1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ninh và công an Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Cụ là dân comcom hay sao vậy? Trước đây mới thấy úp sọt, đấu tố, bây giờ cụ lại chụp mũ phản biện của người khác rồi lái sang ý khác để bênh vực quan điểm của mình là không nên
  2. Javelin1

    Javelin1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    430
    Tớ chẳng phải thần dân comcom Cụ ạ .
    Trò chơi câu chữ Tớ cũng chả thạo , cái quên là đang trên một diễn đàn công cộng mà cứ vẫn trao đổi như là cá nhân , cái này Cụ góp ý thì Tớ nhận .
    Thuỷ chung ngay từ đầu là Tớ vẫn giữ quan điểm máu rất rẻ (từ cả hai phía) và đòi hỏi trách nhiệm cá nhân .
  3. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Tớ nói thật là trên này chẳng ai coi rẻ mạng anh em chiến sĩ. Họ cũng có vợ có con, và họ cũng chẳng dc chia chác đồng nào.
    Vấn đề là chúng ta xót khi thấy chính quyền này là chính quyền vô sản, bây giờ CA và dân giết nhau vì cái cớ lẽ ra có thể tránh, mà người không ở tại chỗ, không trực tiếp xem thì lại chưa tin 100% ở thông tin mà lực lượng chức năng cung cấp. Không tin mấy trang xuyên tạc đã đành,giờ chính quyền của giai cấp mình mà mình cũng không biết có nên tin hay không, như thế chẳng hay chút nào.
    Tớ thấy có chỗ xem ông Kình là giặc, chửi đủ kiểu, giờ chưa biết thế nào nhưng họ lớn rồi, chửi thế có khác gì phường vô lại.
    Theo ngu ý của tớ, mạng nào cũng là mạng, mạng của quan quý hơn của dân, dân xung đột với quan thì coi như giặc, thì chỉ thời phong kiến mới có quan điểm như vậy thôi. Giờ xem đúng sai khuất tất gì hẵng đã.
    ChuyenGiaNemDa, arkadinkuyomuko thích bài này.
  4. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Nói chung là vụ lần này ngay cả trong nội bộ cũng thấy là làm dở lắm. Phương tiện hiện đại và nhân lực có cả nhưng lại triển khai luộm thuộm. Thực sự nếu đã muốn làm nhanh gọn thì chỉ cỡ một đại đội trang bị tận răng vào đưa đi ngay.
    Giờ đã lỡ rồi thì bên tuyên truyền lại chỉ đạo lộn xộn, lúc thì lựu đạn, lúc thì vũ khí, bom xăng, giờ lại đưa ra là té giếng trời. Với lại không kiểm soát đám sủa bậy để tụi nó nói tục tĩu, ác miệng gây phản cảm trong khi nghĩa tử là nghĩa tận. Ngay cả những người ban đầu có hướng ủng hộ chính quyền thì giờ cũng bị nhiễu loạn thông tin. Nhiều người quay sang phe ông cụ vì suy cho cùng thì người Việt vẫn sống dựa trên cảm tính và trọng người già nên cái chết của một ông cụ vẫn ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của họ. ( chưa nói đến ai đúng ai sai )

    Thực sự nếu muốn giải quyết được thì ông chủ tịch tp HN nên hạ mình đến viếng ông cụ rồi lôi một người nào đó ra truy cứu trách nhiệm cái tội chỉ đạo yếu kém rồi tiến hành đàm phán với người dân. Nhưng theo quan sát mấy ngày nay thì phía trên ấy vẫn cương lắm. Có lẽ giờ cũng gần cạn thời gian để khắc phục thiệt hại rồi.

    Một ông cụ ra đi chỉ sợ nhiều người sẽ không sợ gì nữa, vì suy cho cùng thì người đã bị dồn đến đường cùng, mất hết thì họ sợ cái gì nữa ? Chỉ cần ai đó dám làm là là họ liều theo thôi. Ngay cả đường lối đấu tranh thời còn nằm mùng chống muỗi cũng vậy mà. Nếu cứ dở lý luận với luật pháp ra nói thì chắc Mỹ và VNCH thắng lâu rồi :-D
    Xin lỗi nói thẳng, gạch đá tùy.
    ChuyenGiaNemDa, nd2003Lenam098 thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.358
    Đã được thích:
    13.365
    :eek::eek::eek: Giờ mà Ông Chung con viếng ông kình , thì cũng có cách mạng thật , nhưng là cách mạng của những người cầm AK47, một lần nữa phải đứng lên.:eek:
  6. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Thì năm 54 Ông Cụ cũng phải khóc trước toàn dân mới giải quyết được chuyện đấy. Dẫu biết đường lối có lúc đúng, lúc sai nhưng người lãnh đạo phải biết cương nhu đúng lúc để hướng lòng dân chứ.

