1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Đau cho irac tợn:

    #COVID19 #coronavirus
    79.773 / 2.628
    BẢN TIN SÁNG NGÀY 25-2. 05:00 GIỜ VN.
    * Các nước mới bắt đầu có người nhiễm COVID-19 gồm: Iraq, Kuwait, Bahrain, Oman, Afganishtan
    * Iran.
    Đã ghi nhận thêm 14 ca mới. Hiện giờ, Iran có 61 ca nhiễm với 12 người chết. Có một mẩu tin khác báo cáo về số người chết tại Qom, nhưng nó không chính thống và sẽ không được liệt kê vào bản tin của HĐK.
    * Iraq:
    Ca bệnh đầu tiên của nước này được báo cáo cách đây 11 tiếng. Đây là một sinh viên người Iran, đã đi vào biên giới Iraq trước khi lệnh đóng cửa biên giới với Iran được ban ra.
    * Oman:
    Phát hiện 2 ca đầu tiên của nước này cách đây 8 giờ. Cả 2 người phụ nữ đều là những người trở về từ Iran.
    * Arab Emirates:
    Ban hành lệnh cấm công dân nước mình đi đến Iran và Thái Lan.
    * Oman và Tajikistan:
    Hủy bỏ toàn bộ không lưu đi và đến Iran.
    * Kuwait:
    - Kuwait báo cáo thêm 2 ca mới, chỉ vài giờ sau khi phát hiện 3 ca nhiễm đầu tiên của nước này. Hiện họ đã có 5 ca nhiễm COVID-19.
    - Đóng cửa toàn bộ đường không lưu với Iraq. Bất kỳ người ngoại quốc nào từng có mặt ở Iraq trong thời gian gần đây, sẽ bị từ chối nhập cảnh.
    - Lệnh từ chối nhập cảnh vào Kuwait cũng đã được ban hành tương tự đối với Iran, Nam Hàn, Thái Lan và Ý.
    * Thống kế sơ bộ tại khu vực Trung Đông (và Châu Phi) hiện giờ:
    - Iran: 61 ca. 12 người chết.
    - Arab Emirates (UAE): 13 ca.
    - Kuwait: 5 ca
    - Do Thái: 2 ca
    - Lebanon: 1 ca.
    - Iraq: 1 ca
    - Bahrain: 1 ca
    - Afghanistan: 1 ca
    - Ai Cập: 1 ca
    * Hồng Kông:
    Báo cáo thêm 5 ca mới. Hiện giờ họ có 81 ca nhiễm với 2 ca tử vong.
    * Singapore:
    Có thêm 1 ca mới. Tổng cộng đang có 90 ca.
    * Đài Loan:
    Có thêm 2 ca mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở nước này lên thành 30 người với 1 người chết.
    * Nhật có thêm 12 ca mới, đưa số người nhiễm bệnh tại đây lên 159 người với 1 người chết.
    * Nam Hàn:
    Hiện đã có 833 ca với 8 người chết. Đứng đầu thế giới về số người nhiễm COVID-19- bên ngoài Trung Quốc - và xếp hàng thứ nhì về số ca tử vong - sau Iran với 12 ca.
    * Trung Quốc báo cáo đã có hơn 3.000 ca nhiễm là các nhân viên Y tế.
    * WHO:
    Cũng giống như lần trước, cố gắng trốn tránh việc phải công bố Tình trạng Khẩn cấp Y tế Toàn cầu. Lần này, WHO cũng đang viện dẫn các lý do khác nhau để hoãn lại việc công bố Tình trạng Đại dịch Toàn cầu.
    * Ý:
    Nhiều lần báo cáo khác nhau trong 12 giờ vừa qua với tất cả là 36 ca mới và 3 ca tử vong. Hiện giờ Ý đã có tổng cộng 229 ca với 7 người chết.
    * Các thị trường chứng khoán ở Châu Âu đã mất hơn 3%, theo sau những lo lắng về dịch COVID-19.
    * DOW JONES của Mỹ rớt mất hơn 1.000 điểm vì nỗi lo sợ từ dịch bệnh COVID-19.
    * Canada - British Columbia.
    Canada công bố thêm 1 ca mới tại tỉnh bang British Columbia, nơi có nhiều người gốc Hoa sinh sống nhất ở nước này. Hiện giờ, Canada có tổng cộng 11 ca nhiễm COVID-19.
    Bonnie Henry, viên chức đứng đầu ngành Y tế của tỉnh bang British Columbia nói rằng COVID-19 đã hội đủ "những định nghĩa cổ điển" về một trận đại dịch.
    * Mỹ:
    Ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới từ những người trở về trên du thuyền Diamond Princess. Hiện giờ Mỹ đã có tổng cộng 53 ca nhiễm COVID-19, gồm 14 ca trong nội địa, 36 ca trở về từ du thuyền Diamond Princess và 3 ca là những người được di tản trở về từ Vũ Hán.
    * Tây Ban Nha đã ghi nhận ca thứ 3 ở nước này, sau hơn 1 tuần im ắng. Bệnh nhân thứ 3 tại đây là một vị bác sĩ người Ý đang du lịch ở nước này.
    * Ngoài Trung Quốc, thế giới hiện giờ đã có 2.428 ca nhiễm với 36 người chết. Có 5 quốc gia mới tham gia vào danh sách các nước có người nhiễm bệnh trong vòng 24 giờ vừa qua - với 4 nước ở Trung Đông là Oman, Kuwait, Bahrain, Iraq và Afganishtan thuộc vùng Trung Á.
    Các thông số chi tiết của từng nước sẽ được báo cáo trong status thứ nhì của ngày hôm nay.

