăng, 15 dao liềm các loại, côn nhị khúc và tại nhà Lê Đình Kình đã thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động thu chi của "Tổ đồng thuận", có tài liệu kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức ********* nước ngoài. Công an đang tiếp tục làm rõ.

    Tại cơ quan công an, tất cả các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

    Mưu đồ hoạt động khủng bố, phá hoại, manh động của các đối tượng chống đối ở xã Đồng Tâm thực chất đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài, từ năm 2017.
    Báo Thanh niên mô tả kỹ hơn cuộc trao đổi với báo chí như sau:
    “Tại nhà Lê Đình Kình, đã thu giữ những tài liệu liên quan đến hoạt động thu chi của tổ Đồng Thuận, có những tài liệu liên quan đến việc kêu gọi ủng hộ của các tổ chức ********* nước ngoài và của một số tổ chức khác. Tức là cũng có thể không có đầy đủ các thông tin. Cái này chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ”, ông Lương Tam Quang nói thêm.
    Cũng theo Thứ trưởng Công an, tại cơ quan công an, tất cả các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi và đã nhận ra vi phạm của mình. Truyền hình Việt Nam cũng đã đưa thông tin một số đối tượng lên.
    “Tại sao truyền hình Việt Nam phải đưa thông tin ấy? Khi chúng ta đưa ra, cán bộ xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và một số cán bộ của lực lượng công an đưa thông tin: nhóm đối tượng do Lê Đình Kình cầm đầu đã chuẩn bị làm cái này, cái kia, thì có một luồng thông tin không chính thống, nói rằng cái gì đưa ra phải có chứng cứ. Tức là khi chúng ta đưa tin ấy là phải có chứng cứ. Truyền hình Việt Nam đã đưa nội dung phóng sự của ngày hôm qua, gần như tất cả các đối tượng đã khai nhận, đã chỉ ra âm mưu của tổ Đồng Thuận, sự chỉ đạo đối với Lê Đình Kình. Tất cả các đối tượng tham gia đã cúi đầu nhận tội, tự nhận ra sai phạm của mình”, ông Lương Tam Quang lý giải.
    Thứ trưởng Công an trả lời câu hỏi công an hay nhóm ông Kình tấn công trước? - ảnh 1
    Khu vực chợ thôn Hoành đã hoạt động lại vào chiều 10.1 - 1 ngày sau khi sự việc xảy ra

    Ảnh Thanh Niên

    Ông Lương Tam Quang cho rằng: “Âm mưu, ý đồ hoạt động khủng bố, phá hoại, manh động của các đối tượng chống đối trên địa bàn xã Đồng Tâm thực chất đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tài liệu của chúng tôi đã thu thập được. Chúng đã ráo riết, quyết liệt (chuẩn bị) và diễn ra trên một thời gian dài, từ 2017.
    Cũng có một luồng thông tin là tại sao chính quyền cơ sở lại (để chuyện đó xảy ra)? Xin thưa các đồng chí là Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức rất quyết liệt củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, và trong khi củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, rất nhiều người dân Đồng Tâm đã hiểu ra. Do vậy, còn nhóm đối tượng chống đối, khoảng dưới 50 đối tượng. Tâm lý của người dân nhiều cái còn e ngại, bởi nhóm này chủ yếu trong dòng họ của Lê Đình Kình. Chúng tôi đã nhận được những phản ánh, thông tin là cơ bản người dân rất ủng hộ”, Thứ trưởng Công an nói thêm.
    Đại diện báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi cho Thứ trưởng Công an về việc: Mục tiêu chính (của việc triển khai lực lượng) là để bảo vệ việc xây dựng tường rào hay để bắt giữa đối tượng chống đối? Sự việc liền trước dẫn tới va chạm, các đối tượng chống đối tấn công trước hay lực lượng công an hành động trước? Sự việc đầu tiên diễn ra ở đâu?

    Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết: “Mục tiêu là chúng ta đảm bảo an toàn dự án (xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn), nhưng khi đến khu vực Đồng Sênh, nếu như chúng ta đảm bảo an toàn dự án, các đối tượng sẽ dẫn đến trường hợp là đốt phá trụ sở ủy ban. Đây là thông tin. (Các đối tượng đã) chuẩn bị bom xăng, cài để đốt phá trụ sở ủy ban; chuẩn bị vũ khí có thể sát hại cán bộ xã; chuẩn bị vũ khí đốt phá nhà văn hóa.
    Tài liệu chúng tôi thu được là có thể phá hủy cây xăng Miếu Môn, gây tiếng nổ để tạo tiếng vang; bắt cóc người già, thậm chí cả trẻ em để gây áp lực, buộc chúng ta phải dừng (việc xây tường rào) lại. Do vậy, ngoài xây dựng tường rào chúng tôi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ xã Đồng Tâm, trụ sở của chính quyền xã Đồng Tâm và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Đồng Tâm”.
    Thứ trưởng Công an trả lời câu hỏi công an hay nhóm ông Kình tấn công trước? - ảnh 2
    Làng Hoành sáng 9.1