    Ông chủ tịch HN từ hồi đi cãi nhau trên truyền thông với đám chuyên gia Nhật là thấy hữu dũng vô mưu rồi. Giờ lại thêm vụ này, thật nát quá nát.
    ChuyenGiaNemDa, Javelin1convitbuoc thích bài này.
  7. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    nói chuyện quá ngây thơ như một trò đùa, giờ mà có bất cứ một người nào trong chính quyền đến viếng ông cụ thì đảm bảo sẽ có 1 pha lật kèo ngay.. Cái đám chống đối chúng nó sẽ giật 1 cái tít " chính quyền không sai sao lại đến viếng người dân " , và cái đám bò ngu si nó cũng chả hiểu được những cái ẩn ý sâu sa trong lời cụ nói đâu, trong mắt chúng nó nhìn vào chỉ thấy 1 sự thật sờ sờ, cái anh chính quyền có tật giật mình mới lầm như thế trong khi vài hôm trước còn mạnh mồm kêu khủng bố.
    máu đã đổ, sự việc nó vượt quá tầm đến mức phải áp dụng tình thế mạnh nhất, đã mạnh tay đến mức này thì phải làm đến cùng, cương đến cùng. tự nhiên dở chứng có khác nào đẽo cày giữa đường.
    Theo cụ 1 ông chủ tịch hạ mình đến viếng ông cụ Kình liệu có xóa đi được bao nhiêu khúc mắc không hay sự việc nó lại bị lái sang 1 vấn đề khác.
    beta22 thích bài này.
  8. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Cụ giải quyết như thế có mà loạn.
    Mấu chốt của vấn đề là xem xét trách nhiệm những ai liên quan, thông tin rõ đến dân chúng. Ai sai phải chỉ rõ cái sai, xử lý thích đáng. Ông Kình sai hay chính quyền sai cũng thế, làm rõ ra, cho người ta tâm phục, khẩu phục, còn chứng cứ thì chắc là đầy, quan trọng là có đưa ra hay không, hoặc là có nên đưa hay không. Các cụ nhìn ở ngoài như vậy nhưng bên trong đủ thứ chuyện cả, chỉ có ai làm trực tiếp mới biết.
    Ngoài ra thì tớ thấy lắm ông chửi đổng nhưng không nhìn thẳng cớ sự sao mà đến ngày như vậy. Và cái xứ ĐNA này có 11 nước thì có bao nhiêu nước vài hôm lại gặp nạn thưa kiện tập thể về đất đai.
    Cách giải quyết thì khắc có, báo chí ngoại quốc họ nói tại chế độ, cả mấy ông trong nước Tây học cũng ca bài đó, nhưng tớ nói thật chế độ cũng như tôn giáo, chả có chế độ nào bản chất là xấu, mà tại con người ngồi ở chỗ đấy xấu, mấu chốt là có làm được không. Đây mới là mầm mống chia rẽ giai cấp, xã hội. Các cụ nên nhớ ở trên báo chí, hay công khai thì 1 chuyện, mà hậu trường các cụ chong đèn nhìn kĩ nó là 1 chuyện khác.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.742
    Đã được thích:
    10.143
    Điểm báo:
    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietna...i-hoc-lich-su-vo-gia-cua-chung-ta-609705.html

    "Nhưng, những ai nhân danh Nhân dân để mỵ Dân, “theo đuôi” Dân, lôi kéo Dân, thậm chí để kích động Nhân dân, gây rối xã hội để cốt mưu lợi ích đen tối cho mình, cho phe nhóm… thì chính là dân túy, là cơ hội nhất định phải lên án và kiên quyết tẩy trừ. Đó chính là trò mạo Dân, thủ đoạn bôi nhọ và hạ nhục Nhân dân, đánh cắp lòng tin chân chính và trong sáng của Nhân dân, là phá hoại Đất nước, chống lại Nhân dân, dứt khoát phải bị nghiêm khắc trừng phạt! Quốc pháp vô thân! Tới lượt mình, Nhân dân cũng tự biết đâu là quyền và nghĩa vụ chân chính của mình, đâu là lợi ích chính đáng của mình theo đạo lý và đúng pháp lý, để thực sự xứng đáng là cái tôn quý nhất của quốc gia, tài sản vô giá của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước. "
    beta22 thích bài này.
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Đọc các comment ở các báo Vtc, Tuổi trẻ... Nó ko khác gì RFA, với BBC các bác à. Báo cách mạng có khác. Đặc biệt là Facebook của các báo thì hay nữa.... Khốn nạn đến thế là cùng.:mad::mad::mad:
    --- Gộp bài viết: 16/01/2020, Bài cũ từ: 16/01/2020 ---
    Hình như lĩnh vực này Chính quyền không quản lý các báo thì phải. Bây giờ phải có một vài comment chửi chính quyền ở các báo thì mới chịu cơ.

Chia sẻ trang này