    Nguồn: coppy face
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Bọn Nhật lùn làm ăn như phò, cái gì nó cũng hay mà sao cái vụ phòng dịch này nó rởm thế. Rởm đến nỗi ông chuyên gia của nó lên tàu 1 cái là mặt xanh như tàu lá, tự cách ly ngay tại chỗ. Mà chuyên đơn giản con nít cũng hiểu mà sao nó không nghĩ tới nhỉ. Nói ví dụ:
    - Test ông A hôm nay, âm tính
    - Ông A vẫn ở trên tàu 3-5 ngày nữa, có khi hơn
    - Cho ông A xuống tàu, nói là ông A âm tính

    Nếu như trong khoảng thời gian ở giữa kỳ test và kỳ thả, ông A ở chỗ cách ly hoàn hảo, không có liên can gì đến ai hết thì còn họa may. Chứ đây người bị bệnh trên tàu đầy ra, cả người có triệu chứng và người chưa, thì làm sao biết được ông ấy có bị lây trong thời gian đó hay không? Chưa kể có khi ông A đã bị, nhưng bệnh này cần thời gian để phát, nên lúc đầu âm tính, nhưng vài ngày sau dương tính thì sao?

    Đến giờ phút này đã có hơn 10 người từ cái cruiseship bị Nhật thả về (nói là âm tính) nhưng về đến nơi thì phát bệnh (ở Israel 2 người, Anh 4 người, Mỹ một mớ nữa). Vậy thì cái số còn lại (hàng ngàn người đang đi lang thang khắp nước Nhật, thêm ngàn người các nước khác nữa) chắc chắn có người có bệnh. Mà bọn Nhật nó lại phát giấy chứng nhận "không nhiễm bệnh" cho họ lang thang muốn đi đâu thì đi là lỗI chết người rồi.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Kể ra xử lý cả 1 du thuyền cả ngàn người cũng khoai phết nhỉ? Nếu muốn chắc ăn 100% thì chỉ có cách là cứ chờ đến khi nào ko còn 1 ca phát bệnh nào (tất nhiên là những ai đã khỏi bệnh rồi thì được thả về) rồi chờ thêm 2 tuần thấy thực sự ko còn ca nào nữa thì mới chắc ăn. Thế thì phải mất vài tháng là ít!
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Đúng là rất khó. Nhưng khó cũng phải tìm cách, vì con tàu không phải là chỗ để làm cách ly hoàn hảo. Hệ thống thông gió không biết có được chứng nhận là 100% 1 chiều (vào mỗi phòng xong rồi đi ra ngoài không vào phòng nào khác) hay không? Chắc là không rồi. Cách các nhân viên nấu bếp, phụ việc, bưng bê bát đĩa có vô trùng 100% không? Chắc là không. Trong môi trường như vậy thì cách ly không hiệu quả. Hoặc ít nhất thì mỗi lần phát hiện người bệnh, cái đồng hồ cách ly phải vặn lại, bắt đầu lại từ ngày 0, chứ đằng này cách ly từ đời nảo đời nào, mà trong thời gian đó vẫn phát hiện người bệnh mới ầm ầm, xong rồi mới hôm qua có người bệnh, hôm nay đã nói là thôi xong cách ly? Cái này chỉ có là chính quyền hoặc quan chức của nó mệt mỏi quá nên muốn phủi trách nhiệm về nhà nghỉ cho khỏe, chứ mới có 1 vài ngày vậy mà cách ly cái gì? Nó cũng giống như làng của bác có bệnh, bảo mọi người cách ly, xong rồi ngày nào cũng có người mới, nhưng thời hạn cách ly không đổi. Thế là 2 tuần sau, ông hàng xóm của bác vào viện, nhưng bác thì vẫn được tuyên bố âm tính và được thả cho đi rông(!)

