1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Dự án P75I của Ấn Độ rất đáng chú ý,

    Dự kiến sẽ đóng 6 tàu ngầm với giá 6,3 tỷ bao gồm cả chuyển giao công nghệ.

    Amur 1650 và Scorpene là 2 ứng viên sáng giá nhất: Tuy nhiên Amur có các cảm biến thủy âm tốt hơn nhiều lần các đối thủ trong phân khúc vì được chia sẻ công nghệ từ tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4,5 của Nga.

    Các tàu tham ra đấu thầu sẽ phải tích hợp tên lửa Brasmosh hay Brasmosh II tốc độ trên Mach 5, tầm bắn mở rộng, Amur có thể có 10 ống phóng thẳng đứng là một điểm cộng nữa nó, không phải mất thời gian tải đạn vào ống phóng ngư lôi,nó có thể nhanh chóng chút hết hoả lực rồi rút lui.

    Thủy điển và Nhật đã rút lui có lẽ công nghệ AIP dựa trên động cơ Striling hiệu xuất thấp và độ ồn lớn không đáp ứng được yêu cầu của P75I,nó không có gì vượt trội so với tuabin hơi trên tàu Scorpene Ấn Độ đã đóng.

    Tàu U214 đã được sản xuất và đi vào hoạt động tại Đức,Hàn với AIP tế bào nhiên liệu,đây là một ưu thế lớn, nhưng 214 quá bé ,đem ít vũ khí, 216 thì mới chỉ là bản phác thảo trên giấy.

    Tàu Pháp có ưu thế là lớp tàu Scorpene đang được chế tạo tại Ấn Độ, việc triển khai đóng lớp tàu mới của pháp tại đây sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí hơn,tuy nhiên Nga lại là nước đi trước về công nghệ tế bào nhiên liệu sử dụng hydrogen và sự ưu việt của công nghệ tách hydro từ dầu thay vì lưu trữ hydro trong bình.

    Người Ấn với tham vọng làm chủ Ấn Độ Dương rộng lớn,cũng như các vùng biển lân cận,thì tàu có AIP sử dụng tế bào nhiên liệu hiệu suất cao là phải có.

    Biển Đông nhỏ hơn nhiều và mục đích chủ yếu phòng thủ thì AIP không cần thiết lắm, chưa kể công nghệ pin đang phát triển rất nhanh,nhưng thiết bị thủy âm tiên tiến và khả năng tích hợp tên lửa hypersonic cực kỳ mạnh mẽ thì 1 hạm đội 6 tàu ngầm Amur1650 sẽ nâng cao năng lực của hải quân lên rất rất nhiều!
  2. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Hãng đóng tàu Nga không xác nhận Việt Nam đặt thêm chiến hạm Gepard
    Bái bai ghẻ :-D

  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Lên Baltic mua tàu PK 4000 tấn thôi !!!!
  4. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Chứng tỏ có khả năng đang dồn tiền mua 22356 rồi
  5. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.014
    Đã được thích:
    3.459
    của các cụ đây.


    https://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/viet-nam-mo-rong-doi-tau-mat-nuoc-3395600/

    "Tuy nhiên, bất cứ phương tiện, khí tài hiện đại nào sau một thời gian cũng sẽ trở nên lạc hậu. Vì vậy, chúng tôi luôn nghiên cứu xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị vũ khí phù hợp; cùng với đó là đánh giá, rút kinh nghiệm với vũ khí hiện có. Trong khoảng 5 năm tới, Việt Nam có thể chưa mua thêm tàu ngầm, nhưng tàu mặt nước thì sẽ tiếp tục được bổ sung. Hải quân Việt Nam hiện nay được đánh giá là hiện đại nhất ASEAN".
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.207
    Đã được thích:
    8.425
    [​IMG]
    souri, Connuocviet, luongmy2 người khác thích bài này.
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.207
    Đã được thích:
    8.425
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    souri, Connuocvietphdo thích bài này.
  8. caunhanxanh

    caunhanxanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    80
    Theo những nguồn thông tin bên lề toẹt mật thì giai đoạn 2020-2025 ,HQVN vừa mua,vừa đóng cùng tại VN 4 em có gen Hà Lan 3500 tấn 2 em gen Nga,nhận nuôi 3 em gen Hàn Quốc, tự đẻ 4 em gen Việt cỡ 2500 tấn tạo 4 hạm đội rất oai.Bên CSB và KN ,BP nhận 6 em Nhật,6 em Ấn,2 em Mỹ,tự đẻ 4 em cỡ 4000 tấn,6 em 2500 tấn.KQVN mua 24 em họ Su,6 em họ MiG,2 em họ F,4 em họ Kim.Tên lửa thì tự đẻ được tầm bắn 3000 km ,kết hôn được với em dòng Kalib siêu âm gen Việt.Thành lập được một binh chủng mới là UAV bên KQ và SUV ( tàu ngầm mini và thiết bị lặn điều khiển từ xa) bên HQ...# oách lắm nha
  9. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.014
    Đã được thích:
    3.459
    tiền đâu mà chi lắm thế?
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Có vẻ cũng khả thi.
    1/ CSB thì tàu từ Nhật và Ấn đã confirm rồi, việc nhận thêm 2 tàu nữa từ Mỹ thì chưa có j chắc. Ngoài con midget sắp nhận thì chưa có ý ới gì.
    2/ Việc đóng ở ta tàu của Hà Lan chắc chắn sẽ ko, tàu nga thì có thể. Nhận từ Hàn quốc chắc là ok. Còn cái tự đẻ thì hơi khó nhưng sẽ có đột phá ( khi thấy KCT_15 lắp vào Pohang ) vì vậy sẽ tin là đóng tàu made in Vietnam.
    3/ không quân: băn khoăn mỗi Mig, còn lại đều ok.

Chia sẻ trang này