1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thanh Sơn có thể là mẫu cầu thủ tâm lý yếu.
    Khi tập thì đá hay nhưng vào thực chiến thì lại kém hơn hẳn . Mẫu này nhiều khi phải trả giá vài lần HLV mới nhận ra chứ tin tưởng theo phong độ lúc tập luyện lại không phản ánh được hết.
  2. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Qua giải này cũng vỡ cho ta một điều ra Châu Lục đá 2 tiền đao ko ăn thua, nên quay về 5 - 4 - 1 thôi. Dá 2 tiền đao phải có 1 tiền đạo lùi ảo như Phan Văn Đức, Công Phượng, Văn Toàn...
    --- Gộp bài viết: 17/01/2020, Bài cũ từ: 17/01/2020 ---
    Năm nay 2 cánh yếu quá, kém xa Văn Thanh, Văn Hậu, Xuân Mạnh, Hồng Duy
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Trước lắm ông chứ xa xả chửi Xuân Mạnh đá ngu. Giải này có thằng ngu ngu như nó đỡ đòn cho 1 cánh cũng là sướng thấy mẹ luôn :))))
    nhnglhn thích bài này.
  4. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Đội hình ko nên có quá nhiều chim to, nhìn Argentina, Mexico, Peru, Tây Ban Nha... nó có nhiều chim to đâu mà đá vẫn cực hay
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    1.770
    Theo mod Tôi không tâng bốc cầu thủ JMG là sai quy định diễn đàn?
    konho thích bài này.
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Hôm nay Dũng sai, nhưng không bạn nào sửa được cho Dũng. :(
    konho, loyallancesoccer thích bài này.
  7. freakinggood

    freakinggood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    97
    Park thành công trong suốt 2 năm có thể nói là vang danh sứ sách rồi, trên thế giới tầm tuyển quốc gia có mấy ai thành công được như vậy? Không ai trên đỉnh cao mãi được, cũng phải thất bại một lần để còn có động lực xây dựng tiếp.

    Mọi người cứ chê Sea Games ghẻ, bây giờ nhìn lại nếu phải chọn thì tôi vẫn chọn cup sea games. Vừa giải được cái hạn vừa xây vững vị thế số 1 ĐNA. Còn lên châu Á thì vào giải này chúng ta đã thấy là chất lượng lứa này cách quá xa so với lứa trước, mà lứa trước cũng phải trải qua bao nhiêu phút thập tử nhất sinh mới thành công được. Nếu năm nay có may mắn lết vào vòng sau gặp HQ thì cũng đứt thôi, mà kể cả có may mắn hơn nữa kiếm được vé Olympic thì mang cái đội này đi đá tầm thế giới tôi e sẽ bị làm ê mặt chứ không được như U20 World Cup đâu.

    Chốt lại là lứa này chất lượng kém hơn, hi vọng vào các lứa sau. Giờ tầm của chúng ta thì có thể tập trung lấy ĐTQG để làm niềm tự hào được rồi.
    hung303, nhnglhnsoccer thích bài này.
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Cái này tôi thấy chỉ áp dụng với Bùi Tiến Dũng. Lứa cầu thủ đầu tiên nào cũng được cưng hơn và tình cảm hơn.

    Park không có cơ hội để hiểu hết cầu thủ mới do số trận giao hữu cho U23 hoặc là ao làng, chỉ trừ đội hình 2 của U22 UAE và Bahrain giao hữu trước giải. Những cầu thủ mới U23 của ta chỉ thua Bahrain trong giải giao hữu, trong tình huống ít áp lực vì chả ai banh sức ra đả hết. Park chỉ hiểu được tụi nó thể hiện trong đá tập với nhau thôi, nơi mọi sai sót được bỏ qua và chỉ nhắc nhở.

    Tuyển thủ trẻ U23 chỉ có thế, không thay ai được. Tốt nhất là trừ các thành viên thường xuyên đội tuyển đã dày dạn ra, gom hết mấy đứa U23 yếu tâm lý đi đá giao hữu với các U23 mạnh cho nát mặt nó đi và để Park hiểu thêm về cầu thủ và test tâm lý tụi nó. Muốn ra biển lớn thì phải dẹp tâm lý tự ti hay ăn sẵn dễ dàng, dựa dẫm, sợ trách nhiệm đi. May ra có 2,3 thằng tỉnh ngộ vượt qua được thành nòng cốt quốc gia sau này đã quý lắm rồi. Không thì tương lai 3 năm tới đội tuyển quốc gia yếu hẳn đi.