    Mà bọn Nhật này còn 1 cái kỳ lạ nữa là sao nó xét nghiệm chậm thế. Mỗi ngày nó xét được có vài trăm người, thế là cả 2 tuần mới xét nghiệm xong (thật ra là chưa xong, vẫn còn vài đám chưa làm, giờ bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi tìm đấy). Trong khi Hongkong cả con tàu nó làm đâu trong 1-2 ngày là xong hết, ai bị ai không biết liền, nhốt hay không nhốt quyết định luôn.

    Bọn Nhật nó làm rề rề như thế thì cái người mà 10 ngày trước xét nghiệm âm tính họ vẫn có >10 ngày trên tàu, tha hồ lây nhiễm lẫn nhau (nếu ko lây nhiễm lẫn nhau thì lấy đâu ra gần 700 người bị), xong rồi đến cuối thời hạn lại không xét nghiệm lại mà thả ra luôn.
  5. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Phải nói là kiến thức phòng DỊch của Hàn và Nhật kém hẳn VIệt Nam nhiều bậc. Vì đơn giản VN mình ở nhóm nước có các bệnh nhiệt đới nhiều và việc bà TIến đã xây dựng đội ngũ y tế dự phòng đến tuyến Huyện nên h VIệt Nam mình khá chủ động. Ngoài ra người dân ý thức được sự nguy hiểm nên đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhiều.
    Mà tôi nghĩ có khi Việt Nam mình có món tiết canh lợn với Pịa với cá nhảy nên có khi con Corona nó cũng khóc. Mịa Virut Liên cầu khuẩn lợn mà đại đa số các ông ăn tiết canh lợn còn vượt qua nữa là dăm ba con corona :D
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bọn Nhật thì có vẻ là chúng nó có vẻ không coi trọng việc xoá bỏ con virus này? Bà dính virus chi cơm trưa cho học sinh mà trường chỉ nghỉ 1 ngày rồi quay lại bình thường. Không biết có cho em nào ốm yếu nghỉ ở nhà không?
    VN thì ngược lại :)). Phụ huynh có vẻ sẵn sàng cho học sinh nghỉ đến khi dịch không còn trên trái đất. Trong các nước bị dịch thì dân VN là có tư tưởng muốn cho nghỉ học lâu nhất, trừ TQ dân không có ý kiến được.
    --- Gộp bài viết: 25/02/2020, Bài cũ từ: 25/02/2020 ---
    Đài Loan cũng cho đi học trở lại rồi. Bọn này coi trọng kiến thức hơn việc dập dịch :D.
    --- Gộp bài viết: 25/02/2020 ---
    Lo cho sức khoẻ các em thì không hẳn, ta vẫn có thể cho đi học, em nào sức khoẻ yếu hay bệnh tật thì ở nhà, học từ xa, bạn chụp ảnh bài gửi cho. Vốn dĩ tỉ lệ trẻ em bị nặng đã rất thấp nên không thể nói là lo cho sức khoẻ các em.
    Lý do duy nhất là lo dịch bùng phát ở trường học thì có thể đóng cửa trường học ở nơi xuất hiện dịch cho đến khi chắc ăn (2-3 tuần) thì mở lại. Kết hợp 2 biện pháp này thì không lo nếu có dịch thì gây nguy hại tới tính mạng mà cũng không làm cho dịch kịp bùng phát, còn dễ khoanh vùng hơn là ở chợ, siêu thị, chả biết dịch bay tới tận nhà nào mà cách ly.
    Để dễ làm hài lòng thì ông nào không muốn con em đi học thì cho học ở nhà bạn chụp ảnh bài cho. Còn ai muốn thì cứ cho con đi học. Ít học sinh càng đỡ lây lan nếu có virus. Tôi không tin vào học online lắm, rất khó so được với tương tác trực tiếp, nhất là với học sinh.
    halosun thích bài này.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.875
    Đã được thích:
    3.952
    Nói tới tiết canh với lòng lại thèm. Hẹn làm bữa rượu nhể?
    Kilogamx8x thích bài này.
  8. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Các bác đã lên 5 kịch bản rồi.

