1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.776
    Của cho không bằng cách cho
  2. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tôi chưa nghe và đồng ý là của cho không bằng cách cho, VN ai bỏ tiền ra cũng rất hách dịch, còn cần ai thì muốn cho cũng rất khéo léo. Yêu cầu minh bạch này cũng không có gì quá đáng mà là cách nói quá đáng, cách cho quá đáng. Cảm xúc của tôi cũng không quan trọng miễn là tiền đến tay học trò mình còn hơn là không. Nói hách dịch thì có người đời phán xét dư luận chửi còn tôi thì ai thưởng thì mỉm cười nhận thôi vì như thế sao này có thể được nhiều doanh nghiệp khác thưởng khi họ tin mình minh bạch và ứng xử tốt với người cho hách dịch.

    Tôi nghĩ họ không biết những ai thầm lặng cống hiến nên đưa cho cả đội là hợp lý, và như vậy đội tuyển toàn quyền phân chia chứ không phải họ phân chia. Chưa kể không biết có quy định nào không cho cầu thủ nhận thưởng riêng không và giả sử nếu ai cà chớn thì đưa cho cầu thủ rồi cầu thủ cũng phải nhịn mà đưa ngầm lại. Bỏ qua cách thưởng hách dịch hay không thì đây là cách tốt nhất bảo đảm cầu thủ không thiệt thòi, doanh nghiệp an tâm, uy tín đội tuyển lên.

    Cầu thủ luôn là thiệt thòi nhất. Giả sử có gian lận thì xì ra trên báo 1 lần thì xem như hủy tương lai luôn. Chưa chắc ai đã nghe mà có nghe thì ông Chung mất chức thôi. Mà tôi cho rằng chưa chắc ông Chung không muốn công khai hay không nhận tiền mà có cấp trên đẩy ổng ra.

    Cãi nhau ầm ỷ không chịu minh bạch hay người ta nhượng bộ mà không lấy thì không lợi người cũng chả lợi mình mà cũng chả nâng cao uy tín đội tuyển (thậm chí còn ngược lại vì công khai cách chia sẽ tạo tiền lệ là sau này ai thưởng cũng phải công khai) lại ảnh hưởng đến tương lai tiền thưởng. Tất cả chỉ vì không chịu minh bạch từ đầu, gửi cách chia tiền của chỉ doanh nghiệp này thế nào trong đội thì làm gì có lên báo mà cãi nhau để doanh nghiệp lên mặt trên báo . Họ chỉ đòi gửi cách chia minh bạch chứ chừng nào gửi rồi mà họ có ý kiến thì mới là chuyện khác.

    Mà nhượng bộ đưa tiền không đòi minh bạch sau khi tổn thất uy tín trên báo thì họ mới nói lời cay đắng. Chứ như tôi không nhượng bộ mà nói luôn trên báo là đội tuyển thà không nhận tiền chứ không muốn công khai cách chia thì ai còn muốn thưởng. Ngày xưa thời Callisto đoạt cúp AFF có công khai tiền thưởng hạng A,B,C... rõ ràng mà.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2020
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    3.491
    Công khai minh bạch không có nghĩa là thiéu tôn trọng quyền riêng tư. Có những cái thuộc về quan niệm sống nên có nhiều ý kiến khác nhau tuy nhiên số đông ko đồng tình thì sự việc đó cần phải loại bỏ.
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
  5. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Nữ Cánbộ Bích Hạnhh, nhân viên hậu cần ăn lương nhà nước quanh năm, vẫn đc xếp loại A-, thưởng cả tỷ, hơn cầu thủ đá chính. ANH Mai Đức Chung vẫn già mồm là do cả đội bầu ra
    --- Gộp bài viết: 17/01/2020, Bài cũ từ: 17/01/2020 ---
    ** cứ suốt ngày lôi cái bài "đã họp toàn đội lấy ý kiến và đồng thuận", nghe thì hay đấy nhưng thực tế thì phi dân chủ vãi ccc, nhổ vào! Ông nêu ý kiến, lườm mắt cái đứa nào dám bật, lại chả gật như cún, thử dùng hình thức bỏ phiếu vô danh (không đề tên) mà xem, bảo đảm có biến liền. Chung nào cũng như Chung lào
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    1.001
    Thế khéo danh sách lên tới 50 người ấy nhỉ
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    1.001
    "Mức A được 1,8 tỉ đồng/người gồm: HLV Park Hang-seo; thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng. Mức B gồm 6 người (1,5 tỉ đồng/người): Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, trợ lý Lee Young-jin, Bae Myung. Mức C gồm 13 người (1,2 tỉ đồng/người): Nguyễn Thành Chung, Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Đại, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy; 3 trợ lý Lư Đình Tuấn, Lê Tuấn Long, Nguyễn Đức Cảnh. Mức D gồm 3 người (850 triệu đồng/người): 2 bác sĩ và 1 cán bộ hậu cần"

    Đây là mức thưởng và danh sách dành cho DTQG nam sau giải ở Thường châu
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    Lão hlv Úc khiêm tốn thế :D

    "HLV Ante Milicic trả lời AFC News rằng chiến thắng 5-0 vẫn chưa có gì đảm bảo cho tấm vé đi tiếp của Úc. Một trận đấu mới chỉ hết hiệp 1, Úc chỉ có chút ưu thế."
  9. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    387
    atlas07 thích bài này.
  10. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605

Chia sẻ trang này