    Đình Trọng, Tuấn Anh, Quang Hải đã cho thấy những thằng chấn thương mà tinh thần vững cứng cựa thì thế nào cũng sẽ ngoi lại được. Tụi này trong sự nghiệp bóng đá cũng lên bờ xuống ruộng chứ không thuận lợi kiểu Tấn Sinh, Thái Quý, Trọng Hùng...chưa gì nương theo đàn anh vô địch SEA GAMES cái rụp. Mà giải SEAGAMES năm nay vừa dở, vừa khắc nghiệt lại ép đá nhiều trận cường độ cao trên sân nhân tạo, lại dễ để bọn trẻ kiêu căng khi gặp đội yếu.

    Mà hình như thằng nào đá dở thì nó hay chơi xấu và ít bị phạm lỗi gây chấn thương, vì đối thủ không muốn nó ra khỏi sân, phí thẻ. SEAMGAMES kế hay các giải U23 next minh sẽ thấy ngay.
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2020
    soccerBlood_Buddha thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có vẻ như cứ ra sân chơi châu lục thì phải thất bại ở giải trước thì giải sau mới gây bất ngờ được.
    Nói chung có chym to, có kĩ thuật, và có công thức kết hợp rồi. Nhưng vẫn chưa đủ tự tin chơi sòng phẳng với top10 châu Á.
    Giờ các cháu chym to cũng phải chạy khỏe và kĩ thuật cơ bản đảm bảo yêu cầu biết ban bật, còn chym bé càng phải dẻo dai, dày mình và có khả năng đột biến thì may ra mới dõng dạc bước ra ánh sáng tuyên bố top10. Có nghĩa là đào tạo trẻ và V-League phải nâng thêm 1 tầm nữa, cả 2 trường phái chym to lẫn ngoáy đít.
    Viettel và PVF có chym to đấy, có cả chym to có kĩ thuật. Nhưng khả năng ban bật nhóm chưa được chú trọng. Như ông loyallance nói đúng, phải cho chym to gặp bọn như HQ, Tây Á để chúng nó bớt ỉ lại thể hình.
    JMG thì chắc phải xem khóa 4 + Nutifood thế nào, phải chú trọng cơ bắp và cọ xát chứ cứ như Văn Toàn, XT thì dự bị thôi. SLNA đã lâu không thấy lứa nào ngoáy đít xuất sắc.
    Mà dễ nhất là gửi mấy thằng khá nhất ra nước ngoài >=3 năm tập ké các lò của bọn tây hoặc Hàn khi đủ 15-16 tuổi. Sang tây thì nên đi muộn hơn vì lúc nhỏ tụi tây cũng không khỏe trội mình vì tập ít hơn. Gửi xen kẽ 2-3 chú vào 1 lò chứ đừng gửi cả đội lại suốt ngày chơi với nhau rồi gặp bọn yếu như Thái Lan qua Leicester.
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2020
    loyallance thích bài này.
  10. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Tôi thấy thế này:

    - Giải này tại sao Thái đá tấn công hay thế mà VN đá dở thế. Ngay cả khi Thái thay 8 vị trí trong đội hình xuất phát thì sức tấn công của nó vẫn không giảm. Bỏ qua các yếu tố đội hình, mảng miếng, trình độ, tâm lý thì có 1 thứ là họ di chuyển không bóng quá tốt. Nhìn VN thì thấy các cầu thủ di chuyển không khoa học, thậm chí nhiều khi đè lên nhau (quên vị trí?). Hi vọng Park rèn thêm được cho cả đội cái này.

    - Park rất ít khi rời vị trí để ra biên chỉ đạo như các giải khác, trong khi giải này lỗi ầm ầm, cầu thủ bị ngợp, rất nhiều người mong chờ mệnh lệnh của ban huấn luyện mà không có. Tôi dự là việc phiên dịch cho đội tuyển giải này có vấn đề, khi ông Khoa nghỉ và số thành viên HQ trong ban huấn luyện tăng cao. Giải này tôi thấy có hiện tượng đá rất tự do, như là không tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện.

    - Không biết cầu thủ đá bóng họ tập cái gì, chứ nhiều cầu thủ VN không cho thấy sự tiến bộ về mặt kĩ thuật, chiến thuật thậm chí cùn đi so với các giải trước. Park nên làm việc với hội đồng HLV để cầu thủ ở CLB có điều kiện tập thêm như phương pháp ở ĐTQG.

    - Thiếu độ lỳ lợm, cầu thủ thi đấu như đeo chì vào chân, thậm chí nhiều vị trí sợ bóng. Cái này ngoài HLV thì các cầu thủ phải có trách nhiệm bảo ban nhau. Vai trò đội trưởng của Hải con là không tốt.

    - Đến đội mạnh như Liverpool, Real mà thủ môn bóp một phát cũng xuống tinh thần toang luôn, chứ chưa nói gì đến đội yếu tâm lý kém như VN. Tiến Dũng nên về CLB rèn luyện lại cơ bản.

    - Trận này là trận dở nhất của các đội do Park nắm từ trước đến nay, kể cả giao hữu.
    nhnglhn, muaxuanbackinhsexmovie thích bài này.

Chia sẻ trang này