    Kịch bản 4: 1000 người nhiễm
    Kịch bản 5: 30.000 người nhiễm.

    Kịch bản 5 mà xảy ra thì có khi phải nhiều hơn, và hoảng loạn mất.



  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Kịch bản 4 là đủ toang rồi
    https://tuoitre.vn/lanh-dao-tp-hcm-...cho-hoc-sinh-di-hoc-lai-20200225194539925.htm
    Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết dịch COVID-19 là loại bệnh cần nhiều người để chăm sóc, chữa trị.

    Lấy ví dụ hai cha con người Trung Quốc nhiễm bệnh ở TP.HCM vừa qua, ông Nhân nói chỉ chữa cho 2 bố con ấy thôi mà Bệnh viện Chợ Rẫy phải dùng cả một khoa. Mỗi ngày 3 ca, mỗi ca phải có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, y tá hùng hậu.

    Nếu TP phải chăm sóc cho cỡ 1.000 người bệnh thì đó thật sự là một gánh nặng không dễ.

    “Đem thành tích để chữa hết bệnh cho một vài người so với chuyện phải chữa bệnh cho cả ngàn người là không thể giống nhau được” - ông Nhân phân tích.

    Ngoài ra, lượng bác sĩ, nhân viên y tế, số giường bệnh trong khu cách ly phục vụ chữa COVID-19 cũng rất lớn. Trong khi tổng số giường bệnh tại các khoa cách ly của tất cả bệnh viện ở TP.HCM chỉ khoảng 1.000 giường.

    Do vậy, trong tình hình dịch lan rộng, bằng mọi giá phải ngăn không cho vượt quá 1.000 ca bệnh.

    Bí thư Thành ủy cho biết vì lý do trên áp lực đặt trên vai của chủ tịch quận - huyện, phường - xã là vô cùng lớn để phát hiện, ngăn chặn, cách ly ngay từ đầu những người có nguy cơ bệnh.

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói về "giới hạn đỏ" trong chống dịch COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

    Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói thêm, thời gian điều trị bình quân cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 là 20 ngày. Mỗi ngày cần 12 bác sĩ và điều dưỡng cho 1 người bệnh. TP chỉ cần 1.000 người nhiễm thì không tìm đâu ra đủ bác sĩ y tá để phục vụ, chữa bệnh.

    “1.000 người bệnh - đó là giới hạn đỏ của TP này. Vượt qua giới hạn này là vỡ trận”- ông Phong cảnh báo.

    Cũng theo ông Phong, từ thực tiễn tình hình trên, trong điều kiện lây nhiễm diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì việc cho gần 2 triệu học sinh TP đi học trở lại ngay sẽ tạo thêm nhiều địa điểm có khả năng lây nhiễm cao.

    Do vậy, TP.HCM đã đề xuất trung ương cho học sinh TP nghỉ học đến hết tháng 3. Trường hợp trung ương quyết định thời gian đi học lại từ tháng 3 thì TP cũng có phương án lộ trình cho đi học lại dần dần đối với từng cấp lớp.

    “Điều kiện đặc biệt quan trọng của việc chống dịch ở TP.HCM là khả năng cách ly nguồn lây nhiễm. Tinh thần không được phép lơ là và chủ quan. Nếu lơ là thì cái giá phải trả là rất lớn”- ông Phong nhấn mạnh.
  10. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    em cũng thèm quá thể :D

Chia sẻ trang này