1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    [​IMG]

    Dự án Challenger 2 LEP của RBSL ( Rheinmetall BAE Systems Land ) , sự kết hợp khung thân xe tank Challenger 2 và tháp pháo Leopard với một khẩu pháo mới cỡ 130mm
    donkisot2711 thích bài này.
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823

    Theo clip quảng cáo vẫn phải nạp đạn bằng cơm .
    Chắc là phải giữ đc tính chất giảm thiệt hại nếu trúng đạn vào khoang chứa đạn.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Tổng quan thiệt hại tank thiết giáp quân đội Syria sau gần 10 năm nội chiến

    Tác giả : chuyên gia quân sự người Czech - Jakub Janowski
    Nguồn : https://vestnik-rm.ru/news/oborona-...ye-po-poteryam-v-bronetehnike-sirijskoj-armii

    [​IMG]
    Sau gần 10 năm nội chiến thì quân đội Syria ( SAA ) đã nhận thiệt hại rất nặng nề các phương tiện chiến đấu lục quân , với tổng số 2493 đơn vị , trong đó bao gồm :
    686 xe chiến đấu bộ binh BMP-1
    16 xe chiến đấu bộ binh BMP-2
    60 xe cứu thương bộ binh BMP-1AMB-S
    97 xe phòng không tầm thấp ZSU-23-4 "Shilka"
    54 pháo tự hành 2S1 Gvozdika
    5 pháo tự hành 2S3 Akatsiya
    Xe tank thì đông nhất vẫn là T-55 với 370 xe bị loại khỏi vòng chiến đấu
    177 T-62
    470 T-72
    6 T-90
    Không nhận diện được chủng loại tank 505

    Số lượng thiệt hại qua các năm : 2011 - 20 , 2012 - 518, 2013 - 501, 2014 - 346, 2015 - 294, 2016 - 314, 2017 - 249, 2018 - 78, 2019 - 75
    Số tên lửa chống tank ( ATGM ) mà phiến quân sử dụng qua các năm : 2011 - 0, 2012 - 6, 2013 - 146, 2014 - 239, 2015 - 530, 2016 - 643, 2017 - 218, 2018 - 63, 2019 - 159

    Phương pháp lọc mẫu là tác giả phân tích qua video và hình ảnh phiến quân cung cấp , nên 505 mẫu không nhận diện được chủng loại tank và điểm yếu là các đoạn quay ( frame ) bị cắt hiện trạng sau tấn công ( aftermath footage )
    --- Gộp bài viết: 14/01/2020, Bài cũ từ: 14/01/2020 ---


    ATGM chịu thua với T-72 , có vẻ giáp ERA hoạt động tốt
    Tifavn, donkisot2711, halosun2 người khác thích bài này.
  4. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Nhìn số đó mà nghỉ về mình, chắc với số trang bị hiện tại thì chỉ chơi được 1 năm là sạch nhỉ.
    Không biết ở đâu ra mà Syria có để duy trì lâu thế.
  5. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Do chiến tranh mà ra cả, nhưng để quân đội yếu trở thành con mồi hấp dẫn cho bộ máy chiến tranh liên minh đế quốc thì đúng là lỗi của cha con Assad.

    Muốn hoà bình thì phải chuẩn bị thật tốt cho chiến tranh.

    Tiếc mấy đồng mua vũ khí, hoặc sợ cấm vận, trừng phạt thì khi xẩy ra xung đột sẽ lãnh đủ.

    Thế nên nhiều nước mới không tiếc tiền, mua S400,tên lửa siêu thanh.

    Đáng lẽ Sirya phải học tập Angieri,Ai cập.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    vũ khí chỉ là 1 phần, quan trọng là huấn luyện khả năng SSCĐ của Quân đội trong thời bình.

    Syria có đặc thù hơi khác vì đa phần dân theo đạo hồi Sunni nên khi xảy ra bất ổn, đa phần quân đội trở cờ lật nhà Assad là dễ hiểu. Assad là người có tầm nhìn, các đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của Syria đều là người Alawite cả, ông ta ý thức đc sự sống còn của chính quyền hoàn toàn dựa vào quân đội mạnh nên mới tồn tại tới ngày hôm nay đấy.
  7. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Không nhờ Nga sang cứu thì quân Assad thua lâu rồi. Nga phải duy trì lực lượng tại Syria thêm 5-10 năm nữa thì mới ổn định được tình hình. Giờ mà Nga rút về hết thì Syria lại nát ngay.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Vớ vẫn nhảm nhí. Lục banh cả BQP Syria qua các thời kỳ xem có bao nhiêu đứa Sunni bao nhiêu đứa Alawite.
    beta22 thích bài này.
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    sửa chữa lại , không phải con tank hay IFV nào cũng bị co.ck-off hay destroyed mà có thể là bị disable thôi kiểu ATGM đánh trúng động cơ , chassit hay rear-box ở tháp pháo nên hoàn toàn có thể cứu kéo về và sửa chữa lại , SAA có 1 nhà máy lớn sửa chữa tank ở tỉnh Hama đó , trong chiến tranh Yemen thì dân quân Houthi ưu tiên phá hủy các xe cứu kéo M88A1/A2 của quân đội Arab Saudi hơn các mục tiêu khác , tương tự là máy xúc , cần cẩu ...
    ngoài ra một nguồn viện trợ lớn từ Nga với khoảng 600-700 T-62 từ kho niêm cất thời Liên Xô
    meo-u, beta22, trquanghoan3 người khác thích bài này.
  10. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    thời chiến thì có ai giúp ta ko, hay phải bỏ tiền ra gấp mấy lần vì bị ép giá nhỉ. hy vọng ta có quan hệ tốt để được viện trợ hàng niêm cất mà ko hải đánh đổi nhiều về chính trị.

Chia sẻ trang này