    Ảnh NDCC

    “Lý do tại sao phải thành lập các chốt này? Xin thưa, chúng ta làm ngoài kia, nhưng trong này có thể gây áp lực. Đấy là điều không mong muốn. Do vậy, chúng tôi triển khai. Hoàn toàn không có chuyện lực lượng công an vào tiến hành bắt giữ các đối tượng này. Chúng tôi bắt giữ phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật. Phải có lệnh của Viện kiểm sát, phải có sự giám sát của Viện kiểm sát. Phải khẳng định như vậy. Hiện nay chưa có bất cứ lệnh nào để thực hiện (việc bắt giữ), mà chúng ta phải thực hiện theo trình tự. Có lệnh được phê chuẩn của Viện kiểm sát thì lực lượng công an thực thi nhiệm vụ. Đây là bố trí các tổ công tác để đảm bảo an toàn nhất các tình huống có thể xảy ra”.
    “Cái thứ hai, lực lượng công an tấn công trước hay đối phương? Thực chất, chốt này là chốt 16, xác định đóng chốt ở cổng thôn Hoành. Khi chốt 16 cách cổng thôn Hoành khoảng 50 m thì các đối tượng đã sử dụng lựu đạn tấn công anh em. Quả này nổ, nhưng anh em đã được đề phòng.
    Trong quá trình chúng tôi triển khai lập các chốt bảo vệ, tất cả các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, chống lại người thi hành công vụ, thì được phép tiến hành bắt giữ theo quy định của pháp luật là phạm pháp quả tang. Nên sau khi các đối tượng trong tổ Đồng Thuận có những hành vi hết sức manh động, sử dụng vũ khí trái phép, sử dụng bom xăng để tấn công lại lực lượng chức năng, thậm chí có thể làm nguy hiểm đến tính mạng người dân xung quanh, chúng tôi đã triển khai tất cả các biện pháp bắt giữ các đối tượng này.
    Các đối tượng bây giờ đã tâm phục khẩu phục, đã phải cúi đầu nhận tội, thu giữ rất nhiều vũ khí và các đối tượng đã khai nhận âm mưu”, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.
    halosun thích bài này.
  7. wang_pro

    wang_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    115
    Mình nghĩ khi bọn nó đã lộ rõ âm mưu khủng bố và chống trả quyết liệt và đặc biệt là đã có người mình hi sinh thì CS đặc nhiệm tấn công họ chả cần quan tâm là thằng Kình có còn sức hay ko nữa, chỉ cần nó có biểu hiện của việc làm ảnh hưởng tới tính mạng của những người đang tham gia công tác vây bắt là họ được quyền nổ súng luôn
  8. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Chị thấy các cô bình loạn như thế cũng đã đủ rồi ! Vụ này mấy chú thầy cãi đàn em của chị đã lủi sạch từ sau vụ 2017 rồi khiến lão Kình mất quân sư chiến lược nên mới quẫn như thế! Vụ này gia tộc nhà lão Kình sai mười mươi dẫn tới bị trấn áp nóng là điều hiển nhiên. Sắp tới chị còn chỉ đạo cho anh em khép tội mưu phản để xử nghiêm. Tội này ngày xưa nhẽ phải tru di 9 họ nhà lão này chứ không tiến bộ như hình luật bây giờ.

    Thôi giải tán đi!
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.759
    Đã được thích:
    10.173
    Làm gì thì cũng phải thấu tình, đạt lý. Lúc trước đông đảo dân Đồng Tâm tin theo ông Kình, cùng ông Kình đấu với nhà nước thì phải mềm mỏng tuyên truyền, dân vận. Cho dân nghe, dân hiểu, giành lại ngọn cờ chính nghĩa. Tách nhóm ông Kình ra khỏi nhân dân chứ chẳng lẽ vì một nhóm hung hăng, liều lĩnh xách động, hô hào mà nhà nước lại đi trấn áp, đấu với nhân dân một xã à.

    Kết quả rất khả quan đấy chứ, công an về bảo vệ việc xây dựng lần này chỉ có nhóm ông Kình là manh động tấn công lực lượng chức năng, phần còn lại của xã đã thụ động nằm nhà chờ hết chuyện. Không có chuyện cả làng đào hào, vót chông, rào làng chống chính quyền như các vụ biến động nông thôn trọng điểm khác. Chỉ có một đối tượng chống đối bị chết. Chỉ tiếc là xảy ra chuyện hy sinh 3 đồng chí.

    Chuyện kỷ cương nhà nước thì mình quan niệm sai đâu sửa đó, bệnh đâu trị đó. Không thể bảo vì có sự vi phạm kỷ cương chỗ này, chỗ kia mà cần phải vứt, bỏ hết kỷ cương, phép nước cho nó công bằng. Đó là suy nghĩ con nít, ấu trĩ.
    caroslamttanh919 thích bài này.
  10. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Bác Hoàng nghĩ sao về chi tiết một đồng chí thượng tá, phó trung đoàn trưởng tuổi đời trên 50 mà lại leo mái nhà đuổi nhau với tội phạm. một việc mà trên cương vị chỉ huy như đồng chí ấy gần như không ai làm như vậy.
    Còn đồng chí cảnh sát pccc nữa, nhiệm vụ của đồng chí ấy là ở ngoài xe chữa cháy, không tham gia công tác truy bắt tội phạm, vậy tai sao lại có mặt ở đó được.
    Người chết chắc chắn là do bị thiêu rồi, cái này không thể làm giả hay dàn dựng được, đối tượng cũng có xác nhận rồi. Vấn đề là con đường dẫn tới cái chết của 3 đồng chí ấy còn nhiều điểm mập mờ.
    Cá nhân em nghĩ thì việc thiệt hại 3 người thì đối với lực lượng công an trong nội bộ khá nhiều người sẽ bị liên đới, xem xét trách nhiệm chỉ huy. việc 3 đồng chí truy bắt tội phạm rồi thụt hố thì trách nhiệm nó cũng nhẹ hơn việc 3 đồng chí được điều động vào vùng địch bị úp sọt rồi tống xuống h.
    Đã có quyết định khởi tố vụ án, liệu chi tiết này có được làm rõ trong quá trình điều tra, thực nghiệm hiện trường không nhỉ. Liệu bộ công an có công bố những chi tiết này không nhỉ.

Chia sẻ trang này